Vậy nên khi mắc cảm cúm, không được chủ quan đúng ko mom, đặc biệt những người cao tuổi có bệnh mạn tính, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai..
Đúng rồi, biểu hiện bất thường nhiều cũng nên đưa đi sớm. Nói chung là nếu có điều kiện thì nên đi khám để biết chính xác bé bệnh gì thì là an tâm nhất.
Nhìn chung nhỏ hay lớn em thấy khi bị cảm cúm sốt cũng nên cho nghỉ ngơi nhiều, uống nước nhiều, đặc biệt nếu được thì bổ sung các gói bù khoáng và nước cam.
Bé bi của mình hồi ốm thì suốt ngày nhõng nhẽo: “mẹ ơi con mệt" thôi. Em cũng thấy bé có triệu chứng cúm, sổ mũi suốt ngày, thở khò khè và chớm ho sốt nhẹ. Con bé bình thường ngoan là vậy, thế mà mấy bữa nay cơm không chịu ăn, tivi không thích xem, búp bê cũng không thích chơi. Cả ngày Bibi chỉ muốn được mẹ bế và nằm trên vai mẹ. Thương con lắm nên mình đưa đi khám liền, cũng chỉ dấu hiệu cảm nhẹ rồi cho uống thuốc, sau vài ngày là khỏi. Nói chung là đi khám thì mình yên tâm hơn các mom ạ.
Hơn 38.5 thì nên cho uống hạ sốt như các mom trên chỉ đó, còn nếu sốt cao hơn thì phải cho đi viện ngay, đừng để sốt tới 40 là bé dễ bị co giật lắm đó.
Đợt bé bi em sốt cũng ko để ý nhiệt độ ,chỉ sờ thấy nóng là đi viện thôi. Sau có kinh nghiệm rồi thì chi khi sốt cao mới đi, sốt nhẹ tầm 37-38 độ thì mình chỉ hạ sốt ở nhà cho uống nước lau mát là chính để bé nghỉ ngơi. Còn cao hơn thì mình cho bé uống HAPACOL hạ sốt vì biết nó lành tính và bác sĩ cũng khuyên uống nên cứ đúng liều đúng thời gian là mình cho bé uống. Nên dạo này cũng ít phải tới bệnh viện nhiều nữa.
Bé nhà mình bị thường xuyên, mình hay dùng loại khăn mêm lau cho bé, mẹ nó nên dùng khăn càng mềm càng tốt. Hoặc mẹ có thể dùng các loại giấy có chất lô hội, có bổ sung vitamin E là tốt nhất.
Dúng khăn với trẻ lớn chút còn với trẻ nhỏ thì hãy dùng dụng cụ hút mũi để hút các mũi nhầy ra mom ah. Rồi nhỏ nước nhỏ mũi dành cho trẻ sơ sinh để mũi con đỡ bị khô.