3 tháng đầu: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi hienthuht, 28/12/2011.

  1. hienthuht

    hienthuht Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ ơi, em đang mang bầu đc 1.5th rồi, mama có gửi cho 5 quả trứng Ngỗng, em cũng chưa biết nên ăn như thế nào cho hợp lý vì nghe các chị bảo là cũng khó ăn,...Nếu em nấu thành món khác có được ko hay chỉ luộc không thôi:confused:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hienthuht
    Đang tải...


  2. gin093

    gin093 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Tớ nghe nói nếu bé bạn mang là gái thì ăn 9 quả, còn trai thì ăn 7 quả cơ. Hiện tại mới 1.5 tháng thì chưa cần thiết ăn lắm, vì 3 tháng đầu bạn ăn hầu hết chất dinh dưỡng sẽ vào mẹ. Tuy nhiên do mẹ đã gửi lên rồi bạn cứ ăn dần trước 5 quả đi, cách ngày ra. sau đó biết giới tính con thì ăn tiếp các quả còn lại.
    Tớ hay luộc rồi cố mà ăn. Ăn cái này nhiều ( do trứng to) nên ngán lắm.
    Phải nhịn đói may ra mới ăn hết đc =((.
    Bt tớ ăn 1 quả trứng ngỗng là phải hết 2 tiếng :rolleyes:
     
    ngochai.ad thích bài này.
  3. thanquangninh.vn

    thanquangninh.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    có lần mình đọc bài báo có nói .Trứng Ngỗng hay trứng gì cũng thế cả thôi . Đều có các loại chất dinh dưỡng có giá trị ngang ngang và khá tương đồng về các loại chất .Nếu ko ăn được thì thôi đừng cố ăn.Có người chỉ vì nể,sợ mẹ chồng cố mà nhét cho hết .Cuối cùng vào nhà vệ sinh nôn thốc ra . Chả bõ công ăn.

    Chửa đẻ cứ hoa quả,trứng,cá,thịt,sữa,nghỉ ngơi thoải mái là con sẽ khỏe mạnh thông minh . bên tây họ có ăn trứng kiểu VN mình đâu mà con cái họ vẫn đẹp đẽ,thông minh đó thôi . Quan trọng là đủ chất và mẹ thích ăn là được
     
    hari08 thích bài này.
  4. vutranminhanh

    vutranminhanh Banned

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Hic, ăn quả trứng vịt luộc thôi cũng đã ngán rồi, ăn cả 1 quả trứng ngỗng cũng ko phải đơn giản đâu bạn ạ, nhất là trong giai đoạn nghén, nếu ko cố ăn được thì có thể dùng trứng gà ăn cũng được mà.
     
  5. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    hihi từ lúc bầu đến lúc sinh, mình ăn dc 2 quả trứng so, mọi ng cứ bảo khó ăn nhưng mình thấy bt, mình thích ăn lòng đỏ. Qua thông tin đại chúng thì trứng ngỗng ko tốt bằng trứng gà và trứng cút nên mình thấy cũng ko nên tiêu tốn tiền làm gì, có thì ăn thui...
    Mình cũng chẳng ăn trứng gà nhiều, con mình vẫn trắng, hêhh theo gien rùi!! ko đỡ dc đâu!!!
     
  6. mecun55

    mecun55 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    tớ cũng hãi khoản trung ngỗg lắm, tớ ko luôc đâu vì ko thể ăn hết đc, nó cứ ngái ngái, tớ luộc dầm nước mắm ăn cơm, hay rang cơm đập trwnsg vào, hoặc rán lên kẹp bánh mì... nói chung là tích thế nào thì làm thế thôi. Nhưng mà ai mà ăn dc 7 quả hay 9 quả thì tớ phục lắm đấy. Tớ nhóc đầu cố lắm đc 2 quả ( ăn khoảng 5 lần, mỗi lần dc 1 tí) nhóc này hôm tr ăn dc 1 quả kẹp bánh mì đến hnay vẫn hãi.
     
  7. thanquangninh.vn

    thanquangninh.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    nhớ lại chuyện trắng da.Đứa cháu mình . Bố nó đen như Bao Công. Bà nội cho ăn hoài mà vẫn đen
     
    bighaforeverqt23 thích.
  8. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Trứng ngỗng thì về mặt dinh dưỡng cũng ko khác mấy so với các loại trứng khác. Các bà bắt ăn là theo phong trào thôi. Chứ như mình ghét ăn trứng luộc thì mỗi lần ăn là cứ như tra tấn ý. Quả thứ 1 thì vừa ăn mặt vừa méo xệch đi, trông như sắp khóc đến nơi ý. Quả thứ 2 thì ăn đc 1 nửa rồi mang đi nhờ người khác ăn nốt. Quả thứ 3 thì sau khi tha đi nhờ mọi người mà chả ai ăn hộ thì mang về vừa ăn vừa uống nước để nó trôi đi. Sau đó thì kiên quyết nói với mẹ là mẹ đừng bắt con ăn nữa, con sợ lắm rồi, mẹ cho con ăn gà tần còn bổ hơn ý. Thế là từ đấy đc miễn ăn trứng ngỗng. Hỳ hỳ.
     
    bigha thích bài này.
  9. cochunho

    cochunho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Tớ con trai nên ăn đủ 7 quả, nói thật tớ toàn luộc, có thể vì tớ thích ăn trứng nên tớ thấy ngon, hehe, tớ ăn khi bắt đầu tháng thứ 5 nhé.
     
    bigha thích bài này.
  10. taodo_1186

    taodo_1186 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/3/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Mình thì đang ở tuần thứ 8, ko biết các mẹ nghén thế nào chứ mình cứ khi từ cơ quan về nhà là ko thể ăn nổi bữa tối.Ngửi mùi thức ăn là khiếp, hum trước chị gái gửi cho 5 trứng ngỗng to cụ, hic! vẫn để trong tủ, chưa lấy quyết tâm ăn được. Xã hô xung phong mấy lần, mình vẫn sợ, chưa dám hạ thủy luộc nó lên, sợ nuốt ko nổi!
     
