Mấy tuần trước, mình bị mất sữa và phải đi chữa bằng phương pháp tác động cột sống. Khoảng vài buổi là sữa nhiều trở lại, không cần cho bé uống sữa ngoài. Mình biết nhiều mẹ không có điều kiện đi chữa nên đưa lên đây cách ăn uống mà mình được hướng dẫn để sữa ra nhiều và chất lượng. Các mẹ thử xem nhé. Cháo móng giò: có 5 vị sau: 1 lạng gạo nếp, 1 lạng hạt sen tươi (nếu khô thì cho ít hơn), 1 lạng đu đủ xanh, 1 cái móng giò, 1 mớ ngải cứu. Tất cả hầm nhừ sao cho ăn được cả xương, chia làm 2 bát ăn hai lần trong ngày. Kinh nghiệm là muốn hầm nhừ cả xương thì nên hầm riêng móng giò trước bằng nồi áp suất. Ăn cả xương sẽ giúp mẹ có đủ canxi cho bé. Đây là bài thuốc nên không được thiếu vị nào. Kiêng: thịt bò, tôm, nghệ(gây co cơ và co cả tuyến sữa), các loại đỗ (gây đào thải sữa) Ăn nhiều hoa quả ngọt, kiêng chua, cay, chất kích thích. Ăn vừa rau, canh vì dễ gây loãng sữa, với cả rau dạo này phun thuốc nhiều quá, tốt nhất nên ăn rau ngót, cải cúc, mồng tơi. Các mẹ ăn như vậy thì sữa mới có chất lượng, bé bú lên cân tốt. Cho con bú trực tiếp càng nhiều càng tốt để kích thích sữa về. Vắt sữa ra bình thì sẽ không kích thích được tuyến sữa đâu. Các mẹ tham khảo thêm bài này về chữa mất sữa nhé. http://giadinh.net.vn/home/20081020104738437p0c1001/lam-gi-de-goi-sua.htm
Cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều, mong rằng các mẹ gửi các kinh nghiệm mà mình biết để mọi người h hỏi. Em cũng tham khảo nhiều nhưng không biết ăn các loại đỗ lại không tốt, nhưng em nghĩ mỗi người có 1 cơ địa khác nhau nên mỗi bài thuốc có thể tốt với người này mà chưa chắc đã áp dụng được với người khác, ví dụ như nhiều mẹ uống cốm BIKIMILM rất tốt, nhưng nhiều mẹ uống đâu có hiệu quả gì. Vậy nên mới cần các mẹ chia sẻ kinh nghiệm, với bài thuốc này có thể chưa có tác dụng nhưng sẽ áp dụng được bài thuốc khác. Cảm ơn các mẹ nhiều.
mình thì chẳng dùng thuốc hay bấm huyệt gì cả. Hồi mang thai bé Nhi, có đọc ở đâu đó (quên rùi hic) từ khi mang thai, nên dùng khăn chà nhẹ đầu ti khi tắm, kích thích và vệ sinh tuyến sữa. Sau khi sinh bé, mình không bao giờ để căng sữa cả, lúc nhỏ, bé ti không hết thì dùng máy vắt bớt trước khi bé ti. Đến lúc đi làm thì chịu khó buổi trưa vắt một lần, chiều về nếu không có bé ti ngay được thì vắt đi, sáng trước khi đi làm thì vắt cho sạch, cho vô tủ lạnh, dùng trong 24h. Các mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nhe, không có điều kiện thì ăn thêm bát cơm. Còn phải uống nhiều nước nữa, mình uống mỗi ngày hơn 3L nước đấy các mẹ. Rồi thì 2 ly sữa mama mỗi ngày. Bé Nhi mình giờ được 10 tháng rồi, trộm vía, sữa mẹ vẫn là chủ yếu cho con. Mỗi ngày mẹ "thu hoạch" 400~500ml sữa (chưa tính cái khoản con ti buổi tối, mẹ không đong được ), con uống thêm 100~200ml sữa ngoài + 1 miếng phô mai + 1 hũ sữa chua. Bé không bụ, cũng không còi, trộm vía bé khỏe mạnh không cảm, sốt, ho khi trái gió trở trời, chắc nhờ sữa mẹ hehe
Chào các mẹ, Em bắt đầu phải đi làm rồi, em đang cần mua máy vắt sữa mẹ. Có mẹ nào có máy vắt sữa không dùng nữa định thanh lý thì gọi cho em nhé. SDT: 0982995772 Em cảm ơn nhiều!
Mình có 1 cái, vắt hay lắm, nhưng mà chẳng thanh lý đâu, vì thanh lý rồi thì chắc bao nhiêu việc nhà chắc mình phải làm tất, hê hê
Mình cũng được khuyên như vậy, làm theo nhưng hiệu quả chắc không bằng mẹ nó, mà cũng có lẽ vì bé nhà mình háu ăn lắm, bú nhiều nữa nên vẫn không đủ. Cũng may nhờ hợp thuốc nên mới đủ sữa cho con. Hơn nữa là mình có điều kiện về thời gian, đi làm gần mà tranh thủ về nhà giữa giờ được nên cũng có điều kiện chăm sóc con tốt hơn.
