Cần giúp: Hỏi Cách Hạ Sốt Cho Bé Có An Toàn Và Nhanh Chóng?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi hoadalat49, 1/8/2018.

  1. NganNa

    NganNa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Muốn hạ sốt thì phải dùng thuốc có thành phần paracetamol để giảm đau và hạ sốt cho bé. Nhưng trẻ em thì không có nhiều loại. Phải chú ý loại nào phù hợp với trẻ nhỏ theo độ tuổi.
     
    Đang tải...


  2. NganNa

    NganNa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Kinh nghiệm của mình là dùng HAPACOL dạng gói bột tiện hơn, loại này hạ sốt nhanh và quan trọng là có vị cam dễ uống. Mấy lần đi bệnh viện cũng được bác sỹ khuyên dùng nên an tâm.
     
  3. GiangSinhBuon

    GiangSinhBuon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    8
    Cứ thuốc thôi mẹ nó ơi, thuốc đắng giã tật mà. Bé nhà em cũng toàn cho uống thuốc mới hết sốt.
     
  4. ™Đỗ Khắc Đạt™

    ™Đỗ Khắc Đạt™ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2017
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    thường thì dùng là giấp cá giã nhỏ ra cho thành nước rồi cho trẻ uống nhanh hạ sốt
     
    hoadalat49 thích bài này.
  5. shopbinhan

    shopbinhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/2/2017
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    bạn có thể sử dụng tanos nano để hạ sốt bạn nhé, sản phẩm sịt ngoài da được triết suất 100% từ tự nhiên nên hết sức an toàn cho trẻ em
     
  6. quynhaha

    quynhaha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/12/2015
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    18
    Diếp cá dùng có tanh ko mẹ nó?
     
  7. bepjpj

    bepjpj Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/12/2015
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    18
    An toàn nên là các phương pháp tự nhiên.
    Còn nếu nhanh thì dùng thuốc hạ sốt thôi mẹ nó ah, em cũng dùng thuốc là chính.
     
    quynhaha thích bài này.
  8. BichLuynh

    BichLuynh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Cái này mẹ nó co con bị sốt vài lần là quen ah. Cũng không có nhiều loại thuốc hạ sốt cho trẻ lắm đâu, thông thường em cũng thấy đa số HAPACOL xài ổn nhất và uống dễ, con không bị nôn trớ. Bị nhẹ trên 38.5 độ là cho bé uống 3-4 lần/ngày, mỗi lần cách nhau tối thiểu từ 4-6h là đỡ ngay. Còn nếu cao hơn là nên đưa đi viện cho an toàn các mẹ ạ.
     
    Sửa lần cuối: 2/9/2018
    GiangSinhBuonGaulove thích.
  9. khoailangviet

    khoailangviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Bữa em có thấy chị nào nói hapacol là nằm trong danh sách thuốc được khuyến nghị luôn rồi của trẻ.
     
    Gaulove thích bài này.
  10. bepjpj

    bepjpj Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/12/2015
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    18
    Dùng thuốc hạ sốt nhiều có tốt ko các mẹ?
     
  11. susu281780

    susu281780 Yêu con đi quá cơ~

    Tham gia:
    2/8/2018
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    e hay hạ sốt cho bé bằng panadol và khăn ấm vào những chỗ giữ nhiệt và đắp khăn ấm liên tục cho con trên trán
     
  12. susu281780

    susu281780 Yêu con đi quá cơ~

    Tham gia:
    2/8/2018
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cái này mẹ nên tham khảo mn, em thấy hiện tượng bỏ ăn, nóng bất chợt là kẹp nhiệt độ
     
  13. ltgiahan

    ltgiahan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/7/2018
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn mua miếg dán toả nhiệt ở nhà thuốc tây á .37.5 là dán vào đừg để lên sốt. Còn sốt rùi tốt nhất là dùng thuốc hạ sốt vì sẽ rất nguy hiểm liên quan đến thần kinh co giật nhé
     
  14. Kanyumi

    Kanyumi ĐẤT NỀN ĐẦU TƯ

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Làm theo phương pháp hãy để con ốm. Thực sự sách đó em chưa đọc qua. Nhưng trước giờ đều áp dụng các phương pháp tự nhiên cho Rùa. ít dùng thuốc Tây lắm.
    Tập cho con có sức đề kháng tốt.

    Khi bé bị sốt chườm đắp khăn ấm nhất là các vùng bẹn, nách, trán. Dùng các loại lá cây dân gian để hạ sốt cho con.
    Như có mẹ ở trên nói, nước quan trọng, cho bé uống nhiều nước nếu bé lớn, còn bé đang còn bú thì cho bé bú sữa mẹ.
    Sốt cao quá, không đỡ thì cho bé uống hạ sốt.
    Thực ra, bây giờ nhiều bệnh lạ, diễn biến phức tạp. Thường khi con ốm sốt có biểu hiện lạ là vác đi khám ngay. tùy theo bs khám bệnh gì, nếu là mấy cái thông thường thì áp dụng mấy phương pháp dân gian, còn không mới apply thuốc tây
     
  15. ™Đỗ Khắc Đạt™

    ™Đỗ Khắc Đạt™ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2017
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    uầy em là boy thím ơi , em có hình đại diện với tên to đùng đùng thế mà thím bảo em là mẹ nó :D diếp cá tanh chứ sao lại ko tanh nhưng cho thêm tí đường là uống đc
     
    quynhahaluxurymall2018 thích.
  16. nhuba

    nhuba Thành viên mới

    Tham gia:
    18/4/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Theo kinh nghiệm của mình bé thế thì cho trẻ uống thuốc Đông Y đấy lành hơn mẹ bé à
     
  17. yooly

    yooly Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/10/2013
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Miếng dán hạ sốt thực ra không có công dụng hạ sốt đâu mẹ nó ơi. Chỉ giúp làm mát tỏa nhiệt nga chỗ dán thôi.
    Cũng chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy miếng dán có tác dụng hạ sốt cho bé.
     
  18. Gaulove

    Gaulove Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/11/2013
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều mẹ còn chưa biế rằng miếng dán hạ sốt không phải là thuốc, không có tác dụng chữa trị bệnh, đặc biệt nếu lạm dụng, dùng sai có thể nguy hiểm cho trẻ nữa đó, báo chí nói cũng nhiều lần rồi. Tốt nhất nên dùng thuốc hạ sốt có thành phần paracetamol giúp giảm đau hạ sốt nhưng liệu lượng phù hợp với trẻ là an tâm nhất.
     
  19. lyndalan

    lyndalan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/12/2015
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Em hóng cũng quan tâm vấn đề này lắm, mùa này thấy mấy nhỏ hàng xóm sốt liên miên mà mình cũng đâm lo sợ bị lây các mẹ ạ. Có cách nào phòng tránh lấy sốt hiệu quả không các mẹ?
     
  20. hoadalat49

    hoadalat49 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    18
    Dạ đi nhiều cũng sợ, thực ra em ngại cho bé đi nhiều lắm, mấy trường hợp sốt nhẹ em cũng muốn có các phương pháp hay thuốc hạ sốt sẵn ở nhà để xử lý cho lẹ ạ.
     
    phuonguyen2701 thích bài này.

Chia sẻ trang này