Làm Sao Để Bé Tiếp Thu Tốt Hơn ?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Pi Pham, 11/9/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Jennie

    Mẹ Jennie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    mẹ nó coi bài này nè, trong mấy trò này thì mình hay chơi trò oánh bài học số với con đấy, vừa vui vừa nhớ lâu hihihi

    9 cách đơn giản giúp bé học số
    Trước khi biết chữ, bé học đếm số bằng cách quan sát, ghi nhớ và sao chép lại.
    Sau một thời gian luyện tập, bé có thể đếm từ 1 đến 10 theo thứ tự hoặc biết thực hiện đúng yêu cầu đơn giản như "Lấy cho mẹ 2 cái cốc"…

    1. Đếm đồ vật trong nhà
    Tập hợp những đồ vật nhỏ trong nhà như cúc áo, bút chì, ghim giấy… vào một đống. Sau đó, phân loại chúng và cùng đếm với bé.

    2. Chơi nhảy lò cò

    Dùng phấn vẽ thành những ô nhỏ và cùng chơi nhảy lò cò với bé. Nhảy đến ô nào, mẹ sẽ đọc to chữ số trong ô đó để bé bắt chước.

    3. Chơi bài

    Lọc những quân bài từ 2 đến 10 và chơi “cá lớn ăn cá bé”. Mỗi bên úp một quân bài ngẫu nhiên, khi lật lên, quân bài của mẹ cao hơn là mẹ thắng và ngược lại. Các bé rất thích được vui chơi. Cách này vừa giúp bé vui vẻ vừa có tác dụng dạy số cho bé.


    4. Nấu ăn cùng bé

    Nên để bé cùng tham gia khi mẹ nấu nướng, cùng bé đếm chiếc thìa ăn, bát đũa, những quả trứng trong khi nấu.

    5. Chuẩn bị sách học đếm số

    Chọn mua những quyển sách học số đơn giản cho bé. Hàng ngày, mẹ con cùng thực hành đếm số theo chỉ dẫn trong sách.

    6. Hình vẽ chứa số

    Chuẩn bị khoảng 10 mảnh giấy trắng, mỗi mảnh giẩy vẽ một hình có liên quan đến con số; chẳng hạn, 1 con cá, 2 hình vuông, 3 hình tam giác… Để bé tự đếm số hình có trong tờ giấy trước khi bạn kiểm tra kết quả.

    7. Trò chơi điện thoại

    Dùng một chiếc điện thoại đồ chơi và một cuốn danh bạ điện thoại và hướng dẫn bé gọi điện cho người thân. Dạy bé đọc số và ấn số trên điện thoại, vài lần như thế, bé có thể thuộc được một dãy số ngắn. Cũng có thể để bé gọi điện đến cửa hàng bánh, cửa hàng đồ chơi với con số là do bé tưởng tượng.

    8. Tự tạo vở học đếm

    Chuẩn bị cho bé một quyển vở và một cái bút vẽ. Mỗi trang vở bé sẽ vẽ một hình biểu thị con số; chẳng hạn, 1 quả bóng, 2 khuôn mặt cười, 4 bông hoa… Nên cho bé làm quen với 10 chữ số đầu tiên.

    9. Trò chơi "tôi là thám tử"

    Bắt đầu bằng cụm từ: “Tìm cho mẹ 2 tờ báo / 1 cái cốc… “ và để bé tự thực hiện yêu cầu. Ngoài ra, có thể để bé chỉ cho mẹ thấy tất cả những gì bé có thể đếm từ bức tranh trên tường đến ghế sofa.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Jennie

    Mẹ Jennie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    cám ơn bạn nhiều nhé, những thông tin này rất có ích đấy. tiếc là lúc mang bầu và mới sinh mình còn ngố tàu quá nên chẳng biết để mà chú ý cho con, lỡ mất cả năm đầu đời hic hic, giờ mới lo chạy bù vào hi vọng được bao nhiu hay bấy nhiêu
     
  3. Mẹ Jennie

    Mẹ Jennie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    à các mẹ nhớ chăm chỉ đọc truyện cho con nhé, đảm bảo ngôn từ và trí nhớ của bé sẽ lên nhanh chóng luôn, con mình đã chuột bạch cái vụ này và thành công bước đầu rùi í. bạn í bây giờ hay nói mấy từ mà chỉ có truyện mới có chứ ngoài đời mình chả bao giờ nói đâu, ví dụ như chúc bạn hạnh phúc, con đã thành công rồi..v..v...bảo mà học ở ba mẹ là mình đi đầu xuống đất liền hihihih
     
