Con nhà em 7.5 tháng không hiểu tại sao dạo này cháu rất hay bị trớ. Từ trước đến nay cháu chưa khi nào bị như vậy dù bú nhiều thế nào cũng không trớ. Không hiểu do nguyên nhân gì?mẹ nào có kinh nghiệm vụ này xin cho mẹ cháu biết với ạ
Ðề: Bé hay bị trớ Con nha em ngay be cung hay bi tro, ngay tu khi so sinh be da tro roi. Ma moi mot lan tro thi nhu voi rồng ay. nhung be lon len thi do co. Moi khi be bi viem hong be cung bi tro rat nhieu. Hay chi thu cho be di kiem tra xem co phai be bi viem hong khong?
Ðề: Bé hay bị trớ Đợt này thời tiết thay đổi, con có thể bị viêm họng nên dẫn đến trớ. Mẹ cháu có đèn soi họng thì soi xem họng con có bị nổi nốt đỏ không, miệng có hôi không, có kèm theo sốt ko. Nếu có thì có thể là viêm họng.
Ðề: Bé hay bị trớ sao lạ vậy chị, có khi nào bị trớ là do bú quá no ko, hay là hôm trước em có nghe mẹ nào nói có bệnh trào ngược dạ dày thực quản đó. Hay chị cứ đem bé đi hỏi bac sĩ cho an tâm
Ðề: Bé hay bị trớ Nếu bé hay trớ thì mẹ đừng ép bé bú lại đầy bình. Mẹ thử phân nhỏ lượng sữa ra, cho bé bú từng chút - nghỉ bú - vỗ ợ một chốc rồi lại cho bú và lặp lại chu kỳ xem có khả quan hơn không. :heart:
Ðề: Bé hay bị trớ có bé trớ thành thói quen luôn đĩa à, trộm vía bé nhà mình ít trớ nên đỡ vất vả, nh cũng ít KN trong vụ này
Ðề: Bé hay bị trớ 2 nhóc nhà mình cũng rất hay bị trớ, từ khi sinh đến bây giờ hơn 3T rồi mà vẫn dễ trớ, nhưng lớn hơn thì trớ ít hơn. Những bé hay bị trớ có thể do bé bị trào ngược dạ dày, nhưng bé nhà bạn 7,5 tháng rồi mới có hiện tượng này thì có thể do bé bị viêm họng. Để biết chính xác nguyên nhân thì bạn nên cho con đến bác sĩ khám, bé dễ trớ thì mẹ nó cho con bú non hơn cữ một tí nhé!
Ðề: Bé hay bị trớ Bạn cho bé ăn giãn bữa ra nhé. Khi ăn xong chơi với bé 1 lúc. Chịu khó vậy thui. Nếu để bé chớ nhiều thành quen dễ bị trào ngược dạ dày lắm. Khổ con
Ðề: Bé hay bị trớ + Mình thấy các mẹ thông thường chỉ nghĩ bé bị nôn trớ là do cơ địa của bé, do bé ăn no hoặc do tư thế vận động của bé sau khi ăn. Tuy nhiên đối với những bé bị nôn trớ kéo dài thì thực tế lại không phải như vậy. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay đa phần các bé từ nhỏ đều thiếu Kẽm nghiêm trọng. Trong khi đó Kẽm tham gia nhiều quá trình sinh học quan trọng trong cơ thể, làm tăng khả năng miễn dịch, giúp cơ thể phòng chống các tác nhân gây bệnh, tăng quá trình phân chia và phát triển tế bào giúp cơ thể phát triển. Kẽm còn làm tăng cảm giác ăn ngon miệng ở trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng. + Các nguyên nhân dẫn đến thiếu kẽm: - Thiếu cung cấp: Trẻ đẻ non, nhẹ cân thiếu kẽm từ trong bụng mẹ, ăn bổ sung kém chất lượng, chán ăn do bệnh nhiễm trùng, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch kéo dài. - Do thải trừ nhanh: Tiêu chảy, bỏng, xuất huyết, ra nhiều mồ hôi. - Do kém hấp thu: Tiêu chảy mãn, cắt ruột..., chế độ ăn quá nhiều chất xơ cản trở hấp thu kẽm. - Do bổ sung sắt, canxi ức chế cạnh tranh hấp thu kẽm (vì vậy canxi nên bổ sung cho bé vào ban ngày tốt nhất là trước 15g, còn kẽm bổ sung vào buổi tối). + Các dấu hiệu do thiếu kẽm: - Cơ thể chậm phát triển, suy dinh dưỡng, thiểu năng sinh dục. - Tiêu chảy kéo dài, nhiễm trùng tái phát nhiều lần. - Biếng ăn, nôn trớ kéo dài. - Viêm lưỡi, rụng tóc, loạn dưỡng móng. - Rối loạn giấc ngủ: khó ngủ, khóc về đêm. YM: nguyenchihieu1310