Ðề: Chết lặng khi xem được film sex của con Nếu là thật thì xin chia buồn với gia đình nha, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng kể cho mọi người nghe như anh. Nên quan tâm và dạy dỗ con cái và cho chúng biết sớm về chuyện tình cảm cũng như cách tự vệ cho bản thân
Ðề: Chết lặng khi xem được film sex của con buồn thật, nhưng mà THẬT đấy, quanh mình bao câu chuyện thật như thế, con bé hàng xóm ngoan hiền học giỏi tụ dưng bụng to bị ngất đưa khám mới bit có bầu, thằng bố đứa trẻ học trên có 1 lớp nhận ngay mà.
Ðề: Có nên để máy vi tính và kết nối internet ở phòng riêng của con? Mình vừa tải về cho bà chị dưới quê dùng thử, mà thấy bà ấy than phải đăng ký sao đó mới dùng được (Bà này Internet mù tịt, thấy bắt nhập E-mail thì xanh hết cả mặt mũi lại vì có biết là gì đâu). Bạn có biết có chương trình nào trả tiền ngay mà dùng luôn, ko phải đăng ký rườm rà ko? hic, nhà quê khổ thế đó, thợ đến lắp máy tính xong còn hỏi thế Điều khiển từ xa của nó đâu, tưởng giống như Tivi mà... ](*,)
Ðề: Chết lặng khi xem được film sex của con Bài viết trên mình xem được trên 1 trang báo, mình chia sẽ để các mẹ xem lấy đó mà rút ra kinh nghiệm thôi, chứ không phải là chuyện nhà mình đâu. Các mẹ đừng hiểu lầm nhé!
Ðề: Có nên để máy vi tính và kết nối internet ở phòng riêng của con? Bên nhà em có cung cấp phần mềm chặn web đen, game bạo lực và có cả phần cài đặt thời gian cho con được phép sử dụng máy tính ...Đặc biệt là với giao diện phần mềm bằng tiếng Việt..các mẹ rất dễ dàng sử dụng ..Mẹ nào có nhu cầu thì bớt chút thời gian ghé thăm nhà em nha.. Bên nhà em đang có chương trình khuyến mãi dùng 6 tháng miễn phí nữa đó...:Cuoi:Cuoi
Internet cho trẻ - bao nhiêu là đủ? Lướt web quá nhiều khiến trẻ gặp những vấn đề về sức khỏe tinh thần cũng như thể chất nhưng làm thế nào để giới hạn chúng và bao nhiêu thời gian là đủ? Theo Học viện Nhi khoa của Mỹ, thời gian trẻ em ngồi trước màn hình TV hay máy tính không nên nhiều hơn 1-2 giờ mỗi ngày. Nhưng theo điều tra, một đứa trẻ trung bình dành nhiều hơn 4 tiếng mỗi ngày để xem TV và dùng máy tính. Có những quan ngại về sức khỏe với trẻ em khi chúng dành quá nhiều thời gian lướt web bằng máy tính, thứ nhất là về thị lực, về lâu dài có thể dẫn đến những cơn đau đầu và thị lực bị mờ, khô mắt. Mối mối lo ngại khác đó là bệnh béo phì. Ngồi quá nhiều giờ trước máy tính là một hoạt động tĩnh và rất đòi hỏi vận động, do đó trẻ em sẽ dành ít thời gian cho các hoạt động thể chất ngoài trời khác. Điều này dẫn đến tỉ lệ trao đổi chất trong cơ thể bị giảm gây ra tăng cân. Vấn đề an toàn cũng nên được các bậc phụ huynh chú ý. Theo TS Patrick J. McGrath, nhà tâm lí học và nghiên cứu Canada, trong một bài báo gần đây đã đưa ra phát hiện rằng trẻ em dành càng nhiều thời gian online sẽ có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều hơn từ bạo lực, khiêu dâm, ăn cắp thông tin cá nhân trên mạng. Dành thời gian trên mạng quá nhiều cũng hạn chế trẻ trong việc tiếp xúc, giao lưu với bạn bè cùng trang lứa, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Giải pháp · Nghiêm cấm trẻ dùng máy tính vào ngày thường: trong tuần, hãy khuyến khích trẻ tập trung vào bài tập ở trường và các hoạt động ngoại khóa (thể thao, công việc khác hay chơi với bạn bè) thay vì để chúng dành nhiều thời gian online trừ khi chúng cần thu thập những thông tin trên mạng cho bài tập ở trường. · Nghiêm cấm trẻ dùng máy tính vào ngày thường: trong tuần, hãy khuyến