Sự phát triển thính giác của trẻ và những bất thường sảy ra

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi dongdong_245, 23/7/2012.

  1. dongdong_245

    dongdong_245 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Sau khi sinh nếu có bất kỳ nghi ngờ gì về sự phát triển thính giác của trẻ thì cha mẹ cần cho trẻ đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Việc phát hiện sớm những khiếm khuyết về thính giác của trẻ có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị và hỗ trợ cho trẻ có vấn đề về thính giác.

    Sự phát triển thính giác

    Cũng như thị giác, thính giác của trẻ sơ sinh cần được theo dõi ngay lập tức sau khi sinh, cha mẹ có thể kiểm tra thị giác của trẻ thông qua việc phát ra những âm thanh thu hút trẻ, kiểm tra phản xạ của trẻ với âm thanh đó. Khi có một tiếng động lớn trong một môi trường yên tĩnh, bé bắt đầu nháy mắt và khóc nếu tiếng ồn trở nên quá mức. Nó có thể có một phản ứng quen thuộc khi tiếng ồn được lặp lại. Các thử nghiệm này là cần thiết để tìm hiểu về khả năng thính giác của trẻ.

    Việc kiểm tra khả năng thính giác của trẻ có thể được các bác sỹ thực hiện ngay trong thời gian còn là thai nhi. Sau khi sinh nếu có bất kỳ nghi ngờ gì về sự phát triển thính giác của trẻ thì cha mẹ cần cho trẻ đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Việc phát hiện sớm những khiếm khuyết về thính giác của trẻ có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị và hỗ trợ cho trẻ có vấn đề về thính giác. Điều quan trọng là cha mẹ cần chú ý đến hành vi của đứa trẻ hàng ngày để phát hiện càng sớm càng tốt bất kỳ một bất thường nào về thính giác.



    Khoảng 8-9 tháng, đứa trẻ thường bắt đầu nói bập bẹ một vài từ, nếu thấy trẻ chậm chạp về ngôn ngữ thì cũng cần cho trẻ đi khám thính giác vì có thể vấn đề chậm ngôn ngữ của trẻ liên quan đến thính giác. Nếu trẻ được 1 tuổi nhưng vẫn chưa có phản xạ gì khi người khác gọi tên của mình thì rất có thể trẻ đã gặp phải vấn đề về thính giác.

    Phát hiện bất thường trong khả năng thị giác của trẻ

    Nếu nghi ngờ, tốt nhất nên đưa trẻ đi khám một bác sĩ tai mũi họng, họ sẽ kiểm tra và đưa ra phương án điều trị. Nếu trẻ được phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì khả năng hội nhập xã hội của trẻ sẽ dễ dàng hơn.

    Cuối cùng, một số trẻ em phải được theo dõi đặc biệt ngay từ trong giai đoạn thai nhi đó là những trẻ em sinh ra trong một gia đình có người mất thính giác hoặc người có mẹ đã tiếp xúc với toxoplasmosis hay mẹ bị rubella trong thai kỳ. Những trẻ bị nhiễm trùng tai trong thời gian sơ sinh cũng cần được theo dõi kỹ về khả năng thính giác của trẻ.
    Me & Be
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dongdong_245
    Đang tải...


  2. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,682
    Đã được thích:
    2,505
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sự phát triển thính giác của trẻ và những bất thường sảy ra

    mình cũng rất lo lắng cho con, nên khi sinh con ở PSHN xong, mình ó sd dịch vụ "kiểm tra thính lực cho con".....
     
  3. dongdong_245

    dongdong_245 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Phát hiện kịp thời những triệu chứng tâm thần ở trẻ

    Đôi khi do các bậc cha mẹ quá bận công việc và không mấy chú ý đến những biểu hiện khác thường ở trẻ nên nhiều trẻ em đã không được điều trị đúng cách, kịp thời khi mắc bệnh tâm thần
    Các rối loạn lo âu
    Trẻ em bị rối loạn lo âu do bị ám ảnh ức chế, rối loạn căng thẳng do ảnh hưởng bởi chấn thương tâm lý gây ra những lo lắng dai dẳng, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của trẻ.
    Thiếu chú ý và quá hiếu động (Bệnh ADHD)

