Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch hôm trước mẹ jennie có trích dẫn về vấn đề này, lanh chanh trích lại trả lời cho mẹ nó nha hihihi Beta Glucan là 1 hỗn hợp sinh học polysaccharide, được tìm thấy trong các nguồn thực phẩm tự nhiên như : men làm bánh mì, một số ngũ cốc, hạt yến mạch và 1 số loại tảo…một nghiên cứu mới nhất của nhà khoa học Tallbot năm 2009 đã cho thấy Beta Glucan làm giảm đáng kể các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp như nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng, ho…trong vòng 24h sau khi ăn hoặc uống và cơ thể thông qua đường tiêu hóa thì Beta Glucan sẽ có tác dụng bảo vệ. tuy nhiên, phải duy trì ăn hoặc uống mỗi ngày thì hiệu quả mới được duy trì vì nếu ngừng sử dụng thì chỉ 3 ngày sau là mất tác dụng. Nếu muốn bổ sung Beta Glucan bằng việc ăn các thực phẩm nêu trên thì cần bổ sung với 1 số lượng rất lớn. theo tôi, dùng Beta Glucan được bổ sung trong sữa sẽ có tính tối ưu và tiện dụng hơn.
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch mấy bài mẹ jen share cho hay quá. có bài nào về trị viêm họng với sốt không share cho chị với hehehe
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch có đó em, em tới mấy hàng bán cây về xông hỏi là người ta bán cho à
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch hôm qua e cũng mới đi mua Enfalac về cho con uống nè hihihi. chủ yếu mình phải tin tưởng thôi mẹ nó ạ
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch trong khi chờ mẹ jen post bài thì e cũng lanh chanh góp 1 bài về viêm họng (gớm cái bệnh này e ghét nhất vì con e toàn bị thế, hic) Đề phòng con bị viêm họng tái phát Mấy hôm nay, mẹ lại thấy Cún xuất hiện các triệu chứng ho khan, đau họng, chảy nước mũi trở lại. Mấy hôm trước trời lạnh, bé Cún bị đau họng, sốt và chảy nước mũi ròng ròng. Mẹ phải cho con đi khám bác sỹ. Mới uống thuốc hai ngày, thấy con đỡ hơn, mẹ Cún lại tặc lưỡi, thôi chả cho uống nữa. Bà nội vẫn bảo, trẻ con uống thuốc nhiều không tốt. Hơn nữa, mỗi lần cho con uống thuốc cũng như đánh vật. Con lại khóc, hò hét, đẩy thuốc ra. Mấy hôm nay, mẹ lại thấy Cún xuất hiện các triệu chứng ho khan, đau họng, chảy nước mũi trở lại. Lại đưa con đi khám bác sỹ, mẹ mới biết vì sao con bị viêm họng tái phát. Nhiều bố mẹ khi thấy con uống thuốc hơi đỡ một chút, bèn dừng lại không cho con uống theo chỉ định của bác sỹ, khiến việc điều trị không triệt để. Các bố mẹ giải thích rằng, sợ cho con uống nhiều thuốc kháng sinh, khiến con bị ảnh hưởng không tốt tới hệ thần kinh và sẽ không tăng cân. Vì con chưa uống thuốc đủ liều nên bệnh mới chỉ hết triệu chứng, chưa dứt hẳn bệnh. Đây cũng là lý do khiến bệnh viêm họng của con tái phát lại nhiều lần, có thể thành mãn tính và gây biến chứng. Con có thể bị bệnh trở lại vì hệ miễn dịch đang suy giảm, gặp các loại virus khác tấn công vào cơ thể. Với các bé có cơ địa dị ứng, sẽ có nhiều nguy cơ mắc các bệnh tai mũi họng nhiều hơn, đặc biệt khi thay đổi khí hậu, môi trường sống... Các bé dưới 3 tuổi, hay đi tới chỗ đông người hoặc ra ngoài trời sau 8 giờ tối dễ bị viêm họng và viêm họng tái phát trở lại. Bố mẹ lưu ý giữ ấm ngực và gan bàn chân, tránh con bị viêm họng tái phát Trị dứt điểm bệnh viêm họng cho con Bệnh viêm họng của các bé chỉ có thể khỏi hẳn khi con được điều trị dứt điểm khi con được điều trị đúng cách. Theo bác sỹ Nguyễn Văn Lộc, Viện Nhi Hà Nội, cho biết, khi trẻ mắc viêm họng, điều quan trọng nhất là phải cho con nghỉ ngơi, giữ ấm