Trẻ bị tím tái do ngâm nước quá nhiều, bỏ ăn, mệt lả, thậm chí bị đuối nước... là những rủi ro có thể xảy ra khi cho trẻ học bơi, theo các giáo viên bộ môn này. Tại bể bơi Thanh thiếu nhi Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) chiều 19/6, trong khi khu dành cho trẻ em đông nghịt người thì khu dành cho người lớn có phần vắng vẻ hơn. Thấy vậy, một số phụ huynh đã dắt con mình - dù mới chỉ 2, 3 tuổi và đang còn rất nhát nước - sang chơi ở bể người lớn. Điều này dễ làm các em chới với, sợ nước hơn và thực sự nguy hiểm khi phụ huynh không chú ý. "Nhiều trẻ cậy mình biết bơi nên đã sang bể người lớn với mực nước sâu hơn mà không biết rằng nó thực sự nguy hiểm", chị Nguyễn Thị Thu Hòa - giáo viên dạy bơi của Trung tâm Thanh thiếu nhi Nguyễn Quý Đức cảnh báo. Bởi vậy, theo chị, khi cho trẻ đi bơi cần phải quan sát mực nước phù hợp. Cũng theo chị Hòa, trẻ từ 6 tuổi có thể bắt đầu học bơi nhưng độ tuổi thích hợp nhất là từ 8 tuổi trở lên bởi lúc này trẻ có đủ sức khỏe và nhận thức. Trước khi cho trẻ học bơi, các bậc phụ huynh cần đưa con em mình đi kiểm tra bởi không phải cơ thể ai cũng thích hợp với môi trường nước. Trường hợp trẻ có tiền sử mắc bệnh hen suyễn, các bệnh về đường hô hấp mãn tính, các bệnh viêm da thì không nên học môn thể thao này. Trẻ học bơi phải tuân thủ đúng các quy trình. Trước khi xuống bể, trẻ phải tắm tráng qua, nếu cảm thấy cơ thể khỏe mạnh thì mới tiếp tục. Sau đó phải khởi động ít nhất 10 phút cho dù là bơi lội hay chỉ đơn giản để trẻ chơi đùa dưới nước. “Vào những hôm nóng bức, nhiều bậc phụ huynh cứ để trẻ vầy nước từ khi bể bơi mở cửa đến khi đóng cửa. Ngâm nước lâu sẽ làm trẻ tím tái, mệt mỏi, về nhà trẻ bỏ cơm. Vì vậy, chỉ nên cho trẻ ở dưới nước từ 1 đến 1,5 tiếng”, chị Hòa cảnh báo. Tránh ăn uống no trong khi vận động. Nếu cho trẻ đi bơi thì phải cách xa bữa ăn một tiếng để thức ăn hấp thụ dần, khi bơi xong có thể ăn nhẹ. Trong khi bơi nếu khát thì chỉ cho trẻ uống một ít nước. Cũng không nên để trẻ đi bơi khi đói. Tuyệt đối không để trẻ bơi khi trời nắng hay lúc mưa to vì sẽ làm cho trẻ bị cảm. Nhiều năm cho hai con mình tập bơi, chị Hợp (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm: "Bình thường khi cho con đi bơi mình bắt cháu uống một cốc sữa. Trong lúc bơi, mình luôn đứng bên quan sát con để đảm bảo an toàn". "Trước khi biết bơi, con mình cũng sợ nước lắm! Mình tập cách tắm cho cháu dưới vòi hoa sen hay úp mặt vào nước để nín thở. Khi cháu đã dạn nước rồi mình mới cho ra bể bơi", chị cho biết thêm. Về cấp cứu ban đầu khi trẻ bị đuối nước, bác sĩ Ngô Anh Vinh – Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo: “Khi đưa trẻ lên bờ không nên dốc ngược trẻ vì có thể gây trào ngược nước và chất dịch từ dạ dày vào đường hô hấp”. “Đặt trẻ nằm ngửa trên mặt phẳng, hút dịch mũi, họng cho trẻ. Hà hơi, thổi ngạt đồng thời ép tim ngoài lồng ngực nếu trẻ có các biểu hiện không tự thở hoặc ngưng tim. Sau đó ủ ấm và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các trung tâm y tế gần nhất”, bác sĩ Vinh nhấn mạnh. Cũng theo vị bác sĩ này, trong tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 2 trường hợp trẻ bị đuối nước. Trong đó, có một trẻ bị ngã xuống ao, một trẻ bị ngã xuống giếng. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao con em mình khi cho chơi gần môi trường nước.
Ðề: Những rủi ro dễ gặp khi cho trẻ học bơi tốt nhất là đưa trẻ đi bơi nên bám sát sao chúng nó thì mới an tâm được
Ðề: Những rủi ro dễ gặp khi cho trẻ học bơi Không phải bé nào cũng cho đi học bơi được. Cần phải tìm hiểu xem bé nhà bạn có cho đi bơi đươck không - Như với bé bị bệnh về tai mũi họng thì tuyệt đối không nên hco đi bơi, hoặc trước khi có ý định cho bé đi bơi nên cho đi khác và tư vấn của bác sĩ - Khi cho bé đi bơi k nên ra những bể bơi lớn có nhiều ng lớn, theo mình nên chi thêm chút ít để cho bé vào mấy bể trong khách sạn, bể ở đó có vẻ sạch và cảm nhận của mình là an toàn hơn cho bé - Sau khi đo bơ về các mẹ cũng nên có chút kiến thức chăm sóc cho bé ví dụ như về dinh dưỡng, về làm sạch cơ thể cho bé... - Nhiều ng sau khi bé đi bơi về rất hay lấy bông tai lau khô tai cho bé và lau vào tận sâu bên trong. có lẽ sẽ k tốt và k tạo dc khả năng tự chống nước của tai đâu nhé. vì trong tai bao giờ cũng có lông tai và khi bơi nước rất ít khi vào dc trong, nếu bạn lau nhiều thì có lẽ là nước sẽ dễ vào hơn... cái này là do mình nghĩ vậy thôi hì hì ...... còn nhiều kiến thức lắm các bạn có thể tìm trên mạng để chuẩn bị trước khi cho bé đi bơi
Ðề: Những rủi ro dễ gặp khi cho trẻ học bơi Phải luôn luôn theo sát bé khi bé tập bơi, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho bé khi bắt đầu học, hãy để trẻ thích họcm, muốn học chứ đừng bao giờ ép bé tập bơi khi bé chưa muốn
Ðề: Những rủi ro dễ gặp khi cho trẻ học bơi muốn cho con đi học bơi thì phải tìm nơi có uy tín mơi được ko thì phải có người lớn đi cùng cảm ơn chủ top đã nhắc nhở