Chào các bạn! Tôi là một bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Trong số chúng ta ở đây hầu hết đã và đang từng làm mẹ hẳn đã trải qua những cảm giác như tôi lúc này. Xót xa cho con yêu khi thấy con phải chống chọi với những cơn bệnh, nghe tiếng con khò khè, hơi thở nặng nhọc, những tiếng ho khù khụ nức lòng của con mà lòng tôi se lại. Đã nhiều lần như vậy và lần này các bác sĩ chẩn đóan là viêm phế quản cấp. Các bạn ơi! Bây giờ tôi không biết phải làm sao đây để bé con nhà tôi được khỏe mạnh đây?. Tôi đã tự nhủ sẽ làm hết sức mình để con yêu được khỏe mạnh nhưng bao cố gắng của tôi cho bé đều đổ sông đổ biển. Tôi đã đến các trung tâm dinh dưỡng để tham khảo thực đơn ăn làm sao tốt nhất cho bé, tìm đủ loại sữa đắt tiền để cho con uống với hy vọng bé sẽ được khỏe mạnh. Nhưng, mặc cho tôi hì hục tìm mọi cách nấu các loại thức ăn ngon bổ dưỡng, đến hết trung tâm này đến trung tâm khác bé vẫn không khá hơn.Thậm chí, xót con tôi đã phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc cháu, chỉ mong cháu không còn ốm vặt nữa. Nhưng thật là thất vọng, “tới hẹn lại lên” hầu như mỗi tháng, tôi đều phải đưa bé đi “thăm” bác sĩ ít nhất một lần. Khi thì nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, khi thì nhiễm siêu vi, sốt, ho, sổ mũi… Nhìn thấy con biếng ăn, chậm lớn, người cứ gầy nhẳng đi, tôi lại thấy như mình có lỗi. . Tôi thật sự thất vọng và đang tự hỏi, liệu mình đã nuôi con đúng cách? Các mẹ ơi, có ai giống trường hợp của tôi không, hãy cho tôi lời khuyên. Tôi phải làm thế nào đây để bé không còn bệnh nữa???
Mẹ nó ơi mẹ nó đã cho con uống thử thuốc tăng cường sức đề kháng chưa?? Mình cho thằng cu uống thử loại của childlife trộm vía cháu cũng đỡ đấy. Nếu mẹ nó có điều kiện cho con uống thử xem
Theo mình nghĩ thì thuốc chỉ có tác dụng tức thời trị bệnh khi bé đã bị bệnh thôi. Cái quan trọng là mình phải làm sao để phòng ngừa ngay tận gốc các nguyên nhân gây bệnh cơ. Mới đây mình có đọc được một thông tin thế này. Nguyên nhân trẻ em hay ốm vặt là do hệ thống miễn dịch còn rất non nớt, chưa hoàn thiện và rất hay nhạy cảm với sự thay đổi khí hậu bên ngoài. Để trẻ có thể thoát khỏi các cơn ốm vặt thì người lớn nên tằng cường hệ thống miễn dịch cho trẻ. Tuy nhiên, tăng cường miễn dịch như thế nào thì mình và nhiều mẹ khác vẫn còn rất băn khoăn??? Bởi mình cũng cho con ăn uống đủ dưỡng chất và thậm chí đã tìm hiểu rất kĩ kiến thức chăm sóc con sao cho tốt nhất nhưng vẫn không thể nào giúp các con không khỏi bị bệnh? Tăng cường hệ thống miễn dịch như thế nào để bé khỏe mạnh đây các mẹ ơi???
Chào các mẹ! theo mình thì cách tốt nhất để tăng cường khả năng miễn dịch cho bé là phải ăn uống khoa học và cho bé vận động hít thở thường xuyên. Chúng ta nhiều khi chú trọng quá vào khâu ăn uống nhưng chưa cho bé vận động. Nhất là vào buổi sáng nên cho bé dậy sớm lúc 6h/6h30 ra ngoài tắm nắng, chạy nhảy sau đó ăn uống đúng giờ. Đến chiều trời mát lại đưa bé ra sân vừa có cơ hộ giao lưu cùng trẻ khác vừa vận động cho đói rồi ăn bữa chiều. Ngoài ra các mẹ có thể bổ xung thêm vitamin nhưng liều lượng phải đảm bảo không thì phản tác dụng đấy.
