Chao Sammy Sammy oi, Con minh hiennay duoc 2 thang 10 ngạy Chau da bi tao bon tu 20 hôm nay..3 ngay chau ko di la minh phai thut cho chạu Doc bai viet cua ban thay co noi denloai sua Nurture...cho minh hoi do la sua cua gi vay?gia hien nay cua no la nhieu ??co the minh cho be thu uong xem sao.. Cam on ban nhe
mình đang ở nước ngoại Ở đây BS khuyên nếu bé bị táo bón ( người lớn cũng vậy) lấy quả mận khô ( mua tại siêu thị) đun sôi xay ra cho ăn cả nước cả cái . Mình mà ăn như vậy đảm bảo 10 phút sau chạy ngồi toalet liện Cún con nhà mình thì chưa bị táo bón bao giờ vì mình cho cháu ăn rau quả nấu là chính (da 8 tháng) chứ ăn ít gạo, kô ăn đường kô ăn muối nên kô bao giờ thấy bị táo bón cả .
Cảm ơn mẹ Ryan, em sẽ đi tìm quả mận khô, nhưng không biết ở VN có bán không các mẹ nhỉ? Bé nhà em thì bị táo bón từ sơ sinh do nhu động ruột kém cơ các mẹ ạ
Bên nước ngoài hay thật đấy vì để chữa đi ngoài thì ăn cháo hoa quả (cháo chuối, cháo táo) nấu chín... Hi hi, cái này là kinh nghiệm của chị dâu chồng đang sống ở Đức...
Cam on me_Ryan Minh hien dang o TP HCM, cha hieu sieuthi trong nay co ban kỏ de minh di tim thu xem sao..co le la ko co me Ryan a?? vi cha hieu o VN đun qua man kho d de lam gi? minh chuanghe noi bao gio...hichic:-((
Theo Sức Khỏe & Đời Sống Bài thuốc chữa táo bón ở trẻ em Thứ Năm, 08/02/2007 - 9:50 AM Nhiều bà mẹ kêu ca rằng con mình rất khó đi đại tiện, vì thế bài viết này xin cung cấp một số bài thuốc bằng các thứ cây lá thông thường quanh ta, các phương pháp xoa bóp để phòng và chống bệnh táo bón ở trẻ em. Bài 1: Cam thảo nam 20 gam, chỉ xác 8 gam. Cách dùng: Đổ xâm xấp nước, cách thủy 15 phút, lấy ra để còn ấm cho trẻ uống. Trẻ 1 tuổi trở xuống uống 1-2 thìa cà phê một lần. Trẻ 2-3 tuổi uống 2-3 thìa cà phê một lần. Ngày uống 2-3 lần. Bài 2: Rau khoai lang 60 gam Cách dùng: Nấu canh hoặc ăn luộc cả nước và cái, ăn vài lần. Bài 3: Rau dền 30 gam, rau sam 30 gam Cách dùng: Rau rửa sạch, nấu canh hoặc luộc ăn cả cái và nước, ngày ăn vài lần. Bài 4: Lá muồng muồng hoặc cây muồng 10-15 gam. Cách dùng: Nấu nước uống sau mỗi bữa cơm. Bài 5: Kẹo mạch nha 1.500 gam, mật ong 500 gam, con nhộng 500 gam, lá dâu 1.000 gam, vừng đen 500 gam. Cách dùng: Lá dâu lấy ngọn non, rửa sạch, đồ chín phơi khô. Vừng đen sao qua, xát bỏ vỏ. Con nhộng đồ chín, phơi khô sao vàng. Ba vị trên tán bột. Đổ kẹo mạch nha vào mật ong, đánh cho tan. Cho ba vị trên đã tán thành bột vào luyện dẻo, viên mỗi viên 12 gam. Dùng giấy chống ẩm bọc lại hoặc bỏ vào lọ dùng dần. Mỗi ngày uống 2 lần sáng và tối, mỗi lần 1 viên, thuốc này còn có tác dụng chữa suy nhược thần kinh, hư hao ngủ kém. Bài 6: Khi trẻ bí đại tiện, cho trẻ em ăn