Cần giúp: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

Thảo luận trong 'Sữa cho bé' bởi Mẹ Mitu, 4/6/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Bống Linh Linh

    Bống Linh Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    bé nhà mình cũng hay bị đi ngoài nhẹ nhưng cho uống 1 ống men tiêu hóa thì hết, mình cũng ỷ y chắc ko sao, nhưng thấy bé bệnh xong thì gầy sọp hẳn, ăn uống cũng chẳng được như trước, trầy trật mãi mới lên lại được. vậy chắc sau này mỗi đợt bé bị vậy phải đi bác sỹ xem sao mới dc
     
    Đang tải...


  2. Bống Linh Linh

    Bống Linh Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    e cũng bon chen post cái tài liệu này cho các mẹ tham khảo nhé

    Đừng nhầm dị ứng sữa với rối loạn tiêu hóa

    Dị ứng sữa sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thụ của trẻ. Nếu kéo dài, trẻ rất dễ bị suy dinh dưỡng.
    Đừng nhầm dị ứng sữa với rối loạn tiêu hóa
    Thạc sĩ, bác sĩ Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi trung ương, cho biết thực tế số trẻ bị dị ứng sữa không cao. Tuy nhiên, do triệu chứng dị ứng sữa thường dễ lẫn với các triệu chứng khác về tiêu hóa, nên một số bà mẹ vẫn không phát hiện ra con mình bị dị ứng sữa.
    Cần chú ý đến những phản ứng của trẻ sau khi dùng sữa.
    Thường gặp ở trẻ dưới 6 tháng tuổi

    Theo thạc sĩ Phan Thị Bích Nga, Phó giám đốc Trung tâm Khám và tư vấn, Viện Dinh dưỡng, dị ứng sữa là biểu hiện của khả năng không dung nạp được hoặc là phản ứng với những thành phần, đặc biệt là các loại protein trong sữa bò.

    Khi trẻ uống sữa, hệ kháng thể trong cơ thể khởi động, gây ra các phản ứng chống lại. Ở mức độ dị ứng nhẹ, dấu hiệu thường gặp là trẻ có nổi mẩn ở quanh miệng, cả mặt hoặc cả người. Trẻ thường gặp các vấn đề về nôn trớ, có những biểu hiện của rối loạn tiêu hóa như đau bụng, khó tiêu, đầy hơi. Trẻ đau quặn, khó chịu hay quấy khóc, có thể biểu hiện ra ngoài như tiêu chảy.

    Với các phản ứng ở dạng cấp tính, trẻ sẽ có những phản ứng mạnh như ho dữ dội, khó thở, nổi ban sưng phù mặt. Thạc sĩ Nga cũng cho biết thực tế dị ứng sữa hay gặp ở trẻ nhỏ dưới 12 tháng, đặc biệt là dưới 6 tháng, nhưng chủ yếu các phản ứng thường gặp ở mức nhẹ. Tỷ lệ trẻ dị ứng sữa dưới 6 tháng tuổi là cao nhất, tiếp theo là từ 6 tháng đến 1 tuổi. Sau 1 tuổi, hơn một nửa trẻ dị ứng sữa sẽ hết các phản ứng này.
    Các bà mẹ dễ bị nhầm

    Thạc sĩ Nga cho biết các phản ứng có thể xuất hiện ngay sau lần đầu tiên trẻ dùng sữa ngoài, nhưng cũng có những trường hợp sau một thời gian sử dụng khoảng vài tuần cho đến một tháng mới xuất hiện dấu hiệu của dị ứng. Vì vậy, các bà mẹ thường khó nhận ra là con mình đã bị dị ứng sữa.

    Ngoài ra, các bà mẹ rất dễ nhầm với các vấn đề về rối loạn tiêu hóa. Do vậy, một số bà mẹ vẫn tiếp tục dùng sữa ngoài trong nhiều tháng, vô tình gây nên tình trạng dị ứng kéo dài ở trẻ.

    Thạc sĩ Nga cũng lưu ý việc nhầm lẫn các dấu hiệu mẩn do dị ứng sữa với chàm cơ địa. Thông thường, chàm cơ địa mọc khi thời tiết hanh lạnh, còn nếu thời tiết nóng ẩm, trẻ dùng sữa xong mà thấy nổi mẩn ở miệng, mặt hay toàn thân thì đó chính là phản ứng của dị ứng sữa.

