Cảm cúm ảnh hưởng rất nhiều tới cơ thể, em thì lại thuộc đối tượng "nhờn" thuốc tây y, nên từ trước đến giờ cứ bị cảm cúm là em toàn dùng các biện pháp dân gian thôi. Nay em có sưu tầm được vài cách chia sẻ cho các mẹ tham khảo nhé. Mẹ nào có cách nào hay góp thêm vào giúp em để có càng nhiều lựa chọn hơn nhé. 1. Dùng nước cốt khế và rượu trắng Trong Đông y, quả khế có vị ngọt, chua, tính bình, lợi tiểu, tiêu viêm, long đờm, trị ho. Thân và lá có vị chua, tính bình, tiêu viêm lợi tiểu tốt. Rễ chua, tính bình, trừ phong thấp, giảm đau. Hoa có vị ngọt, tính bình… Theo y học hiện đại, trong quả khế chứa hàm lượng lớn vitamin C, B1, B2, B3, B6, protein, lipid, glucid, chất xơ, năng lượng (33kcal/100g), kẽm, sắt. Vì vậy, khế được các chuyên gia sức khỏe đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và là một vị thuốc chữa bệnh khá hữu hiệu. Quả khế có vị ngọt, chua, tính bình, lợi tiểu, tiêu viêm, long đờm, trị ho Chữa cảm cúm theo cách dân gian bằng quả khế thực hiện như sau: Nướng chín 3 quả khế chua, vắt lấy nước cốt rồi hòa cùng 50ml rượu trắng. Chia làm 2 lần, uống vào buổi sáng và buổi tối. Uống liên tục trong 3 ngày, bệnh cảm cúm sẽ khỏi. Lưu ý: Không nên uống nước khế và rượu trắng khi quá no hoặc đói. Tốt nhất nên uống sau khi ăn cơm khoảng 30 phút. 2. Chữa cảm cúm dân gian từ bài thuốc lá bạc hà Bạc hà là một cây thuốc quý, được cả Đông y và Tây y sử dụng để điều trị bệnh. Hoạt chất chính của bạc hà là tinh dầu gồm từ 50 – 80% menthol. Bạc hà, tinh dầu bạc hà và menthol đều là những dược liệu quý được dùng để chế biến những thuốc chữa cảm cúm, ho sốt… Bạc hà là một cây thuốc quý, được cả Đông y và Tây y sử dụng để điều trị bệnh Cách sử dụng bạc hà rất đơn giản và thường dùng kết hợp với một số vị thuốc khác. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 20g bạc hà khô, 20g hương nhu, 10g tỏi, 5g hạt mùi khô. Cách thực hiện như sau: Cho tất các vị thuốc vào ấm, đổ 3 bát nước vào sắc. Sắc cho đến khi còn 1 bát nước thì tắt bếp. Lấy 1/2 bát cho người bệnh uống, phần còn lại để nguyên trong nồi và xông hơi cho người bệnh. Mỗi ngày thực hiện 1 lần, làm liên tục từ 2-3 ngày sẽ thấy các triệu chứng của bệnh cảm cúm giảm rõ rệt. Lưu ý: Không nên sử dụng bài thuốc dân gian này cho người bị bệnh cao huyết áp và trẻ em dưới 1 tuổi. 3. Dùng nước cốt kinh giới và gừng tươi Theo y học hiện đại, trong kinh giới có nhiều tinh dầu và chất khoáng như canxi, sắt, kali, kẽm. Những chất này đều có tác dụng chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho con người. Trong y học cổ truyền, kinh giới có tính nóng, có tác dụng làm ra mồ hôi. Do vậy, kinh giới là vị thuốc chữa nóng sốt, cảm gió rất hiệu quả, đặc biệt là bệnh cảm cúm đi kèm triệu chứng đau nhức các đầu xương. Trong kinh giới có nhiều tinh dầu và chất khoáng như canxi, sắt, kali, kẽm Để chữa cảm cúm bằng kinh giới, bạn cần chuẩn bị 50g kinh giới tươi và 10g gừng tươi. Cách làm như sau: Kinh giới và gừng tươi đem rửa sạch rồi giã nát. Vắt lấy nước cốt cho người bệnh uống 2 lần/ngày. Phần bã xoa dọc xương sống từ trên xuống. Nguồn sưu tầm: http://cojecamcum.vn/top-3-cach-chua-cam-cum-dan-gian-chi-3-ngay-la-khoi/ Mỗi người góp một cách, vậy là chúng ta đã có kho tàng chữa cảm cúm vừa an toàn lại mau khỏi rồi.
e không biết trong forum mình có ai dùng chưa, nhưng thấy rất nhiều website chia sẻ nên chắc phải có người dùng rồi.
Lá bạc hà dùng rất tốt, nhưng chỉ đối với tình trạng bệnh còn sớm. tuy nhiên, một số trẻ lại không thích mùi lá bạc hà, nên mẹ nó có thể cân nhắc thêm một vài cách khác em share ở trên nhé.
Tỏi là kháng sinh tự nhiên cực tốt, tuy nhiên trẻ chưa chắc thích mùi vị của loại này, vì vậy nên có thể dùng nhiều cách khác nhau phù hợp với khẩu vị của trẻ.