Kinh nghiệm: Quy Tắc Dạy Con Đơn Giản Hiệu Quả Của Ông Bố Nổi Tiếng

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi tungngaymongcon, 17/6/2018.

  1. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Hi các mẹ, sau một thời gian em xem chương trình Siêu nhân trở lại thì em thấy các ông bố nổi tiếng trong chương trình có những cách dạy con vô cùng đơn giản và hiệu quả. Đặc biệt với gia đình nào có từ 2 con nhỏ thì các mẹ cũng có thể áp dụng và thậm chí có thể rủ các bố hưởng ứng cùng. Dưới đây em xin tóm gọn một số cách mà các ông bố nổi tiếng dạy con nhé!
    1. 10 giây thần kỳ
    Nếu gia đình chị em có nhiều con nhỏ thì việc thi thoảng chúng có tranh giành đồ chơi của nhau là không thể tránh khỏi đúng không? Vậy các mẹ hãy áp dụng cách này để hóa giải không khí căng thẳng giữa các con cũng như phân xử rõ ràng đồ vật đang bị tranh chấp thuộc quyền sử dụng của ai. Khi các con tranh nhau, nếu đếm đến 10 và đứng đợi, thật thần kỳ là các con sẽ nghe lời ngay.

    2. Bài học về sự chia sẻ

    Bài học về sự chia sẻ là một trong những bài học quan trọng nhất với các con nhỏ. Các mẹ nên dùng mấy thứ như bánh, kẹo, hoa quả trẻ thích và bắt đầu dạy con biết chia sẻ cho mọi người xung quanh. Bắt đầu thì trẻ sẽ còn lưỡng lự nhưng các mẹ hãy kiên nhẫn để bé tự đưa đừng giật của bé để cho khi ấy bé sẽ rơi vào tình trạng đột nhiên mất đi thứ yêu thích nên bé sẽ khóc và giành lại bằng được thứ đó.

    3. Bài học cho trẻ biết suy ngẫm

    Khi các con mắc lỗi đặc biệt trong trường hợp các con nhỏ đánh nhau, tranh nhau gì đó thì chúng ta nên đưa ra hình phạt bằng cách cho trẻ tự bê ghế vào phòng ngủ và ngồi quay mặt vào tường để suy nghĩ về hành động của mình. Khi 5 phút trôi qua, các mẹ sẽ trò chuyện với mỗi đứa con về hành động không ngoan của người đó và giải thích lý do vì sao các con không nên có hành động như vậy. Sau đó, chúng ta hãy ôm hôn các con để các con hiểu rằng bị phạt không phải vì bị ghét bỏ mà bởi đó là tình yêu của bố mẹ. Việc yêu cầu các con ngồi xuống suy ngẫm về hành động chưa ngoan thay vì la mắng các con sẽ giúp trẻ nín khóc và bình tĩnh hơn, bởi khi đó trẻ không thể trông cậy vào người khác để giải quyết vấn đề.

    4. Ôm và thơm má để hòa giải xung đột

    Sau khi những đứa trẻ nhận ra hành động của mình là không đúng thì các mẹ hãy cho chúng được gần gũi hơn để giải hòa xung đột giữa các con bằng cách như cho chúng ôm nhau hay thơm má để chúng thấy gần gũi và nhanh quên hơn về những xung đột trước đó.

    5. Hạn chế tối đa con dùng đồ công nghệ

    Hiện nay em thấy đa phần các bố các mẹ muốn con không quậy phá thì đều cho chúng xem smartphone, máy tính,... Điều này sẽ khiến các bé thụ động và thu mình với thế giới bên ngoài hơn. Các bố mẹ nên cho con hoạt động ngoài trời và dạy con tập chơi với những thứ đồ chơi có sẵn. Em biết mọi người cũng bận đi làm tối mắt nhưng hãy cố dành một chút thời gian với con để hạn chế thời gian chúng tiếp xúc với đồ công nghệ. Khi đó các bé sẽ tìm được niềm vui qua những hoạt động chạy nhảy, trò chuyện, đóng vai nhân vật và nó khiến các bé năng động, hoạt bát, thông minh hơn.

    Đó là những cách em thấy khi xem chương trình, các mẹ có cách nào khác thì nêu ý kiến để chúng ta có nhiều cách dạy con thú vị hơn nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tungngaymongcon
    Đang tải...


