Tranh luận: Phải Chăng Bố Mẹ Việt Đang Lười Chơi Với Con?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi daycontunho, 8/7/2018.

  1. daycontunho

    daycontunho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
  2. tieuthittuoi

    tieuthittuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2018
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    mình thấy vẫn có nhiều bố mẹ Việt dành thời gian chơi với con mà
     
  3. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    công nhận hơi lười, m thấy mấy ông bố chỗ mình cứ tan làm về là lao vào chơi chim kệ con nhỏ luôn, vợ thì đi làm về mệt lại còn vừa trông con vừa lo cơm nước, đến khổ thôi
     
  4. daycontunho

    daycontunho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    mấy bố có thú vui tao nhã quá c nhỉ, bố nhỏ nhà e thì đi làm về xong cắm vào cái điện thoại chả quan tâm xung quanh :(( buồn thật
     
  5. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    vâng các ông bố ít chơi với con lắm ;/ ko biết có cách gì khiến các ông bố chịu dành thời gian ra chơi với con không nhỉ??
     
  6. tieuthittuoi

    tieuthittuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2018
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    mấy bố chỗ mình hay dắt con đi chơi ở khu vui chơi gần nhà lắm nhé, hình như kiểu các bố chỉ cần thấy có 1 bố chăm chơi vs con thôi là học theo ý
     
  7. mingukie97

    mingukie97 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2018
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    các mẹ bây giờ cũng có người lười chơi với con ý chứ nói chi các bố ạ
     
    tieuthittuoi thích bài này.
  8. daycontunho

    daycontunho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    vâng nếu mà tình trạng này kéo dài thì bố mẹ ko kiểm soát và gần gũi được với con trong tương lai đâu ạ. Không biết mom có ý gì hay cải thiện việc này ko nhỉ?
     
  9. mingukie97

    mingukie97 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2018
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    e sắp sinh bé đầu ạ, chưa có kinh nghiệm gì trong việc làm mẹ nên nhờ các bác đây giúp đỡ, chia ẻ kinh nghiệm thôi ạ
     
    daycontunho thích bài này.
  10. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    với e thì e đặc biệt dành thời gian chơi vs con, tâm sự vs con tại chỉ cần 1 tgian e ko siêng nói chuyện vs con là cảm thấy xa cách ngay ý
     
  11. Ngọc.Linh

    Ngọc.Linh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/9/2017
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    thế giới vuông, hiện đại quá nhưng cũng nên hạn chế
     
    daycontunho thích bài này.
  12. daycontunho

    daycontunho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    hạn chế bằng cách nào ạ, mom cho e xin thêm gợi ý được hem
     
  13. haihuoc

    haihuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    hiện đại quá cũng có mặt hại của nó, thay vì cắm mặt vào smartphone, sao các ông bố bà mẹ không dành thời gian cho con đi chơi công viên này nọ nhỉ?
     
  14. daycontunho

    daycontunho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    chuẩn c ạ đưa con đi công viên nước mùa nóng này thì các cháu thích phải biết
     
  15. conngoantrogioi

    conngoantrogioi Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Thật ra việc này là từ ngày xưa đã thế rồi. Các bố các mẹ thường để con tự chơi, hoặc mang con theo trên người ngay cả những lúc làm đồng áng, hay bận bịu làm việc. Nhưng hiện đại nay khác điều là người lớn cho trẻ con tiếp xúc công nghệ, đồ điện tử quá sớm. Điều này sẽ dễ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của các con sau này lắm
     
    tungngaymongcon thích bài này.
  16. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    càng hiện đại thì thế giới của trẻ sẽ càng bị thu hẹp lại :(
     
  17. tieuthittuoi

    tieuthittuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2018
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    trẻ sẽ càng ngày bị phụ thuộc vào đồ công nghệ nhiều hơn đáng lo nữa là dần dần khiến trẻ lười mất
     
  18. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    vâng thế nên các mom nên thường xuyên cho con đi chơi các nơi đông vui, kích thích sự tò mò của trẻ như
    - công viên nước, vườn bách thú,...
    - khu vui chơi giải trí
    - đi biển, lên rừng khám phá
     
  19. Tivi Az

    Tivi Az Thành viên mới

    Tham gia:
    6/2/2018
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Cái này mình thấy chuẩn.
     
    tieuthittuoi thích bài này.
  20. daycontunho

    daycontunho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    hihi e thấy nhiều trường hợp vậy nên đăng để mọi người thảo luận xem có phương án gì để chúng mình những người làm cha mẹ bớt lười chơi vs con hơn ko?
     

Chia sẻ trang này