Làm Sao Để Bé Tiếp Thu Tốt Hơn ?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Pi Pham, 11/9/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Pi Pham

    Pi Pham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    thế hả chị, vậy tính ra con e giờ mới lo cái vấn đề này cũng trễ rồi hic hic, nhưng mà chậm còn hơn không, e vẫn mong các mẹ share cho e nhiều kinh nghiệm với, hồi đó chỉ nghĩ đẻ con nuôi con đơn giản, giờ lòi ra cái vụ dạy con này sao mà đau đầu quá hic hic
     
    Đang tải...


  2. Pi Pham

    Pi Pham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    e cũng thế đấy mẹ ạ, bởi vậy phục các mẹ mà dạy con giỏi quá, hi vọng các mẹ share thêm nhiều cách để mọi người cùng học hỏi mà dạy con tốt hơn nè
     
  3. Mẹ Jennie

    Mẹ Jennie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    mới đọc bài này thấy hay nên đem về cho các mẹ nghiên cứu nè :D

    10 cách giúp bé tập trung (5-6 tuổi)


    1. Hãy cảm thông với trẻ: bạn có thể nhận thấy trẻ khó chịu và bực mình khi phải ngồi một chỗ mặc dù chúng cũng rất muốn tập trung ngồi chơi hoặc ngồi học như anh chị của mình, đừng vội mắng chúng.

    2. Giảm mọi âm thanh (nhạc, tivi…) có thể làm cho trẻ mất tập trung. Khi đến giờ bé ngồi vào bàn học hoặc làm một việc gì cần sự tập trung thì hãy tắt nhạc hoặc tivi đi.

    3. Ngồi cùng với trẻ: kết quả nghiên cứu cho thấy rằng một đứa bé ngồi chơi đồ chơi lâu hơn nếu có cha hoặc mẹ ngồi chơi cùng. Bé tập trung vào chơi và chơi lâu hơn vì bé cảm thấy yên lòng, thoải mái và dễ chịu khi có bạn ở bên cạnh.

    4. Tạo góc học tập yên tĩnh: trẻ không thể tập trung nếu nơi bé ngồi học quá ồn ào hoặc bừa bãi. Tập sách phải luôn được sắp xếp gọn gàng, bút viết phải bỏ vào hộp, dẹp hết sách báo cũ…

    5. Đặt mục tiêu sao cho bé có thể đạt được: đừng bao giờ nổi giận vì trẻ không thực hiện được mục tiêu mà bạn đề ra. Cơn giận của bạn sẽ làm cho trẻ thất vọng với chính bản thân mình và đánh mất dần lòng tự trọng. Bạn nên bắt đầu bằng một mục tiêu vừa phải; ví dụ như bé phải tập trung làm bài tập nhà trong vòng 5 phút tối nay. Thiết lập khoảng thời gian thích hợp với bé.

    6. Dần dần tăng thời gian trẻ cần phải tập trung cho hoạt động của mình: một khi bé đã đạt được sự tập trung trong khoảng thời gian bạn đề ra, hãy kép dài thêm 30 giây nữa vào tối hôm sau. Hãy nói cho bé biết bạn đang làm gì và mục tiêu mới cần phải thực hiện.

    7. Thời gian học và chơi phải xen kẽ với nhau: hãy để cho trẻ tự chọn chúng thích chơi trước hay sau hay giữa giờ học. Lúc bé chơi là lúc bé thư giãn và sau đó bé có thể tập trung tốt hơn. Cho bé chơi một khoảng thời gian thích hợp rồi nhắc nhở bé quay trở lại bàn học, tập trung làm và học cho hết bài.

    8. Quan sát: có đôi khi bé có thể tập trung học lâu hơn thời gian bạn quy định, nếu vậy thì hãy tìm hiểu động lực nào giúp bé tập trung trong thời gian lâu như vậy? Bé thích làm bài tập này, bé thích ngồi học ở đây hoặc vì nguyên nhân nào khác?

    9. Trao cho bé quyền làm chủ: có sự khác biệt giữa giúp đỡ và trách nhiệm. Nếu bạn nghĩ đó là trách nhiệm của bạn thì bé sẽ phụ thuộc hẳn vào bạn. Khuyến khích trẻ tự chủ động làm mọi việc của chúng và thực hành kỹ năng tập trung.

