Uh, thường thì tầm 38 độ trở lên mới sốt lúc đó nên cho bé uống thuốc hạ sốt như hapacol hoặc các loại thương tự miễn có thành phần paracetamol hạ sốt là được.
Các mẹ lưu ý là đừng sờ tay để đoán bệnh nên dùng nhiệt kế để đo cho chuẩn xác, đúng sốt rồi hãy cho bé uống thuốc. Và cũng để kiếm soát bé sốt bao nhiêu độ để có phương án xử lý phù hợp.
Nên dùng nhiệt kế nào thì tốt nhất các mẹ? thấy nhiều mẹ đưa các loại nhiệt kế điện tử ko rõ chính xác ko?
Nhà mình thì chỉ dùng nhiệt kế thủy ngân. Vì thấy nó phổ biến và quan trọng là giá rẻ. Thấy độ chính xác cao nữa Mỗi lần muốn đo thì chỉ kẹp nách cho bé là xong.
Nhiệt kế thủy ngân thì đo hơi mất thời gian nhiều so với nhiệt kế điện tử. Mà loại nhiệt kế thủy ngân này phải kẹp nách, nếu gặp những trẻ hay cựa quậy, quấy khi ốm sốt thì khó giữ được đủ lâu để đo nhiệt độ chính xác lắm.
Sốt nhẹ thì có thể chưa cần dùng thuốc, tầm sốt trên 38 độ thì cho uống hạ sốt là được. Còn sốt cao thì cũng ko nên hạ nhanh như mẹ nói đúng đó. Nhanh quá dễ bị sốc.
Đúng rồi, thúc hạ sốt nhanh cho trẻ là không nên. Vì khi thân nhiệt xuống quá nhanh, đột ngột lại nguy hiểm cho trẻ, do cơ thể không chịu được sự thay đổi quá nhanh. Vì thế, việc giảm sốt chỉ nên thực hiện từ từ.
Thông thường thuốc hạ sốt hiện nay sau 30 phút uống bắt đầu có tác dụng, nhiệt độ giảm dần sau 1-2 giờ đó mẹ nó.
Vậy là ko nên dùng đúng ko ạ, bạn trên nói làm em hoang mang quá. Tưởng xài miếng dán hạ sốt được đang tính mua để dành.
Vâng em cũng ko dùng nữa. Sốt cứ hạ sốt thông thường rồi cho uống thuốc hạ sốt cho chắc thôi các mẹ nhỉ .