Đa số giao mùa này thì đều dễ bị, đặc điểm chung đều là sốt do virus rây ra, có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và gây bệnh cảm cúm, sốt xuất huyết, viêm phổi, viêm não, tiêu chảy, viêm gan...nên các mom cần đặc biệt chú ý.
Sốt thường như do tiêm phòng hay mọc răng...thì ko phải do virus gây ra. Còn trẻ bị sốt virus hay còn gọi chung là sốt siêu vi thì đa số là bị sốt cao đột ngột 39-40 độ C, đi kèm một số dấu hiệu khác như: đau cơ bắp, đau đầu, mắt nhìn mờ, nôn...
Mấy hiện tượng đau này thì em thấy chỉ có người lớn mới phát hiện được chứ trẻ nhỏ thì bó tay rồi, vì đa số bé còn nhỏ chưa biết nói và miêu tả cơn sốt của mình
Đúng vậy, có thể quan sát bên ngoài của trẻ sẽ gặp 1 một số triệu chứng thường gặp khác khi trẻ bị sốt virus là ho, chảy nước mũi, hắt hơi, đi ngoài…
Cũng tùy trường hợp nữa, bởi có một số trường hợp có thể có nổi ban sau 2 - 3 ngày bị sốt (thông thường khi ban xuất hiện, trẻ giảm sốt hơn).
Tốt nhất là các thực phẩm nhiều vitamin C như sơ ri, cam, quýt, chanh, nho, bưởi, táo tây, kiwi, bơ, chuối, dứa... có tác dụng ngăn ngừa sự xâm nhập của virus, nâng cao khả năng diệt khuẩn của các tế bào.
Cũng ko nhất thiết phải thực phẩm chức năng gì cao siêu, cứ bổ sung thực phẩm giàu protein như thịt heo, thịt bò, thịt gà, trứng, cá, sữa, đậu hạt, thực phẩm chế biến từ đậu nành. Mỗi ngày dùng ít nhất 3 lần các loại thực phẩm này sẽ giúp phòng ngừa bệnh cúm.
Loại nào cũng chỉ là bù khoáng thêm thôi, nhưng nói trước là đa số khó uống. Tùy theo bé hạp mùi nào và vị nào thì cho uống. Còn ko cứ cho uống nước lọc nhiều vào cũng giúp hạ sốt tốt.
Hapacol dùng paracetamol hạ sốt thì an toàn và lành tính hơn, bs cũng khuyên dùng đó. Nhất là hạ sốt nhanh, trẻ cũng dễ hợp tác uống vì có vị cam ngọt thích lăm.s