    Pi Pham thích bài này.
  4. Pi Pham

    Pi Pham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    hay thế chị, e cứ sợ con còn nhỏ chả biết gì nên e ít đọc truyện cho bé lắm, toàn mua sách hình về chơi đố hình với con thôi. thế này chắc phải đầu tư sang khoản truyện mới được. mà chị hay đọc truyện gì cho con nghe thế, e thấy truyện chữ có vẻ ko thu hút lắm, ko biết có truyện tranh gì cho bé dưới 5 tuổi hay ko ha
     
  5. Pi Pham

    Pi Pham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    e cũng hay bị vậy đó, toàn phải gọi điện cầu cứu bà ngoại hic hic, nhưng mà e thấy giờ sữa cũng nhiều chất rồi nên e toàn cho uống bù sữa mỗi khi bé ko chịu ăn thôi, vậy có sao ko các mẹ nhỉ?
     
  6. Kunkinyeu

    Kunkinyeu Banned

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    Chơi với bóng giúp bé thông minh hơn

    Đây là 4 trò chơi được các chuyên gia y tế và giáo dục đánh giá không những tốt cho phát triển tư duy cũng như thể chất mà còn đặc biệt hấp dẫn đối với các bé 0 – 1 tuổi.
    Chiếc giường là không gian đủ rộng rãi, êm ái và an toàn để các bé chưa đến tuổi tập đi thỏa sức chơi đùa. Nằm trên giường bé có thể chơi trò chơi, ngắm tranh màu, nghe nhạc… 4 trò chơi sau đây cha mẹ có thể chơi cùng bé ngay trên giường.

    1. Trò chơi với bóng

    Thổi hoặc bơm bóng cho căng to lên, cầm chặt phần cuống bóng (để bóng không bị thoát hơi ra ngoài) rồi đột ngột thả lỏng, quả bong sẽ bay như một trái hỏa tiễn với tốc độ rất nhanh kèm tiếng “xì” của khí thoát ra từ cuống bóng. Bé sẽ bị thu hút bởi tiếng “xì” này và đưa mắt tìm bóng theo âm thanh phát ra.

    [​IMG]

    Vì giường bé được mắc màn nên quả bóng chỉ bay quanh trong phạm vi của màn, bạn sẽ dễ dàng nhặt lại bóng và tiếp tục trò chơi này nhiều lần.

    Tác dụng: Trò này giúp bé luyện tập và phát triển thính giác và khả năng quan sát.

    2. Trò chơi với gối

    Nâng cao một đầu của chiếc gối để tạo thành một mặt phẳng nghiêng sau đó đặt vật hình tròn (bóng nhựa loại nhỏ) lên trên. Bóng sẽ lăn tự nhiên thành một chuyển động rất bắt mắt khiến bé thích thú. Khi bóng rơi xuống, bé sẽ chủ động với, bò hoặc trườn ra để nắm lấy.

    Tác dụng: Lặp lại vài lần như vậy sẽ giúp bé rèn luyện khả năng quan sát và kỹ năng vận động của tay.

    [​IMG]

    3. Tìm đồ chơi

    Đặt nhiều loại đồ chơi xung quanh bé. Bé sẽ nhìn ngắm, xoay bốn phía để tìm ra món đồ chơi mình thích nhất.

    Tác dụng: Làm vậy bé đã “vô tình” tập thể dục cho cơ thể và tập luyện động tác bò, trườn, đồng thời tạo tiền đề cho việc tập đi, tập chạy.

    4. Nhận biết đồ vật

    Dán nhiều hình vẽ hoặc tranh ảnh màu sắc bắt mắt lên tường ở sát giường bé, ưu tiên các hình về động vật. Mỗi ngày bạn chỉ vào một hình rồi nói tên con vật hoặc đồ vật có trong đó. Tuy chưa biết nói nhưng đây là giai đoạn bé có thể nghe và mô phỏng lại trong tiềm thức, vì vậy nghe nhiều lần là bé sẽ nhớ tên gọi của vật trong hình.