Mẹ nói phải đây!!! Tôi thấy mấy mẹ kia bảo mua thuốc về uống cho có sữa cho con bú,mấy mẹ lạm dụng vào thuốc nhiều quá. Các mẹ không có sữa cho con bú cũng một phần do ăn uống thiếu chất,thiếu vitamin. Với lại có những trường hợp mới sinh xong thì trở lại công ty làm việc nên sữa cũng dần mất đi.Để khắc phục tình trạng đó các mẹ nên ăn uống đủ chất,kết hợp uống sữa bà bầu sau khi sinh để có nhiều sữa cho bé bú,không thì các mẹ có thể tham khảo các món ăn như "Đu đủ hầm giò heo" cũng sẽ có sữa nhiều cho bé bú đó. Chúc các mẹ thành công:tonqe:
Nói đi mà sao ko thấy ai nói lại ? Vậy còn vấn đề mẹ có sữa nhiều mà bé lười bú thì biết làm thế nào ?
Đó đó thế mới biết nuôi con là rất khó. Có mẹ thì thiếu sữa, mẹ nhiều thì con lại lười bú.Tớ nghĩ nếu bé lười bú thì các mẹ nên kiên trì , tập cho bé bú thành thói quen, có thể cắt giảm bớt thức ăn dặm. Bé nhanh đói, ắt sẽ bú sữa mẹ thôi.
Chính xác! Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà. Câu này mình thấy quảng cáo sữa trên ti vi mở đầu bằng câu ấy.Nhưng sữa mẹ cũng đâu phải ai cũng có nhiều, nên mình cũng phải tìm loại sữa bột nào đó kết hợp cho bé uống.
Bé lười bú cũng 1 phần là chê vú mẹ đấy,mẹ thử kiểm tra xem sao? Nếu đúng là lí do đó mẹ nên cho bé bú nhiều hơn để kích thích tuyến sữa,xoa bóp ngực đúng cách..để sữa mẹ chảy đều hơn và kích thích bé bú tốt hơn.Chúc con bạn bú nhiều,mau lớn
Theo em được biết sữa mẹ là dịch thể sinh học tự nhiên chứa nhiều chất kháng khuẩn, tǎng cường sức đề kháng cho bé,đồng thời bú sữa mẹ sẽ thuận lợi về kinh tế không những vậy bú sữa mẹ rất thuận lợi vì không phụ thuộc vào giờ giấc, không cần phải đun nấu, dụng cụ pha chế..Và để phòng chống suy dinh dưỡng cho con, em đã nuôi con bằng sữa mẹ trong 4th đầu đời,và mong rằng con sẽ có một sự phát triển tốt về sức khỏe cũng như trí tuệ..Mẹ yêu con
Mẹ nào có nhiều sữa cho con bú thì thật là hạnh phúc. Khi các bé được nuôi bằng sữa mẹ thì sức đề kháng của bé sẽ rất tốt, ít ốm vặt. Tớ biết vậy đấy, nhưng tớ thì không có cái diễm phúc ấy. Khi bắt đầu đi làm là bầu sữa tớ cạn dần nên đành phải nuôi con bằng sữa ngoài chứ không lẽ cho bé uống nước lã. Trộm vía, bé cũng phát triển khỏe mạnh.
Chính xác! Nếu trong trường hợp bất khả kháng , chúng ta phải cho bé uống sữa ngoài thay thế. Nếu các mẹ tìm được loại phù hợp, bé uống vào phát triển như bình thường. Thế cũng phần nào đỡ day dứt khi không nuôi được con bằng sữa mẹ.
Các mẹ ơi! Giúp em với, bé nhà em lâu nay sao tự nhiên bú ít quá, ti của mẹ ngày càng căng lên. Có hôm nữa đêm em phải chui ra mùng để hút sữa bỏ vào bình cho vô tử lạnh, nhưng mà sao em nhìn thấy nó trong veo như nước dừa á .. huhu ! Em hút nhiều lắm, 100ml - 140ml luôn và vẫn cứ trong veo hà ( ( . Em phải làm sao đây ??? Con em ốm mất thôi !
Mình đồng ý với mẹ,nhưng đã nuôi con bằng sữa ngoài từ rất sớm các mẹ nên dành cho bé tình yêu thương và sự chăm sóc đặc biệt nhất..Hãy luôn quan tâm tới bé ,hãy tăng cường hệ miễn dịch để bé tăng cao sức đề kháng chống lại những dịch bệnh giúp bé ngày càng phát triển và thông minh theo đúng lứa tuổi..
Mẹ có nghe nói đến trong ti mẹ có đến 2 loại sữa không ? Có thể mẹ hút chưa hết "sữa đầu" đấy. Mẹ nên chú ý hơn cho việc ăn uống của mình khi con con bú nữa nhen! ăn thực phẩm đa dạng và uống nhiều nước để cho bé bú nhen mẹ ! Nếu mẹ lo về nguồn sữa của mình thì mẹ uống thêm sữa bầu để yên tâm hơn. Mỗi ngày 2 hay 3 ly gì đó (tùy theo loại). Chúc mẹ nuôi con khỏe!