    Theo bác sĩ Thục, khi nghi ngờ trẻ dị ứng sữa cần được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán, hướng dẫn chế độ ăn.

    Về vấn đề sử dụng sữa, các bác sĩ khuyến cáo an toàn nhất là cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Trong trường hợp mẹ ít sữa, phải sử dụng sữa ngoài cho trẻ thì nên lưu ý những phản ứng của trẻ sau khi dùng sữa.

    Nếu trẻ dùng sữa mà hay đi ngoài, quấy khóc, bụng trướng, sôi bụng nên nghĩ ngay đến đầu tiên là nguyên nhân do sữa. Khi mua nên chú ý đến các yếu tố như thời hạn sử dụng, thành phần trong sản phẩm. Với thức ăn mới, các bà mẹ nên cho trẻ ăn tăng dần từng ít một để cho trẻ quen với thực phẩm. Trong trường hợp trẻ bị dị ứng, nên ngay lập tức ngưng sử dụng loại sữa đó.
     
    lifeshopngocthu_1510 thích.
  3. Bống Linh Linh

    Bống Linh Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    Bạn biết gì về di ứng sữa ở trẻ?

    Trẻ em thường dị ứng sữa do hệ miễn dịch phản ứng quyết liệt với những thành phần protein trong sữa. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được xác định, song người ta cho rằng có thể do các yếu tố di truyền kết hợp với việc cho trẻ bú sữa bò hay sữa đậu nành quá sớm.
    Triệu chứng của dị ứng sữa bò nói chung thường xuất hiện trong vòng 6 tháng tuổi và thuộc 1 trong 2 kiểu phản ứng: nhanh hoặc chậm.
    - Kiểu phản ứng dị ứng nhanh thường xảy ra đột ngột với các biểu hiện như ói mửa, thở khò khè, nổi ban đỏ, mặt sưng phù. Nặng hơn là phản ứng phản vệ toàn thân.
    - Biểu hiện của phản ứng dị ứng chậm thường nhẹ hơn hoặc không rõ ràng như trẻ bứt rứt khó chịu, quấy khóc thường xuyên, ói mửa, đau bụng, đi cầu phân lỏng (có thể dính ít máu), chậm tăng cân và tăng trưởng không đạt mức bình thường. Những triệu chứng này thường khó chẩn đoán vì rất giống với biểu hiện của nhiều bệnh lý khác. Hầu hết trẻ ở thể này sẽ qua tình trạng bất dung nạp sữa lúc 2 tuổi.
    Cần phân biệt triệu chứng dị ứng sữa bò với sự bất dung nạp Lactose, trong đó trẻ thường bị chướng bụng, đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy do không tiêu hóa được đường Lactose trong sữa.
     
  4. ngocthu_1510

    ngocthu_1510 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    Dị ứng sữa bò ở trẻ sơ sinh - Cách điều trị



    Xin cho hỏi Con tôi được 1 tháng 20 ngày và đang dùng sữa similac (Không dùng sữa mẹ) , trước đây khi được 20 ngày tuổi cháu đi phân lỏng rồi khoảng 1 tuần sau thì phân xuất hiện máu, da mặt thi nổi mẫn đỏ . Như vậy có phải con tôi bị dị ứng sữa khộng . Bây giờ thì phân không còn có máu nhưng vẫn còn hơi lỏng và da không còn mẫn đỏ nữa .Vậy tôi có thể tiếp tục cho con tôi uống sữa Similac hay phải đổi sữa khác . Xin chân thành cảm ơn! (do thi bao quyen)

    Trả lời:

    Dị ứng sữa bò, chính xác hơn là dị ứng với protêin có trong sữa thường xảy ra với trẻ em dưới 3 tuổi. Bạn cần chú ý đến các triệu chứng của bé như tiêu chảy, đau bụng…vì đó có thể là những biểu hiện của tình trạng dị ứng sữa.



    Đối với trẻ từ 1 đến 3 tuổi, những thực phẩm dễ gây dị ứng nhất là trứng, lạc và sữa bò. Sau 5 năm, 80% trường hợp dị ứng với sữa bò sẽ khỏi hẳn và sau 8 năm tỉ lệ này là 90%. 10% còn lại sẽ sống chung với bệnh suốt đời.