    Tác dụng: Trò chơi này rất có lợi cho phát triển tư duy và bước đầu giúp bé làm quen với việc tiếp thu kiến thức từ môi trường xung quanh.

    Theo Afamily
     
  7. Kunkinyeu

    Kunkinyeu Banned

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    3 trò chơi giúp con phát triển trí tuệ

    Một trong những biện pháp giúp con phát triển trí tuệ là dùng các trò chơi liên quan đến giáo dục. Cha mẹ có trách nhiệm dạy dỗ và định hướng phát triển cho con ngay từ nhỏ, cả về thể chất, tinh thần lẫn trí tuệ.

    Dưới đây là một số trò chơi giáo dục cho trẻ em, mà các bậc cha mẹ có thể chơi vui vẻ cùng con.

    Lựa chọn màu sắc

    Nguyên liệu: một số màu nước, một cây bút vẽ, giấy và khăn để lau khô sau khi trò chơi kết thúc.

    Hãy hỏi xem con chọn màu gì và bạn có thể vẽ những bàn tay hoặc bàn chân nhỏ xinh bằng chính màu đó. Một lúc sau lại vẽ ra giấy màu sắc mà con đã chọn và hỏi con xem đó là màu gì.

    Bạn sẽ có một kỷ niệm tuyệt khi giúp con học phân biệt các màu sắc.

    [​IMG]

    Tay to, tay nhỏ

    Dưới đây là một trò chơi giáo dục dành cho những đứa trẻ mới bắt đầu học về khái niệm thời gian.

    Vì thời gian học tập là một khái niệm nên trẻ mẫu giáo cần được giải thích và cần một chút thời gian để hiểu về nó. Để thành công trong trò chơi này, bạn cần cùng con lặp đi lặp lại.

    Đặt tên cho các bàn tay theo cái đồng hồ. Kim chỉ giờ được đặt tên là bàn tay nhỏ, kim chỉ phút được đặt là bàn tay to.

    Ngoài ra, hãy giúp con nhận biết chính xác về thời điểm nhất định trong ngày khi bắt đầu một chương trình truyền hình đặc biệt mà con yêu thích hoặc các hoạt động khác. Bạn có thể hỏi con mình để kiểm tra các vị trí của bàn tay lớn và bàn tay nhỏ (kim chỉ phút và kim chỉ giờ) mỗi khi đến chương trình yêu thích của con. Lặp đi lặp lại những lần như ậy, con sẽ có khái niệm về thời gian.

    Đếm tiền trong ví của cha mẹ

    Đây có thể là một trò chơi tuyệt vời để giúp con bắt đầu hiểu về tiền. Đếm các đồng tiền trong ví của bố mỗi tối có thể là một niềm vui cũng như trò chơi bổ ích mà cha mẹ có thể cũng chơi với con.

    Giải thích cho con sự khác nhau về tên gọi và giá trị của từng loại tiền, kể cả về màu sắc, kích thước của chúng. Bạn có thể bắt đầu với những đồng xu, sau đó chuyển sang tiền giấy.

    Trò chơi này đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong việc giúp con hiểu khái niệm về tiền, phân biệt các mệnh giá tiền. Đồng thời, cha mẹ nên hướng dẫn và giải thích cho con chuyện ai cũng cần lao động chân chính để kiếm ra tiền, làm việc có ích cho xã hội và tiền không phải là để chi tiêu một cách bữa bãi.

    Theo Afamily
     
  8. Kunkinyeu

    Kunkinyeu Banned

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    e mới coi mấy bài trên thấy rất hay nên lôi về đây cho các mẹ cùng tham khảo, mấy trò chơi này vừa đơn giản vừa có tác dụng tốt lắm đó
     
  9. taole

    taole Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    ha ha. may phước mà anh xã hay đọc truyện cho ku nhà mình nghe, chỉ là vô tình thôi ah. kiểu này tối nay nói cho ổng nghe, chắc ổng khoái lắm đây
     
  10. just

    just Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    nhà em mua cuốn truyện về đạo đức đọc cho con. hi hi. con em bé xíu, đâu biết chữ biết hình gì đâu, đọc cho con nghe rồi con í ới vậy thôi ah.
     
