Nên cho bé ngủ màn kể cả ban ngày nhé, với lại trước khi ngủ nên cầm vợt điện kiểm tra màn có muỗi không bởi muỗi vằn thường trú đậu ở các xó tối, quần áo, chăn màn, dây phơi... ấy. Nếu cho bé chơi thì nên chọn mấy chỗ vui chơi ở khu vực thoáng đãng nhé.
Đúng rồi mom, không biết có mom nào có kinh nghiệm trong phòng và chữa sốt xuất huyết chia sẻ thêm. Em sợ mấy cái dịch này lắm.
Bé mới sốt thì rất khó biết bệnh sốt gì, hồi bé nhà mình cũng từng bị rồi. Hú hồn may mà đi viện kịp thời do bé sốt cũng mấy ngày cứ nghĩ là sốt như mọi lần. Khi đi viện xét nghiệm máu mới biết là bị sốt xuất huyết. Cũng may là đợt đó không xảy ra biến chứng gì nghiêm trọng, do gia đình cũng có người nhà làm bác sĩ nên tư vấn trước rồi đó... nên các mẹ lưu ý là nếu bé bị sốt xuất huyết thì tuyệt đối không dùng các loại thuốc hạ sốt có aspirin, analgin, ibuprofen vì gây xuất huyết, toan máu..làm bác sĩ khó chữa trị và nguy hiểm hơn. Chỉ nên dùng các loại thuốc hạ sốt có thành phần paracetamol để hạ sốt an toàn lành tính. Nhà em thì sốt cho bé hạ bằng HAPACOL vì có vị cam dễ uống, bé cũng hợp tác uống hạ sốt nhanh. Nếu uống hạ sốt các mẹ lưu ý là cứ 4-6 tiếng mới cho bé uống / lần nhé.
E thấy phòng cũng chỉ là 1 phần thôi các mẹ ạ. Như bé nhà e lúc gần 2 tuổi e cũng giữ gìn lắm, mua đủ các loại xịt mang cả đi lớp gử cô xịt hộ thế mà vẫn bị. E nghĩ khi cho bé ra ngoài chơi thì chẳng may bị muổi bên ngoài đốt thì cũng khó mà phòng tránh đc ạ.
tốt nhất các mẹ nên sắm các loại đèn bắt muỗi dần đi là vừa, chỗ em đang mùa hoa xoan nên muỗi càng nhiều chứ đến khi có bệnh rồi lại khó chữa
Các loạimuỗi vằn truyền bệnh là Aedes aegypti và Aedes albopictus, trong đó chủ yếu là do Aedes aegypti. Nó thường đẻ trứng chủ yếu ở bể, giếng, chum, vại...ấy. Mom nên thay nước thường xuyên nhất là trong các bình hoa ấy nên bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn, tủ đựng chén bát để diệt.
Nếu sốt do sốt xuất huyết thường sốt cao khó hạ lắm, nhất là những ngày đầu ấy dù uống thuốc hạ sốt do bác sĩ kê đơn, có thể 30-45 phút sau, trẻ sốt cao trở lại rồi. Nên ngoài uống thuốc hạ sốt lành tính như HAPACOL trên thì các mom cần lưu kỹ kỹ là không tự ý tăng thuốc dẫn đến quá liều, phải đảm bảo ít nhất 4-6 tiếng mới cho bé uống 1 lần. Hơn nữa, sử dụng thuốc hạ sốt liên tục có thể làm tổn thương gan nặng nề, xuất huyết tiêu hóa... Tùy theo cân nặng độ tuổi của bé mà chọn. Thường thì nếu như con của mom chủ thớt trên 4 tuổi thì dùng loại HAPACOL 250mg là phù hợp.
Nhà mình cũng luôn thủ sẵn hạ sốt HAPACOL trong tủ, mấy lần đi bệnh viện cũng được bác sĩ khuyên dùng loại này an toàn, hạ sốt an tâm hơn. Với lại cũng dùng 1 số loại khác mà đắng bé ko chịu uống, HAPACOL thì có vị cam ngọt bé chịu uống lắm.
Đúng rồi. Với trẻ sốt xuất huyết thường bị mất nước, khô da, khô môi, mệt mỏi. Nhưng mà các mom không nên tự ý truyền nước vì có thể dẫn đến sốc phản vệ, phù nề, suy hô hấp, nguy hại lắm. Chỉ nên cho bé ăn thức ăn dễ tiêu, chia làm nhiều bữa nhỏ, bù nước cho con nhiều vào.
Giống nhà em, cũng từng như thế. Đúng là khi bị sốt mà ko rõ nguyên nhân. Tốt nhất chỉ nên cho bé hạ sốt bằng thuốc có paracetamol là an toàn nhất. Nhà mình thì bé cũng hạp với vị cam dịu ngọt của hapacol nên sốt là hạ bằng cái này nhanh và gọn lẹ lắm. Chứ uống mấy loại khác đắng bé nhả ra hết cũng ko ăn thua. Với lại mình thấy kinh nghiệm dù ai bị sốt hay sxh thì cũng nên bù nhiều nước cho bé, nếu bù khoáng thì càng tốt. Hoặc các loại nước trái cây như dừa, cam, chanh...tốt nhất.