Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi suckhoeconyeu, 18/9/2012.

  1. suckhoeconyeu

    suckhoeconyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Up lên để các mẹ tham khảo nè. Mùa này con bị ho nhiều lắm luôn, hy vọng bài viết dưới đây hữu ích cho các mẹ: (Xin phép Mod) cho em up ở đây nha!

    Trẻ bị ho là triệu chứng thường thấy nhất khi trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp. Đặc biệt là vào mùa thu đông, thời tiết thay đổi thất thường, lúc lạnh lúc nóng. Thời tiết khắc nghiệt, độ ẩm hanh khô là nguyên nhân chính khiến cho trẻ dễ bị lạnh, viêm họng và ho khù khụ hoặc dai dẳng.


    Tuy nhiên, ho là triệu chứng rất phổ biến của trẻ và các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng khi trẻ bị ho, mà có thể tìm cách chữa dứt cơn ho và phòng chống ho cho con trong suốt mùa thu đông lạnh, khô hanh này. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng cho trẻ, từ đó có thể phòng ho cho bé, cũng có thể tránh cho trẻ phải dùng đến kháng sinh gây hại cho bé.

    Trẻ bị ho mùa thu đông do 2 nguyên nhân

    Thứ nhất, trẻ bị ho do nguyên nhân tác động từ bên ngoài như yếu tố môi trường, khí hậu, nhiệt độ. trẻ bị ho do phong hàn, phong nhiệt hoặc các triệu chứng ho khác có thể được điều trị bằng nhiều bài thuốc khác nhau.

    Thứ hai, trẻ bị ho do tổn thương bên trong. Thường thấy là khi trẻ bị viêm họng, sổ mũi hay các nhiễm khuẩn đường hô hấp khác cũng rất dễ dẫn đến ho.

    Thông thường, khi trẻ bị ho, cha mẹ hay dùng các loại thuốc ho dạng siro, dạng cốm. Dù dùng loại thuốc ho nào, kể cả thuốc ho thảo dược cũng cần lưu ý, cho bé dùng đúng với liều lượng đã chỉ định. Hoặc, cha mẹ dùng sản phẩm nào phòng ho cho con thì có thể dùng giảm liều lượng, hoặc giảm thời gian dùng nhưng không nên tăng liều dùng quá chỉ định bởi vì việc tăng liều lượng tùy tiện hoàn toàn không có lợi cho việc chữa trị cũng như sức khỏe của bé.

    Phòng ngừa trẻ bị ho mùa thu đông

    Mùa thu đông là mùa bùng phát các chứng ho ở trẻ. Do đó, cha mẹ cần lưu ý đến việc phòng ngừa cho bé từ thói quen sinh hoạt, môi trường, bữa ăn cho bé.

    - Luôn giữ ấm cho trẻ ở mỗi thời tiết khác nhau. Ngoài ra, cần lưu ý giữ cho trẻ tránh xa môi trường nhiều khói, bụi, ô nhiễm. Nếu đưa trẻ đi chơi xa về, nên rửa tay chân, mặt sạch sẽ cho trẻ.
    - Luôn tắm cho trẻ bằng nước ấm phù hợp với nhiệt độ cơ thể bé và nhiệt độ bên ngoài môi trường. Mặt khác, cha mẹ có thể cho thêm một ít tinh dầu húng chanh (hoặc có thể dùng ít muối cùng với chanh tươi) hòa vào nước cho bé tắm cũng có thể gián tiếp phòng tránh viêm đường hô hấp.
    - Cần lưu ý việc điều chỉnh chế độ ăn hàng ngày, tăng cường các thực phẩm dưỡng phổi để phòng ngừa chứng ho. Nên cho trẻ thường xuyên ăn các thực phẩm như bách hợp, mật ong, lê, hạt sen, ngân nhĩ, nho, và các loại rau tươi… Nên tránh xã các thực phẩm cay nóng, và cha mẹ nên thường xuyên chú ý cho bé uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây tươi.
    - Cho trẻ uống mật ong mỗi sáng sau khi thức dậy, nên pha một lượng nhỏ mật ong với nước ấm cho trẻ uống, vì mật ong tuy rất tốt cho hô hấp nhưng lại gây nóng nên không nên dùng nguyên mật ong không. Lưu ý, trẻ một tuổi không nên dùng mật ong.
    - Dùng các thực phẩm chức năng thảo dược có tác dụng phòng bệnh cho trẻ cũng là một biện pháp tiết kiệm thời gian, và công sức của các mẹ nhưng lại rất hiệu quả trong phòng bệnh cho bé. Các mẹ nên chú ý đến thành phần của thuốc, nên là những thành phần vô hại như thảo dược, vitamin, nên tránh những thành phần thuốc trong sản phẩm.
    - Không thể thiếu khi cần phòng bệnh cho trẻ là năng cho bé hoạt động hàng ngày, tham gia vào các hoạt động dưỡng khí ngoài trời như đi bộ cùng cha mẹ, vui chơi trong công viên… Điều này giúp bé tăng cường thể chất, củng cố hệ miễn dịch, tránh xa các chứng cảm và ho.