    10. Thường xuyên nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của trẻ: Tìm hiểu xem trẻ có tập trung học trong lớp không. Chia sẻ kinh nghiệm với giáo viên và cùng nhau tìm ra biện pháp tốt nhất để giúp trẻ tập trung tốt, học tốt.
     
    me_gun thích bài này.
  4. me_gun

    me_gun Thành viên mới

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Cảm ơn mẹ Jeny, bài của mẹ hay quá, em không có tiết mục chơi cho con, chỉ kêu nó học, xong thì nó làm gì mặc nó. mình có thời khóa biểu cho con thì cũng hay nhỉ
     
    Mẹ Jenniedauvang thích.
  5. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,269
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Đánh dấu nghiên cứu, bé nhà em chúa mất tập trung
     
  6. dauvang

    dauvang Thành viên mới

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Em thấy cuộc sống bận rộn quá, nghĩ đến về chăm con sao cho tốt nữa, rất áp lực, nhiều hồi đi làm về mệt mà bé học hành chểnh mảng làm em lại chán. Không logic gì cả mẹ nó ah, nhiều hồi con không tập trung, cứ như đi trên mây
     
  7. me_gun

    me_gun Thành viên mới

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Cố lên mẹ nó ah, ai cũng phải qua cái giai đoạn này, và quan trọng là mình phải chăm sóc con cẩn thận từ nhỏ nữa. Em đứa đầu không kinh nghiệm, đứa thứ 2 này làm bài bản luôn, vì đứa đầu cũng cà lơ phất phơ như tình trạng chung ah, em cũng thử nhiều cách, nhưng không khá hơn là mấy
     
  8. dauvang

    dauvang Thành viên mới

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Bài bản là sao mẹ nó, em thấy có mẹ nói cho con học số từ nhỏ, em thắc mắc nó nhỏ quá ko biết học số là học thế nào
     
  9. me_gun

    me_gun Thành viên mới

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Vụ học số thì mình không biết đâu, mình chỉ cho con ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, sống trong môi trường tốt thôi
     
  10. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    hay quá, e cũng vừa mới sưu tầm bài này rất hợp với topic nhà mình, post cho các mẹ xem nè

    4 cách giúp bé rèn luyện tính tập trung
    Con bạn có thường xuyên mất tập trung khi đọc sách hay học tập? 4 chiêu dưới đây sẽ giúp bé rèn luyện tính tập trung hơn.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa

    1. Tìm hiểu nguyên nhân

    Một số bé không mấy tập trung khi học bài, nguyên nhân đến từ việc bé không mấy hứng thú với nội dung bài học do chúng quá đơn giản hoặc quá phức tạp với bé.

    Bạn cần hết sức chú trọng phân biệt tình trạng nắm bắt kiến thức của con trẻ để có phương pháp giáo dục thích hợp. Không nên gò ép hoặc yêu cầu thành tích học tập ở trẻ, quan trọng hơn hãy tìm hiểu quá trình học tập, nắm bắt và tiếp thu kiến thức của con.

    2. Rèn luyện thói quen tốt ngay thời gian đầu

    Việc học tập làm bài thiếu tập trung ở trẻ còn liên quan đến thái độ thiếu nghiêm khắc, nghiêm túc của cha mẹ trong thời gian đầu bé đến trường.

    Chăm lo ngày đầu mới nhập học chưa kịp thích ứng, trong khi bé học bài hay làm bài tập ở nhà cha mẹ lúc cho con uống nước, lúc cho con ăn vặt, lúc nói chuyện với bé dần dần hình thành thói quen vừa làm bài tập, vừa ăn vặt, vừa nói chuyện gây ra sự thiếu tập trung nhất định. Cha mẹ cần khắc phục phương pháp giáo dục sai lầm trong việc quan tâm quá mức cần thiết đến trẻ.

    3. Luôn bên cạnh bé

    Trong giai đoạn đầu đến trường và tham gia học tập, mức độ tập trung và kiên trì học hỏi của bé là có hạn vì vậy việc cha mẹ bên cạnh trong suốt quá trình học là biểu hiện khuyến khích bé học tập. Tuy nhiên không nên chăm chút nhất cử nhất động và can thiệp quá sâu vào việc học của con trẻ.

    Tốt nhất khi cạnh bé, bạn có thể chuyên tâm làm việc của mình, là tấm gương tốt để bé học tập thói quen tập trung làm việc, không nên nói chuyện và tạo môi trường học tập yên tĩnh cho trẻ.

