Kinh nghiệm: Các Biện Pháp Để Ôn Thi Giữa Kỳ Hiệu Quả

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi buinhan2404, 8/10/2020.

  1. buinhan2404

    buinhan2404 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/4/2020
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Xin chào mọi người, lại là mình đây
    Sau khi thu thập được các ý kiến của các mom về chủ đề "Kỳ thi giữa học kỳ I" đây là kỳ thi đầu tiên trong năm học, kỳ thi lấy điểm số và có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đánh giá năng lực của cả năm học. Vì vậy dù chỉ là kỳ thi ngắn nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó và các mẹ phải cho bé cố gắng hết sức để đạt kết quả cao.

    Không chỉ là điểm số, kỳ thi giữa kì còn chính là thời điểm giúp các thầy cô biết được các bé có nắm được chắc chắn các kiến thức từ đầu năm đến hiện tại hay chưa và có kế hoạch ôn tập, chuẩn bị cho bé vào kỳ thi cuối học kỳ chỉ cách sau đó khoảng 2 tháng.

    Dưới đây là một số gợi ý các phương pháp mà tôi đã góp nhặt từ các mom. Bạn có thể áp dụng để củng cố kiến thức cho các bé của mình nhé

    [​IMG]Sử dụng sơ đồ tư duy (mindmap): Đây là phương pháp để con “buộc” phải nhớ kiến thức, kích thích khả năng ghi nhớ của con. Với cách ghi nhớ này con được chủ động ghi nhớ kiến thức và xác định được kiến thức hổng nằm ở đâu để kịp thời trau dồi lại.

    [​IMG]Thực hành các đề thi năm trước: Cách nhanh nhất để ôn tập kiến thức là làm bài tập. Thầy/Cô có thể cho học sinh làm thử trước các bài kiểm tra năm trước vừa là cách giúp con tự luyện kiến thức, vừa là cách cho con thử sức trước khi vào kì thi thật. Cùng đó Thầy/Cô cũng hãy bấm thời gian để rèn cho bé thói quen làm bài trong phòng thi.

    [​IMG]Ôn tập song song lý thuyết và thực hành: Cách truyền thống nhất để ôn tập trước khi thi đó là mở sách vở và ôn lại toàn bộ kiến thức đã học và thực hành song song ngay những bài tập trong sách.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi buinhan2404
    Đang tải...


  2. ThienSonNguyen

    ThienSonNguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    25/4/2020
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Hiện nay rất nhiều phương pháp học tiếng Anh trong đó học với phần mềm là một trong những cách hay,thú vị, bố mẹ có thể dễ dàng tương tác với các con.
    Tuy nhiên hiện nay khá nhiều phần mềm nhiều phụ huynh không biết chọn phần mềm nào phù hợp với bé. Cũng như biết cách tương tác với bé dẫn đến các bé không thích, không chịu học , không hợp tác nhiều khiến mẹ mệt mỏi
    Cùng đồng hành với các con chia sẻ phương pháp học qua những video livestream thực tế. Tham gia vào nhóm để cùng mình chia sẻ kinh nghiệm nhé mom
    facebook.com/groups/hoichamechiasekinhnghiemdaytienganhchocon
     
  3. vovinhnguyen1993

    vovinhnguyen1993 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2020
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Vote bác 1 like, bác nói chuẩn quá nha
     
  4. chauly2804

    chauly2804 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/4/2020
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Dù đang trong thời gian nước rút, bạn nhớ cho con phải ngủ đủ giấc, có thời gian nghỉ giải lao và theo chế độ ăn uống hợp lí. Quan trọng là phải luôn giữ được cán cân sức khỏe trong lúc học thi.
     
  5. buinhan2404

    buinhan2404 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/4/2020
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mình rất cần những hội nhóm như thế này, cảm ơn bạn đã share nhé
     
  6. buinhan2404

    buinhan2404 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/4/2020
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mình tổng hợp từ nhiều ý kiến của phụ huynh khác thôi, nên cũng chuẩn lắm á, cứ dựa theo đó mà cho con áp dụng là hiệu quả .... hehe....
     

Chia sẻ trang này