Tranh luận: Nên Cho Con 2 Tuổi Học Tiếng Anh Theo Phương Pháp Stories Hay Junior?

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi songngu23, 22/6/2018.

  1. songngu23

    songngu23 Mê bếp bánh <3

    Tham gia:
    11/4/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Em đang tham khảo chương trình tiếng anh để cho con nghe ở nhà, con sắp tròn 2 tuổi
    Lướt 1 vòng thì thấy pr stories và junior nhiều, nhưng không rõ hiệu quả tương tác có cao không. Bản thân em thì thích stories hơn vì em bé nhà em thích nghe đọc truyện, nhưng mà lại đang phân vân vì nó là phần mềm cài trên điện thoại và ipad, cho con dùng nhiều thì cũng không tốt.

    Có mẹ nào dùng 2 cái này hay không, cho em chút kinh nghiệm với ạ. Xem độ tương tác và sự tiến bộ của con có cao không ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi songngu23
    Đang tải...


  2. thaobbi

    thaobbi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2017
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó nên cho bé tiếp xúc với MONKEY JUNIOR trước nhé. Một thời gian sau thì có thể học kết hợp cả 2 phương pháp cùng 1 lúc để bé thấy thích thú
    MONKEY JUNIOR: giúp bé từ làm quen ban đầu với các từ đơn- từ ghép- câu. Học tiếng anh không khác gì tiếng Việt, phải từ mức độ thấp đến cao. Với kho bài học khổng lồ, hình ảnh sinh động sẽ giúp bé hứng thú và yêu thích tiếng anh, sẽ rèn cho bé khả năng: NGHE-NÓI, để phản xạ tự nhiên.
    MONKEY STORIES: là kho truyện tranh tương tác mới lạ, đồ sộ cùng hệ thống bài học được thiết kế thông qua truyện. NÊN cho bé học từ trên 2 tuổi

    Còn về tính hiệu quả, hàng triệu mẹ đã tin dùng, đánh giá cao. Mẹ nó có thể cài và cho con học thử hoàn toàn miễn phí nhé.
    Em phân phối trực tiếp thẻ học phần mềm của MONKEY, nên cần tư vấn thêm thông tin thì mẹ nó có thể ib nhé. Nếu mẹ nó có nhu cầu mua, sẽ ưu đãi giá giảm+ có quà tặng cho bé nhé
     
  3. songngu23

    songngu23 Mê bếp bánh <3

    Tham gia:
    11/4/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    em thì chỉ quan ngại rằng, học bằng phần mềm lại phải học qua thiết bị di động như điện thoại, ipad,.. lại sợ con nghiện công nghệ sớm mẹ ạ, nên băn khoăn quá :(
     
    khoai-dat thích bài này.
  4. thaobbi

    thaobbi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2017
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Quan điểm của em trong mọi vấn đề là cái gì "quá" cũng là không tốt, biết sử dụng hợp lý sẽ rất có ích. Ví dụ như việc học tiếng anh của con, nhà sáng lập ra phần mềm này cũng khuyến khích các con học mỗi ngày chỉ nên học 1-2 bài, dừng khi con còn hứng thú. Rồi kết hợp với sự tương tác thêm với bố mẹ hoặc thẻ flash card. Mặc dù sử dụng trên ipad hoặc máy tính, nhưng bố mẹ tuyệt đối không chiều con, tạo 1 nguyên tắc kiểu như con ngoan hoặc làm giỏi 1 cái gì đó thì sẽ được phần thưởng là học với chú khỉ monkey, chứ không phải đòi nghịch ipad là được...Thực ra nghiện điện thoại hay không, e nghĩ phần lớn là sự chiều chuộng của người lớn.
     
