Con Em Nghiện Điện Thoại Gào Khóc Đòi Xem, Giờ Phải Làm Sao Đây Các Mom?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mẹ Trúc Mai18, 8/5/2019.

  1. Mẹ Trúc Mai18

    Mẹ Trúc Mai18 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2017
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ơi! Con của các mẹ có nghiện đt không ạ? Con em mới 4 tuổi mà bị nghiện điện thoại rồi, giờ k biết phải làm sao đây. Lúc nào con cũng đòi xem điện thoại. Từ lúc đi học về tới 10h đi ngủ không khi nào rời mắt khỏi điện thoại. Ngày nghỉ ở nhà thì xem cả ngày, k cho thì con đòi bà, bố cho xem.
    Nhiều hôm con em xem tới 11h đêm k ngủ cũng không bảo gì, một mình e cố gắng can thiệp và bảo con nhưng k được. Giờ em thấy con em nghiện không xem k chịu được rồi.
    Có lần em không cho xem, bố và bà cũng bảo nó thôi k xem vì đã muộn rồi. Mà nó gào lên giành lấy điện thoại, lăn ra gào khóc ăn vạ. Bà với bố thấy thương lại cho nó xem đến khi nó buồn ngủ phải hơn 12h.
    Em chán quá trước con em cũng ngoan lắm, nhưng từ hồi 2 tuổi con đi lớp, lười ăn rồi hay ốm thế là bố và bà chiều cho xem youtube mấy cái đồ chơi rồi hoạt hình cho trẻ con. Dần dần con xem hết cài hoạt hình này tới cái khác, rồi mấy trò chơi hay video linh tinh của nước ngoài cho trẻ con... xem đủ thứ trên đời. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến điện thoại, tới youtube thôi. Giờ k cho con xem con gào ầm cả nhà lên, rồi vật lắm.

    Em lo con bị tự kỷ, hay thần kinh, hay bệnh gì khác lắm. Mà không biết làm sao để cai cho con bây giờ.
    Các mẹ có cách nào để con không xem đt nữa k?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Trúc Mai18
    Đang tải...


  2. Nguyễn Thanh Nguyên Phúc

    Nguyễn Thanh Nguyên Phúc Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    cho con xem điện thoại sớm thật sự ảnh hưởng đến thần kinh đó mom, tạo nhiều trò thú vị hoặc truyện tranh hoặc tô màu bằng giấy sách vở để hấp dẫn con ngoài điện thoại nha
     
    Mẹ Trúc Mai18 thích bài này.
  3. Đồ chơi cho Bi

    Đồ chơi cho Bi Thành viên mới

    Tham gia:
    24/10/2017
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn để con xem nhiều quá giờ nghiện thì khó bỏ, nhưng vẫn bỏ được phải dần dần.
    Bạn dành thời gian chơi với con, mua nhiều đồ chơi con thích để con chơi thì sẽ giảm thời gian xem điện thoại đi.
    Có nhiều loại đồ chơi trí tuệ giúp bé thông minh nhé
     
    Mẹ Trúc Mai18 thích bài này.
  4. ngocbinhk37

    ngocbinhk37 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/3/2019
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Vấn đề của bạn thực sự nghiêm trọng rồi đấy

    Theo mình nguyên nhân mấu chốt ở đây là

    Bé không tìm được sự hứng thú từ các hoạt động khác hơn các chương trình trên điện thoại, tivi

    Bố mẹ ít quan tâm bé lúc nào về cũng quăng điện thoại cho bé để đỡ khóc, mè nheo, bé cảm thấy cô đơn và việc tất yếu là bé tìm đến thoại.

    Bạn tự hỏi một ngày bạn đã dành bao nhiêu thời gian chơi cùng bé

    Bạn đã hiểu bé thích gì, bé cần gì và điểm mạnh điểm yếu của bé là gì chưa?

    Giải pháp

    Bước 1: Bố mẹ hãy làm gương cho bé, tuyệt đối không sử dụng điện thoại trước mặt bé

    Bước 2: Hãy dành thời gian cùng bé chơi, cùng bé khám phá điều thú vị ở bên ngoài

    Vì con bạn đã rất nghiện điện thoại, với những ngày bé đi học, tối về nhà bạn nên dành 1tiếng để chơi, động viên con cùng học

    Hãy dành các lời khen để động viên bé

    Tuyệt đối không la mắng, hay mang bộ mặt tiêu cực

    Với thời gian đầu bé vẫn rất thích điện thoại hãy cùng xem với con, vừa xem vừa hỏi bé về các con vật, màu sắc trong phim