khích trẻ tập trung vào bài tập ở trường và các hoạt động ngoại khóa (thể thao, công việc khác hay chơi với bạn bè) thay vì để chúng dành nhiều thời gian online trừ khi chúng cần thu thập những thông tin trên mạng cho bài tập ở trường. ·1 giờ online = 1 giờ hoạt động ngoài trời: nếu con bạn rất thích chơi game online, bạn cũng có thể cho phép chúng thư giãn vào cuối tuần nhưng cũng nên giới hạn thời gian và đừng để chúng ảnh hưởng đến việc học hay các hoạt động thể chất khác. ·Nêu gương cho trẻ: nếu bạn muốn chúng dành ít thời gian online hơn thì cách tốt nhất là nêu gương cho trẻ, bạn cũng nên cắt giảm thời gian dùng máy vi tính. (Theo báo ********)
'Bắt tại trận' trẻ xem phim 'sex' Vì có thái độ tiêu cực nên nhiều phụ huynh nhận "quả đắng" sau khi cấm con tiếp cận với vấn đề tình dục, phim sex. Thái độ vội vàng quy chụp, kết tội của nhiều bậc cha mẹ không những không ngăn cản được tình trạng này, mà thậm chí có thể khíến mọi việc xấu đi. Phát hoảng khi con trẻ khám phá "bí mật" Trong mắt các bậc cha mẹ, những đứa con vẫn luôn bé bỏng, cần sự chở che - ngay cả khi trên thực tế chúng đã trưởng thành. Vì thế, việc các bậc phụ huynh tá hỏa khi phát hiện những đứa con mới 12-13 tuổi của mình xem phim sex, là tâm lý bình thường. Trên các diễn đàn mạng, nhiều người mẹ chia sẻ sự bối rối khi phát hiện ra điều này. Nick mebi viết trên diễn đàn ********* cho rằng: "Con trai tôi mới 13 tuổi, hiện cháu đang học lớp 7. Bình thường cháu rất ngoan, thậm chí hơi nhút nhát và tồ so với các bạn cùng trang lứa. Một hôm, cháu học muộn, tôi nhẹ nhàng vào phòng thì thấy con mình đang chúi mắt vào màn hình máy tính xem phim sex. Lúc ấy, tôi choáng váng tưởng như trời đổ sụp. Không biết xử trí thế nào, tôi đành nhè nhẹ đi ra còn cậu con trai thì vẫn chăm chú xem, không hề biết mẹ vừa vào phòng". Không ít phụ huynh hoảng hốt, choáng váng khi phát hiện con trai, con gái của mình mới 12- 13 tuổi xem "phim đen". (Ảnh minh họa). Có phụ huynh khác thì chia sẻ rằng chỉ biết con xem phim sex khi vô tình mở máy phát hiện ra đường link địa chỉ trang web đen trên máy tính. Một số bậc cha mẹ khi phát hiện con xem phim sex đã làm ầm ĩ lên, chửi mắng con cái không lo việc học hành chỉ giỏi xem mấy thứ bậy bạ. Nhiều cha mẹ lập tức quy chụp việc đó là tội lỗi, xấu xa, xem phim sex là trẻ hư và ra lệnh cấm con tuyệt đối không được đọc hay xem mấy thứ bậy bạ đó nữa. Vì có thái độ tiêu cực nên không ít phụ huynh vẫn nhận "quả đắng" sau khi cấm con tiếp cận với vấn đề tình dục, phim sex. Chị Nguyễn Thị Huyền (Tổ 5, phường Định Công, Hà Nội) cho biết: "Khi phát hiện ra cậu con trai lớp 8 lén xem phim sex trên máy tính, tôi đã tịch thu máy, cắt mạng và gần như phong tỏa hoàn toàn để cháu không có cơ hội tiếp cận với web đen. Nhưng không ngờ, một hôm đứa con thứ hai mới 5 tuổi của tôi bảo: mẹ ơi, anh H với bạn anh ý toàn xem phim trên điện thoại thôi, mẹ cho con mượn điện thoại xem với. Tôi liền gặng hỏi anh xem phim gì với bạn, thì cháu bé bảo: con không biết, toàn các cô cởi truồng thôi". Theo các chuyên gia tâm lý, với tâm lý tò mò của lứa tuổi mới lớn lại cộng thêm việc bị ngăn cấm, chắc chắn trẻ sẽ tiếp tục tìm mọi cách để xem, để khám phá thỏa trí tò mò trong đầu. Bị cấm, bi phong tỏa ở nhà thì các cháu hoàn toàn có thể xem ở quán internet, xem ở nhà bạn hoặc thậm chí là tụ tập ở trường xem ngay trên điện thoại của bạn. Bản năng tình dục bị "chín ép" Nguyên tắc trong giáo dục con từ 0 - 18 