Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? Nghiện rượu luôn là một tệ nạn nhức nhối của xã hội. Đó cũng là mầm mống để bao gia đình tan nát, là nhân tố để xã hội lung lay. Và cư sĩ Nguyễn Hoàng Trọng, pháp danh Tắc Quý, sinh năm 1956, nhà ở tại quận 8, tp HCM từng là một trong những người nghiện rượu. Vì không làm chủ được bản thân, nên khi gặp khó khăn, ông đã tìm đến với rượu, lâu dần ông trở thành kẻ nghiện rượu. Ngày nào cũng phải có rượu, nếu không có rượu thì không thể làm gì được.Và từ chỗ là một người chồng hiền, ông đã trở nên hung dữ, đánh đập vợ con, tiêu tán tài sản, trở thành kẻ ăn bám xã hội...buộc phải vào trường thanh thiếu niên giáo dục quận 8 để cai rượu. Cuộc đời của ông tưởng chừng như không thể cứu vãn được nữa. Nhưng nhờ vợ con yêu thương lên chùa làm công quả hồi hướng cho ông, và một chút phước đức còn lại từ kiếp trước, ông đã biết tới câu niệm Phật, và đặt trọn niềm tin vào Phật. Để rồi sau vài tháng niệm Phật, ánh sáng Phật pháp đã giúp ông từ từ tìm lại được chính mình, thoát khỏi ma men, trở về với gia đình, xã hội, với đúng vai trò người chồng người cha của mình. [video=youtube;9m8nhQa2UCQ]http://www.youtube.com/watch?v=9m8nhQa2UCQ[/video]
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? ai cũng phải nghiện 1 cái gì đó, chỉ là nghiện cái tốt, hay cái xấu thôi
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? [video=youtube;5gWOQLw-ECM]http://www.youtube.com/watch?v=5gWOQLw-ECM[/video]
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? Ông cha ta thường nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" với ý rằng nếu chúng ta chơi với người tốt thì ít nhiều cũng học được những điều hay lẽ phải, còn lỡ theo đám bạn xấu thì dễ dàng bị họ lôi kéo dẫn đến con đường sa ngã. Lê Thế Dương Hùng là một trong những người như thế. Sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, từ bé đã theo đám bạn xấu, dần dần trở thành đàn em của Lê Lam (chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ III) rồi sau đó, tự đứng ra làm ăn riêng, với bao mưu kế độc ác cũng chỉ để kiếm được đồng tiền nhằm thỏa mãn cho việc ăn chơi trác táng. Nhưng sau khi xem chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ III, cùng với sự gặp lại Tịnh Long, Dương Hùng đã biết quay đầu hướng thiện, quy y Tam Bảo với pháp danh Tịnh Tín, và chuyển đổi thành một người có ích cho xã hội bằng việc mở tiệm tạc tượng Phật. Đây là một minh chứng sống cho chân lý "tâm mê là ma, tâm giác là Phật". [video=youtube;Jn82BCnR5Qc]http://www.youtube.com/watch?v=Jn82BCnR5Qc[/video]
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? ai cũng có những thói quen không tốt nhưng thói quen không tốt đó không chỉ làm hại bản thân mà làm hại cả những người thân người xung quanh mình thì cần phải sữa chửa nghiện rượu đến đánh đập vợ con thì thật là 1 thói quen tệ hại, cần phải từ bỏ cái thói quen đó
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? Trước khi bạn thay đổi những cách sống của bạn, bạn phải nhận thức được những thói quen xấu của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn “được” sở hữu thói quen cư xử này từ thời thơ ấu và nó có thể đã trở thành một điều tự nhiên trong cuộc sống. Nếu xui xẻo bạn có nụ cười nhăn nhở… khoe hết cả lợi răng, thì cơ hội từ bỏ cho bạn khá khiêm tốn! Nhưng nếu bạn muốn thay đổi, bạn phải nhận thức rõ chính xác thói quen nào mà bạn muốn trừ tận gốc
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? [video=youtube;CFXZXYYyLOw]http://www.youtube.com/watch?v=CFXZXYYyLOw[/video]
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? hic.em ghét nhất là lão nhà em có thói quen hút thuốc + cafe. ngày nào cũng thế. nói mãi ko chừa.
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? Mình nhiều thứ cần phải từ bỏ quá, mà k biết bắt đầu từ bỏ cái gì trc đây, hi hi. Nhất là nghiện LCM, chưa thể cai đc
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? đã là thói quen thì coi như nó đã ăn sâu vào con người, muốn bỏ thì cũng phải nổ lực rất nhiều, mỗi người mỗi khác, có người thì dễ có người thì khó vô cùng, như cậu bạn sau 2 tháng là bỏ thuốc lá, còn đứa em chồng mình thì cả năm cũng không bỏ được
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? em chưa làm bố nhưng mà cần phải thay đổi thói quen xấu là hay ngồi cả đêm trc cái máy vi tính chẳng vì mục đích công việc mà là giải trí!
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? Thì hạn chế thời gian thôi nè,chứ làm cha mẹ nhiều thứ tốt mà.
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? Theo một tài liệu mình đọc thì thói quen được hình thành giống như cơ chế của phản xạ có điều kiện. Một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tạo thành thói quen. Cần khoảng 21 ngày để hình thành một thói quen. Chỉ có một cách để sửa thói quen là thay thế nó bằng một thói quen khác. Cần 21 ngày kiên trì để thay thế thói quen cũ bằng thói quen mới. Lưu ý phải liên tục không được bỏ dở hoặc ngắt quãng giữa chừng. Liên tường thói quen xấu với tác hại, liên tưởng thói quen mới với lợi ích mà nó đem lại. Vấn đề cuối cùng là kiên trì, có thể đặt ra hình phạt và nhờ ai đó theo dõi giúp.
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? Mình cũng nghĩ vậy, nhưng bổ sung là thói quen mới phải theo điểm mạnh, sự yêu thích của mình, nó như sứ mệnh mình theo đuổi vậy.
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? 7 thói quen làm việc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe (Dân trí) - Thời gian ngồi bên bàn làm việc quá lâu khiến đôi vai bạn chùng xuống, da dẻ xấu đi vì những bữa ăn nhiều dầu mỡ hay ngủ không đủ giấc do thức quá muộn để hoàn thành công việc. Những thói quen làm việc lợi bất cập hại nói trên có thể được điều chỉnh ngay từ bây giờ để ngày làm việc của bạn trở nên năng suất hơn. 1. Đi giày cao gót Nhân có một bài thuyết trình quan trọng hay một cuộc họp với ban giám đốc, bạn liền chọn đôi giày cao gót thời thượng “ton sur ton” với bộ vest công sở trang nhã. Thời trang là vậy nhưng cái giá phải trả cho sự tự tin trước đồng nghiệp là những vết chai ở bàn chân khiến bạn đi lại khó khăn hơn. Bác sĩ A. Holly Johnson, Trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện đa khoa Boston’s Massachusetts cho hay, việc mang những đôi giày cao gót suốt ngày, dù là 4 phân hay 8 phân đều không tốt cho bàn chân. Thay vào đó, bạn nên sắm một đôi giày đế bệt để thay đổi và chỉ nên đi giày cao gót trong vài giờ đồng hồ mỗi ngày. Một cách đơn giản mà hữu hiệu khác để tránh đau nhức đôi chân là mang giày vừa với kích cỡ bàn chân. Khi đi mua giày, hãy đo trước cỡ chân ở nhà hoặc yêu cầu nhân viên bán hàng đo hộ để chắc chắn rằng đôi giày bạn sẽ đi hoàn toàn không kích chân. 2. Ít vận động Sẽ là một ý kiến hay khi mang theo một đôi giày thoải mái, bởi đôi khi bạn sẽ phải đi bộ đến công sở. Các chuyên gia sức khỏe cho hay, việc đi lại quá sức có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng và mất ngủ, trong khi các chuyến tàu xe kéo dài khiến cơ thể không được hoạt động làm tăng cholesterol, huyết áp cũng như số đo các vòng của cơ thể. Trầm trọng hơn, lâu ngày những triệu chứng trên sẽ tích tụ lại gây ra bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ hay thậm chí suy thận. Nếu nhà bạn gần nơi làm việc, bạn có thể ngừng đi xe bus để chuyển sang đi bộ bằng những đôi giày đế mềm. Nếu bắt buộc phải di chuyển bằng tàu xe, hãy vận động cơ thể thay vì ngồi yên một chỗ. 3. Thức quá khuya 8 giờ đồng hồ làm việc tại cơ quan chưa đủ để hoàn thành những công việc được giao là lý do biến bạn thành một “cú đêm” chính hiệu. Với bạn, triệu chứng thiếu ngủ thi thoảng xuất hiện có thể không phải là một mối bận tâm lớn, nhưng nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, trở thành chứng bệnh kinh niên thì có lẽ bạn đang gặp rắc rối lớn. Bác sĩ Lawrence J. Epstein, Trưởng khoa chuyên về các triệu chứng rối loạn giấc ngủ kiêm phát ngôn viên của American Academy of Sleep Medicine cho biết, ngủ không đủ giấc sẽ gây ra những ảnh hưởng rõ ràng tới sức khỏe, nhất là các chức năng thần kinh và nhận thức. Càng thiếu ngủ, bạn càng cảm thấy không tỉnh táo, hiệu suất công việc và học tập cũng do đó mà bị giảm sút. Nguy hiểm hơn, những người thiếu ngủ không có khả năng nhận thức tình trạng bệnh lý của mình mà cho rằng ngủ rải rác 1, 2 tiếng trong ngày có thể cơ thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên, chính thời lượng giấc ngủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những quyết định mà bạn đưa ra, càng ngủ ít, bạn càng dễ tụt lại phía sau guồng công việc. Theo bác sĩ Epstein, liệu pháp duy nhất để điều trị chứng thiếu ngủ là điều chỉnh thời lượng giấc ngủ, có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt. Thời gian lý tưởng nhất để ngủ là giữa buổi tối và 12 giờ sau đó, tức là giữa buổi chiều. Nếu bạn chưa ngủ đủ vào ban đêm thì hãy cố gắng bù lại vào buổi chiều để đảm bảo đủ giấc. 4. Bỏ bữa sáng Có trăm nghìn lý do để bạn bỏ bữa sáng như ca trực lúc sáng sớm khiến bạn không cảm thấy đói hay cuộc họp đột xuất khiến bạn không kịp lót dạ… Dù là lý do gì đi chăng nữa thì ngay từ bây giờ, bạn nên thay đổi thói quen không tốt cho sức khỏe này. Rebecca Scritchfield, một chuyên gia về dinh dưỡng cho biết, bỏ bữa sáng cũng giống như nói với cơ thể hãy thôi sung sức và không tập trung vào công việc nữa. Thức ăn cho bạn lượng calo cần thiết để tạo ra năng lượng, tăng đường huyết, và bữa sáng chính là nguồn dinh dưỡng bù đắp lại sự hao hụt sau khi làm việc hết công suất suốt đêm. Bỏ bữa sáng còn có thể dẫn đến tình trạng ăn vô tội vạ vào buổi chiều hay buổi tối khiến cơ thể càng thêm mệt mỏi vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải dùng bữa sáng ngay khi ngủ dậy mà có thể sắp xếp trong khoảng thời gian 2 tiếng sau khi tỉnh giấc. Hoặc bạn lót dạ một ít trái cây trước, sau đó đến văn phòng dùng thêm món gì đó giàu năng lượng cũng là một cách khoa học để tiếp thêm năng lượng cho cơ thể. 5. Dùng đồ ăn sẵn Mua đồ ăn sẵn trên đường đến nơi làm việc là sự lựa chọn của nhiều người vì giá cả phù hợp và thực đơn đa dạng. Tuy nhiên, không nhiều người trong số họ quan tâm đến các thông tin dinh dưỡng và quên rằng đồ ăn càng rẻ thì càng được chế biến ẩu và chứa nhiều đường. Vì vậy, lựa chọn an toàn và kinh tế nhất là bạn nên chuẩn bị đồ ăn trưa ở nhà. Nếu bạn không có thời gian hoặc phải ăn trưa trên đường đi thì hãy chọn những cửa hàng bán thức ăn tươi ngon thay vì đồ ăn chế biến sẵn. Ngoài ra, bạn cũng nên nhớ rằng thực phẩm tạo năng lượng rất giàu vitamin và khoáng chất và rau xanh là một món không nên bỏ qua. Nếu nửa đĩa cơm của bạn không có mặt món rau, điều đó có nghĩa là lượng rau cần thiết cho cơ thể đang bị thiếu hụt. bạn cũng đừng bỏ qua hoa quả, các loại đậu, thực phẩm ít đạm như cá tươi và ngũ cốc như lúa mì hay diệm mạch là những thực phẩm tốt cho sức khỏe. 6. Ăn vặt Việc thường xuyên ăn vặt không chỉ gây ra các vấn đề về răng miệng mà còn biến bàn phím máy tính thành nguồn lây bệnh. Theo một nghiên cứu mới đây của Kimberly-Clark Professional, bàn phím máy tính là nơi chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh ATP nhất so với những ngóc ngách khác ở nơi làm việc. Nếu không muốn đưa vào dạ dày những mầm bệnh nguy hiểm này thì tốt nhất bạn nên ngồi xa bàn làm việc khi ăn uống, tránh dây bẩn ra bàn phím và khu vực xung quanh trước và sau khi ăn. 7. Tư thế làm việc sai Thời hạn hoàn thành công việc sắp hết, áp lực càng lên cao và đôi vai bạn đang chùng xuống. Những điều này tưởng như chẳng hề liên quan đến nhau, vậy mà trên thực tế, tư thế ngồi làm việc không phù hợp có thể dẫn đến tình trạng đau nhức cơ và mệt mỏi. Hơn nữa, làm việc liên tục suốt ngày không nghỉ giải lao có thể khiến máu lưu thông chậm. Thử tưởng tượng cảm giác phải ngồi trên một chuyến xe nhiều tiếng đồng hồ, bạn sẽ thấy cơ bắp mỏi nhừ, cơ thể kiệt sức. Lý do là bạn ngồi quá lâu ở một tư thế mà không chịu vận động. Nhiều người cho rằng tư thế ngồi thẳng góc 90 độ là thích hợp, song khoa học khuyên bạn nên ngồi hơi ngả về phía sau. Khi lưng có điểm tựa tốt, trọng lượng phần phía trên cở thể sẽ đổ dồn vào điểm tựa đó, giúp cơ thể thoải mái hơn. Ngoài ra, bàn tay nên thả lỏng khi đánh máy, gần giống với tư thế lái xe thay vì giữ khuỷu tay căng cứng như khi tặng hoa hay nằm ngang như khi chơi đàn piano. Lan Trinh Theo BusinessInsider
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? e rất thích topic phương pháp học ngoại ngữ của chị, nhất là các video của a Hưng, bây giờ lại thấy topic này cũng rất ý nghĩa, cảm ơn chị nhiều ạ
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Mình mong làm được cái gì đó có ý nghĩa !!!
Ðề: Từ bỏ một thói quen không có lợi ??? Khi bạn thực sự ý thức được việc mình đang làm, Lập tức sẽ bỏ những việc làm vô nghĩa, không cần thiết. Nó giống như có hai cốc nước: 1 cốc là nước sạch, 1 cốc kia có thuốc độc, Thử hỏi bạn uống cốc nào nếu biết đâu là thuốc độc, đâu là nước sạch.