    Nguyên nhân của hiện tượng dị ứng sữa chưa được làm rõ nhưng có thể là do yếu tố di truyền kết hợp với việc cho trẻ ăn sữa bò quá sớm. Trẻ bú mẹ thường ít nguy cơ bị dị ứng hơn.



    Biểu hiện



    Một vài triệu chứng rất đặc trưng của hiện tượng dị ứng sữa bò ở trẻ sơ sinh như bị eczêma rất nặng (chứng viêm da do dị ứng, da thường mẩn đỏ lên sau đó mọc những mụn nước li ti làm cho da sần lên), có máu ở trong phân và trẻ chậm tăng cân, tăng trưởng không bình thường. Nếu trẻ bị dị ứng nặng, có thể bị sốc phản vệ nặng và đôi khi còn nguy hiểm đến tính mạng.



    Một số trường hợp có phản ứng dị ứng chậm hơn với các dấu hiệu như đau bụng, tiêu chảy (phân có thể có hoặc không có máu), bị táo bón. Một số hiện tượng như nôn trớ, thở khò khè cũng có thể liên quan đến việc dị ứng sữa bò.



    Bú mẹ cũng bị ứng



    Sữa mẹ cũng có thể gây ra tình trạng dị ứng ở trẻ sơ sinh do chế độ ăn uống của người mẹ. Đôi khi, chỉ cần mẹ ăn trứng hoặc uống sữa là trẻ cũng xuất hiện các dấu hiệu của dị ứng do hấp thụ một phần các chất này qua sữa mẹ. Chính vì vậy, người mẹ cần loại bỏ các thực phẩm này ra khỏi bữa ăn để tránh trường hợp trẻ bị dị ứng khi bú mẹ.



    Điều trị



    Cần điều trị hiện tượng dị ứng sữa bò càng sớm càng tốt. Việc đầu tiên cần làm là bạn ngừng cho bé uống các sản phẩm liên quan đến sữa bò.



    Trong khẩu phần ăn của người mẹ cũng cần chú ý tránh các sản phẩm có chứa sữa.



    Nếu cho bé dùng sữa đậu nành thay sữa bò mà các triệu chứng dị ứng vẫn không giảm thì bạn có thể sử dụng các loại sữa bột đặc biệt ít chứa các protêin gây dị ứng. Các loại sữa này cần được các bác sỹ kê đơn và được bán tại khoa dinh dưỡng của các bệnh viện nhi.



    Sau một thời gian, bác sĩ sẽ thử phản ứng của bé bằng cách cho sữa bò vào thức của bé dưới dạng một xét nghiệm y học. Nếu trẻ vẫn bị dị ứng thì phải tiếp tục dùng sản phẩm sữa thay thế và sau một thời gian lại kiểm tra xem trẻ đã dung nạp được sữa bò hay chưa.

    Bạn nên đưa bé đi khám để có sự tư vấn kịp thời của các bác sĩ!



    Chúc bạn và gia đình sức khỏe!

    Bs.Thuocbietduoc

    (Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ)
     
    lifeshopMẹ Jennie thích.
  5. ngocthu_1510

    ngocthu_1510 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    ôi mới post bài mình xong thì thấy mẹ bống cũng post mấy bài hay quá, tks mẹ nó nhìu nhé, cứ thoải mái share thông tin để các mẹ khác cùng tham khảo nào :)
     
  6. tieng_tretho

    tieng_tretho Banned

    Tham gia:
    1/9/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    Tiêu chảy do bất dung nạp lactose ở trẻ em
    Tiêu chảy thường xuyên, đặc biệt là tiêu chảy kéo dài bị trầm trọng thêm bởi tình trạng “tiêu chảy do bất dung nạp lactose” hay còn gọi là tiêu chảy do cơ thể không dung nạp với đường lactose.

    Tại sao tiêu chảy bất dung nạp đường lactose xảy ra và hậu quả như thế nào cho trẻ?

    Khi trẻ bị tiêu chảy, các tác nhân gây bệnh hoặc độc tố của chúng gây nên sự tổn thương niêm mạc thành ruột, khiến men tiêu hoá đường lactose bị mất đi, và hậu quả là đường lactose không tiêu hoá được tích luỹ trong lòng ruột, tiếp tục gây nên tiêu chảy, làm tình hình càng tồi tệ hơn.