Theo mình nghĩ thì tăng cường khả năng miễn dịch là cho trẻ ăn nhiều thức ăn có chất đề kháng, tạo cho bé môi trường sống trong lành, cho bé uống các loại sữa tăng cường sức đề kháng... Nhưng cụ thể thì em cũng k biết phải tăng cường như thế nào? Các mẹ có kinh nghiêm nuôi con chia sẻ cho các mẹ ở đây đi ạ. Em cũng lót dép ngồi hóng về áp dụng cho bống nhà em. Bống nhà em cũng ốm suốt. Hiic
Bạn thân mến. Đã có thời gian mình cũng rất stress trong chuyện nuôi con. Dạo gần đây, bé nhà mình cũng hay bị bệnh. Cả tháng rồi, sau giờ làm ngày nào vợ chồng mình cũng vội vã vượt qua kẹt xe để về đưa con đi khám, hôm thì sốt, mấy hôm nay thì rửa tai. Nhìn con bệnh, mình cũng xót lắm, nhưng bạn thử nghĩ như mình sẽ thấy đỡ mệt mỏi hơn. Thứ nhất, mình đã làm hết sức mình lo cho con. Thứ hai, chính bản thân con mình phải tự vượt qua những khó khăn về sức khoẻ. Nên bệnh cũng là một cách bé tự tạo ra đề kháng. Sức khỏe của bé phụ thuộc vào khả năng đề kháng. Nên mình cần tăng cường đề kháng cho con. Nhưng việc tăng cường đề kháng cũng không phải đơn giản và có hiệu quả tức thì, bạn nhỉ. Theo mình để tăng sức đề kháng thì ngoài cho bé ăn cháo, uống sữa đầy đủ thì nên cho bé ăn nhiều trái cây, uống vitamin. Uống vitamin, thuốc bổ để bé tăng cường đề kháng. Vì hiện nay bé đang đề kháng yếu, nên tăng cường đề kháng bằng thuốc bổ, vitamin. Sau đó, khi bé đã ăn uống được nhiều, khỏe mạnh, vận động nhiều, thì lúc đó cơ thể bé đã có thể tự đề kháng. Lúc đó mình có thể cho bé uống vitamin hoặc thôi. Mình cũng đang cho con mình dùng Childlife, chỉ mới dùng được 1 tuần, nhưng mình thấy bé ăn uống tốt hơn, ngủ ngon hơn. Bạn à, con nít bé nào cũng trải qua giai đoạn này. Dần dần bé sẽ khỏe lại thôi. Bạn cứ thoải mái đi, để còn có sức chăm con. Chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ.
ôi, giống mình quá. Bé nhà mình bị nhièu đến nỗi đêm nào mình nằm mơ con bị sổ mũi là y như rằng hôm sau bé bị sổ mũi thật. kiểu như mẹ bị ám ảnh ý, hic.. Mình cung không hiểu tại sao con mình hay bị thế, mặc dù mình cho bé ăn uống đầy đủ, bé nghịch nên cũng vận động nhều lắm, uống vitamin cũng nhiều... Bé nhà mình có 2 vấn đề mà mình không biết có phải do đó mà bé hay bị không: - Bé bị nóng trong nên táo bón, phân sống. Mình toàn tự chữa nhưng gần như không ăn thua. Hiện tại đang theo bs Hiền để chữa táo bón. Không biết có phải do tiêu hóa kém nên đề kháng của bé cũng kém theo không? - Từ bé nếu bé bị sổ mũi, ho binh thường thì mình chỉ cho uống theo mấy bài dân gian thì bé cũng khỏi nhưng thời gian bị kéo dài, có khi đến 2 tuần. Sau đấy bé bị ngày càng nặng, sổ mũi xanh, mình cũng theo mấy bài dân gian, cũng khỏi nhưng tần suất bị lại ngày càng nặng. Không biết có phải do mình tự chữa cho bé nên bé không khỏi dứt điểm nên cứ bị đi bị lại không? Và vì như thế nên đề kháng của con kém đi không? Bây giờ mình đang nghĩ có nên hễ bé bị bệnh cứ cho bé đi bs, uống kháng sinh cũng được nhưng cho bệnh nhanh khỏi và dứt điểm không? Cứ để bé bị lai rai, mệt mỏi, đè kháng càng kém?
hic, mẹ nó làm mình nhớ hồi mới sinh bé nhà mình. Mới sinh được 10 ngày là bị viêm phổi, phải nằm Nhi Đồng 1 hơn 10 ngày. Lúc đó mình buồn lắm, tự hỏi đã làm gì sai khi chăm con hichic Giờ bé được gần 10 tháng rồi, trộm vía bé không bệnh nữa. Có lẽ do mình cố gắng duy trì sữa mẹ. Mình tự hứa là sẽ cho con ti mẹ đến 2 tuổi. Chế độ ăn của bé nhà mình mỗi ngày là : 1 hủ sữa chua, 1 miếng phô mai, 1/4 quả táo, nước cam 1/3 quả, 1/4 quả bơ, 300~400ml sữa mẹ, 100~200ml sữa công thức, 1/2 bánh Mina, cháo/bột/cơm nát+thịt/cá/tôm+rau/củ 1 chén chia 2 lần ăn (cái này hên xui, hên thì bé ăn nhiều lắm, xui thì bé chỉ măm 3-4 muỗng hic ) Mình đang tập cho con ăn trái cóc chín (các cụ bảo cóc chín giải cảm, đề kháng). Mình cũng đang tập trồng rau cải mầm làm rau sạch cho con, nhiều vitamin lại an toàn nữa. Các mẹ ơi, các mẹ còn kinh nghiệm gì để con khỏe mạnh hơn ko?