    Trẻ quá hiếu động và bốc đồng có phải là dấu hiệu tâm thần?
    Biểu hiện là trẻ gặp khó khăn trong việc duy trì sự chú ý, hiếu động thái quá và hành vi bốc đồng, bộc phát, không kiềm chế được.
    Tự kỷ là một trong nhóm các vấn đề nghiêm trọng được gọi là rối loạn phổ tự kỷ xuất hiện trong thời thơ ấu – thường xuất hiện ở trẻ dưới 3 tuổi. Mặc dù các triệu chứng và mức độ nghiêm trọng khác nhau nhưng tất cả rối loạn tự kỷ đều ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của một đứa trẻ.
    Thiếu chú ý cũng là dấu hiệu cảnh báo bệnh tâm thần ở trẻ
    Rối loạn ăn uống
    Rối loạn ăn uống như chán ăn hay ăn quá nhiều đều là những dấu hiệu đáng lo ngại.
    Rối loạn tâm trạng
    Rối loạn tâm trạng như trầm cảm gây ra sự biến đổi cảm xúc, không ổn định, cảm xúc liên tục thay đổi.
    Các dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng
    Cha mẹ cần chú ý đến tâm trạng của trẻ
    - Tâm trạng thay đổi. Luôn có cảm giác buồn bã hoặc cảm giác sợ hãi tràn ngập không có lý do ảnh hưởng tới những mối quan hệ của trẻ trong gia đình và trường học.
    - Hành vi thay đổi. Bao gồm những thay đổi mạnh mẽ trong hành vi, nhân cách, cũng như hành vi nguy hiểm không kiểm soát.
    - Khó tập trung ảnh hưởng tới kết quả học tập ở trường.
    - Lạm dụng chất kích thích. Một số trẻ em sử dụng ma túy hoặc rượu để cố gắng đối phó với cảm xúc của mình.
     
  4. dongdong_245

    dongdong_245 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Bốn “nguyên tắc vàng” cho sức khỏe của trẻ

    Con bạn tăng cân quá nhanh, và bạn lo lắng bé sẽ bị béo phì? Tuy nhiên, đừng để nỗi lo cân nặng ảnh hưởng đến sức khỏe bé yêu của bạn nhé.

    Trên thực tế, một số nghiên cứu mới đây đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc tăng cân quá nhanh trong giai đoạn sơ sinh và sự béo phì ở trẻ.

    Khoa học đã chứng minh, việc cắt giảm lượng calo trong khẩu phần ăn cho trẻ trong năm đầu tiên có thể ảnh hưởng đến sự phát triển cả thể chất và não bộ của bé. Thay vì cho bé ăn ít đi, bạn hãy giữ một số nguyên tắc dưới đây để “thiên thần nhỏ” của mình phát triển thói quen ăn uống lành mạnh:

    Nhận biết các dấu hiệu khi bé đã no bụng

    Khi đã no bụng, bé thường lộ vẻ mãn nguyện và có các hành động như nhắm mắt lại, nhả núm vú ra hay quay mặt đi. Người mẹ cần nắm được các dấu hiệu này để cho bé dừng bú đúng lúc (cho dù là bú sữa mẹ hay bú bình). Tiến sỹ John Worobey, trưởng khoa Dinh dưỡng học tại Đại học Rutgers ở New Brunswick, NJ nhấn mạnh rằng: “đừng bắt bé tiếp tục bú khi bé đã chán, điều đó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con bạn”. Tuy nhiên, nếu con bạn bỏ cữ 2 đến 3 lần trong một ngày, hãy gọi tới bác sỹ nhi khoa để được tư vấn.

    Tránh sử dụng đồ ăn để dỗ dành bé

    Khi con bạn mới sinh, bạn cần cho bé ăn thường xuyên và theo nhu cầu của bé. Nhưng khi trở nên cứng cáp hơn, bé sẽ rất hiếu động. Bé sẽ thường quấy khóc không lâu sau khi rời bầu sữa của mẹ hoặc khi đã bú hết chai sữa. Những lúc như vậy, không phải lúc nào bé cũng cần ăn thêm để có thể yên tĩnh trở lại. Bạn hãy thử đưa cho bé một chiếc núm vú, hoặc bật nhạc cho bé nghe. Bé sẽ thấy thư giãn hơn và không còn quấy khóc nữa.

