Ôi e còn dùng cả phần mềm quản lý chi tiêu của misa. Cũng đặt hạn mức các khoản chi. Mà tháng nào cũng vượt. Cái tội cứ có tiền là tiêu.
Phần mềm chỉ là cách m theo dõi xem m chi vào đâu, cái gì thôi, Chứ lập kế hoạch chi tiêu tức là bạn phải biết để Tiền học của con, tiền chi tiêu sinh hoạt gia đình, tiền TK, tiền đối nội đối ngoại Muốn tăng tiền TK thì các tiền khác phải giảm đi Có những khoản ko thể giảm (vd như tiền học của con) thì phải giảm từ các kênh khác (như chi tiêu sinh hoạt gia đình...) từ đó để chia nhỏ ra để biết mức chi tiêu của m ntn Vd như: 20Tr thu nhập, cắt ngọn 2Tr cho TK Còn lại 18tr chi tiêu sinh hoạt chung 4Ng Thì tiền học con lớn, con nhỏ: cố định 5tr/tháng Tiền chi cho điện nước sinh hoạt: 1tr Xăng xe đi lại: 1tr Tiền quỹ dự phòng 6 tháng: 1tr Còn lại 10tr chi cho đời sống của 4N trong gia đình và tiền này lại được chia nhỏ ra các khoản chi tiết hơn. (Tiền ăn hàng ngày, tiền vui chơi giải trí, tiền nâng cao văn hoá (sách báo điện ảnh), tiền quà vặt... Khi m có kế hoạch chi tiết m sẽ thực hiện sao cho vẹn trong đó Và các tháng sau: sẽ thử tk thêm 200-300K/tháng từ số 18tr. Chứ ghi theo Misa thì chỉ là ghi để m biết đã chi tiền đúng quỹ nọ quỹ kia hay chưa thôi, và theo dõi nếu với quỹ ấy m đã tiêu > số tiền đinhj mức thì phải điều chỉnh (Vd: tiền ăn định mức 6tr, mà ngày 20 đã tiêu tới 5tr, thì m cần phải điều chỉnh lại rồi) ))
Khi tiết kiệm được rồi thì các mẹ thường làm gì với nó? Gửi tiết kiệm ngân hàng hay mua vàng ạ? có cách nào đầu tư ổn ổn hơn ko nhỉ
Có 1 phương án bỏ 10% thu nhập vào 1 tài khoản, vừa được bảo vệ, vừa được tiết kiệm như ngân hàng. Nhỡ may có rủi ro, ốm đau, tai nạn, thậm chí là thu nhập về 0, thì sẽ có 1 khoản tiền "siêu to khổng lồ" được gửi tới các bạn, gia đình các bạn để đảm bảo cuộc sống bình thường. Nếu có phương án này, các bạn có theo ko a?
Giá vàng tăng thôi, ý tớ là mọi người hóng xem tăng nữa hay ntn để bán ra mua vào chứ t có gì đâu mà chia sẻ )
Đầu tư tiền tiết kiệm vào đâu thì mỗi gia đình lại có 1 lựa chọn khác nhau, cái này tuỳ theo năng lực, sở trường nữa chứ có phải cầm tiền đem đầu tư là chắc thắng đâu Còn yên tâm nhất thì gửi Tk , nhưng như thế thì thấy tiếc tiền vất NH ghê
Ko biết làm gì thì đúng là vứt vào ngân hàng đỡ đau đầu. Nhưng mình cứ mỗi lần vứt vào ngân hàng là 1 lần ốm, vì đồng nghĩa với tiền ế và không biết làm gì
Câu hỏi này m ko trả lời hộ mọi người được vì nếu bản thân ko đủ nhu cầu chi phí sinh hoạt thì phải tính toán và tìm cách tăng thu nhập cho m Còn khó người - khó ta, dễ người - dễ ta, t ko rõ nhưng ngay cả các tp lớn bây giờ làm công việc lao động, làm thêm thì cũng có được mức lương >5tr, nếu chăm chỉ và chịu khó, thì nhìn quanh cũng ra việc để làm mà bạn