Trớ trêu thay, theo thống kê, 30% mẹ có con béo phì vẫn muốn con tăng cân nữa. Và có 53% mẹ không nhận ra con mình nặng hơn mức chuẩn. Trong vòng 10 năm trở lại đây,tỷ lệ thừa cân của trẻ dưới 5 tuổi lại tăng gấp 9 lần. nguy hiểm quá cả nhà ơi
bên cạnh việc cung cấp dinh dưỡng mẹ cũng cần khuyến khích con luyện tập thể dục thể thao để trẻ năng động và hoạt bát hơn nhé.
tìm được sữa phù hợp cho con là vui nhất nè mẹ. em cũng rất vui khi con hợp sữa NAN đó bé tăng cân đều đều luôn
Đã đến lúc mình cần 1 tiêu chuẩn cho việc tăng cân của bé. Nhưng tiêu chuẩn như thế nào mới đúng để bé tăng cân khỏe mạnh? Theo mình: Tăng cân khỏe mạnh không phải là có số cân lớn hơn trẻ nhà hàng xóm mà là trẻ có chỉ số cơ thể vừa chuẩn, chế độ ăn vừa đủ, nhất là vừa đủ đạm. Ngoài ra, trẻ phải thường xuyên vận động, hoạt bát. em đồng ý với ý kiến của chị chủ top. hãy nuôi con một cách khoa học nè. đừng so sánh con mình với con người nữa
Chọn sữa cho con rất quan trọng nhé nên mẹ hãy tìm hiểu thật kỹ vấn đề này. Chọn được sữa phù hợp sẽ giúp bé tăng cân khỏe mạnh đấy.
mẹ đừng đặt nặng vấn đề cân nặng của con rồi tạo áp lực cho bản thân mình. Mỗi bé có một biểu đồ phát triển riêng nên hãy nuôi con thông minh mẹ nhé
khi cho trẻ sử dụng sản phẩm dinh dưỡng công thức, mẹ cần chọn loại sữa có Đạm chất lượng với hàm lượng đạm vừa đủ để đảm bảo con mình không bị thừa đạm và không béo phì.
mặc dù Cân nặng là một chỉ số quan trọng giúp mẹ theo dõi tình trạng sức khỏe của con nhưng Tăng cân khỏe mạnh là không tăng cân quá nhanh, không thừa cân béo phì và có số cân nằm trong vùng màu xanh (vùng cân nặng bình thường) trong bảng theo dõi chiều cao – cân nặng theo tuổi của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO.
Tâm lý "béo mới khỏe" cùng những áp lực nuôi con “so kè cân nặng” khiến nhiều bà mẹ ngày nay luôn luôn trong tình trạng căng thẳng
Cha mẹ cần biết rõ quy luật phát triển cân nặng của trẻ để chăm sóc trẻ một cách khoa học, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, cân đối, không suy dinh dưỡng cũng không thừa cân béo phì Chế độ dinh dưỡng hàng ngày cần phải đủ theo nhu cầu của trẻ. Nếu trẻ tăng cân đều đặn đúng theo lứa tuổi như trên chứng tỏ chế độ ăn uống của bé hiện tại phù hợp với nhu cầu của trẻ.
Ôi trước mình cũng bị đè nặng về tâm lý con còi, hay con chậm tăng cân nhưng giờ mình thấy không nên lo lắng quá về cân nặng của con như vậy. Miễn con khỏe mạnh ăn tốt ngủ ngon, vui chơi là yên tâm rùi các mẹ ạ
Như bé nhà mình nè, năm này 3 tuổi rùi có 14 kg thui, mọi người nom cũng kêu con còi nhưng trộm vía con ngoan và ít khi ốm nên mình vẫn rất thoải mái tinh thần luôn
Nếu các mẹ cứ lo lắng lăn tăn về cân nặng của con, ép con ăn quá nhiều chất hay quá nhiều khẩu phần trong 1 ngày thì dễ dẫn tới con không thể hấp thụ được hết lượng dinh dưỡng trong thức ăn, hoặc con sẽ biếng ăn ngược lại, hoặc con sẽ bị thừa cân béo phì cũng rất nghuy hiểm
Mình thấy có nhiều mẹ do tâm lý còn thấp còi, thế là nhồi nhét con đủ kiểu, hở ra là ăn rồi ăn vô tội vạ. Không biết con có tăng lạng nào không chứ mình thấy tội đứa trẻ đó quá @@
Mình nghĩ nên chú trọng cho trẻ vận động, nhiều bé ăn rồi chỉ xem tivi, máy tính chẳng chịu vận động gì cả---> Nguy cơ béo phì cũng tăng đấy.
Bé nhà mình ngoài giờ học mình cho bé đi học nhảy, mọi người cứ bảo ép con quá mà mình thấy sau mỗi giờ học nhảy con vui vẻ, nhanh nhẹn hơn nhiều. Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp ý thì nên cho bé hoạt động thể thao cả nhà ạ.