Sốt do vi khuẩn thì có nhiều triệu chứng khác nhau, nhưng về nguyên tắc thì khi trẻ sốt do bất cứ căn nguyên gì, nên bổ sung nước và điện giải bằng đường uống, chỉ sử dụng dịch truyền theo chỉ định của bác sĩ khi cần thiết.
Trẻ nhỏ mà sốt nào cũng nặng thì lạ nhỉ, nhất là sốt như tiêm phòng về thì em thấy nhẹ mà, nếu khéo các mẹ uống nước tía tô trước khi tiêm thì con không sốt hoặc chỉ hởi nóng thôi.
Một số loại sốt thông thường như sốt do tiêm chủng , do mọc răng có mẹo để giúp bé không sốt hay sốt nhẹ.
Sốt có phân biệt sốt nhẹ, vừa và cao đúng không các mẹ? Đâu phải cái nào cũng là sốt cao và nặng đâu?
Đúng rồi, các trường hợp sốt nhẹ thì nhiệt độ hơi ấm 1 tí. Đối với tình huống này khi bé bị sốt nhẹ thì các mẹ chỉ cần làm mát cơ thể cho bé là được. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là không phải làm mát cơ thể có nghĩa là bạn sử dụng nước lạnh nha
Nước ấm thấy nhiều mẹ nói nhỏ hơn nhiệt độ cơ thể lúc đó thì tầm 36-37 độ Còn nhiều người nói tầm 30 độ thôi. Như nào là vừa các mẹ nhỉ?
Trước mắt là các mẹ cần có kiến thức để mai mốt khi gặp tình huống xử lý cho lẹ. Em trước cũng ko rành, toàn lên google search và đọc trên LAMCHAME nhà mình nhiều mới biết.
Chủ yếu là đừng thấy bé lạnh mà ủ nóng cho bé là càng sốt hơn. Khi bé bị sốt, thân nhiệt tăng cao nếu càng quấn khăn dày ủ ấm hay mặc quần áo dày càng làm cho trẻ khó chịu. Bé sẽ ngủ ngon và thoải mái hơn khi không mặc đồ. Hoặc dùng 1 chiếc khăn xô mỏng quấn quanh người để hạ sốt cho trẻ. Cách này giúp trẻ hạ sốt một cách hữu hiệu nha các mẹ.