tuổi là bố mẹ luôn phải sát sao, không được bỏ rơi con. Sát sao với con không có nghĩa là kèm cặp, giam lỏng hay cấm đoán con. Sát sao có nghĩa là luôn ở bên cạnh những vấn đề của con, hiểu con đang như thế nào, đang cần gì và gặp vấn đề gì. Từ đó, tùy từng lứa tuổi để bố mẹ có cách phân tích, giải thích cho con hiểu. Theo các nhà tâm lý, biểu hiện yêu đương, thích "học", thích thể hiện mình là người lớn ở trẻ 12-13 tuổi trở lên là diễn biến tâm lý bình thường. Đó là giai đoạn có những thay đổi về tâm sinh lý, hành vi của trẻ. Tuy nhiên, ở thời điểm cơ thể các em chưa đến tuổi phát dục mà xem phim sex sẽ khiến bản năng tình dục của các em có thể bị "đánh thức" sớm trước tuổi. Theo các nhà tâm lý giáo dục thì sự phát dục, hay là có nhu cầu về tình dục chỉ bắt đầu xuất hiện ở tuổi dậy thì nhưng bản năng tình dục, sự phát dục thì lúc nào cũng tiềm ẩn sẵn trong con người. "Ngay cả khi còn ít tuổi chưa có ý thức gì về tình dục, chưa có nhu cầu về tình dục nhưng nếu bị kích thích thì vẫn có thể phát dục. Khi đó, chính là lúc bản năng tình dục bị đánh thức và sự phát dục như một sự chín ép. Vì thế, việc tiếp cận với phim sex sớm sẽ tác động nguy hại đến nhân cách, lối sống, nhận thức của trẻ", chuyên gia tâm lý Thu Hiền chia sẻ. Lứa tuổi vị thành niên, trẻ em rất tò mò, muốn khám phá mọi chuyện. (Ảnh minh họa). Những hình ảnh, động tác cử chỉ trong phim sex càng trở nên nguy hiểm hơn khi chúng thường lưu lại ấn tượng rất lâu trong trí não của các em, thậm chí luôn ám ảnh các em. Điều này đặc biệt nguy hiểm bởi các em chưa hoàn thiện về nhân cách, nhận thức cuộc sống còn non nớt. Quan hệ tình dục trong phim sex lại là dạng quan hệ được thể hiện dung tục một cách thái quá, chứ không đơn thuần là quan hệ tình dục vợ chồng chính đáng thông thường. Vì thế, nó tác động tai hại đến sự phát triển của trẻ. "Phát dục sớm do bị chín ép có thể khiến trẻ thủ dâm, thậm chí tìm mọi cách để được thỏa mãn như quan hệ với người đồng trang lứa, gái mại dâm, thậm chí rất dễ dẫn đến hành vi đồi bại với các bé gái nhỏ tuổi. Một loạt các vụ việc hiếp dâm trẻ em của những cậu thanh niên ở tuổi mới lớn được đưa ra xét xử gần đây phần đa là do hậu quả của việc xem phim sex. Còn với các em bé gái bị chín ép tình dục thì các em có thể dễ trở thành đối tượng bị lạm dụng tình dục". Đồng hành cùng "gỡ rối" với con Những tò mò, thích khám phá chuyện "người lớn" ở lứa tuổi học trò thường khiến nhiều phụ huynh cảm thấy "chướng mắt" nên dễ dẫn đến phản ứng tiêu cực như cấm đoán, ngăn cản - dù trên thực tế khó mà ngăn cấm được những việc đó không xảy ra ở lứa tuổi chớm dậy thì. Chuyên gia tâm lý Lê Thị Thu Hiền cho rằng: "Trong khi không thể ngăn cấm được thì giải pháp tốt nhất là cha mẹ nên là những người bạn đồng hành cùng khám phá bí mật những chuyện đó cùng con, giải đáp những thắc mắc của con về chuyện đó. Thông qua những cuộc trò chuyện ấy thì cha mẹ định hướng cho con rằng thế này là tốt, thế kia là xấu". Để có được phương án giải quyết ấy, theo chuyên gia Thu Hiền thì trước tiên cha mẹ phải xác định chuyện tình cảm yêu đương, tò mò khám phá các vấn đề liên quan đến giới tính, tình dục của trẻ độ tuổi mới lớn là chuyện bình thường. Cha mẹ nên tranh thủ lúc trò chuyện vui vẻ để hỏi chuyện ở lớp của con, coi chuyện các bạn ở lớp thích nhau là bình thường thì từ đó trẻ mới tâm sự mới cha mẹ. "Tôi biết một trường hợp đã giải quyết rất ổn thỏa vấn đề này bằng những câu chuyện và phương pháp hợp