Trẻ em Việt ngày càng thiếu nhiều kỹ năng sống nhất là ở các trung tâm ,thành phố lớn . Chúng ta cứ nghĩ cuộc sống càng hiện đại thì trẻ em càng thông minh ? Thực tế hoàn toàn ngược lại . Kỹ Năng Sống Là Gì ? Để hiểu đơn giản là cứ để 1 đứa trẻ tự lập xem liệu chúng tự lo cho bản thân đến đâu . Còn giải thích kỹ hơn thì đó là cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống như thế nào ? Bạn có công nhận bất cứ sự việc gì cũng có nhiều cách giải quyết nhưng giới trẻ VN đang sử dụng tối ưu biện pháp " Gọi Điện Thoại Cho Người Thân " Nếu trên đường bắt gặp 1 tai nạn giao thông bạn thấy giới trẻ thường làm gì ? Thay vì học cách sơ cứu thương , gọi cấp cứu là các hành động quay phim chụp ảnh câu like . Thậm chí nhiều bạn còn coi đó là cơ hội để quay video clip đăng tải youtube để kiếm lợi . Bố Mẹ Vất Vả Mà Con Lại Hư Hỏng . Thời đại công nghệ 4.0 nên bạn nào cũng chọn con đường làm giầu nhanh và ngắn nhất . Sử dụng phần mềm bigo để kiếm đậu ảo bằng việc cởi quần cởi áo khoe ngực . Quay video livestream bán hàng online show hàng trực tiếp . Tôi mong việc đó dừng lại , hãy vui chơi , dạy con cái các kỹ năng cơ bản cho con thay vì chạy theo chúng bạn . Làm cha làm mẹ ai cũng mong muốn con mình khôn ngoan mạnh khỏe . Không ai tiếc tiền cho con ăn học , mua sắm trang bị cho con những gì tốt nhất . Một đứa trẻ lớp 3 không có smart phone thì bị coi là lạc hậu . Một học sinh cấp 3 không có SH đi thì bị coi là hèn . Việc sắm sửa cho con cái cho nhanh chứ đợi chúng tự sắm biết tới bao giờ . Được Gì Khi Hy Sinh Tất Cả Vì Con Làm thêm giờ để có tiền cho con ăn học . Sáng đưa chiều đón con đến trường bất kể trời mưa gió rét . Tầm sư học đạo cùng con bất kể thứ gì . Xây nhà , tậu xe , dựng vợ gả chồng , chạy việc cho con .... Thực sự đây là những tấm lòng cao cả của bậc làm cha làm mẹ . Nhưng thực sự thương con thì hãy dừng lại khi nghe tư duy của giớ trẻ hiện tại . Tìm thằng nào bố mẹ nó có cơ mà lấy Kiếm con nào nhà 1 con mà ở rể Đ... biết ông bà già chồng bao gờ chết để được rảnh háng . Tao chỉ mong bố mẹ vợ sớm chết m.. nó đi để còn chia đất chia cát. Tất nhiên đó chỉ là 1 phần của giới trẻ hiện tại , rất may là một phần còn lại sẽ tích cực hơn . Nhưng dẫu sao thế hệ nào cũng vậy , thời đại nào cũng thế . Nhân tài phần lớn là do ý trí mà bố mẹ khơi mở cho con và tính tự lập mới thành công . Cuối cùng là chúc các bạn có phương pháp riêng của mình để nuôi dưỡng con cái theo đúng cách Hãy cùng cho ý kiến của bạn để xây dựng 1 xã hôi Việt Nam của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn .
Người Việt thường giáo dục ngược với các nước phương tây. - Lúc nhỏ ít đầu tư, hoặc đầu tư sai cách. Cố để dành tiền cho con sau này. Nhưng tiếc thay, một đứa con không có kỹ năng sống thì nó có thể tiêu số tiền bố mẹ cho trong nháy mắt. - ít chú trọng phát triển kỹ năng của trẻ, mà hay áp đặt. Điều này vô tình triệt tiêu tính sáng tạo của trẻ. - Cái gì cũng muốn trẻ hoàn hảo. Nhưng không hiểu rằng: chẳng ai hoàn hảo được. 10 vùng não không phân bổ đều nhau. Mạnh điểm này phải yếu điểm kia.
Thực ra bao nhiêu năm cách giáo dục và chăm con của vn đã thành một thói quen như vậy rồi. Nên phải thay đổi dần dần chứ k cũng khó lắm.
Mình thích cách giáo dục của người do thái và người Đức Người do thái luôn chuẩn xác thời gian và biết lường trước mọi tình huống Người Đức tạo nên môi trường giáo dục theo kiểu du mục ( học mọi thứ trong các chuyến đi thực tiễn ngoài đời thực )
Những gì chia sẻ trong đây mình Tổng hợp được qua phỏng vấn 1 bác PGS .TS, không phải kiểu GS sách vở ,70 tuổi bác vẫn lên rừng ,đi khắp nơi để làm việc, nghiên cứu .(Công việc của bác liên quan đến rừng ) https://www.ohay.tv/view/bi-quyet-d...-biet-giao-tiep-va-tu-duy-dung-sai/5c3fdc1896
Mình thấy đa số người thành công thường thì họ chỉ giỏi về 1 hoặc 2 lĩnh vực . còn mọi thứ đều hầu đều do đối tác , cấp dưới của họ đảm nhận .
Trẻ nhỏ ngày nay rất thông minh, thực sự là vậy. Nhưng sự thông minh của các em ít được ba mẹ, người lớn trong nhà định hướng nên rất dễ dẫn đến những hành vi lệch lạc, những nghĩ suy sai đường. Nên dạy con những kiến thức - kĩ năng sống - kĩ năng tư duy từ bé và thông qua việc đó bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp nơi con. Nhưng vấn đề là người lớn bây giờ bận quá, phải làm sao? Hãy cố gắng dành thời gian cho con cái, cho gia đình trong thời gian biểu của mình và tuân thủ điều đó (không được bỏ qua vì bất kì lí do gì) Hoặc cho con tham gia những khóa học kĩ năng sống (cả bạn cũng nên tham gia cùng con). Các gia đình hiện đại bây giờ thường đi theo xu hướng đó.
Con hư tại cha , con ngoan nhờ mẹ mình thấy vậy đúng hơn . Người cha luôn là trụ cột gia đình , giống như kim chỉ nam . Người cha có chính chắn mới điều khiển được gia đình , mới nói được vợ bảo được con .
Khách quay phim 2 năm không thanh toán , gọi điện bao nhiều lần hẹn qua lấy mà không qua . Đùng cái 2 năm sau hỏi phim của anh đâu ? Đã xin lỗi khách vì 2 năm a chưa thanh toán nên em không giữ được đĩa . Thế là khách quy chụp tất cả lỗi cho mình và đòi bắt đền . "A quay là việc của anh , nhiệm vụ của chú là phải giữ phim cho khách ? Giờ chú có đền anh không ?" . Không biết cha mẹ của anh ý hồi nhỏ dạy bảo anh ý như thế nào ? . Không có hợp đồng , không đặt cọc sao em giữ được. Các mẹ cho em hỏi lỗi có phải hoàn toàn tại em không ?