Hàng ngày chúng ta vì phục vụ nhu cầu của bản thân , gia đình, quan hệ xã hội, hay làm ăn mà đã sát sinh quá nhiều. Dù cho chúng ta không muốn giết những con gà, con cá, chim,... nhưng vì chúng ta khó có thể ăn chay nên chúng ta vô tâm đã sát hại chúng. Thử nghĩ xem mỗi ngày chúng ta ăn bao nhiêu thịt, cá, đến mỗi tháng mỗi một năm chúng ta sát sinh bao nhiêu con vật. Tích lại cả một đời nhiều lắm! Vì thế, theo mình nếu chúng ta có thể hãy làm những việc từ thiện hay phóng sinh thường xuyên, lúc đó bản thân chúng ta cũng thấy rất nhẹ nhàng khi mình đã làm được những việc tốt. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật phóng sinh là chuyện thường tình mà bạn? đó cũng là cách ta giải tỏa nhưng đăm chiêu trong lòng cho tâm hồn mình tháy nhẹ nhàng
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Hãy học cách ăn chay, đó là tu tâm, chỉ phóng sinh mà vẫn giữ thói quen ăn thịt thì ko lấy Công bù tội được đâu bạn ạ. Ăn chay khó nhưng rồi sẽ quen, đã quen rồi thì sợ thịt.
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Hãy học cách ăn chay, đó là tu tâm, chỉ phóng sinh mà vẫn giữ thói quen ăn thịt thì ko lấy Công bù tội được đâu bạn ạ. Ăn chay khó nhưng rồi sẽ quen, đã quen rồi thì sợ thịt.
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Bạn cũng có suy nghĩ giống mình. Thực ra, mỗi tháng mình phóng sinh 1 lần, có thể là phóng sinh tôm, cua, cá hoặc chim. Cách đây 2 tháng, mua hơn 2 cân cua về mà lúc ấy không biết thả ở đâu, trên đồng thì sợ họ bắt mất, còn thả xuống ao không biết nó có sống được không, cuối cùng tìm mãi mới có 1 chỗ khuất, thả gần bờ sông.
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Ăn chay được ko cũng là cái duyên, bạn cũng có duyên lo sợ nhân mình gieo sẽ có ngày gặt quả. Chứ nhiều người họ đâu có sợ. Có time thì mời bạn ghé đọc quyển sách mình đang up nhé, có thể sẽ giúp bạn được đôi phần. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/579522-quot-Địa-ngục-du-ký-quot-Một-quyển-sách-quý
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Giờ bắt đầu mình thấy sợ thịt ròi đó. Nhưng nấu ăn chay mình lại không sành, có bạn nào biết nấu ăn chay không tư vấn cho mình vài món. Mình chỉ biết quay đi quay lại có mỗi: các món đậu, các món lạc, đỗ, ... Có cách nào ăn chay mà vẫn đủ chất nuôi cơ thể không nhỉ?
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Bạn vào google search "món chay" là ra nhiều lắm. Ăn chay cơ thể bạn sẽ quen dần với việc thay thế đạm động vật bằng đạm thực vật thông qua các loại dầu hoặc hạt chứa protein: vừng, đậu hạt, gạp lứt.... Ngoài ra, trong món chay mình chế biến cho bản thân cũng như có khách mình thường làm sẵn 1 hộp dầu gấc chế vào, dinh dưỡng đảm bảo mà mình ko sợ cơ thể thiếu vi chất.
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Chiều có thời gian mình sẽ đọc. Mình vốn tin vào luật nhân - quả mà. Mình rất ngưỡng mộ đạo Phật và đang tìm hiểu để có cơ hội ứng dụng vào cuộc sống.
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Vừa roài mình vừa phóng sinh cá trê. Nhìn chúng bơi trong làn nước mát làm mình cũng thấy sướng.
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Mình cảm thấy ăn chay cũng thật thú vị, lại tốt cho sức khỏe. Ngày nay món ăn chay cũng rất đa dạng, rất ngon nữa. hi
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Ôi em thích phóng sinh lắm ạ. Nhưng mà em cũng thích ăn thịt ạ. Em không thích ăn rau. Một bữa mà không có thịt thì em không thể chịu được . Mai em chỉ thích ăn cá và thịt bò thui. Còn các món khác em không thích ^^. Em cũng đang có học ăn chay nhưng chặng đường còn dài
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật ãy học cách ăn chay, đó là tu tâm, chỉ phóng sinh mà vẫn giữ thói quen ăn thịt thì ko lấy Công bù tội được đâu bạn ạ. Ăn chay khó nhưng rồi sẽ quen, đã quen rồi thì sợ thịt.
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Híc, mẹ ngocvh có bí quyết gì để ăn chay thành công không? và có món ăn chay nào vừa dễ ăn, dễ làm chỉ giáo cho em với ạ. Để em học tập ạ . Em cảm ơn mẹ nó trước ạ.
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Tớ cũng từng vài lần làm phóng sinh và ủng hộ ý kiến mẹ nó. Nhưng mình nghĩ chúng ta nên thiên về làm việc thiện, người giúp người nhiều hơn thì tốt hơn.
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật phóng sinh bất cứ con vật nào cũng là đièu tốt. dù có thể nó chỉ sống được trong khoảng 1 thời gian ngắn rồi bị bắt lại or bị giết đó cũng là quá tốt.
Ðề: Có nên phóng sinh các con vật Adiđà phật, ăn con vịt to thì không thấy ngại, ăn quả trứng lộn đang còn non choẹt cũng thấy bình thường. Tới khi ăn phải quả trứng vịt lộn của bà bán hàng để quá ngày, nó thành con đầy đủ rồi mới thấy: Mình thật kinh dị... Hưởng ứng cái vụ ăn chay, phóng sinh này.