lý. Khi người mẹ phát hiện con gái xem phim sex, bà đã không làm ầm ĩ lên mà lẳng lặng coi như không biết. Hôm sau, lựa lúc mẹ con trò chuyện vui vẻ, bà mới hỏi về bộ phim mà đứa con xem rằng con có biết cái đó người ta gọi là gì không. Cô con gái liền trả lời ngay đây là quan hệ tình dục. Bà mẹ liền hỏi tiếp, thế con có biết người ta còn gọi bằng từ gì khác không thì cô con gái lắc đầu bảo không biết. Bà mẹ liền bảo, người ta còn gọi là quan hệ vợ chồng con ạ, có tên như vậy là bởi là vợ là chồng thì mới làm điều đó. Bà mẹ liền hỏi tiếp, theo con bao nhiêu tuổi thì người ta có thể làm vợ làm chồng; cô gái cũng lắc đầu bảo không biết. Người mẹ liền giải thích là con gái phải 18 tuổi mới có thể làm mẹ, còn con trai ít nhất phải ngoài 20 tuổi vì lúc đó mới có việc làm, kiếm được tiền để lo cho gia đình. Người mẹ còn nói thêm, nhưng nếu con gái làm mẹ lúc 18 tuổi thì khi ấy vẫn đang còn học, chưa có việc làm, chưa có tiền nên sẽ rất vất vả và khổ sở nếu sinh con. Rồi sau đó mấy ngày, người mẹ đã đưa con đi chơi rồi vào hiệu sách chọn mua mấy quyển sách về giới tính, tâm lý tuổi dậy thì về để hai mẹ con cùng đọc", chuyên gia tâm lý Lê Thị Thu Hiền chia sẻ.
Ðề: Có nên để máy vi tính và kết nối internet ở phòng riêng của con? Dùng phần mềm nào cũng không quản lí hết được đâu, 6 tuổi mà dùng internet là sớm quá đấy.
Ðề: Có nên để máy vi tính và kết nối internet ở phòng riêng của con? theo mình không nên cấm đoán trẻ dùng internet,có thể cho con sử dụng internet nhưng trong tầm mắt và sự kiểm soát của bố mẹ
Ðề: Có nên để máy vi tính và kết nối internet ở phòng riêng của con? em cùng ý kiếm với chị.bây giờ trẻ con rất khôn nên chúng ta cần có phương pháp dạy phù hợp,
Ðề: Có nên để máy vi tính và kết nối internet ở phòng riêng của con? Bây giò có thể chặn các trang mà cha mẹ ko muốn cho con vào mà, vậy nên mình nghĩ cũng ko nên cấm đoán quá. Càng cấm con lại càng tò mò ý ah
Ðề: Có nên để máy vi tính và kết nối internet ở phòng riêng của con? Không có mạng sẽ không phù hợp lắm, vì bé sẽ chậm hơn các bé khác Mình nghĩ mẹ nó nên dùng phần mềm Kaspersky Internet Security 2012 có phần Giám sát việc sử dụng máy tính của con cái Kiểm soát cách thức và thời gian con bạn sử dụng máy tính hay mạng Internet, cũng như các game, website và phần mềm chúng sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát được con mình liên hệ với ai qua chat và mạng xã hội, cũng như kiểm sóat được nội dung tin nhắn bằng cách thiết lập sẵn các nguyên tắc. Như kiểu thế này nè Với lại giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng
Ðề: Có nên để máy vi tính và kết nối internet ở phòng riêng của con? chị gái mình cho bé dùng máy tính, nhưng trong tầm kiểm soát của cha mẹ, mình thấy khá tốt, nhất là trong việc học toán và ngoại ngữ, bé lên mạng tìm các đề thi toán về tự giải, sau đó xem lại các đáp án có sẵn để kiểm tra lại và cách trình bày, còn tiếng anh bé lên học vừa có hình ảnh tình huống vừa có tiếng... nói chung mình thấy rất nhiều lợi ích từ internet, nên không nên cấm đoán quá có thể cản trở việc tự học hỏi của bé, người lớn chỉ cần quan tâm thường xuyên một chút thì mình nghĩ không khó quá đâu. ^^
Ðề: Có nên để máy vi tính và kết nối internet ở phòng riêng của con? cho bé dùng máy tính sớm quá thì hại mắt bé lắm
Ðề: Có nên để máy vi tính và kết nối internet ở phòng riêng của con? Theo mình nghĩ tùy vào độ tuổi vì nếu nó còn nhỏ chưa ý thức lắm thì để nthe k quản lý đc con mình.