chuối tiêu già có thể làm nhuận tràng thông tiện hoặc lấy táo tàu (loại táo, loại táo đen hay bán ở hiệu thuốc Bắc). Hầm nhừ, ăn cả nước lẫn cái (bỏ hạt). Xoa bóp giúp nhuận tràng Cho trẻ nằm ngửa trên giường, người thao tác dùng phần gốc bàn tay phải của mình áp sát vào phần cơ bụng trẻ, từ bụng trên bên phải xoa sang bụng trên bên trái rồi xuống đến bụng dưới bên phải, cứ xoa xoay day đẩy như vậy. Sau lại tiến hành xoa xoay day đẩy theo chiều tuần tự ngược trở lại. Động tác xoa không nên làm nặng tay quá, mỗi lần xoa trong 10 phút, mỗi ngày xoa 2-3 lần, cho đến khi nào trẻ thông đại tiện được, cũng nên tiếp tục xoa như thế trong vòng 1 đến 2 tuần nữa để củng cố hiệu quả chữa trị. Day xoa bụng như thế sẽ thúc đẩy tuần hoàn ở vùng dạ dày và vùng bụng, tăng nhu động ruột, không những có thể làm thông thoát đại tiện mà còn làm tăng khả năng thèm ăn, kích thích ăn ngon miệng ở trẻ. Phòng bệnh táo bón cho trẻ - Tập cho trẻ có thói quen đi đại tiện đúng giờ. Có thể hằng ngày vào một giờ nhất định cho trẻ ngồi vào bô đại tiện, những ngày đầu chưa quen, trẻ không đại tiện được cũng không sao, cứ kiên trì, đúng giờ cho trẻ ngồi vào bô như vậy (khoảng 10-15 phút), nói chung khoảng vài tuần sau là có thể tạo thành thói quen phản xạ đi ngoài. - Tăng cường rau xanh trong bữa ăn của trẻ như rau cần, rau hẹ... kết hợp hoa quả như cam, bưởi, uống nước đun sôi để ấm. - Tích cực cho trẻ hoạt động ngoài trời như chạy nhảy, nô đùa. - Phải chữa trị ngay những bệnh là nguyên nhân dẫn đến táo bón của trẻ, không nên để kéo dài. ************* Xoa bụng để chữa táo bón Theo Sức Khỏe & Đời Sống Thứ Hai, 29/05/2006 - 10:55 AM Việc xoa bóp vùng bụng giúp làm tăng nhu động ruột, nhờ đó giảm táo bón. Cách thở bụng cũng có tác dụng xoa bóp nội tạng, giúp cải thiện chứng này. Thông thường, “độ tuổi đường ruột” của người khỏe mạnh về cơ bản ngang với độ tuổi sinh lý, chênh lệch không nhiều. Tuy nhiên, do cách sống không lành mạnh, nhiều người có “độ tuổi đường ruột” sớm suy thoái với những mức độ khác nhau. Công chức thường làm việc 5-6 giờ liền, phải đối mặt với sức ép tinh thần (stress), ảnh hưởng rất lớn chức năng co bóp, tiêu hóa, hấp thu của đường ruột; lâu dần sẽ hình thành táo bón, thậm chí bệnh trĩ. Người cao tuổi lại do chức năng tạng phủ suy thoái, tinh huyết bất túc, đường ruột không thấm ướt, dễ dẫn đến táo bón. Vận động có thể tăng cường nhu động đường ruột, kèm với hít thở có tiết luật, giảm bớt xảy ra táo bón. Người ngồi lâu, cách 1-2 giờ nên đứng dậy hoạt động trong giây lát, còn có thể tiến hành phương pháp xoa bóp dưới đây: Ngồi xoa bóp vùng bụng Tay trái chống eo (ngón cái ở trước, 4 ngón còn lại ở sau), tay phải