  11. taole

    taole Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    em cho bé ăn uống đủ chất và thay đổi món thường xuyên, ngoài ra thì chọn mấy món ăn có nhiều DHA như cá hồi chẳng hạn, cung cấp bằng nguồn sữa nữa, quan trọng là cung cấp đủ và đúng hàm lượng chị ah
    Dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển não trước là DHA với hàm lượng là 75mg mỗi ngày giúp trẻ phát triển các yếu tố CMP đó chị
     
    giaothuy708 thích bài này.
  12. Annie Tran

    Annie Tran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    e mới đọc xong cái này, nhớ ngay tới chủ đề mình đang 88 nên vác về đây cho các mẹ coi nè hihihi :)

    Vừa học vừa chơi giúp trẻ tập trung


    Thời điểm từ khi trẻ ba tuổi trở lên là giai đoạn trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo, tại môi trường mới, trẻ sẽ được tiếp xúc với những bài học đầu đời như múa, hát, vẽ, tô màu, sinh hoạt tập thể cùng bạn bè…

    Những bài học cơ bản này sẽ bồi dưỡng cho trẻ khối lượng kiến thức và khả năng nhất định trước khi cắp sách đến trường. Vì thế, trẻ phải có sự tập trung tốt để quá trình học hỏi được diễn ra một cách thuận lợi hơn.

    Vào mẫu giáo cũng là lúc những thông tin trẻ nhận được sẽ có khuynh hướng đi vào hệ thống, yêu cầu trẻ cần phải tăng cường chú ý để tiếp nhận những bài học cơ bản mà cô giáo truyền đạt. Tuy nhiên, với một lớp mẫu giáo có khá nhiều trẻ nhỏ thì các cô sẽ khó có thể kèm cặp riêng từng cháu, dẫn đến việc một số trẻ không tập trung học mà cô giáo không thể kiểm soát hết được. Nếu tình trạng mất tập trung ở trẻ không được cha mẹ phát hiện sớm sẽ dẫn đến hiện tượng thiếu tập trung lâu dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học hỏi. Đó là chưa kể với lỗ hổng kiến thức do thiếu tập trung, trẻ lớn lên sẽ thua kém bạn bè cùng lứa và có thành tích học tập ngày càng kém đi. Vì thế, cha mẹ cần chủ động hơn trong việc rèn luyện con mình khả năng tập trung nhằm đảm bảo trẻ tiếp thu trọn vẹn kiến thức do cô truyền đạt.

    Sự tập trung là bước đầu tiên và vô cùng quan trọng đối với sự học hỏi của trẻ trong tương lai. Quá trình học hỏi của trẻ được xây dựng từ ba bước CMP (C – Concentration; M - Memory, P – Problem solving), bao gồm Tập trung để tiếp nhận thông tin, Ghi nhớ để lưu trữ thông tin, cuối cùng là sử dụng những thông tin đã ghi nhớ để Xử lý tình huống. Nếu trẻ rèn luyện được khả năng tập trung tốt từ độ tuổi học mẫu giáo, thì trẻ sẽ dễ dàng tiếp nhận và ghi nhớ khối kiến thức nặng nề hơn từ các cấp học cao hơn để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn.

    [​IMG]

    Vui chơi kết hợp với học tập là cách làm hiệu quả giúp bé tiếp thu dễ dàng hơn (Ảnh minh họa)

    Theo nghiên cứu của tiến sĩ Drover JR (2009) và các cộng sự được tiến hành thực nghiệm ở nhóm trẻ 9 tháng tuổi đòi hỏi khả năng tập trung, ghi nhớ để thực hiện việc lấy lại món đồ chơi của mình. Kết quả cho thấy nhóm được bổ sung hàm lượng đúng DHA sẽ đạt số điểm trong kỹ năng giải quyết vấn đề cao hơn rất nhiều so với nhóm trẻ không được bổ sung.

    Tuy nhiên, ở độ tuổi mẫu giáo, việc rèn luyện khả năng tập trung cho trẻ phải nhẹ nhàng và khéo léo. Cha mẹ không thể sử dụng những biện pháp quá cứng nhắc như bắt con phải hoàn thành một việc gì đó trong thời gian quy định, ép con viết, vẽ, làm toán… mà phải tranh thủ lợi dụng tính tò mò, ham thích khám phá của trẻ vào các bài tập rèn luyện.