cổ, ngực, gan bàn chân cho trẻ. Bố mẹ nên cho con ăn và uống nhiều các thức ăn có vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Khi viêm họng, các bé nên thường xuyên xúc miệng nước muối và uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sỹ. Để đề phòng bệnh viêm họng và bệnh viêm họng tái phát trở lại, bố mẹ nên cho con tiêm phòng đầy đủ các mũi tiêm trong chương trình tiêm chủng. Nên giữ ấm phần ngực và phần cổ cho bé. Không nên mở cửa tránh gió lùa. Nên cho bé uống nước ấm. Vệ sinh răng miệng cho bé bằng nước muối loãng mỗi tối trước khi đi ngủ và sáng khi thức dậy. Việc súc miệng bằng nước muối hàng ngày có tác dụng rõ rệt trong việc phòng các bệnh viêm đường hô hấp, nhất là viêm họng do vi khuẩn, virus. Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bé bằng chế độ dinh dưỡng đầy đủ các nhóm chất. Tránh để bé bị khói thuốc, hơi than tổ ong, hay bụi lông vật nuôi trong nhà bay vào mũi, họng. Khi bé có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, thở nhanh, bú hoặc ăn kém, cần đưa bé tới khám bác sỹ. Tránh trường hợp bố mẹ tự điều trị ở nhà bằng các loại thuốc cũ khiến con có thể bị nhờn thuốc, giảm hiệu quả điều trị. Điều này dễ gây tác hại khiến bị biến chứng, dẫn tới viêm xoang, viêm tai, viêm phế quản phổi. Bố mẹ nên hạn chế cho con ra ngoài đường vào buổi tối để phòng bệnh nhé! Theo Afamily
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch có chất này hay quá, nhưng bổ sung trong sữa là sữa nào ấy các mẹ nhỉ?
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch Trước thằng bé nhà mình ho mình cho : lá húng chanh, đường phèn, quất vào chén rồi hấp lên cho uống ngày 2 lần thế là cũgn đỡ và khỏi ho nhưng phải kiên trì không thể khỏi nhanh như thuốc tây đâu, ông xã mình nóng ruột nhưng mình cương quyết nên đành thôi thế là bé cũgn khỏi đấy
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch Em thích cách này của chị đó, em cũng ủng hộ việc chữa cho con bằng các phương pháp tự nhiên, chứ thuốc Tây em cũng sợ lắm, uống hoài xót con, em nghe nói nó còn có tác dụng lâu dài như làm vàng răng, lờn thuốc nữa. Cũng may một cái là nhóc nhà em nó cũng ít bệnh vặt, vì em cho nó chế độ dinh dưỡng cũng ổn lắm, nghe có gì hay là làm cho nó ngay
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch Cũng thấy mẹ này nói hay, mình cũng muốn cho con tham gia các hoạt động ngoài trời, nhưng con của mình thì hình như thể chất hơi yếu, đi ra ngoài chơi hay bị sỗ mũi lắm, lại hơi bé con so với bạn cùng lứa nên mình ngại và rất ít để bé ra đường chơi. Mình cũng cho con ăn uống đầy đủ nhưng có lẽ do cơ thể không hấp thụ hất các chất hay sao ấy, nó vẫn không phát triển lắm, nên cũng hay bệnh vặt.
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch Bạn ơi, vậy có lẽ con bạn thể chất hơi yếu thật rồi, bạn thử thế này: - Sáng ngủ dậy bắt bé tập thể dục khoảng mười phút. Nên làm đều đặn mỗi sáng nhé - Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng, chú ý cho bé thêm những hoa quả chứa nhiều vitamin C sau mỗi bữa ăn. - Nếu có khả năng thì mỗi ngày nên cung cấp cho bé 2 ly sữa bột, vừa phát triển cơ thể vừa giúp tăng cường miễn dịch. Nếu không thì cũng nên mỗi ngày một ly. Sữa loại gì thì tuỳ vào cơ thể và sở thích của bé, tuỳ vào điều kiện kinh tế của gia đình bạn, nhưng mình thấy Enfa uống tốt, mình đang sử dụng cái đấy. - Đặc biệt mỗi lần cho bé ra ngoài chơi, nhớ khi về tắm rửa và vệ sinh cơ thể cẩn thận nhé. Bạn thử làm trong vòng 1-2 tháng xem có hiệu quả không.