    [​IMG]
    (Ảnh minh họa. Nên cho trẻ đi khám bác sỹ khi ho kéo dài hoặc kèm sốt, nôn trớ)​

    Trên đây là những dấu hiệu, biện pháp phòng và chữa ho hiệu quả cho trẻ trong những ngày thời tiết thất thường, hay thay đổi đột ngột trong mùa thu đông này. Quan trong nhất, cha mẹ bé nên nhớ, hầu hết các trường hợp bé bị ho không phải là một vấn đề nghiêm trọng và hoàn toàn có thể được chữa trị dứt điểm với các biện pháp khắc phục tại nhà. Tuy nhiên, nếu bé bị ho lâu ngày, kèm sốt viêm họng, nôn trớ, cha mẹ phải đưa bé đi khám ngay lập tức để phòng gây biến chứng cho trẻ.

    (Trích: http://tuvansuckhoe.vn/luu-y-tre-bi-ho-mua-thu-dong/)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi suckhoeconyeu
    Đang tải...


  2. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    mù này, khi tắm, hoặc sau khi tắm xong, các mẹ cho vài giọt dầu tràm, tắm hoặc xoa bóp cơ thể cho bé, làm ấm người bé, giữ cho bé ko bị lạnh, giúp bé đề phòng ho hen.
    Chứ ốm là oải lắm í!
     
  3. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,373
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    Mình hay cho ít muối và đập tẹo gừng tươi.
     
  4. IUNNA

    IUNNA Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    3,460
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    lưu topic để theo dõi .
     
  5. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    cách của mẹ nó trị long đàm cực kì tốt nhé! Tó dùng hoài, hiih
     
  6. LinhxinhShop

    LinhxinhShop CHUYÊN GIA BẢO HIỂM :)

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    5,422
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    cảm ơn mẹ nó về thông tin hữu ích nhé.....................................
     
  7. re_va_dep

    re_va_dep Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    ngoài ra các mẹ cũng có thể dùng cho bé trên 1 tuổi siro thảo dược để phòng tránh ho cho giai đoạn chuyển mùa của Childlife nhé, đó là loại aller care đc dùng kết hợp với chai vitamin C của Childlife luôn. mình tìm ra loại siro này cũng xuất phát từ nhu cầu phòng bệnh cho hai anh cu nhà mình. Bạn nào muốn mua thì liên lạc mình nhé 0972711459 mình có giá cực tốt.
     
  8. suckhoeconyeu

    suckhoeconyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    Khi mùa lạnh về thì thỉnh thoảng mình vẫn cho bé uống mật ong hòa với nước ấm cho con uống vào sáng sớm, khoảng tuần uống 2-3 lần thôi. Mùa đông lạnh nên ko sợ mật ong gây nóng. Ngoài ra mình cho con uống Sarbokids phòng ho, bình thường mình vẫn dùng sp này cho con, nhưng mùa hè vừa rồi chỉ dùng tháng 2 tuần thôi. Bắt đầu chuyển mùa mình chuyển sang dùng thường xuyên cho con luôn. Mình cho con uống sữa Pediasure trộm vía bé ăn ngon và tăng cân, từ đầu mùa chưa thấy trận ốm nào hết, làm bố mẹ mừng quá luôn
     
  9. fcnguyenvui

    fcnguyenvui Thỏ Bông

    Tham gia:
    26/3/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    Mẹ nó ơi! Cho mình hỏi là bé nhà mình được hơn 2 tuần tuổi thì có thể cho uống mật ong vào mỗi sáng hay không? và liều lượng pha như thế nào là đủ vậy? Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé!
     