  5. songngu23

    songngu23 Mê bếp bánh <3

    Tham gia:
    11/4/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    dạ mẹ nói cũng đúng ạ, vừa cho con học tiếng anh lại vừa rèn con thói quen kỷ luật và biết thỏa hiệp, em cảm ơn mẹ ạ
     
  6. thaobbi

    thaobbi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2017
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó tải phần mềm về học thử hoàn toàn miễn phí nhé, nếu thấy con thích thú, hợp với con và con tiến bộ thì đầu tư cho con.
     
    hunglequocsongngu23 thích.
  7. hunglequoc

    hunglequoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2017
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    bạn cho mình xin link tải phần mềm miễn phí này được không? xin cảm ơn nhiều ạ.
     
  8. thaobbi

    thaobbi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2017
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    1. Cách tải và cài đặt Monkey Junior trên các thiết bị điện thoại iphone và ipad
    Bước 1:
    Truy cập vào App Store trên thiết bị của bạn (với Ipad hoặc điện thoại hệ điều IOS). Đối với điện thoại hệ điều hành Android, thì bạn truy cập vào CH Play hoặc Google Play
    Bước 2: Tìm kiếm với từ khoá "Monkey Junior"
    Bước 3: Chọn biểu tượng có chú khỉ đang đọc sách và nhấp vào biểu tượng đám mây bên cạnh để bắt đầu tải và cài đặt

    2. TRÊN MÁY TÍNH ĐỀ BÀN/ LAPTOP
    (Cài trên máy chạy win 7 trở lên. Win XP không cài được)
    Truy cập http://www.monkeyjunior.vn/tai-mien-phi#desktop và ấn vào “Tải bản cài tại đây” để tải file cài đặt monkey-junior.exe về máy

    Cần tư vấn thêm thông tin gì, ib mình nhé.
     
  9. hunglequoc

    hunglequoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2017
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn bạn nhiều nhé!
     
  10. thaobbi

    thaobbi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2017
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn có gì cần tư vấn, mình sẽ giải thích nhé.
     
    hunglequoc thích bài này.
  11. BuBuchannel

    BuBuchannel Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/5/2018
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Xem video tiếng anh cho bé nè các mẹ. Bé vừa học vừa chơi nhé.
     
  12. lovekidz

    lovekidz Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2018
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Con bạn mới 2 tuổi nên cho con tiếp xúc với các bài hát thiếu nhi tiếng Anh, phim hoạt hình vui nhộn trên Youtube trước, mỗi ngày cho con nghe 10 -15 phút thôi. Quan trọng là bạn phải theo sát quá trình phát triển ngôn ngữ của con.

    Như con mình, từ lúc 2 tuổi mình cho tiếp xúc theo cách như vậy, bé có đòi cũng không cho tiếp xúc thêm với các thiết bị di động. Còn Monkey Junior, ở lứa tuổi này sử dụng giống như là 1 trò chơi cho trẻ thì đúng hơn. Cũng cho con chơi với nó khoảng 10 phút là nghỉ.

    Phải có 1 plan rõ ràng để vừa đảm bảo con tiếp xúc tiếng Anh sớm, vừa đảm bảo con vui chơi lành mạnh.

    Bạn có thể tham khảo bài viết sau để có phương pháp đúng đắn nhất nhé https://www.ocgao.com/monkey-junior/

    Chúc bạn thành công!
     
    Sửa lần cuối: 18/7/2018
  13. Nguyễn Trường Năng

    Nguyễn Trường Năng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/7/2018
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
     
    hunglequoc thích bài này.
  14. Nguyễn Trường Năng

    Nguyễn Trường Năng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/7/2018
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    5 GIAI ĐOẠN DẠY TIẾNG ANH TẠI NHÀ CHO BÉ

    5 giai đoạn dạy tiếng anh tại nhà cho bé

    Bất cứ việc gì dù lớn hay bé cũng cần một chu trình tuần tự, với việc học của trẻ em thì lại càng quan trọng bởi điều đó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của trẻ. Bố mẹ đang muốn dạy tiếng Anh cho bé ư? Tuyệt vời vì giai đoạn con đang ở độ tuổi trên 3 rất phù hợp để học ngôn ngữ mới nhưng cũng có rất nhiều khó khăn cần khắc phục để đạt một kết quả tốt nhất. Vậy thì các phụ huynh hãy chú ý 5 giai đoạn sau:

    Giai đoạn 1: Hãy để trẻ bắt đầu làm quen với tiếng Anh

    Dạy tiếng anh tại nhà cho bé Không nên mới vào học đã bắt con học từ vựng, ngữ pháp hay phát âm ngay, mà hãy để bé nghe, nhìn và bắt chước. Khả năng bắt chước cách đọc, phát âm, nhìn mặt chữ của trẻ đối với ngôn ngữ độ tuổi này cực kì nhạy bén nên bố mẹ chỉ cần mở cho bé xem những kênh tiếng Anh quen thuộc là được.

    Giai đoạn 2: Hãy để trẻ học qua âm nhạc

    Đối với con người nói chung và trẻ em nói riêng, âm nhạc luôn là công cụ hàng đầu để truyền tải cảm xúc, ngôn ngữ vào đầu nhanh chóng và sâu sát nhất. Với trẻ em, được học và hát theo nhạc mang lại khả năng phát âm, luyến láy khi nói tiếng Anh tốt hơn nhiều lần.[​IMG]

    Giai đoạn 3: Hãy dạy trẻ bằng động tác và cử chỉ
    Trước khi biết nói, trẻ con thường giao tiếp bằng biểu cảm và động tác. Khi học một ngôn ngữ mới cũng tương tự như vậy, dùng động tác và cử chỉ biểu đạt khi dạy trẻ học tiếng Anh sẽ tạo hiệu quả tốt hơn chỉ dùng lời nói hoặc chữ viết.

    Giai đoạn 4: Hãy tạo cho trẻ môi trường học phù hợp
    Dạy tiếng anh tại nhà cho bé, hãy chú ý tạo cho bé môi trường học tập giàu tính tương tác. Hãy để bé được tự do vận động, sáng tạo và có nhiều hoạt động nhỏ như là hát tập thể, luyện giao tiếp, xem video ngắn, diễn kịch v.v… Đồng thời cũng đừng quên kết hợp những trò chơi nhỏ giúp trẻ bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh một cách chủ động.

    Giai đoạn 5: Hãy cho bé thực hành Tiếng Anh thường xuyên
    Dạy tiếng anh tại nhà cho bé không chỉ là người lắng nghe và tham gia một cách thụ động, thầy cô và bố mẹ cũng nên lưu ý cho bé những cơ hội để được chủ động thể hiện mình như: tạo tình huống khó khăn và yêu cầu trẻ giúp đỡ, cho phép trẻ quản trò khi đang trong một trò chơi nào đó, tổ chức những cuộc thi đua nhỏ cho bé cùng các bạn v.v… Việc này không chỉ giúp bé có cơ hội được thực hành tiếng Anh nhiều hơn trong giao tiếp mà còn giúp trẻ tự tin hơn trong cuộc sống.

    Ngoài ra, nếu có cơ hội các phụ huynh hãy thường xuyên dẫn trẻ đến nơi có nhiều người ngoại quốc và xin phép cho trẻ được thực hành tiếng Anh cùng dân bản xứ.

    Giọng của dân bản xứ là giọng Anh chuẩn nhất và trẻ nói càng giống dân bản xứ thì càng chính xác. Tuy nhiên, không phải bố mẹ nào cũng có thời gian và địa lý để dẫn trẻ đến công viên hoặc có giáo viên ngoại quốc. Đừng quá lo lắng vì các bố mẹ hoàn toàn có thể chọn cho bé bộ sản phẩm bút thông minh Mr. Bubino của nhà sách Takabooks. Bộ sản phẩm không chỉ đặc biệt với nội dung phong phú, sinh động và hấp dẫn, còn có giọng đọc được ghi âm từ chính các giáo viên ngoại quốc bản xứ để trẻ học phát âm tốt nhất.
    [​IMG]
    Chị Có Thể Tham khảo: Tai Đây
     

Chia sẻ trang này