    4. Thỏa hiệp

    Bé Tý và mẹ có một thỏa hiệp, nếu Tý hoàn thành bài tập đúng thời gian là có thể xem chương trình tivi yêu thích. Nhưng nếu bé không kịp hoàn thành bài tập đúng thời gian do mải chơi trong suốt quá trình học thì sẽ không được xem ti vi nữa. Những thỏa hiệp tương tự nếu được hình thành dưới sự bàn bạc và nhất trí giữa cha mẹ và con cái sẽ có hiệu quả hơn nhiều nếu chỉ do cha mẹ đặt ra.

    Phương pháp này khuyến khích bé tập trung làm việc để đạt được mục đích cuối cùng, nhưng cha mẹ nên chú ý cần tuân theo thỏa hiệp, không nên vì bé chưa hoàn thành nhiệm vụ mà áp đặt càng nhiều nhiệm vụ khác.

    BACSI.com (Theo aFamily)
     
  11. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    con e thuộc dạng biếng ăn kinh niên luôn, tới giờ 3 tuổi rồi mà mới có 12kg thôi, e đang lo ko biết biếng ăn vậy có ảnh hưởng tới sức học sau này của bé ko nữa, e cũng hay tìm tài liệu về rút kinh nghiệm và dạy con lắm nhưng cái màn dinh dưỡng này e pó tay rồi, mẹ nó cho con ăn thế nào cho e học hỏi với
     
  12. Bống Linh Linh

    Bống Linh Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    ôi mình mới đọc bài này bên mục học cùng bé nè, đem về cho các mẹ tham khảo nhé

    Những đứa trẻ chẳng chịu ngồi yên, luôn chân quậy phá và lơ đễnh trong giờ học luôn khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng.

    Hiếu là một đứa trẻ hay quậy phá. Trông thấy gì, cậu bé cũng muốn xông vào xem và làm thử nhưng lại luôn lảng tránh bài tập về nhà. Trong khi Long, em họ của Hiếu, thì lại ngồi mơ màng cắn bút hàng giờ bên bàn học. Hai phong thái đối nghịch nhau trên một nguyên nhân gây lên: Cả hai bé đều mắc chứng khó tập trung.
    Chúng ta nên giúp trẻ mất tập trung như thế nào? Trước khi đi sâu vào vấn đề, cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu xem: Con có đang lo lắng về một điều gì đó mà không dám nói ra hay không? Mình đã chú ý khen ngợi con kịp thời mỗi khi con đạt kết quả học tập tốt chưa? Hay đơn giản là con ngủ đã đủ chưa?… Một số thảo luận sau đây với các chuyên gia tâm lý có thể phần nào giúp các bậc cha mẹ tháo gỡ vấn đề này.


    Giữ cho bé một chế độ ăn uống đủ dưỡng chất
    Trong một số trường hợp, chứng khó tập trung ở trẻ còn đi kèm với chứng hiếu động thái quá. Trong trường hợp đó, bạn hãy hỏi tư vấn của bác sĩ nếu cảm thấy cần thiết. Tuy nhiên, chứng khó tập trung thường được khắc phục một cách dễ dàng thông qua liệu pháp hỗ trợ hành vi kịp thời, nhằm giúp trẻ giảm bớt những dự định không chắc chắn và tăng cường sự tổ chức. Kết hợp song song với liệu pháp hành vi thì một chế độ dinh dưỡng đầy đủ mà tối quan trọng.
    Bà Brigitte Coudray, chuyên gia dinh dưỡng thuộc Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng (Pháp) cho biết: “Những trẻ đi học mà không ăn sáng thường có biểu hiện đãng trí hoặc lơ đễnh không vào giờ học này thì vào giờ học khác trong ngày. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc bỏ bữa ăn trong ngày dẫn tới sự giảm khả năng tập trung cho quãng thời gian còn lại trong ngày”. Ngũ cốc, mầm ngũ cốc, hạt bí, nho khô, rau dền là những thực phẩm chống mệt mỏi hàng đầu. Cũng nên chú ý đừng để trẻ đi ngủ muộn quá.

