Kinh nghiệm: Mẹ Bầu Phải Tránh Xa Điện Thoại Di Động Và Sóng Wifi Vì Lí Do Quan Trọng Này!

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi chelinhvntour, 16/8/2018.

  1. chelinhvntour

    chelinhvntour Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/9/2017
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Mặc dù là "vật bất ly thân" trong thời đại ngày nay, điện thoại di động và sóng wifi mới đây đã được chứng minh có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mẹ bầu.
    Ngày nay, điện thoại di động và sóng wifi dường như đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một sự thật không thể phủ nhận đó là hai bước tiến của công nghệ này đồng thời cũng mang đến rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là đối với sức khỏe, chẳng hạn như khả năng dẫn đến bệnh ung thư.
    [​IMG]

    Bức xạ từ trường từ điện thoại di động và wifi có thể gia tăng nguy cơ sảy thai ở mẹ bầu lên gần 50%. (Ảnh minh họa)

    Mặc dù vậy, kết quả được công bố trên tạp chí Scientific Reports, nghiên cứu sự ảnh hưởng của bức xạ từ trường từ điện thoại di động và sóng wifi đối với mẹ bầu vẫn khiến không ít người bất ngờ khi cho biết điện thoại di động và sóng wifi có thể gia tăng nguy cơ sảy thai ở các mẹ bầu lên gần 50%.
    Nghiên cứu này được thực hiện bởi các chuyên gia từ Phòng nghiên cứu Kaiser Permanente ở Oakland, California, dựa trên phân tích 913 mẹ bầu trong những giai đoạn khác nhau của thai kì.
    Một trong số những người tham gia nghiên cứu đã từng sảy thai ít nhất một lần trước đó. Tất cả những mẹ bầu này đều đeo đồng hồ EMDEX Lite, đo lường mức độ tiếp xúc bức xạ từ trường suốt 24 tiếng mỗi ngày. Dựa trên tương quan giữa mức độ tiếp xúc bức xạ của những mẹ bầu này đối với những biến đổi trong suốt thai kì của các mẹ, nhóm nghiên cứu đã phân tích để đưa ra tỉ lệ ảnh hưởng của điện thoại di động và sóng wifi đối với các mẹ bầu.


    [​IMG]

    Nghiên cứu này được thực hiện trên 913 mẹ bầu, sử dụng thiết bị đo mức độ tiếp xúc bức xạ từ trường suốt 24h mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

    Theo đó, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra các mẹ bầu có mức độ tiếp xúc bức xạ từ trường cao nhất có nguy cơ sảy thai cao hơn những người có mức độ tiếp xúc thấp nhất khoảng 48%.
    Trong số những mẹ bầu có mức độ tiếp xúc bức xạ từ trường cao nhất, 24,2% trong số họ đã bị sảy thai, so với 10.4% của những người thuộc nhóm có mức độ tiếp xúc thấp nhất.
    Tuy nhiên, tỉ lệ này không liên quan đến tiền sử sảy thai của mẹ bầu.
    Tiến sĩ De-Kun Li cho biết: "Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng từ thực tế rằng bức xạ không ion hóa từ trường từ điện thoại di động và wifi có thể có tác động xấu đến sức khoẻ con người.
    Chúng tôi hy vọng rằng phát hiện của nghiên cứu này sẽ thúc đẩy việc tiến hành các nghiên cứu bổ trợ cần thiết về các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khoẻ con người, bao gồm cả sức khoẻ của những mẹ bầu", ông cho biết.
    [​IMG]

    Vì thế, mẹ bầu cần hạn chế tiếp xúc với điện thoại di động và Wifi nhiều nhất có thể để tránh gặp phải những hệ lụy không mong muốn. (Ảnh minh họa)

    Để giảm thiểu ảnh hưởng của bức xạ từ trường đối với sức khỏe, các mẹ bầu cần chú ý những điều sau:
    - Để điện thoại cách xa bụng và không để điện thoại trong túi áo khoác
    - Tắt wifi khi không sử dụng, đặc biệt là khi đang ngủ
    - Để điện thoại di động ở chế độ máy bay khi không cần thiết
    - Nói chuyện điện thoại bằng loa ngoài, và nói ngắn gọn nhất có thể
    - Không sử dụng các thiết bị có thể phát ra bức xạ từ trường không ion hóa khi ở trong xe hơi.
    Bức xạ từ trường không ion hóa được phát ra từ điện thoại di động, wifi, đường dây điện và các trạm phát sóng điện thoại. Tất cả chúng ta đều tiếp xúc với những bức xạ này ở các mức độ khác nhau và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng ta có thể hạn chế mức độ tiếp xúc tối đa để giảm thiểu các nguy cơ gây hại đối với sức khỏe, đặc biệt là các mẹ bầu.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chelinhvntour
    Đang tải...


  2. bibo2828

    bibo2828 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2018
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    em vẫn chưa bỏ được thói quen đi ngủ là phải để điện thoại xa người, Toàn lười thôi các mẹ ạ
     
  3. chelinhvntour

    chelinhvntour Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/9/2017
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Cái này nhiều người từ thói quen rồi, mà đã là thói quen thì phải có thời gian mới sửa đổi được haizzz
     
  4. Thiện Minh 92

    Thiện Minh 92 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/6/2016
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    1
    cam ơn mẹ đã chia se thông tin rât hưu ích nhe
     
    chelinhvntour thích bài này.
  5. chelinhvntour

    chelinhvntour Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/9/2017
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Mọi người cùng chia sẻ những thông tin hữu ích để cùng biết nhe
     
  6. metun2005

    metun2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/12/2014
    Bài viết:
    1,070
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Mình dùng điện thoại liên tục, tối cũng vẫn quen để điện thoại bên cạnh để hẹn giờ.
     
  7. chelinhvntour

    chelinhvntour Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/9/2017
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Thói quen chết người đấy, mà ai cũng nghỉ đơn giản k để ý lắm đâu, thói quen khói thay đổi được hxhx
     
  8. Thịt bò sạch

    Thịt bò sạch Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2018
    Bài viết:
    1,102
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    mình thấy dù mang thai hay không, bất kì ai cũng không nên tiếp xúc điện thoại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của mình, ngoài ra tỉ lệ trầm cảm tăng cao.
     
  9. chelinhvntour

    chelinhvntour Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/9/2017
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Mấy cháu nhỏ giờ hầu như đứa nào cũng ôm điện thoại cả, nó mê mẩm với điện thoại luôn á, ở thành phố không có gì chơi, cứ quăng cái đt là nó im, chơi cả ngày, kể ra cũng khó
     
  10. mrtran_2710

    mrtran_2710 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/5/2018
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
  11. lPhuong83

    lPhuong83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/10/2018
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    khi mang bầu nên hạn chế dùng di động. lúc không cần thiết nên để ra xa nhất là khi ngủ
     
  12. dieptranqt74

    dieptranqt74 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2019
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    cảm ơn chia sẻ của bạn
    Bức xạ điện từ của sóng wifi phát ra mạnh có khả năng đi xuyên tường đấy các mẹ ạ .
    Vì vậy khi phụ nử có thai tiếp xúc với wifi thai nhi bị tác động là rất lớn
     
  13. huyenanhdau1502

    huyenanhdau1502 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/2/2019
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng vậy mẹ ơi. Nhưng thành thói quen rồi, khó sửa lắm
     
  14. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223

Chia sẻ trang này