1. Thủ thuật gây tê ngoài màng cứng là gì? Thủ thuật gây tê ngoài màng cứng hay còn được gọi là gây tê vùng. Mẹ bầu sẽ nhận được một mũi gây tê vào cột sống, thuốc từ đó phân tán đối xứng sang hai vùng lân cận xung quanh làm tê liệt một vài bộ phận chịu áp lực nhiều nhất trong khi chuyển dạ. Thông thường, thuốc có tác dụng từ núm ti hoặc rốn xuống tận các ngón chân. Vì vậy, bà bầu vẫn hoàn toàn tỉnh táo và ý thức được mọi chuyện xung quanh, chỉ trừ không cảm nhận được cơn đau đẻ. 2. Tác dụng của thủ thuật gây tê ngoài màng cứng? - Gây tê ngoài màng cứng giúp giảm đau hiệu quả, nhất là trong trường hợp cơn chuyển dạ kéo dài, mẹ bầu bị kiệt sức. - Đây là phương pháp gây tê cục bộ nên mẹ vẫn tỉnh táo và biết được những gì đang xảy ra. - Trường hợp mẹ bầu phải chuyển mổ đẻ cấp cứu, thuốc gây tê vẫn có tác dụng. - Giảm đau hiệu quả nên mẹ bầu đỡ mất sức, có thể thoải mái chuẩn bị cho cơn rặn đẻ sắp tới. Tuy nhiên thủ thuật này sẽ có những nhược điểm: - Mẹ bầu có thể vẫn cảm thấy các cơn đau. - Mẹ bầu có thể bị tụt huyết áp. - Mẹ bầu buộc phải giữ nguyên một tư thế, khiến cơn chuyển dạ có thể kéo dài hơn bình thường hoặc không xuất hiện cơn co, buộc phải tiêm oxytocin kích thích cơn co. - Sau sinh sản phụ có thể bị đau lưng, đau đầu, sốt, buồn nôn, chóng mặt. - Thai nhi có thể không tìm được vị trí tốt nhất để chào đời, tăng nguy cơ phải đẻ mổ. - Sản phụ có nguy cơ bị tổn thương sàn chậu. - Sản phụ không thể tự đi lại sau vài giờ sau sinh. 3. Sinh mổ có nên dùng thủ thuật gây tê ngoài màng cứng? Sanh mổ bạn vẫn sẽ có những cơn gò khi chuyển dạ và sau sinh không tránh khỏi những cơn gò tử cung. Thủ thuật gây tê màng cứng có thể làm cho bạn dễ chịu hơn nhiều nhưng so với nhược điểm của nó và di chứng để lại mai sau thì nó cũng không hẳn là nhất thiết phải có cho sản phụ sinh mổ. Khi gần tới ngày sinh bạn sẽ được bác sỹ chuyên khoa hướng dẫn cách rặn để đẻ, bạn có thể áp dụng từ bài học này sau khi bắt đầu cơn đau dạ con bạn sẽ thấy lượng dịch tiết ra đáng kể và cơn đau giảm hẳn. Nhiều mẹ đã thử và chỉ cảm thấy đau 4/10 mà thôi. Vì thế thủ thuật gây tê màng cứng không nhất thiết cần cho thai phụ sinh mổ. Hơn nữa sau phẩu thuật các bác sĩ cũng sẽ truyền thuốc giảm đau và nhét thuốc giảm đau hậu môn cho bạn. Trừ những trường hợp đặc biệt lắm ví dụ như sinh lần 3, hoặc chỉ định của bác sĩ... thì bạn mới phải cần thủ thuật này để giảm tối đa cơn đau. --ST--
Bây giờ con em 2t rồi mà em cứ trở trời lại bị lạnh người, lạnh nhất 2 vai thì có phải tại gây tê k hay là do em không kiêng kỹ ạ
Bây giờ phương pháp sanh không sau là phải gây tê màng cứng nhé. Cái mũi thuốc đó là phải tốn tiền đấy chứ không phải ko tốn đâu. Thứ 2 mình yêu cầu đẻ ko đau thì ngta mới làm mà đối vs trên tp hay bệnh viện lớn ngta đều kê cái mũi đó cho các mom hết. Chích vô tinh thần tỉnh táo thấy đc cảnh em bé chào đời rồi mới ngủ mà^^.