    Giữ một nhịp sống êm đềm trong gia đình là điều thiết yếu
    “Những trẻ đứng ngồi không yên lại thường là những trẻ có chức năng vận động kém và thiếu tổ chức. Những liệu pháp thư giãn, nghỉ ngơi dành cho trẻ có thể giúp ích trong trường hợp này”, bác sĩ tâm lý người Pháp Marie-Paule Duveau cho biết. Những trẻ có các kênh giác quan quá nhạy cảm dễ gặp khó khăn về khả năng tập trung chú ý vào một sự việc. Nét đặc trưng trong sự giảm chú ý ở trẻ là trẻ có khuynh hướng chuyển một cách nhanh chóng từ hoạt động này sang hoạt động khác nhưng không hoàn tất công việc nào cả vì dễ bị thu hút bởi những việc nằm ngoài việc mình đang làm. Điều này thường đi đôi với sự hoạt động quá mức, thiếu tổ chức và khả năng tự điều tiết kém. Do vậy, việc thiết lập cho trẻ một môi trường có lợi cho sự tập trung và chú ý là thiết yếu.
    Cha mẹ cần nhớ khen ngợi kịp thời những phẩm chất tốt của trẻ và dùng lời lẽ nhẹ nhàng để giải thích, hướng dẫn trẻ làm việc thay vì quát tháo nặng lời hay cấm đoán. Việc hướng dẫn con chơi và tham gia những hoạt động mang tính khuyến khích trí tưởng tượng như tô màu, tô tượng, đọc truyện và bình luận về câu chuyện vừa đọc…cũng là những phương pháp tốt.
     
  13. Cici Linh

    Cici Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    góp với cả nhà bài viết rất hay về đọc sách cho bé nhé, nếu chịu khó làm sẽ có nhiều tác dụng lớn đấy

    Tầm quan trọng của việc đọc truyện cho bé nghe

    Dạy cho bé đọc là một chuyện; khuyến khích bé ham thích đọc là một chuyện khác. Rõ ràng các bé sơ sinh không thể tự mình đọc được, nên đọc cho bé nghe mỗi ngày là bước đầu tiên rất quan trọng. Tại sao?

    Điều này khiến bé suy nghĩ một cách sáng tạo, coi việc đọc là một hoạt động thú vị, cho bé sự trân trọng đối với sách, thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ và vốn từ. Không gì bằng việc âu yếm bé trên ghế hoặc trên xe đẩy trong khi đọc sách.

    Khi chúng ta đọc cho bé nghe, chúng ta:

    Trả lời các câu hỏi của bé.
    Thúc đẩy các kỹ năng ngôn ngữ.
    Thúc đẩy các kỹ năng đọc.
    Phát triển thời gian tập trung dài hơn.
    Tăng cường các mối quan hệ gia đình.
    Ngay cả khi bạn không có nhiều thời gian, và nói thật rằng rằng nhiều người trong chúng ta đều như vậy, bạn vẫn có thể khuyến khích bé đọc bằng cách tạo ra những câu chuyện đi kèm với những cuốn truyện tranh không có chữ hoặc cho bé tham gia thường xuyên vào những giờ kể chuyện. Hầu hết các thư viện đều thường xuyên có các chương trình này.

    Hăy bắt đầu càng sớm càng tôt!
    Não bộ của bé bắt đầu phát triển từ lúc bé hình thành trong bụng mẹ. Các trẻ sơ sinh có cử chỉ đáp lại các bức tranh rực rỡ, vần điệu của từ ngữ và sự thoải mái của bố hay mẹ đang nói chuyện với bé. Là bố mẹ, giọng nói mà chúng ta sử dụng khi đọc cho bé nghe sẽ khác với giọng nói bình thường mà thỉnh thoảng bé vẫn hay đáp lại.

    Những nền tảng quyết định tầm thông minh, sáng tạo và trí tưởng tượng của bé phần lớn nằm ở khoảng thời gian bé sắp lên một tuổi. Thật khó tin, nhưng đúng là vậy: hầu hết các bé đã quen với mọi âm thanh làm nên ngôn ngữ nói. Lên hai tuổi, các bé có vốn từ vựng khoảng 50 từ.

    Các nghiên cứu cho thấy ngôn ngữ được nắm bắt nhanh nhất trong năm năm đầu đời của bé. Còn có cách nào để dạy ngôn ngữ tốt hơn là cách đọc cho bé nghe?

    Đọc to cho bé nghe sẽ giúp phát triển các kỹ năng nói của bé và giúp chúng cách nối từ, cách dùng từ trong câu, ý nghĩa của từ như thế nào. Sách vở cũng có thể giúp bé học cách tập trung, khám phá những cảm xúc bên trong, tự thể hiện bản thân và giải quyết rắc rối.

    Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng có sự liên quan trực tiếp giữa thành công của việc đọc và viết với thành công trong một thế giới rộng lớn hơn. Ngay cả lòng tự trọng cũng liên kết với khả năng đọc và viết. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sách vở.