    Mục đích để bé mở lòng, sau đó bạn phải chiếm được lòng tin của bé

    Nếu bé tin bạn thì bé sẽ nghe bạn bạn sẽ dễ uốn nắn bé hơn

    Đối với các ngày thứ 7, chủ nhật hãy đưa con đi nhà bóng, công viên để bé tham gia các hoạt động ngoài trời

    Mẹo nhỏ là bạn hãy quay các clip bé chơi, rảnh rỗi cùng bé xem lại bé sẽ rất thích

    Có một cách mình áp dụng là khi bé đòi điện thoại hãy tắt wifi, 3G, hoặc chuyển màn hình điện thoại về chế độ đen trắng

    Một vài lần là bé chán, vì ở tuổi này bé chỉ thích các màu sắc bắt mắt thôi

    Cái này đòi hỏi cả nhà phải làm theo chứ nếu bé không xem điện thoại của mẹ, nhưng điện thoại của bố vẫn vào mạng, vẫn vào youtube thì thua, hi

    Cái này là biện pháp ngắn hạn thôi, về lâu dài

    Bạn phải tìm hiểu sở thích của bé là gì

    Bé thích hát, thích đồ chơi, thích đọc thơ, kể chuyện, các trò vận động như đá bóng hay không?

    Nếu bé thích hát thì bạn dạy bé hát, thích đồ chơi thì làm cho bé,…

    Sau khi biết rồi hãy cùng bé luyện tập thành thạo một môn nào đó mà bé thích để bé nhìn thấy kết quả bằng các lời khen từ người khác, xa hơn là các giải thưởng ở các cuộc thi,..

    Lúc đó bé sẽ cảm thấy cực kỳ hứng thú, lúc này thì bạn không cần nhắc bé cũng chẳng them xem điện thoại

    Và cuối cùng hãy kết hợp nhiều phương pháp để bé luôn hứng thú, không bị nhàn chán

    Như kết hợp đồ chơi với bài hát, đồ chơi với việc bé vẽ,

    Bước 3: Hãy chuẩn bị tâm lý để chiến đấu trường kỳ, cùng bé vượt qua khó khăn

    Vì bất cứ điều gì cũng vậy, cần có thời gian để thay đổi, bạn trồng một cái cây ít nhất vài tháng mới có trái ngọt huống chi là dạy một con người

    Chúc bạn thành công.
     
  5. Cheng133

    Cheng133 Tích lượng - Đổi chất - Nỗ lực không ngừng.

    Tham gia:
    23/3/2019
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    43
    Người lớn cai còn khó đây chứ đừng nói trẻ nhỏ.
    Đầu tiên, bạn và cả nhà nên cứng rắn khi bé ăn vạ đòi điện thoại. Nếu bố với bà mềm lòng, bạn cứ lên mạng tải các hình ảnh, các tin tức thảm thiết về hậu quả kinh hoàng khi cho bé xài dt sớm khi còn nhỏ về, đưa cho coi :))) Đảm bảo coi xong có thương có xót cũng cạch :)))
    Quan trọng là phải cứng rắn :))))

    Thứ hai, người lớn hạn chế sử dụng dt trước mặt bé. Bạn cứ tưởng tượng mình thèm ăn gần chết mà k dc ăn, lại còn thấy người ta ăn trước mặt là hiểu :))) Hạn chế

    Thứ ba, phân tán sự tập trung của bé vào điện thoại. Bạn có thể cho bé tham gia các lớp học kĩ năng dnah2 cho thiếu nhi như hát, múa, vẽ...vv...vv.... Bây giờ có nhiều chương trình cho trẻ thú vị lắm
    Hoặc bạn cho bé chơi các trò chơi thủ công kích thích tư duy (như bạn @ngocbinhk37 nói í)
    Và nhớ là dành thời gian chơi cùng con.

    Cái này cần kiên trì lâu dài và sự đồng nhất của những người lớn trong nhà.
    Mong tin từ bạn ^^
     
  6. Nguyễn Phương Anh Anh

    Nguyễn Phương Anh Anh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/8/2018
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    nghiện rồi thì phải cai nghiện thôi ạ, mà không có sự cai nghiện nào àm không đau đớn cả, mom quyết liệt lên
     
    Mẹ Trúc Mai18 thích bài này.
  7. trang_si

    trang_si Cho đi không giới hạn

    Tham gia:
    25/3/2019
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    43
    Hai bạn này nói rất hay nè ^^
    Muốn cai nghiện cái gì cũng cần kiên trì. Trẻ con tuổi này lại cái tuổi say mê với thế giới, ngặt nỗi thế giới trong dt loại phong phú quá, hay ho quá, mới mẻ quá với các bé nên say mê cũng dễ hiểu.
    Bạn nên cho bé hoạt động bên ngoài nhiều hơn, cấm ngặt điện thoại luôn chứ đừng có từ từ (vì dt k như mấy cái có hại cho cơ thể khác, cứ tiệt luôn, mình từng cai nghiện điện thoại thành công rồi :)))
    Trẻ tuổi này hiếu động ham chơi, cứ thả be ra cho chơi. Đăng kí vào các khóa học hay clb thiếu nhi đấy.
     