    Thống kê cho thấy 50% -70% trẻ tiêu chảy nặng nhập viện có biểu hiện bất dung nạp lactose. Lactose là đường chủ yếu có trong sữa mẹ và các sữa công thức. Lactose là nguồn cung cấp đường glucose cho sự hoạt động của não và cơ thể, làm phân mềm, tạo sự vượt trội của các Bifidus và Lactobacillus là những vi khuẩn có lợi giúp cho sự phát triển hệ miễn dịch và tiêu hoá trong cơ thể trẻ. Men lactase ở màng ruột là men tiêu hoá biến đường lactose trở thành đường glucose. Khi trẻ bị tiêu chảy cấp màng ruột bị tổn thương bởi vi khuẩn,virút hoặc độc tố của chúng làm thiếu men lactase.Do thiếu men lactasa làm đường lactose không tiêu hoá được trong ruột gây bất dung nạp lactose. Đường lactose không được tiêu hoá sẽ ứ đọng lại trong ruột, hút nước làm tiêu chảy tăng thêm và kéo dài. Trường hợp này gọi là thiếu lactase thứ phát khác với thiếu men lactase tiên phát thường xuất hiện ngay sau khi trẻ sinh và rất hiếm gặp (chỉ 1 trong số 1000 trẻ). Bất dung nạp lactose thứ phát thường kéo dài trong 1-2 tuần nhất là ở trẻ tiêu chảy kéo dài. Hậu quả là trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, kém ăn cộng thêm tập quán kiêng ăn làm chậm hồi phục niêm mạc ruột. Bất dung nạp lactose có thể gặp trong những trường hợp tiêu chảy nhiễm vi khuẩn, virút đặc biệt tiêu chảy do Rota virút, dị ứng sữa bò… là những bệnh l‎ý rất thường xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi.

    Nhận biết việc trẻ bị bất dung nạp lactose thế nào?

    Các bà mẹ có thể nhận biết được bất dung nạp lactose ở trẻ tiêu chảy khi cho trẻ ăn sữa công thức bình thường trẻ bị nôn, đầy hơi, không muốn ăn, quấy khóc, tiêu chảy tăng lên, phân lỏng toàn nước chua hoặc có bọt, hậu môn đỏ. Khi cho trẻ ăn sữa không có lactose, các triệu chứng trên giảm rõ rệt, tiêu chảy cầm, phân đặc và giảm độ chua, trẻ chịu ăn và mau chóng khỏi tiêu chảy.

    Nuôi trẻ như thế nào khi trẻ bị bất dung nạp lactose?

    Vì những hậu quả của tiêu chảy do không dung nạp đường lactose, các bà mẹ cần biết phải nuôi trẻ như thế nào khi trẻ bị tiêu chảy.

    Đối với trẻ bú mẹ, vẫn phải tiếp tục cho trẻ bú, không được kiêng ăn cho trẻ. tập quán kiêng ăn, giảm ăn là nguy cơ gây kéo dài tiêu chảy và suy dinh dưỡng cho trẻ. Sữa mẹ là thức ăn thích hợp sau khi điều trị bằng ORS cho trẻ bị bất dung nạp lactose do tiêu chẩy, lactose trong sữa mẹ vẫn được tiếu hoá hấp thu khi thiếu men lactasa ruột. Sữa mẹ có đầy đủ các dưỡng chất giúp trẻ nhanh phục hồi trong tiêu chảy. Các yếu tố miễn dịch phong phú trong sữa mẹ giúp tăng cường bảo vệ miễn dịch, bao gồm cả miễn dịch niêm mạc ruột. Các nucleotides có trong sữa mẹ cũng có tác dụng giúp tái tạo niêm mạc ruột tổn thương trong nhiễm trùng. Các bằng chứng từ lâm sàng cho thấy trẻ bú mẹ khi bị tiêu chảy có số lần đi ngoài giảm hơn so với các trẻ tiếp tục bú sữa bò thông thường. Trẻ ăn bổ xung vẫn tiếp tuc chế độ thức ăn bổ xung bình thường với các thành phần dễ tiêu hoá như cháo gạo, bột gạo, thịt nạc, sữa chua…