    Đừng lo lắng nếu bạn không có cuốn sách nào dành riêng cho trẻ em trong nhà. Trẻ thơ sẽ thích nghe bạn đọc từ báo hay từ cuốn tiểu thuyết ưa thích của bạn miễn là bạn đọc sao cho thật mùi tai bé. Chú trọng sự sinh động và sử dụng các kỹ năng diễn kịch tốt nhất của bạn - các bé sẽ rất thích.

    Các chuyên gia nói rằng bé cần được nghe 1000 câu chuyện trước khi bé bắt đầu tập đọc cho chính mình. Quá nhiều chăng? Thật ra chỉ là ba câu chuyện mỗi ngày cho một năm.
     
    Pi PhamMẹ Jennie thích.
  14. Cici Linh

    Cici Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    đây là tài liệu bạn mình gửi cho mình mới đây, bạn xem có giúp ích gì được ko nhé, đối với mình thì nó rất hữu ích đấy

    Hướng dẫn cách cho ăn khỏe mạnh


    Các hướng dẫn sau đây do một nhóm các Bác sĩ Tâm lý và Bác sĩ Nhi khoa sẽ giúp cách bậc cha mẹ giảm bớt khó khăn khi cho bé ăn:

    1. “Hãy đảm bảo việc ăn là một trải nghiệm dễ chịu cho con bạn”

    Khi được trải nghiệm những điều thú vị và vui vẻ, chúng ta muốn được trải nghiệm điều đó nhiều lần nữa. Ngược lại, nếu đó là một trải nghiệm đáng ghét và khó chịu thì ta sẽ cố lảng tránh nó. Nếu bé muốn ăn thêm thì bé phải thấy thỏai mái, dễ chịu. Đừng bao giờ cố “ép buộc” con ăn. Đừng bao giờ ép con ăn khi cháu không đói hoặc không muốn ăn. Ép trẻ ăn tạo nên cho trẻ một sức ép tâm lý. Điều này khiến con trở nên chán ghét đồ ăn và cố gắng lảng tránh việc ăn.

    2. “Bạn quyết định việc ăn ở đâu, khi nào ăn và ăn cái gì. Nhưng chính con bạn lại quyết định sẽ ăn bao nhiêu”
    Trẻ em thường biết rõ khi nào mình đói bụng và các bé có thể tự điều chỉnh việc ăn của mình. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi ta can thiệp và bắt bé ăn nhiều hơn mức cần thiết, bắt bé ăn khi không đói hoặc ép bé ăn và vì thế khiến bé không thích ăn. Do đó bé sẽ không chịu ăn hoặc bị ăn quá nhiều. Vì vậy, nếu thấy một trong những dấu hiệu sau: bé ngậm miệng lại, quay đầu đi và không chịu ăn nữa – đó là cách bé muốn nói với bạn là bé không muốn ăn nữa. Đừng lo, nếu một lúc sau cảm thấy đói, bé sẽ muốn ăn tiếp cho đủ.

    3. “Chớ nên mua chuộc để bé ăn”

    Đừng hứa mua cho con bạn đồ chơi mới để bé chịu ăn. Việc này sẽ khiến con bạn dừng ăn để đòi hỏi điều bé muốn.

    4. “Đừng ép con ăn hết thức ăn và đừng phạt bé vì không chịu ăn”

    Việc này sẽ khiến trẻ luôn liên tưởng giữa việc ăn và việc bị trừng phạt.

    5. “Một bữa ăn không nên kéo dài quá 30 phút”

    Trẻ em không kiên nhẫn được lâu. Nếu bạn ép con ngồi lâu quá, bé sẽ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi.

    6. “Đừng tỏ ra tức giận nếu bé không ăn”

    Việc này có thể khiến bé lặp đi lặp lại việc không chịu ăn để lôi cuốn sự chú ý của bạn. Khi bé nói không còn đói nữa, thay vì tỏ ra khó chịu, bạn chỉ cần tỏ thái độ đồng ý.

    7. “Duy trì thời gian biểu cố định cho các bữa ăn”

    Trẻ em cần có các giới hạn rạch ròi và thời gian biểu rõ ràng. Bé sẽ xử sự tốt hơn khi biết cần phải làm gì và việc gì sẽ xảy ra.

    8. “Hãy để cho bé nghỉ một chút sau khi chơi”

    Đôi khi sau khi chơi xong trẻ thường vui quá muốn ngồi xuống ăn. Hãy để cho con bạn một chút rồi để trẻ em ăn từ từ.