    Đối với trẻ ở tuổi này, không gì làm trẻ thích thú hơn là tham gia các trò chơi cùng cha mẹ. Nếu biết áp dụng những trò chơi có lợi cho sự tập trung, cha mẹ sẽ dễ dàng giúp trẻ tăng cường khả năng này một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Cha mẹ có thể tham khảo một số trò chơi bổ ích sau để cùng vui với trẻ:

    Trò bưng ly nước: Đổ một ly nước đầy và thi với trẻ xem ai đem ly nước tới cho người tiếp theo mà không bị đổ. Trẻ sẽ đi chậm và cố gắng sao cho ly nước không bị sánh ra và sự tập trung của trẻ sẽ được kéo dài trong suốt quá trình chơi. Bố mẹ và trẻ có thể đứng thành hình tam giác và thay nhau chuyền nước.

    Trò nặn đất sét: Các hoạt động trên bàn luôn tạo được sự tập trung cho trẻ, nhất là đối với việc nhào đất sét, nặn tượng. Trẻ sẽ cảm nhận chất liệu của đất sét trong lòng bàn tay và thấy thích thú trước những hình thù do chính mình tạo ra. Hãy kiên nhẫn ngồi chơi cùng trẻ để trẻ tập trung vào trò chơi lâu hơn và tạo ra nhiều hình thù hơn. Bố mẹ có thể hướng dẫn cho trẻ những tạo hình mới để trẻ bắt chước theo.

    http://www.*********/upload/3-2012/images/2012-09-23/1348388268-behoc2.jpg

    Tạo ra những không gian tưởng tượng giúp bé phát huy sức sáng tạo (Ảnh minh họa)

    Nhảy theo điệu nhạc: Hãy cho trẻ nghe những điệu nhạc vui nhộn và hướng dẫn trẻ nhảy theo. Bạn có thể vỗ tay theo giai điệu hoặc dùng những đạo cụ như trống, lục lạc, kèn đồ chơi để khuyến khích trẻ và làm cho không khí vui nhộn hơn. Trò chơi này sẽ giúp trẻ tập trung vào giai điệu được nghe và các động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần.

    Lâu đài tưởng tượng: Cha mẹ nên cho trẻ chơi với những không gian tưởng tượng của chính mình, ví dụ như một hộp giấy, bên trong vỏ chăn… Sự mới mẻ của một không gian “dành riêng cho mình” sẽ khiến trẻ thích thú tập trung và liên tưởng đến một thế giới riêng. Cha mẹ có thể thêm vào cho trẻ vải hoặc chăn mềm để trẻ thỏa sức tưởng tượng và chơi đùa.

    Bên cạnh những trò chơi thú vị dành cho trẻ, quan trọng hơn cả là vấn đề dinh dưỡng. Những món ăn, đặc biệt là sữa có chứa dưỡng chất phát triển trí não sẽ giúp tăng khả năng tập trung và tinh thần ham học hỏi ở trẻ. Các dưỡng chất cần thiết trong bữa ăn hàng ngày của trẻ là: DHA, ARA, Choline, Protein, Sắt, Kẽm, Iod, Acid Siallic, Taurine và Vitamin nhóm B đặc biệt là Vitamin B6.

    Cha mẹ cần bổ sung các dưỡng chất trên, nhất là DHA với hàm lượng đúng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (FAO/WHO), đó là 17mgDHA/100kcal cho trẻ nhỏ và từ 75mg DHA/ngày đối với trẻ từ 1 tuổi trở lên. Việc cha mẹ nắm bắt được hàm lượng dinh dưỡng đúng và có phương pháp nuôi dạy hợp lý ở độ tuổi này sẽ giúp trẻ có được nền tảng trí tuệ tốt để thành công ở cả học vấn và sự nghiệp trong tương lai.

    Nguồn: *********
     
  13. Mẹ Allan

    Mẹ Allan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    mấy trò chơi đơn giản mà hay nhỉ, thế mà đó giờ mình nghĩ ko ra, tks bạn chia sẻ bài nhé
     
  14. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    hôm qua đưa con đi nhà sách chơi, nó thấy cái bộ ghép chữ thì đòi mua cho bằng được, nhưng về chơi tí lại chán, e cũng chẳng biết chơi thế nào, các mẹ chỉ e với ạ
     
  15. giaothuy708

    giaothuy708 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    hình như nuôi con càng lớn càng có nhiều chuyện để lo hơn thì phải, chẳng phải như người ta hay nói con qua 3 tuổi là cha mẹ khỏe nhỉ :(
     
