Cho bé học tiếng Anh thông qua các con vật có hình ảnh minh họa. Ví dụ: nếu bé chưa sõi tiếng Việt thì khi bắt đầu học ngôn ngữ, bé chưa hề có khái niệm tiếng Việt hay tiếng Anh.Tuy nhiên, nhiều giáo viên và phụ huynh lại thường hỏi: “con chó” trong tiếng Anh là gì? “con gà” trong tiếng Anh là gì?… khiến bé phải tư duy về hình ảnh con chó, sau đó lại phải tư duy về tiếng Việt rồi mới dịch được sang tiếng Anh. Điều này khiến cho quá trình tiếp thu ngôn ngữ của bé bị chậm đi rất nhiều. Với các bé trong khoảng từ 0 – 6 tuổi, phương pháp hiệu quả nhất để dạy trẻ về từ vựng tiếng Anh là cho bé tiếp xúc với những chủ đề quen thuộc hàng ngày. Cho bé học tiếng Anh con vật là một chủ đề cực kỳ quen thuộc để bé có thể tiếp cận và ghi nhớ một cách dễ dàng. Trẻ em thường rất mải chơi và thường bị cuốn hút bởi những hình ảnh chuyển động thu hút. Chính vì vậy, khi dạy bé học tiếng Anh các con vật, để kích thích khả năng ghi nhớ của trẻ, bố mẹ nên dạy lần lượt từ những con vật quen thuộc đến xa lạ. Bên cạnh đó, không thể thiếu những hình ảnh, âm thanh minh họa trực quan và sinh động (hình ảnh càng thực tế càng tốt). Điều này vừa giúp lôi kéo sự chú ý của bé, lại vừa kích thích não bộ của trẻ vừa ghi nhớ, vừa tưởng tượng. Trẻ sẽ cảm thấy như mình đang chơi chứ không phải là đang học và việc tiếp thu sẽ hiệu quả một cách bất ngờ. Thay vì hỏi: “Đây là con gì?”, bố mẹ có thể hỏi con: “What’s this?” chẳng hạn. Đây chính là cách tạo ra môi trường học tiếng Anh cho bé. Bố mẹ cũng có thể cho con xem những chương trình về thế giới động vật. Bên dưới là video có nhiều các con vật rất gần gũi và bé rất yêu thích như: Con voi, con hổ, cá sấu, con báo, con hà mã, con khủng long, con mèo, con gà, con ngan, con vịt... các mẹ hãy tham khảo video nhé.
Tăng lượt xem Youtube được tặng miễn phí 10 CMT cực chất giúp Video dễ dàng lên TOPTư vấn miễn phí về YTB: 0934225077