Cần giúp: Kinh Nghiệm Cấy Ốc Tai Điện Tử Cho Bé Bị Điếc

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi tochat2409, 9/5/2018.

  1. mecumit1103

    mecumit1103 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Con được đeo máy trợ thính từ năm 1 tuổi rưỡi. Gia đình cho con cấy ốc tai đầu năm 2016. Con làm quan với âm thanh sớm nên giờ nghe nói khá tốt. Tuy nhiên theo mình biết đối với trẻ khiếm thính, môi trường tiểu học sẽ có nhiều khó khăn hơn mẫu giáo
     
    Đang tải...


  2. embenhoxiu

    embenhoxiu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    đúng rồi, trường tiểu học nhiều học sinh hơn, các con lại đang tuổi ăn tuổi lớn nên sẽ đùa nghịch nhiều, em nghĩ gđ nên đưa bé đến trường trước khi vào học chính thức, để bé làm quen với ko gian rộng lớn của trường. mẹ có thể đi cùng con vào những buổi học bt, chỉ cho con khi nào là giờ vào lớp, khi có tiếng trống hay tiếng chuông kêu là giờ ra chơi, các bạn xếp hàng như thế nào, rồi chỉ cho con những điểm thú vị của trường con học, ví như màu sắc của trường, cây cối trong sân trường, những môn mà con sắp được học, vừa để tạo hứng thú cho con, giúp con mong chờ tg đi học sắp tới rồi con chuẩn bị tinh thần tốt hơn
     
  3. mexuanxit

    mexuanxit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    mecumit1103 mới vào phải ko? con mình được 7 tuổi, bé cũng mới được cho đi học tiểu học 1 năm nè, lúc gia đình được nhà trường thông báo bé dc nhận hai vợ chồng vui lắm mẹ ạ. đúng như mẹ embenhoxiu nói, mình thấy điều quan trọng nhất cần chuẩn bị cho con trước khi bước vào mt tiểu học là tâm lý. Mẹ cố gắng làm sao giúp con có tâm lý thoải mái, sẵn sàng đón nhận những cái mới, như vậy con nhanh chóng hòa nhập lắm
     
    mecumit1103 thích bài này.
  4. mecumit1103

    mecumit1103 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm bữa cả nhà có đi gặp cô giáo. Cô cũng thông cảm. Cô thành thật chia sẻ là chưa dạy trẻ khiếm thính bao giờ. Nhưng thấy con mình nghe được tốt và được học hòa nhập trước đây rồi nên cũng yên tâm. Cô bảo sẽ chú ý nói chậm để bé nắm được bài tốt hơn và lưu ý các giáo viên khác. Gia đình hi vọng mọi chuyện suôn sẻ. Cô cũng động viên mình và chồng là nhà trường và các thầy cô luôn tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ các con.
     
  5. mexuanxit

    mexuanxit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Con được cô giáo quan tâm vậy là tốt quá rồi mecumit1103. Qua 1 năm cho con đi học tiểu học, mình thấy gd nên quan tâm các điểm sau để chuẩn bị tâm lý cho con tốt hơn
    Môi trg tiểu học sẽ ko có nhiều trò chơi như ở trường mẫu giáo, nếu có thì trò chơi cũng ko giống đâu, nên mẹ quan sát các con cùng tuổi chơi trò gì, mẹ có thể chơi cùng con trước để con làm quen.
    Giờ vào học sẽ sớm hơn nữa đó mẹ, rồi có hiệu lệnh bằng tiếng trống hay tiếng chuông, cái này con đi học một thời gian là biết dc nè. mẹ nhớ dạy bé những câu nói đơn giản và cần thiết để con ứng phó khi cần nhé, ví dụ như chỉ con cách giơ tay xin cô đọc lại, hỏi cô nếu con không hiểu bài...
     
  6. embenhoxiu

    embenhoxiu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    mecumit1103 ơi em nghĩ mẹ dạy bé cả cách bảo vệ máy của con nữa nhé, hướng dẫn bé cách ko để bạn bè đụng vào máy nghe của con, có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với mẹ và cô giáo, vd khi con bị hăm dọa, bị bạn bè trêu chọc...con đi học một buổi hay học bán trú vậy mẹ?
     
    mecumit1103 thích bài này.
  7. tronniemvu

    tronniemvu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    quan trọng là được sự giúp đỡ của cô giáo mẹ ạ, con có cô giáo nhiệt tình vậy thì tốt quá rồi, cô sẽ chú ý đến con và nhắc nhở các bạn giúp đỡ con. Bé nhà em đi học cũng may là được bạn bè quan tâm, ko trêu chọc và cô giáo cũng chú ý nên em an tâm lắm
     
  8. mecumit1103

    mecumit1103 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Chưa có lịch học chính thức vì đang nghỉ hè. Mình nghe cô giáo nói là 1 tuần học bán trú khoảng 2-3 buổi thôi, khi nào con mệt thì học nửa buổi
     
    mexuanxit thích bài này.
  9. mexuanxit

    mexuanxit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    À chút nữa thì mình quên nói mẹ cái này,, mẹ xin được giấy chứng nhận khuyết tật cho con chưa? xin dc rồi thì nộp cho nhà trường nhé,, nếu có môn học nào khó khăn cho con thì xin con miễn học vd như t.a,, thể dục...còn nếu con học dc cứ để con học hết.,
     
    mecumit1103 thích bài này.
  10. mecumit1103

    mecumit1103 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    cám ơn chị mexuanxit. để mình cho con học một thời gian xem sức học con đến đâu rồi đề xuất nhà trường. Nhờ các chị chia sẻ mình cũng thấy đỡ lo hơn
     
