Chào cả nhà Hôm qua tình cờ mình có nghe lỏm được câu chuyện của một bà mẹ có cậu con trai học lớp 7 Chị này rất yêu con Nhưng Chị này mải đi làm Chị không có thời gian dạy bé Chị để cho ông bà nội ngoại trông Hàng ngày chị chỉ đưa tiền cho bé ăn sáng và tiêu vặt Và rồi Chị phát hiện bé nghiện game Chỉ khi mà cô giáo gọi điện báo Khi đó Chị chỉ biết la mắng Chị chỉ biết trách bé Thậm chí đánh bé Nhưng cuộc đời đâu đơn giản vậy Chị mắng, la, đánh, thậm chí đuổi bé khỏi nhà Kết quả bé vẫn lao vào quán Game Khuyên bảo kiểu gì Mắng kiểu gì Đánh kiểu gì bé cũng không nghe lời Lại có người khác mách Chị hãy mua camera giám sát bé tại nhà Chị hãy mua điện thoại định vị Khi nào thấy bé đến quán net thì ra đưa bé về Tương lại của bé này rồi sẽ ra sao Tiền bạn làm liệu có đủ cho con mình phá hay không? Và Hãy nghĩ về bản thân mình Bạn có đang ở trong tình huống này Hay liệu bạn cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự trong tương lai gần Thiết nghĩ các giải pháp trên liệu có hiệu quả không khi Bố mẹ vẫn mải lo kiếm tiền Bố mẹ không dành thời gian để chơi với con Để hiểu con cần gì, muốn gì và tại sao bé lại như thế Giải pháp tốt nhất là Ngay từ khi bé ở giai đoạn mầm non Chúng ta phải dành thời gian cho bé Phải làm gương cho bé Phải hướng bé đến các hoạt động thể chất tích cực như: thể dục thể thao, âm nhạc,… Và đặc biệt với các bé mầm non thì các món đồ chơi giáo dục, đồ chơi kỹ năng như Sách vải là công cụ giúp bé tránh xa thiết bị điện tử cực kỳ hiệu quả Đây là công cụ giúp bố mẹ có thể tương tác, chơi thậm chí dạy bé vô cùng hiệu quả Chúc mọi người thành công. Các mẹ có thể tham khảo các mẫu sách vải handmade độc đáo giúp bé tránh xa thiết bị điện tử tại B7shop hoặc liên hệ 0374.666.710 (miễn phí Zalo, Messenger) để được tư vấn miễn phí nhé.
Đúng vậy bạn, người lớn mà không làm gương được, không dành thời gian vừa chơi vừa uốn nắn bé thì đừng hỏi tại sao bé lại như thế