Em bé nhà em được 23 tháng, từ lúc sinh còn đến giờ vợ chồng vẫn thống nhất và duy trì được quy tắc nói không với TV và điện thoại khá tốt, nhưng 1 2 tháng nay bà ngoại lên chơi ở nhà trông cháu buồn lại hay bật TV mà cháu xem quen nên tối về cứ đòi bố mẹ bật, tự dưng sinh ra ăn vạ, hờn dỗi chẳng chịu ăn uống gì. Em phải làm sao, các mẹ có cách nào giúp em với Em dự định sau 3 tuổi mới thi thoảng cho con xem TV thôi, hức
Theo kinh nghiệm của mình thì mom nên dành thời gian cho con và đưa con đi hoạt động ngoài trường nhiều hơn, việc con thích các hoạt động ngoài trời sẽ phân tán sự chú ý của nó với tivi đó
em cũng cố cuối tuần cho con đi nhiều, mà đi ra chỗ công cộng lại đòi điện thoại, gian nan quá mẹ ơi =((
Con m 24m cũng vẫn xem tivi, mình chỉ cấm ko cho dùng điện thoại...có vẻ cũng tò mò, thấy đt là ra chọc chọc vuốt vuốt, m phải tịch thu ngay. Tivi cho xem giới hạn cũng tốt mà, bé thuộc được rất nhiều bài hát. Thực ra bé thích đi ra ngoài chơi hơn nhưng vì những lúc đấy mình bận ko thể cho bé ra ngoài nên phải mở tivi, bé xem 1 lúc lại loăng quăng ra nghịch chỗ khác (nghịch bẩn, nghịch linh tinh chứ ko thích chơi đồ chơi).
Nếu Mom đã định đưa con đi ra ngoài chơi cuối tuần thì mình nghĩ nên gác tất cả công việc lại, bảo dad đi nữa, kêu dad cầm điện thoại ấy, mình đưa con đi ăn mấy món ăn cho nó đi ngắm cảnh, xong cho con ra khu công cộng chơi với mấy bạn cùng lứa, bọn nhỏ mà kiếm được bạn để chơi thì quên hết mọi thứ ấy mà
Đặt giới hạn 1 ngày xem bao nhiêu giờ, có thể cho con chơi các trò chơi bổ ích khác để thay thế, kèm theo phần thưởng khi con chơi tốt để kích thích con tham gia
theo mình thì nên dành thời gian đưa con ra ngoài chơi và nói chuyện với con sẽ khiến con không thấy nhàm chán mà đòi xem tivi