Đối với dạng xịt chống muỗi, nếu bạn muốn chắc ăn thì nên xịt lại cách nhau mỗi 3-4 giờ, sẽ an toàn hơn nhiều.
Da con em thì nhạy cảm quá, nên em rất sợ phải dùng kem hay thuốc cho bé. Không biết có cách nào thiên nhiên hôn mấy chị?
thien nhien thi mom trong cay xa, cay huong nhu duoi muoi nhe roi vo buoi, vo cam de canh be cũng hạn che dc phan nao
Theo kinh nghiệm của mình thì được đó bạn ơi, xưa bé nhà mình 2-3 tuổi mình thường xuyên thoa tinh dầu cho bé, vừa giúp giữ ấm vừa có tác dụng ngăn muỗi mà. Nhưng bạn đừng lạm dụng mà thoa nhiều quá nhé. Chủ yếu con còn nhỏ, bạn phải chăm kỹ thôi.
Đúng rồi mấy chị à, con còn nhỏ thì mình chịu khó chăm kỹ thôi, hạn chế dùng kem hay xịt muỗi không tốt cho da con đâu
Bạn có thể xông tinh dầu cho phòng và nhà cho hết muỗi hoặc có thể xông bằng xả vừa thơm vừa diệt muỗi trong nhà
Nhà mình thì xài remos xưa nay nhé, xài cả dạng xịt và dạng kem. Xưa thì dùng dạng kem vì có nhiều mùi hương, nhưng sau này trung thành với dạng xịt vì tiện lời.
Đúng rồi, xịt giờ có hương lavender với xả chanh okie lắm, mùi dễ chịu, con mình chịu xài ko than vãn gì
Có chị nào review thêm về miếng dán chống muỗi không, em được người thân bên Nhật tặng cho một hộp mà chưa dùng
Ngoai mieng dan chong muoi còn có the deo roi dong ho chong muoi nhieu loại lam. Ca nhan dung dung ca roi nhung thay ko hieu qua vì mui nhe lam. Con mà deo thi chac chi dung cho deo ko bị muoi chich chú con cho khac là bị ngay
Trước mình xài tinh dầu cho bé nhà mình, dù bé hơn 6 tuổi rồi, nhưng đúng là tinh dầu không mấy tác dụng. Giờ mình xài chống muỗi remos chỉ cần thoa 1 lần vào buổi sáng và 1 lần vào buổi chiều là hiệu quả suốt thôi
1. Bệnh sốt xuất huyết thường sẽ diễn biến qua ba giai đoạn: Trong 2-3 ngày đầu: Bệnh nhân sốt cao liên tục, khó hạ sốt, đau đầu, đau mỏi người... Lúc này triệu chứng sốt xuất huyết dengue giống như các sốt do virus khác và chỉ phân biệt được bằng xét nghiệm. Sốt là phản ứng của cơ thể với tác nhân gây bệnh, mức độ sốt cao hay thấp tùy thuộc vào phản ứng của cơ thể mạnh hay yếu, nhiệt độ vượt quá 37.5 độ C là bị sốt, do đó một số bệnh nhân sốt xuất huyết có thể chỉ sốt nhẹ nên không để ý. Từ cuối ngày thứ 3 đến ngày thứ 7: Bệnh nhân bắt đầu lui sốt nhưng có thể xuất hiện các biến chứng như tăng tính thấm thành mạch gây cô đặc máu, giảm tiểu cầu, có thể gây sốt xuất huyết nổi mẩn đỏ ở các mức độ khác nhau. Một số bệnh nhân bắt đầu có các chảy máu bất thường do giảm tiểu cầu: chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da, kinh nguyệt nhiều bất thường, nôn ra máu hay đi ngoài phân đen... Từ ngày thứ 7: Các triệu chứng trên sẽ hồi phục, bệnh nhân có thể xuất hiện các nốt. ban trên da và ngứa. Triệu chứng ngứa có thể tồn tại một vài ngày.
Điều đáng lưu ý nhất là với sốt phát ban hoặc sốt do virus thông thường, khi lui sốt nghĩa là bệnh đã khỏi dần. Tuy nhiên với sốt xuất huyết dengue thì khi lui sốt là bắt đầu bước vào giai đoạn biến chứng nguy hiểm