  10. suckhoeconyeu

    suckhoeconyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    2 tuần tuổi thì chưa thể dùng mật ong được, mật ong chỉ dùng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên thôi. Bé mới 2 tuần tuổi bạn chỉ nên giữ ấm cho bé, chú ý để bé trong môi trường khí hậu phù hợp. Còn quan trọng nhất là cho bé bú sữa mẹ thôi bạn ah. Ko nên sử dụng các sản phẩm bổ sung nào bạn àh
     
  11. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    Bé nhà em đang bị ho ghê lắm, uống thuốc toàn nôn thôi.
    em vào học hỏi KM của các mẹ.
     
  12. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    Giao mùa trẻ hay bị ho lắm, nhất là kiểu ho kích ứng do thời tiết hanh khô và chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm các mẹ nhé.
     
  13. huongbongvy

    huongbongvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lưu ý trẻ bị ho mùa thu đông

    Mỗi sáng khi vừa ngủ dậy mình hòa ít mật ong ngâm chanh đào vào nước ấm cho bé uống khoảng 2 thìa, trộm vía thấy con không bị ho nhiều khi thời tiết thay đổi, các mẹ thử làm xem sao, bé nhà mình bị nóng trong nhưng trộm vía ngày nào cũng uống mật ong như thế lại ko thấy bị nóng
     
  14. suckhoeconyeu

    suckhoeconyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Húng chanh chữa bệnh đường hô hấp hiệu quả

    Giao mùa, nhất là mùa lạnh, rất nhiều bé mắc phải các bệnh về đường hô hấp. Dưới đây là một số bài thuốc húng chanh chữa bệnh ho, cảm cúm hiệu quả cho các mẹ nè.

    Thường người ta chỉ dùng lá Húng chanh tươi, dùng đến đâu hái đến đấy, không nên phơi khô để dành, vừa khó bảo quản, vừa kém phẩm chất. Để tiện dùng, hiện nay người ta đã nghiên cứu cất tinh dầu Húng chanh. Tinh dầu này có mùi thơm như chanh rất dễ chịu. Theo những nghiên cứu gần đây, tinh dầu này có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn như Staphylococcus, Shigella flexneri, sonnei, Shiga, B. subtilis, Es. coli, Streptococcus, D. pneumoniae,… Kết quả nghiên cứu trên đã xác nhận tinh dầu Húng chanh có tính chất kháng sinh mạnh, chữa được nhiều bệnh, phù hợp với kinh nghiệm chữa bệnh cổ truyền của dân tộc ta.
    Húng chanh chữa bệnh đường hô hấp

    Theo Đông y: Húng chanh có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng phát tán phong hàn, tiêu đờm, trừ phong, sát khuẩn, được dùng chủ yếu để chữa các bệnh trên đường hô hấp.

    Một số bài thuốc từ húng chanh:

    Bài 1:

    Cách làm: Lấy 30 – 40g lá húng chanh tươi, sắc uống khi thuốc còn nóng; hoặc lấy một nắm lá húng chanh tươi phối hợp với một số lá có tinh dầu nấu nồi nước xông.
    Tác dụng: Chữa cảm cúm

    Bài 2:

    Cách làm: Lấy mấy lá húng chanh tươi, rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội, ngậm với muối, cắn nhẹ dưới răng và nuốt nước dần; hoặc lấy 20g lá húng chanh tươi, giã nhỏ, vắt lấy nước uống làm hai lần trong ngày
    Tác dụng: chữa ho, viêm họng, khản tiếng.

    Bài 3:

    Cách làm: Lá húng chanh tươi 20g (rửa sạch, thái nhỏ) và đường phèn 20g, chưng cách thủy, chắt lấy nước, uổng từ từ. Bã ngâm trong miệng, mút lấy nước. Uống liên tục trong 3-5 ngày.
    Tác dụng: Chữa chứng ho nhiệt, viêm họng, khản tiếng.