Không buông tay con trong thế giới mạng “Khoe hàng” kiếm tiền, tung clip bẩn, lộ ảnh nóng; hàng loạt tệ nạn xuất hiện trên thế giới ảo mà nhân vật liên quan đều ở độ tuổi rất trẻ. Phụ huynh nên làm gì để góp phần hạn chế tình trạng này và để con em mình không phạm sai lầm trên thế giới mạng? Cha mẹ nên sử dụng máy tính, Internet để quan tâm con đúng cách - Minh họa: LAP Tiến sĩ Đinh Phương Duy, chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục TP.HCM, chia sẻ: - Nhiều bạn trẻ hiện nay cho rằng phải lạ lẫm, khác người mới thể hiện được cá tính. Điều này có phần đúng, nhưng nếu cái lạ lẫm đó không phù hợp với văn hóa, với chuẩn giá trị sẽ trở thành ngạo mạn, lố bịch, bất thường. Vì thiếu kiến thức về xã hội, pháp luật và chuẩn văn hóa, một số bạn trẻ tung ảnh nóng, clip bẩn lên mạng với ý nghĩ vậy là chơi trội, làm nổi, gây xôn xao cộng đồng... mà không lường hết hậu quả. Cũng có thể đó là cách các bạn thể hiện “trình độ” và tận hưởng cảm giác chờ đợi xem dư luận, đặc biệt là truyền thông, phản ứng thế nào. Thậm chí các bạn còn nghĩ đơn giản rằng thế giới mạng mênh mông, tìm được thủ phạm tung clip khác nào mò kim đáy bể. * Cha mẹ nên làm gì khi phát hiện con mình là nạn nhân trong những trường hợp này hoặc thậm chí con mình là thủ phạm? - Gặp trường hợp này cha mẹ nào cũng bị... sốc. Tuy nhiên cha mẹ rất cần bình tĩnh để đối diện vấn đề. Trước hết, cha mẹ nên phân tích xem điều gì đang xảy ra đối với con mình, có điểm gì chưa ổn trong cuộc sống dẫn đến hành vi này và vì sao cha mẹ không sớm phát hiện được. Thứ hai, cha mẹ phải đối diện với sự thật là chuyện đã xảy ra rồi, việc cần làm là đối thoại với con về tác hại của việc tung clip bẩn, ảnh nóng lên mạng đối với người liên quan, với bản thân con, với giá trị của gia đình và cả xã hội. Cha mẹ cũng cần lắng nghe những suy nghĩ của con khi làm việc ấy... Thứ ba, đây cũng là dịp cha mẹ nên tìm cách khuyến khích con chia sẻ một cách chân thật về những nội dung trên mạng mà con đang quan tâm. Trong thời đại bùng nổ thông tin, cha mẹ cần biết nhận thức, thái độ của con trên thế giới mạng như thế nào. Thứ tư, cha mẹ không nên cấm cản con lên mạng, nhưng cần yêu cầu con có những cam kết về thời điểm, khoảng thời gian lên mạng, cam kết không tung clip bẩn hay những nội dung không lành mạnh khác... Tùy vào thái độ thành khẩn của con trong cuộc trò chuyện mà cha mẹ quyết định hình thức “kỷ luật” nặng - nhẹ. Đặc biệt, cha mẹ không nên đánh con vì điều đó không còn phù hợp trong bối cảnh xã hội ngày nay, và đó cũng chỉ là hình thức sau cùng khi không còn cách nào khác. Hãy nhớ khi bị đánh trẻ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, mặc cảm, cho rằng giá trị bản thân bị hạ thấp, từ đó trong vô thức trẻ sẽ phản kháng cha mẹ. Điều đó đồng nghĩa cha mẹ đã tự đánh mất cơ hội lắng nghe, trao đổi, chia sẻ với trẻ. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần trao đổi và chia sẻ cảm xúc với con cả khi con đưa lên mạng những clip, hình ảnh có tính nhân văn, tác động tốt đến xã hội. Tiến sĩ Đinh Phương Duy - Ảnh: Trung Uyên * Cũng có con độ tuổi đang trưởng thành, tiến sĩ “sống” cùng con trong đời sống mạng thế nào? - Tôi luôn lưu ý việc các con tôi mỗi ngày lên mạng bao nhiêu tiếng sau giờ học và định hướng con những trò chơi phù hợp lứa tuổi, sở thích. Máy tính nhà tôi được đặt ở những vị trí công khai. Tôi cũng thường kiểm tra những địa chỉ web con mình đã truy cập, nếu có địa chỉ nào tôi thấy không an tâm tôi sẽ hỏi lại con hoặc xem xét kỹ nội dung, phòng trường hợp mắng oan con. Nếu trẻ có máy tính riêng, các bậc cha mẹ có thể thỉnh thoảng mượn máy tính để phần nào tìm hiểu đời sống mạng của con hay những tài liệu con lưu trữ. Hơn thế nữa, để hạn chế hữu hiệu những nguy cơ con tung clip bẩn lên mạng, điều quan trọng nhất là sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái. Hãy tạo ra môi trường sinh hoạt gia đình gắn bó, thân thiện, ấm cúng; cha mẹ làm gương, định hướng đạo đức cho con, thường xuyên trò chuyện với con về những khía cạnh pháp luật khi tung clip bẩn. Cha mẹ hãy cố gắng học cách sử dụng máy tính, khám phá Internet để con cảm thấy cha mẹ cũng hiện đại, từ đó trẻ sẽ cởi mở chia sẻ với cha mẹ hơn về đời sống mạng của mình. TRUNG UYÊN
Ðề: Có nên để máy vi tính và kết nối internet ở phòng riêng của con? mình cũng nghĩ là ko nên, cho trẻ tiếp xúc với internet là tốt nhưng cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn bạn ah
Một câu chuyện đau lòng, hi vọng các bậc cha mẹ hãy quan tâm tới con cái! Tôi muốn kể lại câu chuyện này từ lâu nhưng bận quá giờ mới có thể. Đây là chuyện thật mà tôi biết được. Khi tôi kể ra hi vọng các bậc làm cha mẹ hãy quan tâm tới con cái mình nhiều hơn nữa. Cách đây chừng nửa năm lúc đó đi công tác dài ngày. Có việc cần chat với một người bạn ( có nhiều việc phải nói nên gọi dt về VN sẽ khá tốn kém nên chúng tôi chat. Khổ nỗi yahoo lúc đó không thể vào được nên tôi hẹn bạn online ở vietfun.com). Vì VF là room chat công cộng nên lúc đang chat với bạn tôi thì có một người vào chat với tôi. Đó là một cô bé mới học lớp 11. Cô bé nói chuyện khá trẻ con và lôi cuốn. Sau khi công tác trở về tôi và cô bé thường chat qua lại và nói chuyện dt (vì cô bé ở HN còn tôi ở SG nên tôi không ngại lắm khi cho số dt). Dần dà cô bé kể tôi nghe về cuộc sống hiện tại. Cô bé là con một, bố mẹ bỏ nhau,cô bé sống với mẹ, nhưng mẹ thì đi làm suốt ngày, đi công tác suốt ngày, ít khi có mặt ở nhà. Cũng ít ngủ ở nhà ( vì sao thì tôi không hỏi). Thường thì cô bé được mẹ đưa tiền chi tiêu, sinh hoạt trong cả một tháng, tự cô bé sắp xếp. Tóm lại không quan tâm xem cô bé sống chết như thế nào, học hành ra sao chỉ biết đưa tiền cho cô bé thế là xong. Cô bé thường trốn