  16. giaothuy708

    giaothuy708 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    mình có nghe nói lúc bầu cũng cần bổ sung DHA cho con thông minh phải ko các mẹ? nhưng mà mình ko uống được nhiều, mỗi ngày chỉ 1 ly sữa thôi thì chắc ko đủ đâu nhỉ :(. thôi ráng mai mốt đẻ ra rồi bù lại vậy
     
  17. little_bobo

    little_bobo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    ít nhiều gì thì cũng ráng uống đi chị ạ. rồi bù sữa cho con trong 3 năm đầu đời ấy, giai đoạn đấy quan trọng cho sự phát triển của trí não mà
     
  18. little_bobo

    little_bobo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    khỏe cái thân mà cực cái đầu chị nhỉ, nội mà nghĩ ra mấy trò vừa học vừa chơi sao cho con ko bị chán và tập trung vào là muốn bạc hết tóc rồi ấy :)
     
  19. little_bobo

    little_bobo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    e trích 1 đoạn bên topic cách hay cho bé học chữ nè chị, rảnh qua đó coi nguyên bài cũng hay lắm nha:

    Bé Chíp nhà chị Ngân được mẹ tập cho làm quen với chữ từ khi 1,5 tuổi. Bây giờ Chíp 4 tuổi nhưng đã có thể đọc truyện vanh vách. Mà cách dạy của chị Ngân rất đơn giản, không sách vở, không gây áp lực cho con, tất cả chỉ đơn giản là vừa chơi vừa học.

    Khi bé Chíp được hơn 1,5 tuổi, chị Ngân mua về cho con một bảng chữ cái to, đầy màu sắc, mỗi chữ cái to bằng quân bài tú-lơ-khơ cho con chơi. Để con dần dần thuộc mặt chữ, chị nghĩ ra cách chơi đồ hàng với con. Hàng tối, cả nhà chơi đồ hàng, bố mẹ đóng vai là khách, cho bé Chíp là chủ quán, oai lắm nhé! “Bác ơi bán cho tôi chữ A, chữ B,...” và với sự giúp đỡ của bố hoặc mẹ bé sẽ lần tìm ra đúng chữ “khách hàng” cần mua. Ban đầu bé cần sự giúp đỡ của bố mẹ, sau này nếu bé tự tìm ra đúng chữ, cha mẹ hãy vỗ tay cổ vũ, khen và động viên để bé có hứng thú hơn trong việc ghi nhớ mặt chữ.

    Để dạy Chíp ghép chữ, chị lấy mấy chữ liền để ghép được tên con, tên bố mẹ, tên ông bà hay những từ đơn giản như: bố, mẹ, gà, mèo, chim... Sau đó, để con ghi nhớ, chị lại đặt hàng sẵn để mua, tức là để con tự xếp thành các chữ đúng thì mẹ mới mua, xếp sai là Chíp sẽ... ế hàng. Vì sợ ế hàng và có hứng thú với trò chơi này nên Chíp nhớ nhanh lắm.
    Khi con tự thuộc mặt chữ rồi, chị Ngân dạy con đánh vần bằng cách hay nói vần với con, ví dụ: “Hôm nay nhà mình ăn rau: A-I-AI..., tráng miệng bằng quả A-M-AM..., đố con hai món đó là gì?”. Chíp sẽ ngẫm nghĩ một lúc, loại trừ dần sẽ ra rau cải và quả cam.

    Khi Chíp 2 tuổi, chị Ngân dạy con ghép dấu bằng cách thỉnh thoảng lại đố con ví dụ B ghép với E thành BE thêm dấu sắc thành BÉ, và làm tương tự với các dấu huyền, ngã, hỏi... Chíp cứ hiểu thế nào là ghép thế ấy, mẹ không cần cầu kì phải ghép thành từ có nghĩa hay không.
     
    Pi Pham thích bài này.
  20. Pi Pham

    Pi Pham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để bé tiếp thu tốt hơn ?

    mình thì học các mẹ dán mấy cái hình chữ cái lên cửa, cứ đi ra đi vô lại chỉ đọc cho con nghe, giờ bé mới nhớ bập bõm tí thôi, mẹ mà ko nhắc bài thì toàn cười trừ :(
     
    Sửa lần cuối: 26/9/2012
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này