    Bài 4:

    Cách làm: Lá Húng chanh tươi 40 – 60g, rửa sạch, băm nhỏ, cho vào bát, đổ rượu trắng vào vừa xâm xấp, trộn đều, đậy kín. Rồi đổ vào nồi nước xông đã đun sôi được 2 phút, đậy kín vung rồi nấu sôi tiếp. Sau đó đem xông, chùm chăn kín để xông, rồi lau khô mồ hôi, thay quần áo khô khác, nằm nghỉ tránh gió.
    Tác dụng: Chữa các chứng cảm hàn, ho, đau đầu, đau gáy, miệng đắng, sốt không ra mồ hôi.
    Lưu ý: Cách làm này chỉ nên áp dụng với người lớn, không nên dùng cho trẻ nhỏ, có thể gây bỏng cho bé.

    Đối với trẻ nhỏ, khó uống thuốc, có thể lấy lá Húng chanh, rửa sạch, giã nhỏ với ít đường, đem hấp cơm, cho trẻ uống làm 2 – 3 lần trong ngày.


    Các mẹ có thể tham khảo thêm tại trang này nè: http://tuvansuckhoe.vn/
     
    tinconTYTY2008 thích.
  15. GlassSun

    GlassSun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Húng chanh chữa bệnh đường hô hấp hiệu quả

    Mình muốn xin or mua cây húng chanh, mẹ nào biết chỗ mua hoặc cho mình xin với. Mình ở khu Cầu Giấy - Hoàng QUốc Việt. Thanks
     
  16. TYTY2008

    TYTY2008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Húng chanh chữa bệnh đường hô hấp hiệu quả

    Bài viết thật hữu ích, mình thì thường cho bé uống mật ong chanh đào. Trộm vía con uống loại này phòng được bệnh ho nhất là thời tiết giao mùa thế này.
     
  17. nguyenha7

    nguyenha7 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Húng chanh chữa bệnh đường hô hấp hiệu quả

    Nhà mình có cây húng chanh nè, nếu tiện bạn qua mình tặng vì nhà mình ở gần BV Bạch Mai cơ, hơi ngược đường nhỉ?
     
    GlassSun thích bài này.
  18. cofhuong

    cofhuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/4/2008
    Bài viết:
    1,715
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Húng chanh chữa bệnh đường hô hấp hiệu quả

    Bé nhà mình trộm vía cũgn rất hợp húng chanh, mình hay mua ở chọ Thành công hoặc chợ Bưởi, mùa hè còn rẻ chứ mùa đông cực đắt ý, 5K được đúng 3-5 lá con con thôi.
     
  19. suckhoeconyeu

    suckhoeconyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Húng chanh chữa bệnh đường hô hấp hiệu quả

    nhà mình lúc nào cũng có sẵn 1 lọ quất ngâm muối hạt, ngâm được hơn 2 năm nay rồi. Có thể ngậm, có thể uống, có thể dùng hòa với mật ong hấp cách thủy...
     
  20. suckhoeconyeu

    suckhoeconyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Trẻ bị ho cha mẹ nên làm gì?

    Trẻ bị ho luôn là nỗi bất an của các bậc cha mẹ. Và nếu kèm theo sổ mũi, chảy nước mũi thì nỗi lo lắng này lại càng tăng. Gặp phải vấn đề “đau đầu” này, cha mẹ nên làm gì?

    Nhận biết đúng bệnh để có phương pháp điều trị phù hợp

    Ho ở trẻ có nhiều nguyên nhân và nhiều dạng ho khác nhau, các bác sỹ thường nhận biết dấu hiệu bệnh ở trẻ khi biết đặc tính của cơn ho hoặc trực tiếp nghe trẻ ho. Tuy nhiên, không phải cứ khi trẻ ho là cha mẹ lại ngay lập tức đi bệnh viện chụp, chiếu để chẩn bệnh.

    Ho không phải là một bệnh, mà đó là một triệu chứng của nhiều căn bệnh khác nhau tùy theo từng cơ thể bé và tùy vào từng cơn ho của bé.

    Trẻ bị ho khan

    Là ho không có đờm, thường gặp khi bị viêm họng, ngạt mũi hay hắt hơi, chảy nước mũi, không phải do viêm phổi hay viêm phế quản. Tuy nhiên, trẻ cũng dễ bị ho khan khi hít phải khói thuốc lá, khói bụi, dị ứng phấn hoa… Khi trẻ ho sẽ khiến cho trẻ bị nôn, trớ, dễ làm cho bé mệt mỏi, chán ăn sau mỗi lần ho.

