Mẹ nói chí phải!Đâu thể nuôi con bằng sữa không , mà phải bổ sung các thực phẩm có chứa đầy đủ dinh dưỡng , các chất giúp tăng trưởng.Có vậy thì trẻ mới tăng cân và chiều cao được.Còn việc uống sữa có hệ miễn dịch là để bảo vệ trẻ toàn diện , giúp trẻ hạn chế nhiễm bệnh.
con minh cung hay bi ho va co dom, minh lay nghe gia ra lay nuoc va cho vai giot mat ong hap len cho chau uong khoang 2 thia ca phe 3 lan/ngay,uong khoang 2 lan la thay do ho, 3 ngay la thay khoi han.cac me thu cach nay xem nhe
Con mình ho cả tuần nay rùi, thử đủ cách và nhất định ko cho con uống kháng sinh. Tối nay sẽ thử thêm cách này của mẹ nó nữa xem thê nào. Mỗi lần giã khoảng bao nhiêu nghệ để có được 2 thìa cà phê sau khi hấp hả mẹ nó?
gia khoang 3 cu nghe, tron voi 1 thia ca phe mat ong, cho them 1 chut nuoc trang roi hap len hoac cho vao lo vi song quay. cho day de uong ca ngay ban ạ.
Điều quan trọng là phải cho trẻ nghỉ ngơi, uống nhiều nước, đặc biệt là nước lọc hay nước trái cây giúp loãng đàm. Chia bữa ăn của trẻ thành nhiều lần, tránh ăn quá no dễ gây nôn sau ho. Không cho trẻ nằm phòng máy lạnh, tiếp xúc trực tiếp với quạt máy. Không cho trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá. Cho trẻ uống thuốc theo dúng chỉ dẫn của bác sĩ nữa ...
Mình cũng có một chút kinh nghiệm về vấn đề này không biết có giúp ích gi được cho các mẹ không. Nhưng mình cứ xin đưa ra để mọi người cùng tham khảo. Bé bị ho có đờm nguyên nhân chủ yếu la do bé bi chảy nước mũi. Khi bé bi sổ mũi, một phần chảy ra ngoài ta có thể nhìn thấy được nhưng cũng có một phần lớn đã chảy xuống họng của bé. Mà nhiều khi nước mũi sẽ chảy xuống dưới họng trước khi chảy ra ngoài cho chúng ta nhìn thấy. Triệu chứng ban đầu thường la ho khan sau 1 vai ngày thì nghe tiếng ho bắt đầu nặng hơn, nghĩa la đã có đờm trong phế quản. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như ăn uống của trẻ. Vậy chúng ta nên chăm sóc trẻ như thế nào? Theo kinh nghiệm chăm sóc hai bé hay bi tai mũi họng nhà mình thì mình thấy thế này: 1/ Hàng ngày nên rửa mũi bằng nước muối sinh lý hoặc nước biển. Với những bé dưới 01 tuổi bạn nên nhỏ nhiều vào hai bên mũi rồi dùng dụng cụ hút mũi thủ công hút hết ra.Nếu không hút được thì vẫn nên nhỏ nhiều để nước muối chảy xuống họng làm trôi hết các chất nhầy bẩn đang đọng lại o VA của bé. Đối với những bé lớn hơn bạn nên dùng xi lanh 10 bơm dần nước vào hai lỗ mũi của bé, vữa bơm vừa hút ra bằng ống hút thủ công hoặc máy hút đờm giãi. ( Hiện nay, máy hút đờm giãi có bán rất nhiều trên thị trường. Giá máy vào khoảng: 1500.000 VND. Tuy hơi cao nhưng đầu tư một lần ma được lợi ích dài lâu. Các mẹ có thể tìm mua o các cửa hàng thiết bị y tế gia đình). Một điều cần lưu ý là trước khi nhỏ mũi hay rửa mũi cho bé bằng nước muối sinh lý bạn nên ngâm qua nước nóng. Nếu dùng nước muối lạnh mũi của con bạn se còn viêm hơn. Tác dụng của việc rửa mũi: - Loại bỏ tất cả các chất bụi bẩn bé hít thở hàng ngày. - Làm khô mũi, tống hết