  11. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,365
    Đã được thích:
    2,453
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    hồi tớ có bầu hơn 1 tháng MC gửi cho 5 quả trứng ngỗng
    luộc 1 quả thôi đã khó ăn lắm rồi, cố sống cố chết tớ ăn gần đc nửa quả, còn lại cho cậu nó xơi
    còn 4 quả để ngăn đá tủ lạnh ăn dần đúng 1 tháng mới ăn hết 5 quả ấy
    Bây giờ nghĩ lại tớ thấy nên ăn trứng ngỗng vào quý 2 hoặc 3 của thai kỳ bởi trứng ngỗng về giá trị dinh dưỡng ko khác j so với trứng gà nhưng nhiều canxi hơn, mà nhu cầu canxi của bé cao trong quý 2 và 3. Quý 1 các mẹ chưa cần nạp quá nhiều đồ bổ dữong cho con iu đâu.
     
  12. foreverqt23

    foreverqt23 MẸ CỦA CÚN CON

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    5,389
    Đã được thích:
    1,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Hì hì... Đọc mà em cười đau cả bụng.
    Bầu 4 tháng em mới ăn trứng ngỗng, mỗi tháng 1 quả tổng được 5 quả mà giờ nhìn trứng ngỗng là em muốn chạy rồi.
    E thích trứng gà, mẹ đen nhưng bố trắng nên trộm vía con sinh ra trắng hồng... ko biết lớn lên thế nào hix...
    Mà bé nhà em lúc mới sinh có 2 mí mà giờ thấy mắt 1 mí là thế nào hả các mẹ
    Mỗi điểm nay hok giống ai làm em ngại quá!!![-(
     
  13. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,940
    Đã được thích:
    5,062
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Mẹ nó nhầm rồi, trai 7 gái 9 là ăn làm phép khi đi đẻ, trứng gà chứ ko phải trứng ngỗng.
    Còn trứng ngỗng thì ăn lúc nào cũng được, luộc hay rán đều ok hết.
    Ai ăn thì bảo chát chứ em ăn thì thơm và ngon lắm.
    Nhưng chất thì ko bằng trứng gà đâu.
     
  14. hahienlong

    hahienlong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Trứng ngỗng thì hàm lượng canxi rất cao các mẹ nhé, thế nên người ta khuyên nên ăn từ tháng thứ 5, còn chất thì có thể ko cao như trứng gà, nhưng canxi trong trứng ngỗng cao nên mẹ bầu nên ăn thôi chứ chẳng phải ăn trứng ngỗng mà con thông minh hay gì đâu, vì theo mình được biết trứng ngỗng còn chữa được những người bị thoát vị đĩa đệm nữa cơ đấy các mẹ ạ
     
  15. Mẹ Nhâm Thìn

    Mẹ Nhâm Thìn Mẹ mũm mĩm, Bố hom hem

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,763
    Đã được thích:
    313
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Nhà tớ ăn được 3 trứng ngỗng rùi, bh ko ăn nữa, thấy bảo cũng k nên ăn nhiều quá. Tớ thấy trứng cũng ngon và bùi, mặc dù nhìn thấy to thì lúc đầu cũng hoảng, sợ ko ăn được. bây giờ thỉnh thoảng làm vài quả trứng chim cút thôi, hí hí hí:smile:
     
  16. kunkute

    kunkute Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    1,715
    Đã được thích:
    377
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Giá trị dinh dưỡng của 1 quả trứng ngỗng = 5 quả trứng gà các mẹ ạ.
    Hihi, mà ăn trứng gà thì bé và thơm hơn nên dễ ăn.
    Em cũng thấy các mẹ kêu trứng ngỗng khó ăn nên chưa dám thử, toàn ăn trứng gà.
    Mẹ chủ top thui thì có sẵn rùi cứ thử luộc 1 quả lên ăn xem sao.
     
  17. me_gau_to_tet

    me_gau_to_tet Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/2/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Em đc cái ăn khỏe ngủ khỏe, chẳng ngán ngẩm gì nên cho gì ăn nấy. Từ hồi bầu bí đến nay là tuầnthứ 36 rồi,em ăn đc 12 quả. Cũng co nghe loángthoáng là con traithì ăn 7 hay 9 quả gì đó nhưng me chồng em nhiệt tình mua nên em cung nhiệt tình ăn.hehe. Nghe noí trứng ngỗng nhiều canxi nên lại càng vững dạ các mẹ ah :">
     
  18. scan0912

    scan0912 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    Cái này đâu có cơ sở khoa học mẹ ơi. Theo như đọc 1 số bài viết thì thấy trứng ngỗng ko có gì hơn trứng gà cả, mà lại khó ăn, mà lại ko sạch, vì ngỗng hay bị dịch.
    Còn trứng gà thì dễ ăn , vừa thơm, vừa nhỏ, vừa nhiều vitamin A hơn.
     
    Sửa lần cuối: 29/12/2012
  19. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    các mẹ ăn giỏi thật mình thì ăn mãi không hết một quả
     
  20. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,960
    Đã được thích:
    4,725
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ăn trứng ngỗng như thế nào khi mang thai là hợp lý

    hic mình bầu 5thang rùi mà cố mãi mới ngắc đc 2 quá, vẫn còn 1 quả trong tủ lạnh nữa. đành bỏ thui chứ khó ăn lắm
     

Chia sẻ trang này