    Trẻ bị ho có đờm

    Là khi trẻ ho thường tiết nhiều đờm loãng hoặc đặc. Đây có thể là một trong các triệu chứng của bệnh viêm xoang hay viêm phế quản. Cha mẹ có thể nhận thấy trẻ có đờm khi bé ho có cảm giác nặng ngực, mệt và hơi khó thở.

    Trẻ bị ho sù sụ

    Đây là dấu hiệu thường thấy của bệnh nhiễm trùng thanh khí quản. Bệnh này xảy ra do dị ứng thời tiết khi thay đổi nhiệt độ hoặc là do virus gây nhiễm trùng đường hô hấp gây nên. Trẻ dưới 3 tuổi thường mắc bệnh này do khí quản của bé khá hẹp. Bệnh thường hay phát về đêm và dễ nhận thấy khi nghe tiếng thở của bé khò khè, thở lớn.Thường do nhiễm trùng hay do sưng phần trên của đường hô hấp. Đa số các trường hợp ho này là do bệnh bạch hầu thanh quản, một dạng bệnh nhiễm trùng thanh quản và khí quản.

    Trẻ bị ho lâu ngày

    Trẻ bị ho lâu ngày là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi khuẩn bordetella gây ra. Các triệu chứng của bệnh này là trẻ ho nhiều, chảy nước mũi, hắt hơi và sốt nhẹ.

    Bệnh này xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng dễ mắc nhất là ở trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi chưa được tiêm chủng ngừa. Do đó cha mẹ nên lưu ý tiêm vắc xin phòng bệnh này cho trẻ, có thể tiêm chung với các vắc xin bạch hầu, uốn ván và thường được tiêm 5 lần trước khi trẻ được 6 ngày tuổi. Cha mẹ nên hỏi kỹ bác sỹ về việc tiêm này.

    Ho lâu ngày là chứng bệnh dễ lây lan. Vi khuẩn có thể lây từ người bệnh qua chất dịch văng vào không khí lúc người bệnh ho hay hắt hơi.

    Trẻ bị ho khò khè

    Trẻ bị ho đi kèm với thở khò khè có thể là dấu hiệu của bệnh viêm đường hô hấp dưới. Chứng bệnh này cũng có thể xảy ra khi đường hô hấp dưới bị cản bởi vật thể lạ hay do nước nhầy từ bệnh nhiễm trùng đường hô hấp tiết ra, thường gặp ở trẻ nhỏ tuổi.

    Trẻ bị ho kèm sốt

    Trẻ bị ho kèm theo sốt nhẹ hoặc chảy nước mũi, có thể là do trẻ bị cảm lạnh thông thường. Nhưng nếu trẻ bị ho kèm sốt cao trên 380C thì cha mẹ hãy đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám và xét nghiệm (nếu cần thiết), để được điều trị thích hợp.

    Trẻ bị ho kèm nôn mửa

    Thường trẻ ho quá nhiều sẽ dẫn đến nôn mửa. Trong trường hợp này, không cần lo lắng quá trừ khi trẻ nôn mửa kéo dài. Cũng vậy, nếu trẻ ho kèm với cảm hay lên cơn hen suyễn, trẻ có thể nôn mửa nếu có quá nhiều chất nhầy trong bao tử và gây nôn.

    Trẻ bị ho cấp tính

    Trẻ bị ho cấp tính là một dạng ho trong thời gian ngắn, khoảng dưới 2 tuần. Bệnh thường gặp ở trẻ khi ho cấp tính là nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính như viêm mũi, viêm họng, viêm thanh phí quản, viêm phổi… Nguyên nhân gây bệnh là do trẻ có hệ miễn dịch yếu, dễ nhiễm các loại virus gây bệnh trên đường hô hấp. Những virus này có khả năng lây lan dễ dàng trong không khí, có nguy cơ phát triển thành dịch bệnh và tái mắc nhiễm cao ở trẻ em.

    Trẻ bị ho kéo dài

    Ho kéo dài ở trẻ là hiện tượng trẻ bị ho liên tục từ 4 tuần trở lên do nhiều nguyên nhân gây nên và có thể còn tùy thuộc vào từng độ tuổi của bệnh nhân. Trẻ ho kéo dài có thể do bệnh lý từ phổi hoặc bệnh lý của tai mũi họng, tim mạch, hoặc có thể do tác dụng phụ của thuốc gây nên.