Rất chia sẻ với mẹ đang có con nhỏ. Làm cha mẹ ai cũng mong muốn con mình khỏe mạnh. Nhưng đôi khi người lớn chúng ta không hiểu thấu đáo việc phải chăm sóc bọn trẻ như thế nào cho đúng cách. Theo mình tham được một số bài báo nói về việc này thì để trẻ không ốm vặt cần tăng cường hệ thống miễn dịch cho trẻ, tăng cường miễn dịch là tạo ra một bức tường bảo vệ bé từ bên trong, chống việc xâm nhập của các vi khuẩn có hại gây suy giảm hệ thống miễn dịch và gây bệnh cho bé. Trong cơ thể trẻ, luôn tồn tại song song 2 loại vi khuẩn, vi khuẩn tốt(có lợi) và vi khuẩn xấu (có hại). Vi khuẩn có hại là những vi khuẩn có khả năng gây bệnh và gây suy giảm hệ miễn dịch của bé trong khi vi khuẩn có lợi ngoài việc khống chế những vi khuẩn có hại, còn giúp kích thích cơ thể sản sinh ra những kháng thể và tăng cường hệ thống miễn dịch. Những yếu tố này giúp cơ thể khoẻ mạnh. Điều này đặc biệt quan trọng ở trẻ em vì hệ miễn dịch của trẻ em thường chưa hoàn chỉnh so với người lớn..Chính vì vậy, chỉ cần vi khuẩn xấu vượt trội, sức đề kháng bệnh tật của cơ thể trẻ sẽ giảm đáng kế. Ngược lại, nếu hệ vi khuẩn tốt chiếm ưu thế trong đường ruột của bé, bé sẽ có sức đề kháng mạnh hơn để chống lại bệnh tật ngay từ bên trong cơ thể, giúp bé phát triển tốt và ổn định hơn. Vì vậy, để bé khỏe mạnh các mẹ nên tăng cường hệ miễn dịch cho con bằng việc cung cấp các chế phẩm phụ trợ chứa vi sinh là biện pháp tăng cường vi khuẩn tốt, giúp cải thiện hệ miễn dịch, có lợi cho đường ruột. Mọi người ở đây có nhiều kiến thức chia sẻ với các mẹ nuôi con nhỏ đi ạ. Em đăng kí 1 chân ngồi hóng đây ạ.... Em cũng d0ang rất quan tâm đến cách chăm sóc bé. Vì em cũng đang có bầu tập 1 ạ
Mẹ nó cho bé uống Fiso đi, bé nhà mình trước cũng vậy. Mình thấy trong thành phần của sữa Fiso có bổ sung thành phần tăng cường hệ miễn dịch cho bé. Được cái thấy con ít rối loạn tiêu hóa hơn, mà mỗi lần trở trời cũng ít bị nóng sốt. Mình thấy kinh nhiệm bản thân là như vậy, mà thiết nghĩ chọn sữa nào cho con uống cũng quan trọng lắm đấy bạn ah!
[ mẹ nó cho con uống childlife vitamin hay defence? ] Theo tư vấn của bác sĩ, mình cho bé uống 2 loại của Childlife như sau: - Multi vitamin & Mineral - Calcium/Magnesium Bé uống cũng được 2 tuần rồi, và mình thấy có hiệu quả.
Mỗi người một ý kiến và có nhiều cách khác nhau để nuôi con đúng cách nhất, em nghĩ nên đi từ gốc rễ vấn đề vì dù sao trẻ bị bệnh cũng xuất phát từ cơ thể trẻ không đủ sức đề kháng, nếu bổ sung cho trẻ nguồn thực phẩm có chất tăng sức đề kháng cũng tốt. Giống như em đang mang bầu nên việc chọn lựa thực phẩm ăn uống cũng rất kỹ, vì mình ăn gì cn sẽ được hấp thu cái đó nên việc làm sao để chọn được thực phẩm tốt là quan trọng lắm ah, nhất là thực phẩm có tăng chất đề kháng.