    (Theo lời khuyên của Tiến sỹ Jennifer Helmcamp, trợ lý giáo sư nhi khoa tại Texas
    A&M Health Science Center, Round Rock)

    Cho bé ăn dặm một cách điều độ

    Theo Tiến sĩ Helmcamp, trong năm đầu tiên, nguồn dinh dưỡng chính của trẻ là từ sữa mẹ hoặc sữa bột. Mặc dù trẻ sơ sinh thường bắt đầu được cho ăn dặm từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6, nhưng mục đích chính của việc ăn dặm vào thời điểm này là để bé được làm quen với đồ ăn ngoài từ sớm. Vậy nên, đừng cố ép con bạn phải ăn hết toàn bộ đồ ăn trong bát.

    Thường xuyên kiểm tra cân nặng của bé

    Kể từ khi mới sinh, cân nặng của bé sẽ tăng gấp đôi trong khoảng 4 tháng đầu, và cho tới khi tròn 1 tuổi, số cân nặng sẽ gấp ba lần lúc đầu. Nếu cân nặng của trẻ vượt ra ngoài nguyên tắc trên, bạn hãy liên lạc với bác sỹ nhi khoa để được tư vấn.
     
  5. nguyenthi1980

    nguyenthi1980 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phát hiện kịp thời những triệu chứng tâm thần ở trẻ

    nên cho bé hoạt động nhiều thì tốt hơn...
     
  6. dongdong_245

    dongdong_245 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Viêm phổi và tiêu chảy – hai căn bệnh tử thần đối với trẻ em dưới 5 tuổi

    Với những nỗ lực chung của cả đất nước chúng ta trong 20 năm qua, tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm đi rât nhiều. Tuy vậy, 2 bệnh thường gặp ở trẻ là viêm phổi và tiêu chảy vẫn là những nguyên hàng đầu lấy đi sinh mạng của các bé.

    Theo báo cáo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), viêm phổi và tiêu chảy là nguyên nhân gây ra gần 1/3 số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), phần lớn rơi vào nhóm trẻ nghèo nhất.

    Từ năm 2006 đến 2010, một phần ba trẻ dưới 5 tuổi trong khu vực nghi bị viêm phổi đã không được đưa tới các cơ sở y tế phù hợp. Gần một nửa số trẻ bị tiêu chảy không được uống thuốc bù nước và cho ăn tiếp tục, dấu hiệu cho thấy sự thất bại trong việc thực hiện một trong những can thiệp đúng đắn và đáng tin cậy, UNICEF nhận định.
    [​IMG]
    Viêm phổi và tiêu chảy - hai căn bệnh tử thần đối với trẻ em dưới 5 tuổi

    Trong khi đó tại Việt Nam, uớc tính trong vòng hai tuần vừa qua có khoảng 7% trẻ mắc tiêu chảy và 3% trẻ bị viêm phổi hoặc có triệu chứng của viêm phổi. Tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi giảm đã đáng kể, từ 51 em trên 1.000 ca đẻ sống năm 1990 xuống còn 23 trên 1.000 trường hợp vào năm 2010. Tuy nhiên, nguyên nhân do viêm phổi vẫn chiếm 12% tổng số tử vong ở trẻ và tiêu chảy 10%.
    Cũng theo báo cáo này, có khoảng cách lớn về sự sống còn giữa nhóm trẻ giàu nhất và nhóm trẻ nghèo nhất. Hầu hết các quốc gia trong khu vực có hệ thống y tế khá hoàn chỉnh, tuy nhiên so với trẻ nhà giàu, các em nhà nghèo ít có khả năng nhận được can thiệp đơn giản giúp cứu mạng sống trước bệnh viêm phổi và tiêu chảy.

    “Hầu hết các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam, không cho phép cán bộ y tế cộng đồng ở các vùng xa xôi hẻo lánh cung cấp kháng sinh cần thiết cho trẻ nghi bị viêm phổi. Trong khi đó thực tế đã có những chứng minh rõ ràng rằng biện pháp này giúp cứu sống trẻ”, bà Lotta Sylwander, đại diện của UNICEF tại Việt Nam nói.

