Khám thì tất nhiên là vào bệnh viện nhi! tuy nhiên dễ bị lây chéo các bệnh khác lắm. Nhất là bệnh liên quan đến hô hấp. Theo Tôi Bố Mẹ nên cho con vào phòng khám quốc tế hay Tư như nhưng tốt.
Chân tay miệng tuy dễ lây nhưng ko phải cứ đỏ lên là bị TCM có khi bị sốt xuất huyết hoặc chỉ là vết côn trùng cắn thôi thì sao các mẹ nhỉ?
Bé mấy tuổi rồi, hiện tình trạng cụ thể ra sao? Nếu còn sốt thì mẹ nó nên ưu tiên hạ sốt nhé, TCM cũng là chủ yếu quan trọng nhất là hạ sốt cho bé và vệ sinh tay chân miệng sạch sẽ. Hiện bé chưa có dấu hiệu viêm hay lở loét thì chưa chắc đã là TCM. Nên tốt nhất vẫn tập trung hạ sốt, ngoài việc lau và đắp khăn hạ sốt, cũng như cho bé uống nhiều nước, mặc đồ thoáng mát cho bé. Thường xuyên đo nhiệt độ cho bé nữa nhé. Nếu tầm 38-38.5 độ thì nên cho uống hạ sốt ngay và luôn. Có nhiều loại thuốc hạ sốt có thành phần paracetamol là được như hapacol là thuốc hạ sốt điển hình hay dùng khá phù hợp với trẻ em. Còn cao hơn 39 thì nên đi bệnh viện ngay.
Mẹ trên nói chuẩn đấy, về hạ sốt thì là ưu tiên bởi bé đang bị sốt mà. Cũng đừng lo lắng quá nếu ko phải sốt cao mẹ nó cứ chăm bé và theo dõi, cho uống thuốc hạ sốt khi cần thiết. Và đặc biệt lưu ý là đừng để bé tiếp xúc với các nguồn có nguy cơ lây lan mầm bệnh.
Hạ sốt cho bé thì tùy vào độ tuổi và cân nặng, bé nhà em cũng nhiều lần sốt và vào bệnh viện thấy bác sĩ cho uống hạ sốt hapacol như mẹ trên. Thuốc có vị cam mấy bé dễ uống, nhưng mà ko được uống nhiều liên tục đâu ạ. Cách 4 tới 6 tiếng mới được cho uống 1 lần. Ngày uống ko quá 6 lần.
mình đã có con bị tay chân miệng và mình dùng rau sam đúng nuớc cho Bea ráqm và uống rất hiệu qủa .các mẹ có thể áp dụng để phòng và hỗ trợ điều trị cho bé
Khám thì vẫn nên đi bệnh viện mới chính xác, mà dấu hiệu của bé chưa rõ ràng nên cần xác định đúng bị TCM ko đã nhé. Đừng vội cuống.