    Nếu trẻ đang bú sữa công thức thông thường, hoặc trong trường hợp trẻ nhỏ dưới 3 tháng, bị tiêu chảy kéo dài, hoặc trẻ có biểu hiện suy dinh dưỡng, có thể dùng các loại sữa không có đường lactose. Thành phần đường có thể là maltodextrin hoặc hỗn hợp đường đa có áp lực thẩm thấu thấp. Các thành phần đường này đã được chứng minh trên lâm sàng giúp trẻ tăng cân tốt hơn và phục hồi đường ruột nhanh hơn.
    Cuối cùng, các bà mẹ cần nhớ khi trẻ bị tiêu chảy cần phải đưa trẻ tới cơ sở khám bệnh để được điều trị và tư vấn kịp thời của bác sỹ. Nhập viện muộn là một l‎ý do kiến trẻ hay bị bất dung nạp lactose thứ phát. Do vậy, phòng ngừa là rất quan trọng. Tuy nhiên, khi trẻ đã bị hiện tượng bất dung nạp đường lactose, giải pháp dinh dưỡng tối ưu với lựa chọn sữa hợp lý sẽ giúp trẻ nhanh chóng hồi phục.
     
    Mẹ Jennie thích bài này.
  7. tinhme_tinhbe

    tinhme_tinhbe Banned

    Tham gia:
    1/9/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    Bé bị tiêu chảy – Nên ăn gì?

    Tiêu chảy là căn bệnh rất nguy hiểm, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu để tình trạng này kéo dài trẻ sẽ nôn, trớ, khóc không ra nước mắt, nặng thì mất nước, co giật. Các bậc cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh và có chế độ dinh dưỡng kịp thời để cung cấp lượng nước bị mất đi trong quá trình tiêu chảy của trẻ.

    Bé bị tiêu chảy Nên ăn gì?Bé bị tiêu chảy, mẹ nên cho bé ăn những thức ăn nhẹ và mềm, dễ tiêu hóa

    Vấn đề đầu tiên là bổ sung nước vào cơ thể trẻ bằng nước đun sôi để nguội, nước dừa, đặc biệt là sữa mẹ với trẻ đang trong thời kỳ bú, bởi sữa mẹ có đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết để cân bằng môi trường đường ruột của trẻ. Với trẻ không còn bú mẹ, có thể chọn lựa những loại sữa có lượng đường thấp, giàu dinh dưỡng dành cho trẻ tiêu chảy.

    Trong thời gian bị tiêu chảy, cha mẹ nên cho bé ăn những thức ăn nhẹ và mềm, dễ tiêu hóa. Cháo gạo trắng loãng, cháo thịt nạc, cháo cà rốt thịt nạc hầm nhừ, soup gà, khoai tây, khoai lang hầm nhừ, cháo bí đỏ đầy năng lượng… là sự lựa chọn hợp lý nhất. Lưu ý, nên hạn chế lượng đạm trong thịt bởi chất đạm sẽ gây khó tiêu cho trẻ.
    Bổ sung những loại hoa quả giàu chất xơ, không quá ngọt, tính mát, dễ tiêu hóa cho trẻ. Táo và chuối là hai loại quả thích hợp vì chúng chứa nhiều kali, giúp cơ thể nhanh phục hồi tình trạng mất nước. Không nên cho bé uống nước hoa quả ngọt vì nó sẽ khiến bệnh tiêu chảy trầm trọng hơn.

    Bên cạnh việc tránh xa những đồ ăn nhiều gia vị, dầu mỡ, để lạnh hoặc chua, cha mẹ nên cho trẻ ăn nhiều bữa trong ngày, thực đơn thường xuyên thay đổi với những món ăn tốt cho đường ruột, dễ hấp thu.

    Khi hết tiêu chảy, trẻ vẫn bị tổn thương đường ruột, bụng yếu, nên cẩn thận trong chế độ ăn uống. Có thể duy trì các món cháo như cháo gà, cháo cà rốt, bổ sung thêm các loại dinh dưỡng: bột, đường, chất béo, đạm, vitamin và muối khoáng. Nhưng các thức ăn phải được nấu chín thật kỹ, thật mềm. Với rau và trái cây, nên chọn những loại quả có màu sẫm.
    Để giúp trẻ nhanh lấy lại sức, bạn nên mua loại “kẹo bổ dinh dưỡng” được làm từ sữa đặc có đường, bột béo, bột cacao nguyên chất được chưng cách thủy rồi làm lạnh, trẻ ăn thêm trong vòng 4 ngày sẽ giúp phục hồi sức khỏe.

