Cần giúp: Bé bị hôi miệng - Cách chữa?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi mecobi, 20/5/2009.

  1. mecobi

    mecobi Thành viên hội Cún :)

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Bé nhà mình được 30 tháng, từ khi được 20 tháng bé đã tập đánh răng trước khi đi ngủ nhưng mình thấy răng bé hơi vàng và miệng thì hôi lắm. Sáng ngủ dậy, khi ngủ và ban ngày mình đều thấy miệng bé bị hôi khó chịu quá. Bé nhà mình từng bị táo bón kéo dài ---> phình đại tràng ---> phẫu thuật tháng 6.2008 (19 tháng). Không biết đây có phải là nguyên nhân ko?

    Mình tập cho bé đánh răng và súc miệng trước khi đi ngủ và sáng ngủ dậy nhưng tình hình ko thấy thay đổi gì cả. Răng càng ngày thấy càng vàng đi nhiều. Có mẹ nào con bị như thế và cách chữa trị như thế nào chia sẻ kinh nghiệm cho mình với. Thanks.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecobi
    Đang tải...


  2. bomevacon

    bomevacon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
  3. hoangduy

    hoangduy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    em co cay kem danh rang glister ne, giup be het hoi mieng ne:lien he duy DT 01686 590 593
     
  4. mecobi

    mecobi Thành viên hội Cún :)

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn thông tin bổ ích của mẹ nó nhé.
     
  5. hoavuongdung

    hoavuongdung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Con bạn bị vàng răng có thể do lúc cháu đang mọc răng, bạn cho cháu uống kháng sinh nhiều. Còn bé bị hôi miệng có thể do cháu bị viêm đường hô hấp hoặc trào ngược dạ dày. Bạn nên cho cháu đến bác sĩ nhi khoa để họ khám và có biện pháp để điều trị. Những vấn đề này đều có thể được khắc phục bởi y học hiện đại. Bạn cứ yên tâm. Bạn cũng chú ý khi cho cháu đánh răng. Cháu còn bé, bạn cần tự đánh răng cho cháu đến khi cháu 4- 5 tuổi. Chúc an lành nhé!
     
    mecobi thích bài này.
  6. mecobi

    mecobi Thành viên hội Cún :)

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn nhiều. Đúng là con nhà mình uống kháng sinh nhiều, thời gian mọc răng bé hay bị sốt, ho đi khám bs toàn cho kháng sinh thôi. Chẳng biết sau này thay răng thì còn ko nhỉ?
     
  7. Mẹ của Sáo

    Mẹ của Sáo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/1/2008
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Bác này bắt bệnh đúng quá! con nhà em cũng bị trào ngược dạ dày thực quản nên miệng cũng bị hôi như vậy. Chị có biết bác sĩ nào chữa bệnh này tốt k ạ? vì bị bệnh này nên cháu còi lắm ạ. thks bác nhiều!
     
  8. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,477
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cùng nỗi khổ rồi, con mình hồi nhỏ cũng bị trào ngược thực quản dạ dày, thời gian này miệng con hôi khủng khiếp luôn ](*,)
     
  9. lethuy7414

    lethuy7414 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    có thể cho bé uống trà gừng, trà hoa cúc, cho bé ngậm chanh với mật ong để bớt đi mùi hôi. Còn tốt nhất nên đến bác sĩ xem nguyên nhân hôi miệng để điều trị thích hợp
     
  10. vochongaphuthoinay

    vochongaphuthoinay Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2014
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    bé nhà e mỗi lần bị hôi miệng, e lấy ít lá rau ngót giã ra vắt lấy nước sau đó lấy gạc rơ lưỡi chấm vào rồi đánh lưỡi cho bé 2 lần là hết. mn thử xem có đỡ hơn ko?
     
  11. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    em vào hóng..
     
  12. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    lấy ít lá rau ngót giã ra vắt lấy nước sau đó lấy gạc rơ lưỡi chấm vào rồi đánh lưỡi cho bé 2 lần, e sẽ thử nhé!
     

Chia sẻ trang này