từ vùng rốn xoa ly tâm ra chung quanh nhiều vòng (với giới hạn trên là dạ dày, giới hạn dưới là xương mu), bắt đầu xoa xuống phía dưới trái, qua bụng dưới, bụng phải rồi trở về vùng dạ dày là 1 lần, tất cả xoa 36 lần. Sau đó, tay phải chống eo, tay trái xoa 36 lần, ngược lại, xoa thành vòng tròn từ ngoài vào trong, tâm điểm là rốn. Cũng có thể xoa bóp kiểu nằm ngửa (một tay không chống eo nữa). Khi xoa, thả lỏng tự nhiên, nặng nhẹ vừa phải, khi quá no, quá đói, mệt nhoài hay cảm xúc không ổn định đều không nên tiến hành xoa bóp. Kiên trì xoa bóp vùng bụng lâu dài có thể tăng cường chức năng tiêu hóa của dạ dày, xúc tiến nhu động ruột, phòng ngừa xảy ra táo bón và ung thư. Có thể 2 bàn tay chồng lên nhau xoa bụng thì hiệu quả hơn. Hít thở bằng bụng Khi hít vào bụng dưới nhô lên (bụng trên cũng phình lên theo), khi thở ra bụng dưới xẹp dần theo cách: xoa lên - hít vào; xoa xuống - thở ra. Có thể tập luyện khi đi, đứng, nằm, ngồi mọi lúc mọi nơi. Cách thở trên có tác dụng xoa bóp nội tạng, tăng cường nhu động của đường ruột, tránh rối loạn tiêu hóa và xảy ra táo bón. Phương pháp xoa bụng và hít thở nên kết hợp với nhau. Sau khi ăn, không vận động ngay lập tức, phải chờ tối thiểu 1 giờ. Việc tập sau ăn làm tăng gánh nặng cho dạ dày, khiến thức ăn càng khó tiêu hóa. Bệnh táo bón và cách chữa Uống nhiều nước giúp phòng táo bón. Đó là tình trạng phân ít, cứng, khó đại tiện và số lần đại tiện ít hơn 2 lần trong một tuần. Có nhiều nguyên nhân gây táo bón, phổ biến nhất là do chế độ ăn hoặc thói quen đại tiện, hoặc do giảm nhu động ruột. Táo bón thường xuất hiện ở những trẻ đang tuổi bú sữa phải ăn sữa hộp hoặc trẻ lớn hơn nhưng chưa biết ăn rau quả; người cao tuổi răng yếu ăn ít chất xơ. Uống ít nước và lười vận động cũng gây nên tình trạng này. Táo bón cũng xuất hiện ở những người hay nhịn đại tiện. Nhiều trường hợp táo bón do giảm nhu động đại tràng: bình thường, phân vận chuyển qua đại tràng mất 35 giờ, nhưng ở một số người, thời gian này có thể kéo dài trên 72 giờ. Một số nguyên nhân khác ít gặp: - Bệnh của hậu môn trực tràng như trĩ, ung thư trực tràng, túi thừa... - Bệnh toàn thân như tiểu đường, suy tuyến giáp, hạ kali máu, tăng canxi máu, xơ cứng bì, parkinson, di chứng tai biến mạch não... - Tác dụng phụ của thuốc như các thuốc chữa đau dạ dày, thuốc hạ huyết áp, giảm đau, lợi tiểu, thuốc hướng tâm thần... - Lạm dụng các thuốc nhuận tràng lâu ngày, làm rối loạn các chức năng của đại tràng. Người bệnh bị lệ thuộc vào thuốc nhuận tràng, nếu không dùng sẽ không đại tiện được. Thường gặp ở người cao tuổi, người ốm nằm liệt giường lâu ngày. Theo quan điểm Đông y, táo bón mạn tính là do nhiều nguyên nhân gây