    Quỳnh Lan
    TapchiMonngon.com
     
    Mẹ Jennie thích bài này.
  8. Mẹ Jennie

    Mẹ Jennie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    đọc thấy bài này có liên quan đến dzụ nhà mình đang 888 nè pà kon

    Bé dị ứng sữa



    Máu đỏ trong tã giấy có thể là dấu hiệu của dị ứng viêm ruột kết, một loại dị ứng sữa làm kích thích ruột kết. Triệu chứng dị ứng nghiêm trọng nhất là phản vệ hay tính quá mẫn, có thể gây tử vong.

    Triệu chứng


    Bé Tôm ngay từ khi mới sinh ra đã bị nổi mẩn đỏ trên da. Bé gãi làm xước cả làn da mỏng manh của mình. Khi mẹ cho bé uống sữa công thức khi 3 tháng tuổi, bé đã nôn mửa và cảm thấy khó thở. Hóa ra là bé bị dị ứng với sữa bò, có một chút ít trong sữa mẹ và là nguyên liệu chính trong các loại sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh. Sau khi mẹ mời bác sĩ đến khám và cho bé uống loại sữa đặc biệt không gây dị ứng, các triệu chứng của bé đã giảm dần và biến mất.

    Nguyên nhân

    Nếu bé thường xuyên bị đau bụng sau khi ăn một loại thức ăn nào đó (đầy hơi, tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn) thì có nghĩa là bé không ăn được loại thức ăn đó. Khoảng 15% bé dưới 12 tháng tuổi bị dị ứng với một loại thức ăn nào đó và mức độ nghiêm trọng thì không cố định.

    Sữa bò


    Sữa bò có lẽ là thức ăn gây ra nhiều vấn đề nhất. Khoảng 7% trẻ sơ sinh có vấn đề trong việc tiêu hóa sữa bò. Nhiều bố mẹ cho rằng đây là do dị ứng với lactoza, tức là không thể tiêu hóa được lactoza trong sữa, và thường gặp ở trẻ lớn hơn và người lớn. Nhưng trường hợp này thì rất hiếm ở trẻ sơ sinh. Đôi khi trẻ bị đau bụng do có virus trong dạ dày nhưng triệu chứng cũng biến mất ngay sau đó.


    Sữa bò có thể làm trẻ bị dị ứng

    Nếu bé bị đau bụng hay buồn nôn sau bữa ăn, mẹ hãy liên lạc với bác sĩ nhi khoa. Nếu bé bị dị ứng với sữa công thức thì rất có thể là do mẹ trộn các chất không đúng. Việc cho ăn quá no cũng có thể gây ra những triệu chứng tương tự.

    Bắt đầu ăn dặm


    Khi trẻ bắt đầu ăn dặm thì có thể phát sinh những vấn đề khác liên quan đến dị ứng thức ăn. Một số trẻ gặp khó khăn khi tiêu hóa gluten, tức là protein có trong bột mì. Bạn sẽ không nhận ra cho đến khi trẻ được 6-9 tháng tuổi và ăn nhiều ngũ cốc hơn. Thậm chí có những trẻ bị dị ứng với fructose (đường trong trái cây) và sucrose.

    Giải quyết vấn đề

    Bác sĩ khuyên là bạn nên bỏ một loại thức ăn ở thời điểm nào đó để tìm ra thủ phạm. Nếu trẻ không chịu được loại thức ăn đó không có nghĩa là trẻ sẽ không bao giờ ăn được. Nếu thấy trẻ bị đầy hơi khi ăn bí đỏ chẳng hạn thì hãy cho trẻ ăn lại sau đó 8 tuần. Dần dần trẻ sẽ quen.


    Trẻ có thể bị đau bụng hoặc nổi mẩn đỏ trên người

    Vấn đề nghiêm trọng hơn


    Khoảng 6% bé bị dị ứng thức ăn một cách mãnh liệt, nghĩa là khi được cho ăn một loại thức ăn nào đó, hệ miễn dịch của bé sẽ phản ứng thái quá, tiết ra kháng thể dị ứng để nhận ra loại thức ăn đó. Và khi bé tiếp tục ăn thì sẽ nhanh chóng bị các triệu chứng như: ngứa ngáy, mẩn đỏ, nôn, tiêu chảy, khó thở. Thức ăn trẻ có thể bị dị ứng gồm có: sữa bò, trứng, đậu phộng, bột mì, đậu nành, cá, sò. Nếu bạn ăn đậu phộng trong thời kì đang cho con bú thì bé 2 tháng tuổi vẫn có thể bị dị ứng thông qua sữa mẹ.