học, thường đi bar tới đêm mới về. Điều tệ hại hơn là ở khu phố cô bé sống có một gã hơn cô bé 5-7 tuổi thường dẫn cô bé đi bar. Một lần về nhà cô bé chơi, lúc đầu thì nắm tay, sau thì làm những hành động khác. Những lần sau thì đòi xxx với cô bé. Lúc đầu cô bé phản đối và chống cự, những lần sau thì mặc gã làm gì thì làm. Có nhiều đêm mẹ không về gã đã ngủ lại nhà cô bé.Có nhiều đêm mẹ không về cô bé phải sang nhà dì, nhà bà ngoại ngủ để trốn gã kia. Nghe cô bé kể tôi hết sức phẫn nộ, tôi nói cô bé nên nói với mẹ sự thật, nên nói với mẹ những điều cô bé cần ở một người mẹ. Hoặc không thì nhờ bạn bè dọa hoặc đánh gã một trận để gã không lợi dụng cô bé nữa. Cứ thế khoảng hơn 2 tháng trò chuyện tôi nhận ra bản chất cô bé. Cô bé không phài là hư hỏng hết cách cứu chữa mà ngược lại cô bé rất ngoan hiền. Cũng có những ước mơ trong sáng. Lúc nào cũng mong mẹ quan tâm tới mình nhiều hơn. Thấy gia đình bạn có cả bố lẫn mẹ cô bé thường ao ước...Tôi thấy đau lòng và thương cảm cho cô bé và tôi thường khuyên nhủ cô bé nên có cuộc sống lành mạnh hơn và chú tâm vào chuyện học hành hơn là theo bạn bè chơi bời. Không biết cô bé nghe lời tôi hay không nhưng bẵng đi chừng gần 1 tháng cô bé không liên lạc với tôi. Nhưng một lần tôi đang làm việc thì cô bé gọi dt cho tôi khóc tức tưởi "Chú ơi, cháu phải làm sao? Cháu, cháu có...thai rồi. Cháu sợ lắm". Tôi bảo cô bé bình tĩnh lại kể đầu đuôi câu chuyện. Cô bé nói cách đây mấy tuần gã thanh niên kia đến nhà lúc cô bé đang học bài và lại đòi hỏi và rồi... kết quả là cô bé có thai. Tôi không biết phải giúp cô bé thế nào chỉ biết khuyên cô bé nên tới BV và nói cho mẹ cô bé biết mọi chuyện, có thể sẽ làm mẹ cô bé "thức tỉnh". Kết cục như thế nào thì có lẽ không cần kể tiếp vì điều tôi muốn nói ở đây là các bậc làm cha mẹ hãy quan tâm tới con cái mình nhiều hơn. Công bằng mà nói thì cô bé chẳng có tội tình gì mà chỉ là người lớn thiếu quan tâm tới con cái mà thôi. Nếu bố mẹ cô bé không ly hôn, nếu mẹ cô bé quan tâm tới con cái của mình hơn thì hẳn không ra xảy ra chuyện đau lòng đó. Mỗi con người chúng ta không ai là hoàn hảo. Ai cũng có những mặt xấu nhưng khi có con cái thì nên cố gắng là tấm gương sáng cho con cái noi theo. Các bậc cha mẹ nên làm bạn với con cái, gần gũi chúng hơn, biết lắng nghe và chia sẻ cùng chúng. "Làm bạn với con" nghe thì đơn giản nhưng không hề đơn giản bởi chúng ta phải đặt mình vào vị trí của con để xem chúng nghĩ gì, cần gì. Điều tôi muốn nói ở đây rằng; điều mà một ông bố bà mẹ nên làm cho con cái đó là tình thương yêu, sự dạy dỗ trước hết. Sau đó mới là vật chất. Tài sản lớn nhất để lại cho con cái đó là nuôi dạy chúng nên người chứ không phải là cho chúng một khối tài sản to đùng thế là hết trách nhiệm. Vài dòng tâm sự hi vọng các bậc làm cha mẹ luôn là tấm gương sáng và là chỗ dựa vững chắc cho con cái của mình. (Sưu tầm)