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch Trẻ không được bú mẹ đúng là thiệt thòi lớn, hệ miễn dịch cũng kém hơn trẻ bú mẹ. Giai đoạn từ 4,5 tháng trở lên hệ miễn dịch của bé bắt đầu tự chống trọi với môi trường ở giai đoạn cửa sổ rồi,mẹ nó nên bổ sung thêm vitamin C và Probiotic (có trong sữa chua và một số loại sữa công thức). Còn về vấn đề sụt xịt thì bạn có thể cho bé uống thêm ít muối sinh lý 0.9% hằng ngày nhé, hiệu quả lắm đấy!
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch ôi may quá,mẹ nó nói e mới bít, thì ra là do dị ứng phấn hoa, hèn chi uống vào ho càng dữ thêm, khổ ghê. mà cái test dị ứng ấy mình vô bệnh viện kêu họ làm là dc à, tại có mấy lần e nói bác sỹ muốn xét nghiệm cho con xem có thiếu chất hay bị gì ko mà ăn hoài ko lớn nổi, lại bệnh liên miên mà bác ko cho, cứ bảo nó phát triển bình thường, chả việc gì phải làm xét nghiệm, thế có chán ko >.<
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch ôi ko phải dùng mật ong là được rồi, e sẽ về làm thử cho bé nhà em coi sao. uống thuốc tây nóng lắm, mấy lần ko đỡ bệnh mà còn lở loét cả mồm miệng ra đấy
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch theo thông tin trên báo hiện nay thì mới chỉ có trong sữa Enfakid A+ và Enfagrow A+ thôi thì phải mẹ nó ạ
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch mình mới đọc bài này cũng hay nè, chia sẻ với các mẹ để lấy kinh nghiệm chăm con tốt hơn ) Kiến thức cần thiết khi chăm con ốm Khi bị ốm, cơ thể các bé thường rất mệt mỏi, lười ăn và khó tiêu hoá hơn bình thường. Vì vậy, trẻ cần có chế độ đặc biệt hơn để mau chóng phục hồi sức khỏe. Chọn đúng nhóm thực phẩm Nếu mẹ nấu thức ăn cho con khi con đang bị ốm, mẹ nhớ nấu thức ăn mềm và loãng hơn bình thường nhé. Điều đó sẽ làm cho cổ họng con bớt đau và con thích ăn hơn. Nếu con bị viêm họng, viêm phế quản hay bệnh về đường hô hấp, những thức ăn loãng sẽ giúp làm tan đờm nhanh hơn. Mẹ cũng nên chọn mua những thực phẩm con thích ăn để chế biến cho con, cần đảm bảo yếu tố vệ sinh và cách chế biến không làm mất đi chất dinh dưỡng. Dù là cho con ăn thức ăn gì, mẹ cũng cố gắng đảm bảo 4 nhóm thức ăn trong bữa ăn của con: chất bột, chất xơ, chất đạm và dầu mỡ. Bên cạnh đó, khi ốm, bé cũng cần tăng sức đề kháng để chống bệnh. Vì thế, mẹ nên cho con ăn những thực phẩm giàu sinh tố A, giàu chất kẽm và sắt như các loại thịt bò, gà, trứng, rau có màu xanh, sữa chua… Mẹ cũng nên băm nhỏ, nấu nhừ hơn cho con nhé. Một bát cháo nóng ấm sẽ giúp trẻ nuốt dễ hơn rất nhiều. Ảnh minh họa. Bố mẹ không nên kiêng không cho con ăn dầu mỡ trong giai đoạn này nhưng hạn chế khong cho con ăn những món chiên, xào, rán có quá nhiều mỡ. Các mẹ lưu ý là khi con ốm, món cá thường gây cho con cảm giác dễ bị buồn nôn vì mùi tanh. Khi nào con khỏi ốm, mẹ hãy cho cón ăn các loại cá. Nên nhớ kiêng những món ăn, đồ uống không tốt cho bệnh của bé hay các loại thực phẩm mà bé dị ứng. Cho con