    Bên cạnh đó, theo UNICEF, một cách thức đơn giản và hiệu quả khác để bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, cứ 5 trẻ thì có chưa tới một bé dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn, như vậy có nghĩa là các em bị tước đi một biện pháp bảo vệ hết sức quan trọng.

    Không được sống trong môi trường vệ sinh sạch sẽ cũng đẩy hàng triệu trẻ vào nguy cơ nhiễm các bệnh tiêu chảy. Tại nước ta, ước tính khoảng 6,5% người dân phải đi vệ sinh ngoài trời và gần một nửa dân ở nông thôn không được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh để ngăn ngừa các bệnh liên quan tới phân như tiêu chảy.

    “Các ca tử vong ở trẻ do viêm phổi, tiêu chảy có thể giảm đáng kể nếu giải quyết được các vấn đề này và tập trung các nỗ lực vào các cộng đồng nghèo nhất”, bà Lotta Sylwander nói.

    Phòng ngừa và điều trị cả hai căn bệnh trên có nhiều điểm tương đồng, bao gồm các bước căn bản như khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ và rửa tay bằng xà phòng, tăng cường tiếp cận với vệ sinh môi trường, phát thuốc bù nước và điện giải cho trẻ bị tiêu chảy, điều trị kháng sinh cho bé viêm phổi do vi khuẩn.
     
  7. dongdong_245

    dongdong_245 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Cho trẻ dùng obimin gây thừa vitamin a và d

    Thời gian gần đây, nhiều bà mẹ mách nhau mua thuốc bổ obimin cho con uống. Nhưng ít người biết rằng, đây là loại thuốc bổ được chỉ định bổ sung nguồn vitamin và khoáng chất cho bà mẹ mang thai, nếu cho trẻ uống kéo dài sẽ dẫn đến thừa vitamin và gây ra một số bệnh nguy hiểm.
    Nhiều bà mẹ quan niệm thuốc bổ cho thai nhi thì cũng tốt cho trẻ nhỏ nên mách nhau dùng obimin để bồi bổ cho trẻ. Thực tế, obimin là thuốc bổ sung nguồn vitamin và khoáng chất cho phụ nữ trong thời kỳ trước và sau khi sinh, góp phần điều chỉnh những tình trạng rối loạn thường gặp trong thời kỳ mang thai như buồn nôn và nôn mửa, thiếu máu, chứng tê phù, chứng viêm dây thần kinh, chuột rút…
    [​IMG]
    Không nên tự ý cho trẻ uống thuốc bổ Ảnh: HL
    Theo các bác sĩ ở Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu bổ sung vitamin A hàng ngày cho trẻ nhỏ đến 3 tuổi là 1.250 – 1.330/đơn vị (UI), từ 3 – 6 tuổi là 1.665UI, từ 7 – 10 tuổi là 2.000UI. Phụ nữ mang thai là 2.665 – 3.000UI, đang cho con bú là 4.000 – 4.300UI.
    Với vitamin D, phụ nữ có thai và cho con bú cần 400UI, trẻ em từ 200 – 400UI. Trong khi đó, mỗi viên obimin có 3.000UI vitamin A và 400UI vitamin D, tức là phù hợp với phụ nữ mang thai và cho con bú chứ không dành cho trẻ em.
    Nếu cố tình sử dụng sai chỉ định tức là cho trẻ uống, lại uống hàng ngày chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa vitamin A và vitamin D.
    Chứng thừa vitamin D với các dấu hiệu kém ăn, nhức đầu, buồn nôn, tiêu chảy, có albumin trong nước tiểu, sỏi thận, sỏi bàng quang, cao huyết áp… Đặc biệt, trẻ sẽ có biểu hiện viêm giác mạc hình dải băng và kết mạc có lớp màng mỏng che trước lòng trắng của mắt. Khi có biểu hiện này cần đưa trẻ đi khám ngay tai các cơ sở y tế để có hướng điều trị thích hợp..
    Tình trạng dư thừa vitamin A, gây đau bụng, buồn nôn, bơ phờ, chậm chạp, phù gai thị, bong da toàn thân.
    Ngộ độc có thể xảy ra khi uống trên 40.000 UI mỗi ngày, gây đau xương khớp, rụng tóc, môi khô nứt nẻ, chán ăn, gan lách to…
    Chính vì vậy, các bà mẹ không nên nghe những kinh nghiệm truyền miệng mà tự ý sử dụng thuốc cho trẻ. Khi trẻ có những triệu chứng bệnh, cần đưa đi khám để được tư vấn và chỉ định dùng thuốc thích hợp. Tự ý dùng thuốc cho trẻ không phải yêu con mà hoá ra lại hại”con.
     
    men.be.phot thích bài này.
  8. dongdong_245

    dongdong_245 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Cách Chăm Sóc Trẻ Sinh Mổ

    Trẻ sinh mổ có nhiều đặc điểm rất khác với trẻ sinh thường vì thế để giúp bé phát triển tốt, cần chú ý một số vấn đề trong việc chăm sóc bé.

    Đặc Điểm Trẻ Sinh Mổ

    Nghiên cứu gần đây tại Phần Lan cho thấy, cách trẻ được sinh ra có ảnh hưởng tới sự phát triển của hệ miễn dịch ở trẻ. So với trẻ sinh thường, trẻ sinh mổ bị thiệt thòi do hệ vi sinh đường ruột phát triển chậm hơn. Các nhà nghiên cứu tin rằng, quá trình chuyển dạ “đánh thức” hệ miễn dịch của bé.

    Trẻ khi sinh ra, trong quá trình chui qua ống sinh của mẹ, đã được tiếp xúc với vi khuẩn cơ thể mẹ và qua đó kích thích sự khu trú các vi khuẩn tốt trong ruột của bé. Trẻ sinh bằng phương pháp sinh mổ, phần lớn phải cần tới 6 tháng để đạt được số lượng vi khuẩn tốt, trong khi đó trẻ sinh thường chỉ cần mất 10 ngày đã có được. Càng có nhiều vi khuẩn tốt trong ruột, hệ miễn dịch của bé càng được kích hoạt và huấn luyện sớm giúp bé mạnh khoẻ.

    Theo nghiên cứu của các nhà tâm lí học: Trẻ sinh mổ không phải chịu áp lực qua ống sinh của mẹ, chúng chưa được rèn luyện về xúc giác và cảm giác bản năng, dễ dẫn tới mẫn cảm về tinh thần, không tập trung chú ý, chân tay vụng về. Đó có thể là lí do vì sao trẻ sinh mổ thường dễ bị các bệnh nhiễm trùng, dị ứng hơn và khi lớn lên trẻ thường vụng về hơn so với trẻ sinh thường.

    Chăm Sóc Trẻ Sinh Mổ
    [​IMG]
    Cho trẻ bú sữa mẹ: Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ. Sữa mẹ không những chứa hỗn hợp hoàn hảo các chất đạm, các vitamin và khoáng chất cho nhu cầu phát triển của trẻ. Sữa mẹ còn chứa một lượng các vi khuẩn tốt như: bifidobacteria và lactobacillii có lợi cho tăng cường bảo vệ miễn dịch cho trẻ. Những vi khuẩn này qua sữa mẹ vào cơ thể bé trực tiếp, từ đó giúp kích hoạt, bảo vệ miễn dịch sau sinh cho trẻ.

    Ngoài ra, sữa mẹ còn chứa các oligosaccharides và các yếu tố khác giúp tăng cường sự phát triển của hệ vi sinh đường ruột ở trẻ nhỏ. Vì thế, sữa mẹ là tốt nhất cho tất cả các trẻ kể cả trẻ sinh thường và sinh mổ. Trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ có thể bị thiệt thòi vì thiếu hụt các vi khuẩn có lợi này.

    Cân bằng não: Ba tháng đầu tiên sau khi sinh, trẻ cần được bế ẵm, vỗ về, hoặc cho trẻ nằm trong nôi để rèn khả năng cân bằng tiền đình. Khi trẻ được 7, 8 tháng tuổi, cần tập cho trẻ bám, vịn và đi. Cha mẹ không nên cho trẻ tập đi sớm, khi trẻ lớn hơn có thể cho trẻ tập đi trên mặt phẳng.

    Cảm giác bản năng: Trẻ sinh mổ cảm giác không được nhạy cảm, khả năng điều hoà cơ thể kém, động tác vụng về, một số trẻ còn gặp khó khăn về khả năng ngôn ngữ. Khi trẻ lớn, cha mẹ cần tập cho chúng các môn thể thao như: chơi bóng, cầu lông, nhảy dây, đá cầu…

    Xúc giác: Nếu sau ba tuổi mà trẻ vẫn mút tay, cắn các đồ chơi thì có thể đó là phản ứng mẫn cảm của xúc giác do ảnh hưởng của việc sinh mổ. Cha mẹ có thể giúp trẻ tăng khả năng mẫn cảm của xúc giác bằng các cách sau:

    - Cho trẻ chơi với cát, nghịch nước, nhảy bậc để tăng khả năng mẫn cảm của xúc giác.

    - Sau khi tắm cho trẻ, cha mẹ dùng khăn khô cuốn quanh cơ thể trẻ cũng có tác dụng kích thích xúc giác ở trẻ.

    - Cha mẹ nên khuyến khích trẻ thường xuyên chơi các trò chơi có sự tiếp xúc với các bạn.
     
  9. dongdong_245

    dongdong_245 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Mùi Nào Có Hại Cho Sức Khỏe Của Bé

    Một số hương thơm của các loại hoa, nước hoa hay băng phiến có thể là nguyên nhân gây ra dị ứng, mất ngủ, rụng tóc, ho, đau đầu… cho bé.

    Khói Thuốc

    Khói thuốc là đe dọa trực tiếp đến hệ hô hấp, khoang miệng, thần kinh giao cảm trong não của bé, rất dễ gây ra bệnh khó thở, sâu răng, khả năng nghe kém, trí tuệ chậm phát triển.

    Nước Hoa

    Mùi nước hoa cũng đe dọa đến sức khỏe của bé không kém gì khói thuốc lá đâu. Rất nhiều người hít phải mùi nước hoa nhân tạo một cách bị động sẽ có những phản ứng như đau đầu, chóng mặt, dị ứng, đau họng… Nước hoa thực chất là sự tổ hợp của nhiều hóa chất, một số thành phần trong nước hoa có thể có độc, gây kích thích đến một bộ phận nào đó trong não bộ. Nếu mẹ nào đã quen dùng nước hoa rồi thì cũng đừng xịt nước hoa khi đang ở gần con mình; khi đi làm trở về nhà hãy tắm sạch sẽ rồi mới ôm hôn con mình.

    Hương Hoa

    Một số hương thơm của các loại hoa sẽ gây ra dị ứng, mất ngủ, rụng tóc, ho, đau đầu… cho bé ví dụ như hoa lan, hoa xấu hổ, hoa dạ hương, hoa bách hợp, hoa đỗ quyên… Bé ngửi nhiều hương thơm của hoa dạ hương sẽ có cảm giác đau đầu, khó thở, buồn bực; còn khi ngửi nhiều mùi thơm của hoa bách hợp sẽ khiến trung khu thần kinh của bé hưng phấn lạ thường, bé không muốn đi ngủ.Chính vì vậy, nếu nhà bạn có trẻ nhỏ hoặc bé bị dị ứng thì hãy cố gắng đừng để những loại hoa đó ở trong nhà.

    Băng Phiến

    Có nhiều mẹ thích để một vài viên băng phiến vào trong tủ quần áo của bé để tránh gián hay mối mọt. Nhưng theo những nghiên cứu mới đây, bé thường xuyên ngửi mùi băng phiến rất dễ bị bệnh vàng da. Thành phần chủ yếu trong băng phiến là long não, thành phần này có tính độc rất mạnh, người lớn có khả năng bài tiết những chất này ra khỏi cơ thể, còn các bé do cơ thể vẫn còn yếu lại chưa phát triển hoàn thiện nên không có khả năng đó. Vì vậy, tốt nhất bạn hãy nói “Không” với băng phiến ở trong tủ quần áo nhé.

    Khói Xe

    Trong khói xe có chứa rất nhiều khí CO, CO2 và các chất độc hại khác. Khi cho bé ra ngoài đi chơi, bạn hãy chú ý tránh những giờ có lưu lượng xe cộ đi lại đông đúc và nhớ hãy trang bị cho bé một chiếc khẩu trang phù hợp với bé.
     

Chia sẻ trang này