ra. Đối với mỗi loại táo bón, phải có một cách chữa trị khác nhau. Các nguyên nhân gồm: Nhiệt, Hàn, Phong, Khí, Huyết. Những yếu tố này làm cho thủy dịch bị khô kiệt; nên khi chữa chú ý bồi bổ thủy dịch, đồng thời giải quyết các nguyên nhân gây bệnh. Cách chữa táo bón - Uống đủ nước: Trẻ em tuổi còn bú ngoài các bữa ăn cần được uống thêm nước, tốt nhất là nước cam, chanh... Với trẻ em tuổi đi học, cần chú ý cho các cháu uống đủ nước. Người cao tuổi ngoài bữa ăn cần uống ít nhất 1 lít nước mỗi ngày; nếu sống ở những nơi khí hậu nóng có thể cần tới 2 lít/ ngày. Người bệnh sốt cao có thể mất từ 3-4 lít nước mỗi ngày qua mồ hôi, sau khi hết sốt thường bị táo bón, chậm hồi phục sức khỏe. Vì vậy, khi đang sốt, phải thường xuyên cho uống nước hoặc ăn các thức ăn lỏng như cháo, súp, nước trái cây. - Ăn đủ chất xơ: Trong bữa ăn cần có rau xanh để cung cấp chất xơ, sau bữa ăn cần dùng thêm trái cây. Tập cho trẻ em ăn rau và trái cây từ nhỏ; trẻ từ 6 tháng cần ăn bổ sung rau nghiền nhừ lẫn với bột hoặc cháo và uống nước trái cây ép. - Tập thói quen đi đại tiện vào một giờ cố định, tốt nhất là vào sáng sớm, lúc công năng đại tràng cao nhất. Có thể uống một cốc nước lạnh vào sáng sớm để tập gây phản xạ đi đại tiện. Người cao tuổi có thể tập xoa bóp vùng bụng dưới nhằm giúp tăng nhu động ruột. ThS Quan Thế Dân, Sức Khoẻ & Đời Sống
Mẹ mua trà Hipp tiêu hoá cho bé uống thử xem . Em thấy nhiều người khen trà Hipp tốt lắm . Em có đứa cháu gần 2 tháng cũng dùng trà Hipp, thấy cũng ổn lắm mẹ Tũn ạ .
chao cac me.con minh cung bi tao bon,da cho an nhieu rau va uong nhieu nuoc roi cung ko thay kha quan lam.chau duoc gan 6thang roi.gan day minh con thay dit con con noi mot hat bang hat dau xanh ,boi du loai kem roi cung ko duoc.me nao co kinh nghiem ve khoan nay ko giup minh voi..da ta,da ta
Mẹ nó đã cho con ăn bột chưa, nếu cho ăn rồi thì cho con ăn rau mồng tơi hoặc rau đay đi, hai loại rau này rất tốt cho việc trị táo bón đấy. Mình không nhớ chính xác ở trang nào, nhưng có một bài nói về chữa táo bón bằng hai loại rau này đấy, mẹ nó thử tìm xem nhé.
Thanks me menhatminh06 nhe.con minh da an bot roi.minh nau nc cac loai rau,2 loai rau day chua co de minh thu xem.toi nghiep con gai qua hic..hic
Thế này nhé, bạn đừng chỉ cho con ăn nước không, vì fải cho ăn cả bã mới có nhiều chất xơ cho con dễ tiêu hoá, mình thì thường nấu cháo, thái nhỏ rau rồi cho vào sau đó xay nhuyễn cháo, con mình out put cực dễ, gần như chưa bao giờ có hiện tượng táo bón cả.
de minh thu kieu day xem.minh con dau nen ca rot lam.nghe ban noi the ma fat them,co le minh de con gai bi lau qua roi ko biet hoi ai ca.moi lan con buon me nhin cu xot ca ruot.