các vi khuẩn co hại ra khỏi mũi. 2/ Việc rữa mũi nên thực hiện hàng ngày, dù bé có sổ mũi hay không. Vì điều này giúp bạn loại bỏ hết những thứ có hại ra khỏi mũi bé. 3/ Khi thấy bé bị hắt hơi liên tục la phảii nghĩ ngay tới việc bé đang bi dị ứng với cái gì đó( Có thể là thời tiêt, hoặc bụi bặm, mùi hương). Bạn cân rửa mũi ngay cho bé để tránh tình trạng chuyển thành cảm cúm hoặc gây sổ mũi cho bé. 4/ Khi bé đã bị ho có đờm, việc nuốt thức ăn với bé là rất khó. Bạn nên cho bé ăn loãng hơn thường ngày một chút sẽ giúp bé dẽ nuốt hơn. Cho bé ăn từng it một và không nên cố. Cố gắng không để bé bị trớ. Vì nếu bé bị trớ không những bé bị đói, bạn bi căng thắng vì tiếc công mà quan trọng hơn là thức ăn có thể bị xộc lên mũi trong quá trình bé trớ gây ra viêm mũi nặng hơn. 5/ Tuyệt đối không cho bé ăn hoa quả, uống sữa hay ăn thêm bữa trước khi đi ngủ ít nhất 2 tiếng. Vì việc làm này của bạn có thể khiến bé bị trào ngược thực quản trong khi ngủ, khiến bé cang bị viêm họng nặng hơn. Việc rửa mũi hàng ngày không những nên thực hiện cho bé mà bạn cũng nên thực hiên cho ca nhà. Điều này rất tốt đấy bạn ạ. Hiện nay, cả nhà minh ngày nao cũng rửa mũi mỗi tối môt lần và rất có hiệu quả. Hai bé nhà mình ít phải đi bác sĩ hơn và cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền cho gia đình. Trên đây là những kinh nghiệm của mình. Cám ơn các mẹ! Chúc các bé yêu luôn khỏe mạnh!
Trời mẹ thử nghĩ mà xem,cho bé uống sữa tăng cường hệ miễn dịch cũng mục đích là mong bé mau lớn khỏe mạnh có nhiều sức đề kháng để bé phát triển tốt hơn đồng thời giúp bé phần nào giảm bớt các bệnh : ho khò khè,khó thở...(chứ mẹ cho bé uống sữa quài, bệnh của bé thì không giảm mà cứ ốm miết thì liệu có còn cho bé uống sữa nữa không??)
ờ nhỉ, thảo nào các hãng sữa bây h đua nhau quảng cáo miễn dịch. Một thời uống sữa để chân dài,sau đó để phát triển trí óc, bây h là miễn dịch. Iem ít thông tin nên bây h mới cập nhật tới mốt cũ là uống sữa để mong con iem chân dài thôi ạ
Mẹ nói chí phải, có thuốc tiên cũng không thể nào uống vào là khỏi ngay được.Cái gì cũng cần phải có thời gian.Uống sữa miễn dịch cũng vậy.Bên cạnh việc uống sữa , còn cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng khác nữa như vitamin , khoáng chất.Có thế thì mới giúp bảo vệ trẻ toàn diện được.
Kinh nghiệm của mẹ cũng hay đấy. Nhưng theo được biết thì nước dùng để rửa mũi là nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%, không được tự pha vì khi pha không đúng nồng độ sẽ làm rất đau mũi bé. về lâu dài sẽ không tốt cho khướu giác của bé. Và nhiệt độ nước trước khi bơm vào mũi bé phải đạt 34-37 độ C, khi nước quá lạnh sẽ làm cháu rất cay mũi Điều đặc biệt khi hút sạch nước từ mũi bé ra phải dùng miệng ngậm kín 2 lỗ mũi của bé. Nếu dùng các ống hút mũi có bán trên thị trường thì phải bịt bên mũi kia lại, nhưng rất khó khi làm như vậy và cũng không làm sạch được nhu hút bằng miệng. Thường thì dùng miệng là phương pháp các mẹ hay dùng nhất đấy !