ăn đúng cách Khi bị bệnh, con có thể bị ho nhiều và dễ bị nôn ra thức ăn vừa ăn xong. Vì thế, trước khi ăn, cho bé uống vài thìa nước. Sau đó, cho bé nằm sấp rồi vỗ về lưng bé nhằm giúp cho bé không bị đọng đờm. Không nên dùng giấy ướt lau cho bé. Vì giấy ướt khi chạm vào mũi nhiều lần sẽ khiến bé bị lạnh và kích thích nước mũi chảy liên tục. Nên dùng khăn khô, mềm để lau cho con. Tuyệt đối không để cho con ăn thức ăn đã nguội lạnh. Thức ăn sẽ không còn ngon và làm gia tăng tình trạng viêm họng ở bé. Nếu bé trở nên biếng ăn, nên cho bé ăn lượng thức ăn ít hơn thường ngày. Để bé đói và không sụt cân, cho bé ăn nhiều số bữa hơn. Mẹ có thể cho các bé ăn các bữa ăn cách nhau 2 tiếng. Có thể sau bữa ăn chính, cho trẻ ăn thêm các loại váng sữa, phô mai. Nên cho bé uống thật nhiều nước, không nhất thiết phải uống toàn nước lọc. Uống các loại nước hoa quả cũng có thể giúp bé tăng sức đề kháng. Mẹ có thể cho bé uống nhiều sữa hơn. Nhiều mẹ thường cho con ăn khoai tây nghiền, mang lại hiệu quả rất tốt cho bé. Có thể cho bé ăn thêm các loại bánh ngọt có nhân kem, nhân sữa cung cấp thêm dinh dưỡng và năng lượng cho bé. Nhiều nhà khoa học khuyến cáo lê và táo đỏ là hai loại trái cây rất tốt cho bé bị mắc bệnh hô hấp. Khi con bị mắc các bệnh đường hô hấp, mẹ hãy cẩn trọng với cam quýt, quất. Vỏ của những loại quả này có tác dụng chữa ho, viêm họng nhưng ruột của chúng lại khiến bé có thể bị tăng đờm và tăng nhiệt. Khi bé khỏi bệnh, để giúp bé phục hồi nhanh và tránh suy dinh dưỡng cần cho bé ăn thêm.
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch trời ơi giờ e mới biết có cách giúp con ko bị ói khi ăn. phải ghi nhớ và áp dụng ngay mới được. cái vụ chùi bằng khăn ướt thì e hay làm lắm, nghĩ nó ướt sẽ ko làm đau mũi con, ai dè...rút kinh nghiệm tùm lum
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch à, e cũng góp chút kinh nghiệm là: hàng ngày sau khi tắm xong mình nên xoa dầu khuynh diệp lên ngực, lưng, lòng bàn chân của con, nhất là buổi tối trời trở lạnh thì càng nên áp dụng để chống nhiễm lạnh cho con. xoa kỹ vùng huyệt dũng tuyền là chỗ lõm giữa 2 gò nổi của ngón chân cái và những ngón còn lại. buổi sớm bé nào ra đi ra đường thì nên quàng khăn cổ giữ ấm và phải đội nón để chống thoát hơi ấm nhé
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch mình cũng đang áp dụng cách mẹ jenny chỉ này, thấy hiệu quả lắm, điển hình là con vượt qua trận lạnh đầu năm rồi mà ko có bị bệnh gì hết hehehe. mình bổ sung thêm tí là nên tắm cho con trong phòng kín gió, ko mở cửa, tắm nhanh chứ ko cho con ngồi nghịch nước lâu dễ bị cảm, xoa dầu và đi vớ cho bé là ổn
Ðề: Cho bé ăn gì để phát triển hệ miễn dịch cuối tuần mình hay cho bé ra ngoài chơi buổi sáng, sẵn tắm nắng luôn thể, còn trong tuần vô lớp thì các cô giáo có tập thể dục cho, cũng tốt. mình định sau này cho bé đi học múa cho cơ thể dẻo dai hơn hihihi, gì chứ tập thể dục lúc nào cũng tốt, các mẹ nhỉ