Thực ra thì nếu bé thích uống thì các lần sau sẽ tự uống không cần phải ép nữa. Hầu hết các thuốc bây giờ không còn đắng nữa, có thuốc còn ngọt do có 1 lớp đường bọc ngoài.
Hapacol đạt GMP Nhật Bản là dữ rồi, ở JP kiểm soát rất chặt chẽ về thuốc. https://vnexpress.net/suc-khoe/thuoc-ha-sot-dat-tieu-chuan-gmp-nhat-ban-4019756.html
Em thích nhất là công nghệ của Hapacol áp dụng hay ở chỗ không cần khuấy, tan nhanh nên cũng đỡ mất thời gian. Lắc nhẹ là thuốc tan đều có mùi cam vị ngọt như nước ngọt bé đều thích uống hết :Đ
Đo thì giờ em thấy các chai thuốc đều có một hũ nhựa nhỏ có chia sẵn theo đơn vị mimilit nên cũng dễ chia rồi mom. Xi lanh chủ yếu là bơm thuốc vào cho lẹ vầ không đổ ra ngoài mất mát thuốc thôi.
Thực ra tùy theo độ tuổi nếu mà tầm 3-4 tuổi thì vẫn có thể cho xem nhưng thời gian tầm 30-60 phút đổ lại thôi. Còn lớn hơn có thê cho xem nhiều hơn 1-2 tiếng. Mình nhớ có đọc bài báo nói vậy.
Đa số trẻ sợ uống thuốc tầm dưới 5 tuổi. Còn lớn hơn biết nghe lời và ý thức được cũng không quá khó. Bởi vậy con càng nhỏ chăm càng cực mà.
Thường nếu là trẻ con thì nên uống thuốc pha loại ngọt thì dễ còn người lớn thì nên uống như vậy sẽ hiệu quả.
Bé nhà mình cũng sợ uống thuốc dù đã đổi các thể loại cũng ngọt với thơm cam dâu rồi vẫn uống là nôn ra hết
Cũng tùy theo mỗi bé, ông bà nói ba mẹ sinh con trời sinh tính nên mỗi bé khác nhau nữa. Có bé quấy nhưng cũng có bé biết nghe lời sớm thì các bậc bố mẹ đỡ phải cực mỗi khi chăm bé ốm sốt.