Hôm nay ku Ỉn nhà em học về có bài tập cô ra mà cả nhà nghĩ mãi không ra các giải: Ghép các vần sau sao cho có nghĩa: "ướp", "ươu". Mãi cũng chỉ có mấy từ này : 1/ "kẻ cướp" "cá ướp" "quả mướp", "lườm lượp". 2/ "con hươu" "chai rượu" ốc bươu" "LƯƠU SƯƠU". Mà cũng toàn là từ có trong đề bài. Các mẹ cùng vào giải cứu cho ku Ỉn nhà em nhé!
Bạn ơi! LƯƠU SƯƠU là k đúng đâu, k có nghĩa gì cả mà là Liêu xiêu mới có nghĩa; Lườm lượp cũng k có nghĩa đâu chỉ có nườm nượp thôi. Ngoài ra bạn cũng tham khảo thêm: 1. Xơ mướp, 2. Bươu đầu (trong câu "bươu đầu mẻ trán") Ôi, sao trẻ con thời này khổ thế. Những vần này người lớn nghĩ đau đầu mà con không ra.
KHó nhỉ, sang tháng 9 năm nay con mình cũng vào lớp 1 rồi, nan giải ghê. Mình chỉ mới nghĩ ra được thế này thôi: - mèo mướp, xác ướp - con tườu, nướu răng, con gái rượu, u bướu ... hehe, cạn vốn rồi.
các mẹ mà đưa ra mấy từ này cho con rồi phải giải thích từng từ một còn chết nữa, nhất là từ màu đỏ Vốn từ của mẹ Hai Anh vui thật :finga:
He he, các mẹ mua quyển Từ điển chính tả tiếng Việt về nhé, từ nào cần ghép thì mẹ tìm nguyên âm ghép vào rồi mở từ điển ra, đc khối từ đấy, nhà tớ toàn chơi chiêu này
Các mẹ cứ tra từ điển sẽ biết mà . Con tườu = con khỉ, nhưng ý nghĩa xấu và dùng khi muốn nói về ai đó với thái độ ko tôn trọng. Ngoài ra, bổ sung thêm nè : - rách tướp: xơ, nát, rách từng mảng - tươu bươu: làm cho to chuyện, làm cho linh tinh lung tung lên, hihi, từ này có khi cô giáo của các con cũng chả mấy khi thấy nó xuất hiện trong cuộc sống, nhưng mình đảm bảo là có trong tự điển tiếng Việt đấy.
"LƯƠU SƯƠU" chẳng qua là em tán hươu tán vượn thôi, tại không tìm ra được từ nào mà! Cảm ơn các mẹ nhiều nhá