Có hết nha mẹ nó, trong mỗi tủ lạnh đều có trang bị relay nhiệt tủ lạnh. Relay này có nhiệm vụ tự động đóng ngắt điện. Khi tủ lạnh đạt đến nhiệt độ cần thiết, relay sẽ tự ngắt để máy nén nghỉ ngơi. Ngược lại khi độ lạnh bắt đầu giảm xuống, relay sẽ tự động đóng để máy nén hoạt động, làm lạnh bình thường.
Tủ lạnh dòng inverter là dòng tiết kiệm điện nhiều đó mẹ nó, tủ lạnh nào chạy đến độ lạnh cài đặt xong rồi cũng tự ngắt điện mà.
Nhà mình đang dùng tủ này, bao rộng, bao lạnh, không hao điện bao nhiêu, mua mấy năm rồi nên kiểu dáng không đẹp như bây giờ.
Cái vụ tủ Hitachi giữ lạnh thêm 15 tiếng là xuất sắc luôn đó, tủ lạnh ở nhà hiện tại cúp điện chứng 3 tiếng là chảy hết nước ra rồi
https://dienmaycholon.vn/tu-lanh/tu-lanh-hitachi-inverter-335-lit-rvg400pgv3gbk Tủ này 11 triệu ah, giá cũng mềm các mom nhỉ
Không phải do tủ hiệu gì đâu. Mà tủ lạnh thường có nút chỉnh độ lạnh ngăn mát và ngăn đông. Mỗi tủ có điều chỉnh tùy theo hãng hay sao í mom coi thử nút Min, Med nha.
Nút điều chỉnh nhiệt độ ở ngăn mát: thông thường bạn nên cài đặt nút điều chỉnh tại vị trí “MED”. Nếu muốn bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn, bạn hãy điều chỉnh núm vặn về hướng “MAX” hay “MIN”. Nếu muốn làm lạnh thực phẩm nhanh, bạn hãy vặn về vị trí “MAX”. Sau đó, bạn nên vặn núm điều chỉnh về vị trí thông thường nhé! Nút phân phối gió ở ngăn đá: khi sử dụng thông thường, bạn vặn núm điều chỉnh tại vị trí “MED”. Khi cần làm đá nhanh hoặc làm đông thực phẩm làm tại nhà thì vận núm điều chỉnh nhiệt độ ở ngăn đông đến vị trí “MAX”.