Sữa công thức thì luôn quảng cáo như vậy,nhưng chủ yếu là chúng ta nên kết hợp sữa và vitamin trong mỗi bữa ăn hằng ngày,như thế bé sẽ tăng cường sức đề kháng và được bảo vệ an toàn bởi các dịch bệnh.
Cac me oi! CHo em hoi chut. Cu con nha em hay ho lam. Co thay doi thoi tiet la ho. DAo nay cu dung khang sinh khoang 15 den 20 ngay la lai ho lai. Em lo qua cac me ah. Ma da ho thi chi co len vien Nhi mua thuoc uong thi moi khoi chu uong thuoc o nha thi chang an thua gi. Em phai lam the nao bay gio ha cac me?
Chi thử cho bé đi khám o địa chỉ này xem. Nha em khám ở đó 4 năm roi thấy tốt lắm, bác sĩ rất nhiệt tình chỉ mội tội đông lắm. Chị cần đăng ký số khám trước. Bác Sĩ Phong ĐC: Số 35A- Ngõ 109 Trường Chinh. ĐT: 04-38686254.
Mẹ đừng quá lạm dụng vào kháng sinh như thế ! Nếu đã hợp với thuốc của viện Nhi thì sao mẹ không chữa cho cu cậu bằng cách đó ? Bây giờ thời tiết hay thay đổi thất thường, mẹ nên cố giữ kĩ cho cu cậu tránh sự tác động của môi trường cũng là một cách phòng bệnh đấy !
mình ko biết cây hng1 chanh là húng gì nữa vì mình hỏi ai họ cũng nói mói nghe thấy cây húng chanh đấy , bạn có thể đưa hình cây húng chanh lên đc ko, thanks !
Trời ơi,chăm con kiểu này tiêu rồi bạn ơi.Ai đời lại đi khám bác sĩ mà cứ tiêm kháng sinh cho bé miết vậy.Lạm dụng quá mức,bạn nên đi khám theo địa chỉ mà mẹ kia cho đi,bé còn nhỏ mà tiêm kháng sinh chắc lớn không nổi luôn quá.:ANAL:
Tớ nghĩ tiêm nhiều kháng sinh cho trẻ là không có tốt.Tiêm riết bé lờn thuốc luôn đấy.Tớ thì ít khi cho nhóc tiêm hay uống kháng sinh lắm.Tớ chỉ cho con ăn nhiều chất dinh dưỡng , uống sữa tăng cường hệ miễn dịch giúp bé tăng sức đề kháng lướt qua bệnh.
mẹ này nói đúng đấy , nhưng con bệnh thì chỉ biết đưa tới bác sĩ khám thôi mà khám thì bsi4 lại kê toa kháng sinh và lại tái khám và đã theo rồi thì phải theo tiếp cho khỏi, nhưng rốt cục uống kháng sinh hoài ko khỏi bệnh Vì nhóc nhà em cũng vậy nè, mà chẳng biết cho con uống thuốc gì cho khỏi ho đàm , sổ mũi nữa chán quá các mẹ ơi:ANAL::ANAL:
Giống con em quá! Nhưng giờ bé đỡ hơn rồi. Từ khi em cho be nao VA thi gio be da do rat nhiều rồi, đỡ cả dị ứng thời tiết nhé.
Dạo này thời tiết cũng hay thay đổi thất thường nhưng rất may là con mình vẫn không có dấu hiệu khò khè hay bụng ọt ẹt.Mình cho con ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin A , E , C , đồng thời uống sữa Enfa có hệ miễn dịch 3 chiều mỗi ngày.Nhờ thế mà nhóc có sức đề kháng tốt , có thể chống lại những bệnh thông thường do thời tiết.:ANAL: