Tủ thuốc gia đình

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Nhã Trang, 1/11/2004.

  1. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    Mời các bạn tham khảo cách chuẩn bi tủ thuốc cho gia đình . :)

    ---------------------------------------------------------------------
    Một số bạn đọc muốn lập một tủ thuốc gia đình vừa đủ dùng khi bệnh tật hoặc bị thương nhẹ. Các chị đã nhờ bạn bè và những người bán thuốc tại các tiệm thuốc tây, mỗi nơi chỉ một kiểu. Chúng tôi đã mời bác sĩ Lê Thiện Anh Tuấn hướng dẫn cách lập một tủ thuốc gia đình như sau.

    Dụng cụ sơ cứu
    Hai cuộn băng vải, 1 cuộn băng dính, 2 cái băng tam giác, 10 băng cá nhân, 2 gói gạc rời vô khuẩn, 2 gói gạc lót bông vô khuẩn, 1 gói gạc tẩm vaseline đắp bỏng, 2 cuộn băng thun cuộn, nhiệt kế, túi chườm, đèn pin, dây buộc ga rô cỡ 3x50cm, cồn 70o để rửa, sát trùng ngoài da; bông gòn nhỏ, cồn iod để sát trùng vết thương, ngoài da, oxy già để rửa vết thương, kim băng, kẹp (pince) để kẹp gạc, bông, dầu mù u thoa vết bỏng.

    Thuốc
    - Paracetamol dạng viên, nước, gói, viên đạn (nhét hậu môn). Thuốc dùng để giảm đau đầu, đau nhức mỏi, hạ sốt. Người lớn dùng viên 500mg: uống 1 - 2 viên/lần, ngày 1-3 lần; trẻ em uống theo cân nặng: 10 - 15mg/kg cân nặng/lần; uống 3 - 4 lần /ngày, cách mỗi 4 - 6 giờ. Thuốc này không dùng cho người suy gan, thận.
    - Oresol dạng gói (1 gói/lít nước), viên (1 viên/200 ml nước). Dùng để uống bù nước và chất điện giải trong trường hợp mất nước do tiêu chảy, nôn ói, mất nhiều mồ hôi do say nắng, sốt xuất huyết vừa và nhẹ... Người lớn và trẻ trên 5 tuổi: uống theo nhu cầu từ 1-2 gói/ngày, dưới 6 tháng: 200 - 400 ml/ngày, 6 tháng đến 2 tuổi: 400 - 800 ml/ngày, 2-5 tuổi: 800-1.200 ml/ngày. Không dùng nước đã hòa để qua đêm.
    - Maalox, dạng viên nhai hoặc ngậm. Công dụng kháng acid, bảo vệ niêm mạc thực quản - dạ dày - tá tràng; trị đau bao tử, ợ hơi, ợ chua ... Khi dùng nên nhai hay ngậm 1- 2 viên sau các bữa ăn hoặc lúc đang đau. Thận trọng cho người suy thận nặng. Nên uống cách xa các thuốc khác ít nhất 2 giờ.
    - Phosphalugel, có dạng gói gel, viên. Thuốc kháng acid, bảo vệ dạ dày, chống loét, chống xuất huyết tiêu hóa. Dùng trong các trường hợp viêm dạ dày thực quản khó tiêu, chảy máu tiêu hóa... Dùng 1 - 2 viên/lần, ngày 2 - 3 lần; dạng gói gel, uống 1/2 gói sau mỗi bữa ăn. Thận trọng cho người suy thận nặng. Nên uống cách xa các thuốc khác ít nhất 2 giờ.
    - Than hoạt, dạng bột, hoặc có trong viên thuốc tên Carbophos. Thuốc dạng bột có tác dụng hấp phụ khí và độc tố; dùng khi ngộ độc. Thuốc viên có tác dụng trung hòa tiết dịch acid; dùng trong ngộ độc và các rối loạn khó tiêu, trướng bụng, ợ nóng... Cách dùng: dạng bột hòa 1 - 2 muỗng canh/200 ml nước; viên carbophos: nhai 1 - 2 viên sau ba bữa ăn và lúc đi ngủ. Trẻ 3 - 15 tuổi, dùng 1/2 viên; ngày 2 - 3 lần. Nên uống cách xa các thuốc khác.
    - Chlopheniramin có dạng viên và dạng sirô. Thuốc có công dụng chống dị ứng như sổ mũi, nổi mề đay, ngứa ngoài da. Viên 4mg dùng 1viên/lần, ngày 2 - 4 lần; viên 8mg tác dụng kéo dài: uống 1 viên/lần, ngày 2 lần. Trẻ em dùng sirô: liều 0,35 mg/kg/ngày; chia 3 lần. Tránh dùng chung với rượu, và các thuốc an thần gây ngủ. Thận trọng dùng cho người bị hen suyễn, nghẽn phổi.

    Ngoài những vật sử dụng sơ cấp cứu và thuốc nói trên, cần có trang bị một số nẹp bằng gỗ làm sẵn (có bán tại cửa hàng dụng cụ y khoa), để có thể xử trí cố định xương bị gãy.

    Những lưu ý
    - Một số dụng cụ và vật liệu cần phải được vô trùng, đóng trong gói kín.
    - Thuốc để trong tủ luôn đảm bảo hạn dùng, nên kiểm tra thường xuyên để thay khi thuốc quá hạn sử dụng.
    - Tủ thuốc nên đặt ở vị trí trẻ em không thể với tới hoặc bắc ghế leo trèo lấy được.
    (Nguồn: Báo SGTT)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhã Trang
    Đang tải...


  2. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    thuốc tiêu chảy chưa có nhỉ ?

    Oresol chỉ bù nước thôi, nên có thêm bacberin hoặc smecta hoặc vài gói men tiêu hoá loại nhẹ thông dụng (biosubtyl)


    Thuốc nhỏ mũi, mắt (Natri Clorit)

    Betadyn (thuốc sát trùng - tốt hơn cồn và iốt, ai mà sinh con xong mua 1 lọ rồi để dùg luôn)

    Cảm xuyên hương


    Thuốc mình hay cần dùng: đau đầu , dầu gió, ....
     
  3. tintin

    tintin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cho mình tham gia bổ sung một chút cho tủ thuốc gia đình có con nít nhe:
    1/ Tylenol syrup :hạ sốt cho trẻ em
    2/ Motilium: chống ói
    3/ Kem Phenergan : trị ngứa do côn trùng cắn
    4/ Lotion bôi chống muỗi đốt
    5/ Thuốc đỏ
     
  4. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Sự cần thiết của tủ thuốc gia đình

    Sự cần thiết của tủ thuốc gia đình

    Mấy năm gần đây, các nhà thuốc mọc lên như nấm sau mưa, vì vậy mà ngày nay tủ thuốc gia đình dần dần mất hẳn ưu thế, nhiều nhà mua thuốc về để lăn lóc trên mặt bàn, nóc tủ, khi cần nháo nhác tìm khắp nơi, không ít trường hợp dùng nhầm thuốc dẫn đến tai họa.


    Vì vậy, các gia đình, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, nên có một tủ thuốc nhỏ để dự trữ một vài thứ thuốc và các dụng cụ y tế thông dụng, thiết yếu để đề phòng khi có người đau ốm, tai nạn bất ngờ . Tủ thuốc gia đình cần lưu ý những điểm sau:

    Tủ thuốc cần đặt nơi thuận tiện cho việc sử dụng, cần đặt nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nơi ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Tủ thuốc cần có nhiều ngăn để có thể sắp xếp các loại thuốc riêng biệt, ngăn nắp, theo thứ tự từng loại thuốc, có ghi rõ công dụng, liều dùng… để khi cần không bị nhầm lẫn. Cần phải kiểm tra, bổ sung, thay thế thường xuyên nếu quá hạn sử dụng hoặc biến chất. Tủ thuốc cần đóng kín để tránh bụi và côn trùng. Nếu nhà có trẻ nhỏ cần đặt tủ thuốc ở trên cao ngoài tầm tay với của trẻ để trẻ không tự ý lấy được.

    Tủ thuốc gia đình nhất thiết phải có cồn y tế, thuốc sát trùng (oxy già, thuốc đỏ, thuốc tím), bông, băng, gạc, băng keo vải, băng thuốc… để băng bó sơ cứu vết thương khi cần thiết; Nhiệt kế đo thân nhiệt, kéo cắt băng; Các loại dầu gió như: dầu cù là, khuynh diệp, dầu gừng… để dùng khi đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, cảm lạnh, ăn chậm tiêu, đầy hơi, bong gân; Và một số loại thuốc thông dụng như thuốc chữa cảm sốt, cảm cúm đông y dược như: Paracetamol, Ankitamol, Xuyên hương; Thuốc tiêu chảy như: Ganidan, Bisepton…; Thuốc ho (một vài loại thuốc kháng sinh quen dùng, lọ sirô ho Bổ phế, Beho… cho em bé. Tùy theo yêu cầu và số lượng người trong mỗi gia đình mà số lượng thuốc cần nhiều hay ít. Ví dụ như nếu trong nhà có người bị huyết áp, dị ứng, đường ruột… thì trong tủ thuốc cũng phải luôn dự trữ sẵn những loại thuốc đó.

    Tuy nhiên, cần phải phổ biến để mọi người trong gia đình biết rõ cách sử dụng các loại thuốc có trong tủ thuốc gia đình, bởi thuốc Tây y có tác dụng nhanh chóng và thuận tiện khi sử dụng nhưng nó lại là con dao hai lưỡi nếu không biết sử dụng đúng cách.

    (Theo Hà Nội Mới)
     
    cindyvn thích bài này.
  5. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Chuẩn bị thuốc khi đi tàu xe

    Vào những ngày cuối năm, rất nhiều người có dự định đi du lịch xa hoặc về quê thăm gia đình quyến thuộc... Để bảo đảm an toàn cho sức khỏe và thoải mái trong chuyến đi, bạn cần lưu ý một số vấn đề khi đi tàu xe và đem theo những loại thuốc cần thiết.


    Khi phải đi tàu xe, bạn cần lưu ý:

    - Tránh ăn hoặc uống quá nhiều trước khi lên tàu xe.

    - Tìm chỗ ngồi có sự thông khí, tốt nhất là ở phía trước xe, gần chỗ tài xế, để đầu tựa vào nơi tương đối ổn định, tránh không để đầu gục gặc.

    - Không nên đọc sách, báo khi tàu xe đang chạy mà tốt nhất nên nhắm mắt. Nguyên nhân gây say xe là ốc tai tiền đình bị kích thích do sự cảm nhận giữa tai và mắt về sự chuyển động không tương hợp. Khi chuyển động của tàu xe có vận tốc không đều, ngoằn ngoèo, bạn càng dễ say.

    - Đôi khi phải sử dụng thuốc chống nôn (cần lưu ý thời điểm dùng thuốc). Cần uống 30-60 phút trước khi lên tàu xe để thuốc có đủ thời gian tan trong dạ dày, giải phóng hoạt chất và hấp thu vào máu, phát huy tác dụng. Hiện đã có loại thuốc chống nôn dạng băng dán (tên biệt dược là Scopoderm TTS, chứa hoạt chất Scopolamin) để dán lên vùng da sau tai trước khi lên tàu xe 6-12 giờ.

    Khi đi du lịch, ngoài thuốc chống nôn, bạn cũng nên chuẩn bị một số dược phẩm khác để điều trị những bệnh thông thường như cảm cúm, tiêu chảy... Đặc biệt, những bệnh nhân đang phải dùng thuốc chữa bệnh (như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh xương khớp...) nhất thiết phải mang đủ số lượng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

    Các loại thuốc thông thường cần mang theo là:

    - Thuốc giảm đau hạ nhiệt như paracetamol.

    - Thuốc kháng acid có chất chống đầy hơi hoặc thuốc tăng nhu động dạ dày để trị chứng khó tiêu, đầy bụng.

    - Thuốc trị tiêu chảy và một số gói Oresol để bù nước và điện giải.

    TS Nguyễn Hữu Đức , Sức Khoẻ & Đời Sống
     
  6. mehuyen

    mehuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Cac chi oi, khi bi tieu chay co hai cach chua dan gian hay lam, cac chi xem sao nhe.

    1. Gao rang cho vang roi do nuoc soi vao ngam cho ra nuoc roi uong.

    2. La oi non/bup: con trai thi 7 la, con gai thi 9 la: dem rua sach roi gia nhuyen cho nuoc vao quay deu roi uong, neu em be uong thi chi loc lay nuoc thoi.

    Neu o nha thi em lam cach nay, chi khi khong o nha em moi phai dung thuoc thoi.
     
  7. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ừm, HTVH thấy cái vụ lá ổi được đấy. Giờ đọc mới nhớ ra, hồi nhỏ bà nội cũng hay cho chị em HTVH ăn lá ổi mỗi khi.... Hiệu nghiệm phết, hihi. Uống thuốc tây chỉ là giải pháp cuối cùng thôi, uống nhiều có hại lắm, các mẹ nhẻy?
     
  8. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,070
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tủ thuốc gia đình

    Đọc topic mình có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích. Cám ơn các mẹ đã chia sẻ.
     
  9. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,184
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tủ thuốc gia đình

    các mẹ chu đáo quá tủ thuốc nhà em ít loại lắm vì chẳng mấy khi dùng
     

Chia sẻ trang này