ngày xưa khó khăn thì thôi chứ bây giờ điều kiện đầy đủ nên nhiều mom chăm con quá kỹ, ăn đủ thứ lại còn ăn nhiều chất béo nên nhiều trẻ mũm mĩm đó nhưng lại hay ốm vặt. Khổ lắm
Đó, thì nhà mình cũng vậy, nhìn con thì nhiều người cứ khen cha mẹ chăm tốt mà thực ra lại không khỏe. Bây giờ chắc phải xem lại cách chăm con thế nào
Quan trọng là phải chú ý đến dinh dưỡng và phải chọn đạm chất lượng thì mới đảm bảo, mình thấy có rất nhiều bài báo hay về vấn đề này, các mẹ có thể tham khảo thử
Mình cũng có nghe nói đến NAN của Nestlé khá nhiều, nghe nói là sữa này rất mát, bé không bị táo bón, không biết có đúng ko?
Mình cũng đang hóng buổi livetream để nhờ các bác sĩ tư vấn đây, mình chăm con chứ ko thể nào biết hết được
Đúng đó, vì NAN có lượng đạm chất lượng, không hề gây táo bón, ngược lại mình còn có thể bổ sung đạm 1 cách dễ dàng hơn mà ko lo quá liều lượng
có nhé. Thông thường táo bón có thể là do chế độ ăn chưa hợp lý, cũng có thể là do sữa có lượng đạm casein nhiều thay vì đạm whey ít nhiều ảnh hưởng nhé
Đạm whey hay còn gọi là đạm thủy phân, dễ dàng hấp thu hơn so với đạm casein vì có thành phần lợn cợn. Hơn nửa trẻ nhỏ hệ tiêu hóa còn chưa phát triển hết nên ko thể nào hấp thụ được casein được.
Công nhận. Ngày xưa ăn uống thiếu chất nên mới còi nhưng khoẻ mạnh, giờ các con được ăn uống đầy đủ nhưng hơi tý là ốm.