Các mẹ ơi!hiện tại ở Hà Nội đang có dịch trẻ bị sốt cao,nôn trớ, kèm theo đi ngoài . Em thấy có rất nhiều trẻ bị như vậy,ở bệnh viện Nhi đang trong tình trạng quá tải vì trẻ nhập viện nhiều . Có mẹ nào biết: nguyên nhân gây bệnh, cách phòng chống và nếu bị như vậy thì nên làm như thế nào vào đây chỉ dẫn cho mọi người đi .
Đây chính là dịch tiêu chảy cấp đang lây lan cả trong người lớn đó bạn. Theo như mình biết thì bệnh này lây qua đường ăn uống (mình nghĩ là các báo hôm nay đưa tin chưa chuẩn) và đường thở nữa (do 1 loại vi rút nào đó - nhiều khả năng hơn). Thông tin sẽ được xác nhận sau cuộc họp chính thức của Bộ Y tế chiều tối nay thôi. Mình nghĩ biện pháp phòng ngừa là phải giữ vệ sinh cho bé thật sạch sẽ, tăng cường các thực phẩm giàu vitamin C để tăng sức đề kháng, thường xuyên nhỏ mũi, mắt bé bằng nước muối sinh lý. Ở thời điểm dịch bùng phát, có thể cho bé tạm nghỉ học vài ngày. Mình sẽ cố gắng để sớm cập nhật thông tin mới nhất cho cả nhà nhé.
Thanh củi nhà bác thông tin cho cả nhà nhé , sợ thật sao bây giờ lắm dịch bệnh thế không biết , chả bù cho ngày xưa, nghèo nhưng mà môi trường trong lành .Khiếp quá !
Báo động hơn nữa cả nhà ơi !hiện tại ngoài dịch tiêu chảy cấp còn có dịch nguy hiểm hơn là dịch tả đã bắt đầu xuất hiện tại HN . Theo như em biết thì biểu hiện nhìn được bằng mắt thường đó là phân (hay nứớc khi trẻ đã đi ngoài) của đứa trẻ có màu trắng đục như màu nước gạo vo .Khi có biểu hiện này lập tức phải đưa trẻ vào viện cấp cứu ngay vì rất rất nguy hiểm . Đó là những j em biết về dịch này . Mẹ nào có thông tin j vào đây alo lên cho cả nhà biết nhé
Bạn ơi HN đang xuất hiện dịch sốt xuất huyết nữa, các mẹ co biết thuốc diệt muỗi nào tốt ko co hại loa lên nhé
Hic, trưa qua đã phải sang lớp đón Chíp về vì sợ, môi trường trong các lớp mẫu giáo lây lan rất nhanh. Mình được biết là khu vực Tân Mai và Kim Liên là 2 khu có dịch đang bị khoanh vùng. Bệnh tả lây lan rất nhanh và có nhiều diễn biến nhanh nên rất nguy hiểm, kể cả với người lớn. Các mẹ nên cẩn thận, rửa tay chân cho con thường xuyên, hạn chế tiếp xúc. Nếu trong khu vực cho trẻ bị tả thì cần phải báo cho trạm y tế phường để khoanh vùng, tránh lây lan ra cộng đồng.
Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu Hà Nội và các tỉnh mở chiến dịch tổng tiến công về vệ sinh an toàn thực phẩm trong đó hải sản, cá tươi, mắm tôm, thực phẩm chưa chín cần loại hoàn toàn khỏi thực đơn của người dân. 4 khuyến cáo cho cộng đồng phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm: - Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường: rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, cấm đi tiêu bừa bãi; tránh tập trung ăn uống đông người; hạn chế người ra vào vùng đang có dịch. - An toàn vệ sinh thực phẩm: mọi nhà, mọi người đều thực hiện ăn chín uống sôi; không ăn rau sống, uống nước lã; không ăn các thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, đặc biệt là mắm tôm sống, hải sản tươi sống, gỏi cá, tiết canh, nem chua. - Bảo vệ nguồn nước và dùng nước sạch. - Khi có người bị tiêu chảy cấp, phải nhanh chóng báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời.
6 không trong phòng chống bệnh tiêu chảy cấp: - Không ăn rau sống - Không ăn tiết canh - Không ăn mắm tôm, mắm tép sống - Không ăn gỏi cá, đồ hải sản sống - Không ăn nem chạo, nem chua - Không uống nước lã, nước mất vệ sinh.