mỗi lần con mình khoảng 2 ngày không đi ngoài, mình thường luộc rau lang lấy nước cho cháu uống vài thìa, thế là cháu khỏi ngay, các bạn thử xem nhé
chúng ta cũng có thể dùng rau ngót giã ra chắt lấy nc cốt cho trẻ uống sẽ hết táo bón đấy,các bác thử tham khảo nhẹ
Bạn ơi, bạn cho mình hoie bạn cho bé đi bác sĩ nào đẩy cho mình xin địa chỉ với vì bé nhà mình cũng bị táo mấy tháng rùi, thay đổi các chế độ ăn vẫn ko được . Bạn cho mình xin địa chỉ với nhé . Mình cảm ơn nhiều nhiều .
Chào chị! Cho em hỏi rau lang có thể dùng nấu cháo cho bé được k? Bé nhà em được 13 tháng rồi, khoảng gần 1/2 tháng nay em đổi sữa Hipp cho cháu dùng và cháu bị bón. Mặc dù mỗi ngày cháu đều đi nhưng phân thì cứng lắm và cháu phải rặn nhiều lắm mới đi đươc. Em đã làm đủ cách nhưng vẫn k thấy khả quan . K biết đổi sữa khác tình hình có đỡ hơn k?
Trước không bị mà từ khi uống sữa Hip thì chắc là do sữa rồi, bạn nên nhanh chóng đổi sữa cho bé thôi. Thấy các mẹ trên này hay cho bé uống Ferley tím bảo tốt lắm bạn thử xem.
Cám ơn chị nhiều! Em cũng đang dự định đổi qua sữa Farley cho bé đây. Hiện tại thì đang cho bé uống Frisolac 1 chuyên trị táo bón, nhưng mới uống được ngày hôm nay và tối qua, vẫn chưa thấy tiến triển gì dù người bán hàng có nói là uống một ngày sẽ thấy kết quả liền. Em cũng đã cho bé đi khám để uống thuốc chữa, vẫn còn đang theo dõi. Nhưng chắc là em sẽ đổi sữa cho bé thôi. Chị cho em hỏi thêm nếu em đổi sữa khác cho con em trong lúc này thì liệu có sao k?(Vì bé mới đổi sữa chống táo bón).
Các mẹ ơi!!!! Con bé nhà em hôm nay đã hết táo rồi!! Sáng nay đưa đi học, sau khi ăn xong thì bé đã output rất là ok, phân mềm sệt và còn đi nhiều nữa chứ. Chắc là bù cho mấy ngày vừa rồi bị táo?! Hôm nay em cũng đổi sang Farley tím cho bé dùng luôn. Giờ thì lại sợ đổi sữa mới k biết có té re k ?
Bống nhà mình mới được 5 tháng, vẫn bú sữa mẹ chứ chưa phải uống thêm sữa ngoài . Bé ăn bột rất tốt nhưng vì bé quá nên mình chưa dám cho ăn cả bã rau mà chỉ xay nhuyễn rồi lọc lấy nươc.Hàng ngày mình ép nước hoa quả cho bé uống mà vẫn 2-3 ngày mới ị .Lúc đầu thì táo nhưng sau mình thụt bằng nước cất pha với mật ong thì lại đi bình thường . Nhưng mình nghe nói thụt cho trẻ con nhiều sẽ không tốt cho đường tiêu hóa của bé . Mình cho bé uống cả thuốc chữa táo bón của ông lang Vĩnh ở tập thể Giảng Võ cũng thấy đỡ nhưng khổ nỗi thuốc đắng quá . Cho thêm đường rồi mà bé vẫn nhăn hết cả mặt mũi vào trong tội lắm . Bạn nào có kinh nghiệm mách mình xem có loại nước gì để thụt mà không ảnh hưởng tới bé không ? Hoặc là cách trị táo bón cho những bé còn ít tháng tuổi . Những cách các bạn nói ở trên cũng hay nhưng toàn dành cho những bé lớn thôi . Giúp mình với nhé . Xin cám ơn nhiều