Cám ơn các mẹ đã quan tâm chia sẻ với em, mỗi người một kinh nghiệm nên em cũng rút ra được nhiều điều bổ ích cho mình. Làm thế nào để trẻ khỏe mạnh hơn, sức đề kháng tốt hơn quả thật khó quá. Giá như có một huớng đi cụ thể để em làm theo.
Mình nghĩ bạn nên tư vấn các bác sỹ, như vậy bản thân mình cũng thấy yên tâm hơn. Chúc bé nhà bạn mạnh khỏe
Uh, đúng rồi đấy, chúng ta cần đ6n1 bác sĩ tư vấn nhưng cũng nên chủ động trong việc chăm sóc con, ví dụ như bảo vệ con khỏi những tác động của môi trường bên ngoài, bổ sung nguồn dinh dưỡng hợp lý...
Tớ cũng đang hóng hớt xem mẹ nào có hướng dẫn cụ thể hơn không.? Hiên tại tớ mới chỉ cho bé lớn ăn thêm sữa nấm K vào mỗi buổi sáng thôi. Còn bé nhỏ đang bú mẹ thì mẹ nên bổ xung thêm gì để bé tăng đề kháng hơn nhỉ? Mẹ có nên uống thêm multivitamin không?
Để bé yêu khỏe mạnh các bà mẹ nên chú ý tăng cường các vi khuẩn có lợi cho trẻ như các thực phẩm có chứa Synbiotics (Synbiotics là một hợp chất gồm có Probiotics và Prebiotics). Synbiotics rất quan trọng đối với sức khỏe vì giúp tăng cường chức năng đường tiêu hóa, tạo ra hàng rào chống lại những tác nhân gây bệnh trong đường ruột, giúp phòng ngừa những bệnh dị ứng thể tạng, hội chứng nhiễm trùng. Synbiotics tăng cường vi khuẩn có lợi trong đường ruột cả về số lượng lẫn chất lượng. Synbiotics có vai trò tăng cường miễn dịch đường ruột lên đến 70%. Vì vậy, trẻ sẽ khỏe mạnh và rất ít có nguy cơ mắc các bệnh lặt vặt do thay đổi thời tiết hay bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp...
Có một số người nuôi con nhỏ chỗ mình cũng than vãn là cố hết sức chăm con nhưng con vẫn cứ bị ốm thường xuyên. Tình cờ mình đến thăm 1 nhà đứa bạn nó cũng kể lể như mẹ chichbongyeube, mình thấy và phân tích cho mẹ này các nguyên nhân dẫn đến con hay bị ốm là như sau: 1. Cửa phòng (cửa sổ, cửa chính) đóng kín mít lại--> không có không khí để thở 2. Giường nằm: ai đời mùa hè mà đệm cứ để lên trên, cho bé mặc quá nóng, mồ hôi ra nhiều. Quạt lại để nấc bé nhất không đủ thoáng mát gì cả. 3. Thường xuyên để bé trong 4 bức tường, không cho ra ngoài trời. 4. Một tuần tắm cho bé có 1 đến 2 lần... 5. Nấu cháo thì bỏ các thứ tả pí lù vào đến mình cũng không ăn được nói gì em bé. Mình đến nói cho 1 trận, rồi nàng ta cũng rút kinh nghiệm và thay đổi nhiều. Từ hôm đó bé đỡ ốm vặt hẳn. Chiều chiều đưa bé (1 tuổi) ra công viên gần nhà chơi. GIó máy nhiều mà cũng chẳng ốm đau gì. Mẹ thử tham khảo xem con bạn có như vậy không nhé.
Mẹ gacon2006 nói đúng đó. Nhưng mùa này bão bùng mưa gió tới tấp, lại thêm hết dịch cúm này đến dịch cúm khác thì muốn cho bé hoạt động ngoài trời cũng lo lo… Mình nghĩ nếu bé nhà mình mà có sức đề kháng tốt thì hay biết mấy. Hôm rồi chích ngừa bé, BS Loan có cho mình thông tin về Synbiotics. BS bảo để hệ miễn dịch của trẻ đủ mạnh, mẹ nên chủ động hơn trong việc tăng cường bảo vệ sự cân bằng hệ thống vi khuẩn tại đường ruột của trẻ, tạo điều kiện cho vi khuẩn có lợi phát triển. Đây chính là lá chắn giúp cơ thể trẻ chống chọi lại những tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Và Synbiotics sẽ giúp mẹ làm được điều đó. Mẹ Hoaha khuyên dùng sữa Friso là cũng đúng vì nó có chứa chất này. Mẹ nào có con luôn mạnh khỏe chia sẽ thêm thông tin để những bà mẹ khác tham khảo và học hỏi nhe.