Độ tuổi này thì mới đi học dễ dính bệnh lắm, bé nhà em cũng thế hay dính lây các bệnh sốt xuất huyết hay tay chân miệng nhiều nhất luôn đó. Còn cảm cúm ho linh tinh thì bị hoài luôn.
Mom thử đổi phương pháp xem sao, có thể đựng thuốc trong những cái ly, cái chén hay hộp đựng thuốc nhiều màu sắc dành cho bé, để bé thích thú với những họa tiết dễ thương, nhân vật mà bé thích hay những con thú bé yêu, từ đó bé sẽ không còn sợ uống thuốc nữa.
Không nên mom nhé, không chỉ sửa mà các loại nước trái cây không nên cho uống chung vì có thể làm ảnh hưởng đến sự hấp thu của thuốc đó nhé
Nói về hạ sốt cho bé thì giờ hạ sốt của Hapacol là tốt nhất rồi, mom nên cho bé dùng loại này đảm bảo thích. Nó có mùi cam vị ngọt dễ uống, chia thành từng gói với hàm lượng phù hợp cho trẻ, rất dễ tan trong nước. Cứ theo liều lượng độ tuổi mà uống là được. Vì thành phần chính của nó là paracetamol cũng giống như các thuốc bác sĩ (bs) kê thôi, uống đúng liều lượng theo bs hướng dẫn từ 4-6 tuổi là 1 gói hapacol 250mg, 1 ngày uống không quá 6 lần, mỗi lần cách nhau 4-6 tiếng.
Dạo trước bé nhà mình bị ho, đi khám bác sĩ cho mấy viên thuốc xinh xinh về lừa là kẹo uống luôn nhưng giờ biết rồi nên mẹ con hết nịnh rồi nạt các kiểu mới uống được.
Mình có biết loại siro cho bé cũng rất hay, có vị ngọt và mùi dâu nên ko lo bé bị sợ.link đây ạ https://bit.ly/2NPZ3KM
Con nhà mom được mấy tuổi rồi, tùy từng độ tuổi và tính cách của con mà sẽ có những cách phù hợp. Vdu như trẻ thích nghe lời ngọt ngào thì mẹ nên nói ngọt chút hoặc mẹ chú ý con thường hay thích loại gì thì cho con u loại đó. Như con nhà e ưa nịnh cứ phải ngọt mới nghe cơ.
Ngày xưa chỉ sợ thuốc đăng chứ giờ đa số thuốc hạ sốt đều ngọt rồi cũng dễ uống. Chủ yếu là tạo tâm lý cho bé thích, theo mình nên uống các loại thuốc có màu và vị tự nhiên thì bé sẽ thích hơn.
Cảm ơn mẹ nó nhé, để em thử xem sao. Bé nhà em trước bác sĩ thường cho para hay mấy loại thuốc hạ sốt mà ko chịu uống.