    Cha mẹ nên đưa con đi khám bác sỹ khi trẻ nhận thấy trẻ ho dai dẳng không giảm, không ngừng.

    Tuy nhiên, cha mẹ có thể nhận biết dấu hiệu trẻ bị ho kéo dài do nguyên nhân nào để điều trị phù hợp. Nếu trẻ ho có đờm, ho sau khi vận động có thể do dị ứng hoặc do hen. Nếu trẻ ho từng cơn, mỗi cơn ho làm mặt đỏ tía tai thì có thể là trẻ bị ho gà hoặc do có dị vật đường thở. Nếu trẻ bị ho ban ngày hoặc khi tập trung thì có thể là ho do tâm lý… Có thể căn cứ vào mỗi dấu hiệu ho của trẻ để tìm đến bác sỹ chuyên khoa phù hợp.

    Điều trị và chăm sóc trẻ bị ho

    Khi trẻ bị ho, cha mẹ không nên quá lo lắng mà cần tìm hiểu kỹ nguồn cơn ho của bé để tìm ra cách điều trị hiệu quả. Nhiều khih trẻ chỉ đơn thuần là ho gió, ho cảm chút xíu thì không sao, có thể để cho trẻ ho vì ho này chỉ là bộc phát, sẽ rất nhanh tự khỏi.

    Trong trường hợp trẻ bị ho tím tái ở môi, ở đầu ngón tay, ngón chân và khó thở (thở nhanh, dồn dập trên 60 lần/phút), có tiếng khò khè và co kéo cơ hô hấp ở cổ xuống sườn là những trường hợp nặng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay.

    Khó thở luôn là dấu hiệu báo động, phải cần đưa bé đến ngay bệnh viện hoặc các cơ sở khám chữa bệnh gần nhất. Nên khám bệnh ngay khi trẻ có các triệu chứng nóng, sốt cao, ho kèm khó thở để có phác đồ điều trị kịp thời, tránh để bệnh kéo dài và tái nhiễm bệnh sẽ làm trẻ mất sức.

    Do có nhiều dạng ho khác nhau nên cũng sẽ có những phương pháp điều trị khác nhau.

    Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc tây điều trị ho khác nhau, cha mẹ không nên tự ý mua thuốc ho điều trị cho trẻ, nhất là không dùng thuốc ho của người lớn cho trẻ em. Khi sử dụng thuốc tây cho trẻ, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý tránh sử dụng các thuốc có chứa chất an thần, chất á phiện, chất kháng histamine, corticoid gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, phổi và tim mạch của trẻ.

    Bên cạnh đó, có một số liệu pháp trị ho dân gian thường được ông bà ta hay sử dụng hoặc trong các bài thuốc đông y. Một số loại thảo dược và thành phần tự nhiên có tác dụng giảm ho cho trẻ như: lá húng chanh, cây kim ngân, mật ong, gừng, đường phèn, quất xanh, cam thảo, bạc hà… Tuy nhiên, điều trị cho trẻ bị ho bằng các loại thảo dược, đông y thì đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian, nhưng thay vào đó lại an toàn cho trẻ khi sử dụng.

    Ngày nay, việc tìm các loại cây thuốc chữa ho không còn dễ dàng cho người dân như khi xưa nữa. Nắm bắt được điều này, một số Công ty Dược đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều loại thuốc ho có nguồn gốc thảo dược dành cho trẻ em, dễ dàng và thuận tiện hơn cho cha mẹ khi muốn chữa ho cho con bằng đông y.

    Có thể kể đến một số sản phẩm trị ho từ thảo dược như:

    Cốm Sarbokids là sự kết hợp đồng thời của 3 tác dụng: Nâng cao sức đề kháng – Tăng cường miễn dịch, bảo vệ bé yêu trước các tác nhân gây bệnh trên đường hô hấp – Giúp trẻ nhanh chóng khỏe mạnh khi đang mắc bệnh, giảm khả năng tái mắc nhiễm bệnh hiệu quả. Sản phẩm gồm các thành phần: tinh dầu húng chanh, dịch chiết hoa kim ngân, dịch chiết rễ cây đại thanh diệp, dịch chiết thân và ngọn cây cúc dại, tinh dầu gừng – là các loại cây thuốc quý dân gian dùng trong điều trị và phòng ngừa các bệnh trên đường hô hấp như: ho, cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng, viêm amidan, ho khan, ho có đờm, ho cấp tính, ho do nhiễm virus… Bên cạnh đó, hỗn hợp của các Vitamịn A, C, E và khoáng chất Kẽm, Magie, Se len, L-lysin – là những dưỡng chất thiết yếu của cơ thể giúp trẻ bổ sung dinh dưỡng, ăn ngon miệng, tăng hấp thu, từ đó giúp cơ thể trẻ tăng sức đề kháng và tăng khả năng miễn dịch đối với các bệnh trên đường hô hấp. Cốm Sarbokids còn được ví như một loại kháng sinh tự nhiên, có tác dụng cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh viêm đường hô hấp. Sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược nên rất an toàn với bé khi sử dụng, không gây tác dụng phụ, có thể sử dụng liên tục để phòng ngừa tái mắc nhiệm bệnh cho trẻ. Cốm Sarbokids do Công ty CP Dược phẩm Nam Hà sản xuất.

    Thuốc ho Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ, dạng siro thuốc. Sản phẩm là tổng hợp của các thành phần: bạch linh, mơ muối, bạc hà, ma hoàng, bách bộ, cát cánh, phèn chua, rễ thiên môn, cam thảo…, có tác dụng chữa ho tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản. Sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm Nam Hà sản xuất.

    Trong quá trình điều trị bệnh cho trẻ, phải cho trẻ ăn đầy đủ 4 nhóm thức ăn: đường bột, thịt cá, dầu mỡ và rau củ quả, trái cây; đảm bảo cho trẻ có đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng bệnh tật.

    Tuy nhiên, trong khi bị bệnh trẻ thường chán ăn, nhất là trong lúc ho trẻ thường nôn ói. Vì vậy cần phải cho trẻ thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa. Nên chia thành nhiều bữa ăn nhỏ và ăn nhiều lần. Tránh ép trẻ ăn quá no, khi ho trẻ dễ nôn ói, có nguy cơ hít thức ăn vào phổi làm cho bệnh càng trở nên trầm trọng hơn.

    Ngoài ra, cha mẹ có thể chăm sóc trẻ bị ho tại nhà bằng các phương pháp đơn giản như sau:

    Nếu trẻ ho có đờm, hãy cho trẻ nằm sấp trên đùi bạn rồi vuốt nhẹ lưng đề bé dễ ho hơn. Khi trẻ ho có đờm thì không nên dùng ngay thuốc cắt cơn ho mà hãy để trẻ ho văng đờm ra ngoài mới tránh được nguy cơ nhiễm trùng đường thở của trẻ.
    Dùng nước cốt canh hoặc quất vỏ xanh ngâm với mật ong, hấp nóng lên cho bé uống để giảm bớt đau họng.
    Giữ nhiệt độ trong phòng bé vừa phải, đủ ấm về mùa đông, đủ mát về mùa hè, giữ không khí xung quanh bé thông thoáng, yên tĩnh..
    Khi trẻ bị ho, cha mẹ chú ý phải cho trẻ uống thật nhiều nước để tránh họng khô gây viêm và có thể dễ khạc đờm ra ngoài hơn.
    Khi trẻ bị ho, cần tránh cho trẻ chạy nhảy nhiều làm mất nước, khô họng dễ tạo ra các cơn ho. Đặc biệt, tránh cho trẻ khỏi các nơi có nhiều khói thuốc là và các loại khói ô nhiễm khác.
    Khi trẻ bị ho kèm sổ mũi, mẹ cần phải vệ sinh mũi cho bé thường xuyên bằng cách nhỏ nước muối sinh lý giúp đường thở của trẻ thông thoáng hơn.
    Trẻ hay ho về đêm thì nên đặt bé nằm nghiêng sang một bên, có thể căn cứ theo trẻ bị ngạt mũi bên nào thì đặt nằm nghiêng theo hướng ngước lại để giúp trẻ thông mũi, dễ thở và làm cho chất nhờn không chảy vào cuống họng gây ho.

    Trích http://tuvansuckhoe.vn/tre-bi-ho-cha-nen-lam-gi/
     

Chia sẻ trang này