  8. Trần Nguyễn Cẩm Thúy

    Trần Nguyễn Cẩm Thúy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    mẹ hạn chế lại đi, cần nghiêm khắc với con hơn nữa :)
     
    Mẹ Trúc Mai18 thích bài này.
  9. ngocbinhk37

    ngocbinhk37 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/3/2019
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Thank bạn nhé:):)
    Mong là có thể giúp được nhiều Mom có bé rơi vào hoàn cảnh trên
     
    trang_si thích bài này.
  10. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,047
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Hay quá, chia sẻ rất bổ ích
    cảm ơn mom
     
    ngocbinhk37 thích bài này.
  11. ngocbinhk37

    ngocbinhk37 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/3/2019
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Thank mom nhé
     
  12. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,047
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Trước bé nhà mình cũng hay xem điện thoại và tivi, nhưng gần đây mình tìm hiểu và áp dụng mấy cách sau thấy rất hữu hiệu
    - Học hỏi cách cai nghiện điện thoại cho con của ông bố người Anh
    - 3 cách cai nghiện điện thoại hiệu quả cho trẻ

    Mình thấy câu này rất đúng ""Tôi không đổ lỗi cho công nghệ, tôi nghĩ rằng lỗi nằm ở chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ""
     
  13. linhhieuhoang

    linhhieuhoang Thành viên mới

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    mẹ nó kiên quyết lên
     
    Mẹ Trúc Mai18 thích bài này.
  14. Phạm Thị Thị Trang

    Phạm Thị Thị Trang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    mom hạn chế lại đi, nó thật sự không tốt cho trẻ em đâu ạ
     
    Mẹ Trúc Mai18 thích bài này.
  15. Mẹ Trúc Mai18

    Mẹ Trúc Mai18 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2017
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng ạ, em cũng đang lo con em bị sao lắm :cry:
     
  16. Mẹ Trúc Mai18

    Mẹ Trúc Mai18 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2017
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Em và ck đi làm cả ngày, tối về muộn, ck em thì có hôm về ăn cơm có hôm làm cả tối đến khuya mới về.
    Về nhà là cơm nước, giặt đồ, rồi rọn rẹp đủ các việc, mẹ ck em thì hoặc ngồi xem phim chỉ hỗ trợ tắm cho cháu rồi để cháu đó tự chơi, lúc đầu nó đòi xem tivi kênh trẻ con, nhưng bà thì muốn xem phim. Nên bảo em mở điện thoại cho con xem. Ngày trước con cũng hay vừa ăn vừa xem tivi điện thoại từ hồi 10 tháng ăn cháo.
    Dần dần thành quen, cữ vậy con em mới nghiện mất rồi.
    Em lo lắm anh/chị ạ. Giờ bảo con xem ít thôi mà nó đã ăn vạ, khóc quá trời rồi
     
  17. Mẹ Trúc Mai18

    Mẹ Trúc Mai18 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2017
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Dạ vâng, em cũng đã nc với bố và mẹ ck về trường hợp trẻ bị tự kỷ vì xem nhiều với mấy tin trẻ bị ảnh hưởng khi xem rồi. Nhà em cũng đã quyết tâm cai cho con rồi.
    Giờ thấy cai khó quá
     
  18. kientructayho

    kientructayho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/3/2019
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Đã uốn nắn bé thì không nên để ông bà can thiệp
     
    Mẹ Trúc Mai18 thích bài này.
  19. Kiều Quang Hải

    Kiều Quang Hải Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2018
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    uốn nắm mạnh tay vào bạn
     
    Mẹ Trúc Mai18 thích bài này.
  20. Atk234

    Atk234 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn cần nghiêm khắc hơn với con thôi. Đừng vì thấy con khóc đòi mà xót con lại đưa máy cho con. Vừa nghiêm khắc vừa phân tích đồng thời dụ con chơi những trò chơi khác. Yếu lòng thương con vô tình làm hỏng con.
     
    Mẹ Trúc Mai18 thích bài này.

Chia sẻ trang này