    Dấu hiệu dị ứng

    Một trong những dấu hiệu bị dị ứng thức ăn có thể kể đến là bệnh eczema, chàm bội nhiễm. Các triệu chứng khác là: nôn mửa, viêm mũi, đau đầu, khóc sau khi ăn, tiêu chảy, còi xương. Máu đỏ trong tã giấy có thể là bị dị ứng viêm ruột kết, một loại dị ứng sữa làm kích thích ruột kết. Triệu chứng dị ứng nghiêm trọng nhất là phản vệ hay tính quá mẫn, có thể gây tử vong.
     
    lifeshop thích bài này.
  9. Mẹ Jennie

    Mẹ Jennie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    ôi bấm cảm ơn mỏi cả tay, các mẹ share toàn thông tin hay thôi (bravo :))
     
  10. giaothuy708

    giaothuy708 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    đọc cái này mới hiểu được cái vụ dị ứng sữa là như thế nào. đúng là trẻ con nhiều bệnh nguy hiểm thật
     
  11. giaothuy708

    giaothuy708 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    mình nghe nói nếu trẻ bị tiêu chảy vẫn cho ăn yaourt đều đặn đúng ko, mà yaourt thì chua thế có sao ko nhỉ? mẹ mình thì bảo chắc ko phải đâu, đau bụng thì tránh ăn đồ chua mà
     
  12. giaothuy708

    giaothuy708 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    mẹ nó có thể chỉ mình cách masage bụng cho bé ko? hồi kì sinh xong có thấy cái bảng hướng dẫn trong bệnh viện nhưng ko để ý mấy, về nhà thì quên bẵng đi ngay, giờ thấy mẹ nó nhắc mới nhớ
     
  13. Philipp Le

    Philipp Le Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    à bác sỹ chỉ mình đơn giản lắm, đó là xoa bụng bé theo chiều kim đồng hồ, vừa xoa vừa hát 1 bài gì đó cho bé nghe, như thế vừa kích thích hệ tiêu hóa hoạt động, mà bé cũng được thư giãn nữa, mẹ nó thử xem sao
     
    Jenny2009 thích bài này.
  14. Philipp Le

    Philipp Le Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    vẫn duy trì cho bé ăn vì trong yaourt có vi khuẩn có lợi cho ruột, tốt cho việc tiêu hóa nhất là những lúc đau bụng output ko tốt thì càng nên ăn để cân bằng lại
     
  15. Philipp Le

    Philipp Le Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    cái kẹo bổ dinh dưỡng là cái gì ấy nhỉ, mình chưa nghe bao giờ, có phải cốm ko nhỉ?
     
  16. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    cái này hồi con e mấy tháng đầu tiên e cũng làm nè, còn masage cả tay chân nữa, bé thích lắm, sau này lớn thì hết chịu nằm cho mẹ làm rồi
     
  17. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    à mà khi mát xa cho bé các mẹ nhớ đừng có làm ngay khi bé mới ăn xong nha, tốt nhất là nên làm buổi sáng lúc tắm nắng với lại cách xa bữa ăn ra khoảng hơn 1h mới làm nhé
     
  18. Mẹ Jennie

    Mẹ Jennie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    đúng là đau bụng thì phải tránh đồ chua, kể cả trái cây chua như cam, chanh...nhưng mà ăn ya ua thì lại tốt cho hệ tiêu hóa lắm, nên vẫn cứ phải cho bé ăn mẹ nó nhé
     
  19. Mẹ Jennie

    Mẹ Jennie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    e nghĩ chắc ko phải đâu chị ơi, người ta có ghi mà, làm từ sữa đặc với bột béo và bột cacao chưng lên í. mà đúng là chưa bao giờ nghe thấy cái này thật, lạ thật :)
     
  20. little_bobo

    little_bobo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé cứ uống sữa vào là đi tiêu chảy, phải làm sao giờ?

    bạn mình là y tá nói với mình là đầu giờ chiều cũng là thời điểm tốt để mát xa bụng cho bé và cho cả người lớn nữa, vì lúc đó ruột hoạt động mạnh hay sao đó
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này