Cách này cũng khá hay ạ mà không phải áp dụng cho trẻ em nào cũng được cả, thằng cháu của em nó cũng bị nghiệm game nên phải xiết chặt nó hơn bằng cách mỗi ngày chỉ cho nó xem điện thoại có 1 lúc thôi không cho xem nhiều, trước nó hay xem nên phải giảm dần dần mới được ạ.
Ý em nói ở đây là mình nên tìm hiểu xem có thích cái gì để mình tạo trò chơi cho con ạ. Nhà em bỏ luôn điện thoại k cho chơi luôn. Rồi e để ý tính cách con để có phương án phù hợp ạ. Cả xóm em giờ trẻ con toàn chơi với nhau hết rồi ạ. Mới đầu thì tạo sân chơi cho các con. Khi các con chơi chung với nhau rồi thì chúng nghĩ ra nhiều trò lắm ạ. Tự chơi với nhau luôn nên mình cũng yên tâm. Và các mẹ ở xóm lại có thời gian chơi với nhau hihihi
Chị cứ thử nha. Xong nếu có phương pháp nào hay thì bày cho e nữa nha để em chia sẻ các mom ở xóm e ạ. Em cảm ơn
Em tổng hợp lại cách của chị Thuyha87 qua đây để các mom tham khảo ạ Bạn phải thay đổi, nhưng thay đổi một cách từ từ thôi bạn. Chứ làm cái đột ngột không cho con dùng thì chắc chắn con không chịu hợp tác đâu. Cần dành thời gian bên cạnh con nhiều hơn, tham gia các hoạt động khác như trải nghiệm, khám phá. Như con mình trước đây một thời gian dài cũng nghiện điện thoại ghê lắm, đặc biệt là mấy cái youtube đánh đấm siêu nhân. Thời gian dành cho điện thoại phải ngắn lại. chứ xem đến 10-11h thì mình cũng chịu mẹ @Mẹ Trúc Mai18 luôn đấy. Con mình trước lúc nào đến giờ ăn là đòi xem điện thoại cho bằng được. ăn xong phải mất 2 tiếng đồng hồ. mình đã thấy ghê gớm lắm rồi. Tại sao mình nói không bỏ được điện thoại. Vì có 2 vấn đề. Một là thói quen của con bạn đã hình thành rồi, dứt điểm ngay chắc chắn là không được. Thứ hai là mình không thể cách ly khỏi điện thoại được, Phan Hồ Điệp (mẹ của Đỗ Nhật Nam) từng chia sẻ là nên tận dụng những lợi thế của điện thoại để giáo dục con, thông qua điện thoại để dạy dỗ con. Con mình cũng đã áp dụng và thấy hiệu quả. Mình quy định với con mỗi ngày cho con xem không quá 30 phút. Bây giờ cứ mỗi tối, sau khi ăn cơm xong là con đòi xem, nhưng không phải là xem youtube, mà là xem monkey. Mình thấy bước đầu thế cũng là ok rồi.
Cài đặt điện thoại chế độ trẻ em để hạn chế hoặc ẩn các ứng dụng k cần thiết đi. Chỉ cho bé chơi đúng 30p 1 ngày rồi giảm dần ạ
các mẹ ơi cho con học kĩ năng bảo mật thông tin mạng và phòng chống dụ dỗ lừa đảo qua mạng xã hội đi, giờ con cầm điện thoại nhiều như vậy, tiếp xúc với môi trường internet nhiều thứ phức tạp lắm
Cu nhà mình 7 tuổi rồi mà áp dụng cái này chắc còn lâu mới chịu, chắc dc tý là cáu luôn ấy chứ ), tính nó k kiên trì. Ở nhà mình con rất sợ bố nên bố ra luật là chỉ t7, cn mới dc xem, ngày thường cấm k được đụng vào cái đt nên cậu cũng rất nghe lời. T7, cn thì sáng mình cho đi học bóng đá, môn cu cậu yêu thích, chiều về có thể đưa con đi chơi khu vui chơi, đi bơi và vẫn cho cu cậu xem điện thoại vài tiếng chứ k cấm hoàn toàn. Mình nghĩ là nên hạn chế thôi chứ cũng k nên cấm hoàn toàn các mom ạ
Hi, cái gì cũng có mặt lợi, mặt hại Nếu mình sử dụng đúng cách thì điện thoại lại là công cụ giúp bé tìm hiểu thông tin, khám phá thế giới. Nó chỉ đáng sợ khi lạm dụng Hãy giúp bé làm chủ việc xem điện thoại của mình. Mình thấy bạn đang đi đúng hướng đấy hi
à thi thoảng e cũng cho bé xem nhưng mình phải xem cùng kẻo bé xem những thứ k đc kiểm duyệt nguy hiểm lắm ạ. Nếu tính không kiền trì chị có thể chơi trò khác cho con như kiểu trộn màu, vẽ, cắt giấy... chẳng hạn có phương pháp nào hay chị giới thiệu e nha
dạ tại e cũng xem bé và thấy bé cũng rất kiên trì và hay mầm những thứ nhỏ nhỏ, nên e đã nghĩ ra cách này. Chị có phương pháp nào hay cùng chia sẻ nha
à thế mom trộn đồ chơi của con. rồi hướng dẫn 2 con nhặt ra đúng đồ của mình cho vào hộp. Luôn nhắc con chơi xong bỏ hộp cất đi không bao giờ được vứt bừa bãi. Mom cùng con chơi màu, chơi vẽ, cắt giấy... mấy cái trò handmade ý ạ. Cùng con làm thì con sẽ thấy hay và hấp dẫn ạ