  11. aqua35

    aqua35 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2018
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Chúc mừng bé và gia đình, con được nhận đi học tiểu học là tin mừng cho cả nhà. Bố mẹ cũng đừng áp lực quá, theo dõi xem khả năng hòa nhập của con như thế nào, quan sát sự phát triển của con để có những thay đổi phù hợp. Gia đình cho bé sử dụng ốc tai điện tử loại nào? có kèm máy trợ thính không? Vì con đi học tiểu học thì nhu cầu lắng nghe sẽ nhiều hơn so với khi đi học mẫu giáo, nếu có thể gia đình tìm hiểu về bộ phụ kiện Roger Pen giúp con nghe tốt hơn trong môi trường ồn như lớp học, mà bộ này thì hỗ trợ cho nhiều dòng máy lắm, cả ốc tai cả máy trợ thính. @mecumit1103
     
  12. mecumit1103

    mecumit1103 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Con mình dùng máy Phonak. Mình cũng nghe về bộ phụ kiện này nhưng chưa hiểu lắm. Nó hoạt động như nào?
     
    hoangbin1105 thích bài này.
  13. aqua35

    aqua35 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2018
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Đây là bộ phụ kiện không dây, bao gồm 1 thiết bị microphone thu tiếng hình dạng như cây bút. Bố mẹ nhờ cô đeo thiết bị trên người hoặc để trên bàn gần chỗ ngồi, bé sẽ gắn một thiết bị (đuôi kết nối nhỏ) lên máy xử lý ngoài của ốc tai, hay máy trợ thính để kết nối thu trực tiếp âm thanh vào. Nên khi con ngồi ở xa cô giáo, bé vẫn có thể nghe được lời cô giảng, không cần quá cố gắng để lắng nghe, và bé cũng tập trung vào bài học hơn. Thiết bị này còn có thể kết nối bluetooth với điện thoại di động, ti vi hoặc máy nghe nhạc nên khi bé lớn lên cũng có thể sử dụng được cho nhiều việc khác
     
  14. hoangbin1105

    hoangbin1105 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2017
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    e thấy dòng phụ kiện này khá tốt đó mẹ, ứng dụng rất hay trong lớp học, nhiều khi môi trường ồn quá con phải tập trung lắng nghe âm thanh để hiểu nghĩa của lời nói, con em từ lúc có thiết bị này đi học về con hào hứng nói với em là nghe thấy cô nói rõ hơn, con ra ngoài hành lang uống nước mà vẫn nghe dc lời nói của cô. Mà có điều là lúc đầu mọi người ai không biết về các thiết bị hỗ trợ trẻ khiếm thính thì thấy họ chưa quen, nên là mình cũng nên chỉ con cách hướng dẫn cô giáo cách dùng. Nói dễ hiểu thì thiết bị thu âm thanh hình cây bút như là microphone vậy, tiếng thu lại như thế nào thì con nghe như thế, ko nên để thiết bị di chuyển nhiều khiến con nghe thấy tiếng gió hay tiếng sột soạt khó chịu lắm
     
  15. aqua35

    aqua35 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2018
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ @mecumit1103 nếu băn khoăn về thiết bị này thì sắp xếp đưa con tới trung tâm trợ thính Connect Hearing để con sử dụng thử và xem phản ứng của con. Mùa hè này là thời điểm rất phù hợp để con tập làm quen với thiết bị chuẩn bị vào năm học mới
     
  16. thuylien1992

    thuylien1992 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2016
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ơi, đợt trc e có hỏi các mẹ về 120 kênh của ốc tai Ab. E vẫn đang cân nhắc giữa các hãng để cấy cho con. E đi nghe tư vấn ở cả 3 hãng rồi, và người ta bảo 120 kênh của Ab là kênh ảo, ko phải kênh thật. Dù xem video các mẹ gửi e thấy cũng có sự khác nhau đấy nhưng e chưa hiểu lắm ảo ảo thật thật như này là sao ạ
     
    tronniemvu thích bài này.
  17. tronniemvu

    tronniemvu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Con em cấy Med-el chỉ 12 kênh mà vẫn nghe tốt. AB nhiều kênh như vậy mà là kênh ảo thì cũng nên xem xét mẹ nhé
     
  18. aqua35

    aqua35 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2018
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Hai bạn để mình giải thích kĩ hơn. 120 kênh của AB không phải là kênh ảo. Chính xác đó là 120 kênh giao thoa, là giao thoa của các kênh ở giữa 16 điện cực, có chức năng giống hệt như kênh của điện cực.
    Có thể nói, các hãng khác chỉ có kênh âm thanh tại chính điện cực, còn ốc tai AB không chỉ có kênh âm thanh tại điện cực mà còn có kênh âm thanh giao thoa giữa các điện cực, tất cả tạo nên công nghệ 120 kênh âm thanh chỉ AB có. Đó chính là điểm khác biệt của AB
     
    thuylien1992 thích bài này.
  19. tinhdaucntt

    tinhdaucntt Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    14 tháng là muộn quá rồi
     
  20. thuylien1992

    thuylien1992 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2016
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Thế còn điện cực và kênh thì sao hở mẹ?? theo em nghe nói thì điện cực mới quan trọng còn kênh ko quan trọng. Vì vậy nên quan tâm đến số lượng điện cực khi chọn ốc tai điện tử cho con
     
    hoangbin1105tronniemvu thích.

Chia sẻ trang này