    9. “Đừng gây xao lãng để bé ăn”

    Nhiều cha mẹ đã thử cho con ăn theo cách này. Họ đã làm bé xao lãng bằng một đồ chơi, một trò chơi nào đó, hay bằng Tivi và khi đứa trẻ không để ý – họ liền nhét luôn vào miệng bé một muỗng thức ăn nữa. Một kiểu cho ăn rất xấu là rượt theo bé khi bé đang chơi đùa và cố nài bé ăn thêm một miếng hay bú thêm một hớp từ chai sữa. Đối với bé, điều này thực sự khó chịu và đáng ghét. Vì thế cha mẹ cần tránh làm điều này với bé, điều này sẽ làm bé ghét thức ăn, thậm chí chán ghét chuyện ăn uống.

    10. “Đừng cho phép bé chơi đồ chơi hay đọc sách khi đang ăn, và dĩ nhiên là bạn cũng hãy tắt Tivi đi nhé”

    Luật lệ này cần áp dụng cho cả cha mẹ nữa. Bạn không thể khiến bé tuân theo một quy định nào đó khi mà cha mẹ lại làm điều hòan tòan ngược lại.

    11. “Chỉ để vào bát lượng thức ăn vừa đủ mức bé có thể ăn”

    Nhiều bậc cha mẹ mong muốn con mình ăn nhiều hơn mức bé thực sự có thể ăn. Đôi khi, thức ăn ngồn ngộn trong bát có thể khiến bé phát sợ. Nếu bạn chỉ để một lượng thức ăn vừa đủ, bé sẽ sẵn sàng ăn, và nếu ăn hết, bé sẽ thấy hài lòng, sẽ thấy như vừa lập được một chiến công. Thậm chí bé có thể xin ăn thêm nữa đấy.

    12. “Nếu bé vẫn không ăn, hãy cho bé ăn nhẹ bổ dưỡng sau khi bỏ bữa một lát”

    Một bữa ăn nhẹ bổ dưỡng có thể là trái cây (không phải là nước ép trái cây), thức ăn nhẹ (ví dụ như miếng thịt, miếng cá nhỏ…), bánh sandwich nhỏ hay bánh quy dinh dưỡng. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý, chớ nên đầu hàng trước yêu sách của bé. Nếu bé từ chối một lọai thức ăn, và cha mẹ bỏ cuộc, đồng thời đưa ngay cho bé một bình sữa thay thế, bé sẽ được khuyến khích tiếp tục từ chối đồ ăn đó. Bé sẽ cho rằng có thể khiến cha mẹ làm điều mình muốn bằng cách từ chối ăn uống.
    (Nguồn: Bác Sĩ Johnathan, Cách cho bé ăn khỏe mạnh, T3-2009)
     
    Pi PhamMẹ Jennie thích.
  15. hachivas

    hachivas Thành viên mới

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Em đây cũng là nạn nhân của không tập trung, luôn luôn lơ đễnh nè. chán lắm
     
  16. hachivas

    hachivas Thành viên mới

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Mấy bữa nay e vô topic thấy nhiều người nói vụ ti vi, e tắt tiệt ti vi luôn rồi. eo ui
     
  17. taole

    taole Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Cho con ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng là tốt mẹ nó ah. Nếu trẻ được hấp thụ dưỡng chất đầy đủ sẽ thúc đẩy quá trình phát tiển tối ưu của phần não trước, từ đó nâng cao và phát huy tối đa khả năng học hỏi của trẻ thông qua sự tập trung- ghi nhớ - suy nghĩ, phân tích - đặt kế hoạch - xử lý vấn đề một cách có hiệu quả.
    Làm cho trẻ tránh tình trạng không tập trung đó
     
    Pi Pham thích bài này.
  18. taole

    taole Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Mình chú ý ăn uống cho con lắm lắm luôn. nhưng đôi khi vẫn rồi trí. ặc ặc, vì ăn mãi chả biết đổi món gì hết
     
    Sửa lần cuối: 21/9/2012
  19. hachivas

    hachivas Thành viên mới

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Tại sao phải là não trước hả mẹ nó? em hỏi hơi ngớ ngẩn tí, vì em ko biết
     
  20. taole

    taole Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Mình trích vài đoạn cho bạn đọc về não trước nhé. dày công nghiên cứu đó
     
    Mẹ Jennie thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này