  2. tragiang89

    tragiang89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    hay quá!! mình sẽ bảo chồn mình áp dụng ngay với con mới được
     
  3. Hằng kòi

    Hằng kòi Vì chất lượng cuộc sống

    Tham gia:
    16/6/2018
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    uhm hạn chế dùng đồ công nghệ là quan trọng lắm để bảo vệ sức khỏe trẻ em
     
  4. daycontunho

    daycontunho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng xem cách dạy con của ông bố bên Hàn này quả thật hiệu quả đấy
     
  5. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Những cách này rất hay, mà chương trình bạn nói tới phát ở đâu vậy nghe lạ thế
     
  6. daycontunho

    daycontunho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    có thế chị em chúng mình mới bớt vất hơn bạn ạ
     
  7. daycontunho

    daycontunho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    chuẩn bạn ạ, chứ giờ mình thấy nhiều bé cứ ko có điện thoại là ko chịu ăn các thứ, quan ngại sâu sắc
     
  8. daycontunho

    daycontunho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Tên chương trình tiếng việt là Siêu nhân trở lại ạ còn tên tiếng anh là The Return of Superman nhé bạn :))
     
  9. August88

    August88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/2/2016
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    học hỏi
     
    tungngaymongcon thích bài này.
  10. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    thêm các quy tắc nữa cho mọi gia đình nè:
    - quy tắc trong bữa ăn: bao gồm phép lịch sự và thái độ kính trọng khi dùng bữa cùng người lớn và cách ăn đúng đắn. Khi ăn nhắc trẻ đợi cha mẹ người lớn bắt đầu ăn rồi mới được ăn và nếu trẻ có lỡ nghịch đồ ăn thì nên nhẹ nhàng bảo ban trẻ và cho trẻ thấy đồ ăn là rất quý giá cần quý trọng cả đồ ăn.
    - dạy trẻ cách yêu thương mọi người đặc biệt là cha mẹ: hãy luôn nói lời yêu thương đến con và với các mẹ thì hãy thể hiện ty với chồng nếu đi đâu chơi mà ko có bố thì hãy nhắc các con mua quà hay làm gì đó cho bố và ngược lại với các bố cũng vậy.
     
  11. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
    học hỏi
     
  12. longphamdoan

    longphamdoan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/6/2017
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    những cách này hay quá
     
    daycontunho thích bài này.
  13. maytrelang

    maytrelang Bàn ghế tre, bàn ghế tre tphcm, giường tre

    Tham gia:
    11/10/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Và dậy trẻ trước khi ăn cơm là phải mời người lớn, để trẻ mời trước khi ăn cơm thì người lớn nên làm gương để trẻ tập làm theo. Nói chung lại trẻ con thích tìm tòi khám phá nếu người lớn biết truyền cảm hứng, định hướng cho các bé sống hướng thiện , ôn hoà, tích cực sau này bé trưởng thành sẽ là một công dân tốt
     
  14. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    bên cạnh đó thì các phụ huynh có phương pháp nào khác thì cứ mạnh dạn chia sẻ cho mn cùng học hỏi
     
  15. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    cảm ơn, bạn còn phương pháp nào nữa thì chia sẻ mn biết ?/
     
  16. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    vâng bố mẹ luôn là cái gương đầu tiên con cái nhìn theo mà :))
     
    maytrelang thích bài này.
  17. acihome.vn

    acihome.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/1/2015
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Bé nhà mình giờ phải ngồi xem youtube thì mới chịu ăn.Phải làm sao giờ???
     
    tungngaymongcon thích bài này.
  18. maytrelang

    maytrelang Bàn ghế tre, bàn ghế tre tphcm, giường tre

    Tham gia:
    11/10/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Nhóc nhà mình trước cũng phải mở tivi hoặc xem điện thoại mới chịu ăn, nhưng sau này thấy mấy bé gần nhà khoảng 3,4 tuổi đeo kính cận nên bây giờ mình tập lúc ăn chưa cho xem tivi hay điện thoại gì hết , cứ cho ăn được miếng nào hay miếng đó đồng thời lấy đồ chơi đưa cho bé để bé quên đi, đến lúc nào cu cậu mè nheo không chịu nữa mới mở tivi. Cu cậu mới đầu không chịu nhưng rồi cũng quen quen rồi, từ bữa đó đến nay được hơn 1 tháng rồi, bạn thử áp dụng xem có hiệu quả với bé nhà không nhé.
     
    acihome.vn thích bài này.
  19. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    trc bé nhà mình cũng vậy ý, hại mắt lắm nên m phải cho con đi quanh xóm có người này người kia làm trò mới chịu ăn đó b
     
  20. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    mình cũng dùng cách này rồi mà con vẫn cứ đòi xem phải bế con đi xung quanh chỗ khác để ăn :(( bé nhà m quấy lắm nên đồ chơi nó cũng ko care :((
     

Chia sẻ trang này