Dear các mẹ... Trong topic này, em muốn xin chia sẻ một vài kinh nghiệm trong việc học và chơi cùng con với môn Tiếng Anh. Em biết các mẹ là người gần gũi các con nhất, chính vì vậy mà người ta nói nghề dạy nghề, các mẹ hẳn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc dạy dỗ con cái hay học cùng con. Em mạn phép xin đưa ra một vài game hay hoạt động nhỏ (sẽ được update liên tục), các mẹ xem và cho ý kiến nhé! Bài đầu tiên em xin đưa ra một vài game chơi cùng flashcards với con: 1. Missing cards ( Whats missing?) Các mẹ nên đặt tên trò chơi để khi chỉ cần nói tên là các con biết ngay là sẽ phải làm gì. -Giơ cao và đọc to các tấm card (5-6 card tùy theo trình độ học của con có thể nhiều hơn). -Lần lượt đặt xuống sàn nhà không theo thứ tự. -Yêu cầu con nhắm mắt (Close your eyes), giấu một tấm card đi hoặc lật úp xuống. -Yêu cầu con mở mắt ra ( Open your eyes) và hỏi What's missing? 2. Where's the ...? - Cũng giơ cao và đọc to các tấm card. - Lần lượt đặt ÚP các tấm card không theo thứ tự ( để lộn xộn trên nền nhà) ( VD: cat, dog, bird, duck, rabbit, panda..) - Hỏi con: Where's the duck? ( Con vịt đâu nhỉ?) - Con sẽ phải nhớ vị trí của tâm card đó ở đâu và lật lại tấm card nếu con nghĩ đó là DUCK - đọc to nếu con chọn đúng! 3. What's this? - Cầm tất cả các tấm card trên tay, sau khi đã cùng con đọc và học thuộc các từ mới. - Kéo tấm card cuối cùng , chỉ để hé một phần của tấm card và hỏi " What's this? What color? What number? ...." - Con sẽ phải đoán từ đó từ một phần của đồ vật hoặc mầu sắc hoặc số hoặc con vật ... được hé ra bởi mẹ. Nếu con đoán đúng thì con đựoc thêm 1 (*) hoặc bất cứ phần thưởng gì đó các mẹ có thể nghĩ ra. Có thể chơi theo lượt để con đựoc quyền giấu card và nhớ yêu cầu con đọc hiệu lệnh như mẹ đã làm mẫu nhé!v
Ðề: Kinh nghiệm học Tiếng Anh cùng con Nói tiếng Anh với con Khi bạn chăm sóc bé trong những hoạt động hàng ngày như mặc quần áo, tắm rửa, đi dạo, mua sắm trong siêu thị… bạn nên sử dụng một số từ tiếng Anh thông dụng như: “Mũ của con thì đọc là 'hat'. Con hãy đọc theo mẹ nhé”. Sau đó, bạn có thể làm mẫu và để bé bắt chước theo. Hãy tập thói quen đọc sách ở bé Ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng nên rèn luyện thói quen đọc sách cho bé. Ở độ tuổi mẫu giáo, bạn có thể cho con làm quen với những câu tiếng Anh đơn giản hoặc tập từ vựng thông qua các quyển truyện tranh đầy màu sắc. Hãy tìm và đọc cho con nghe những câu chuyện thú vị. Khi bé đã nhớ câu chuyện, bé sẽ tự chỉ tay vào hình, tường thuật lại nội dung bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt cho bạn chấm điểm. Nghe những bài hát Tiéng Anh Âm nhạc là công cụ hỗ trợ tích cực trong việc học tiềng Anh. Bạn có thể mua CD, DVD bằng tiếng Anh phù hợp với từng độ tuổi phát triển của bé. Phụ huynh nên bật đĩa cho bé nghe hàng ngày nhưng bạn cũng nên giới hạn để bé không ngồi quá lâu trước màn hình tivi hay máy vi tính. Hay các bạn có thể trở thành một "nhạc sĩ bất đắc dĩ" khi hát nghêu ngao môt vài câu tiếng Anh trong bài hát mà bé mới được học tại lớp nhằm tập thói quen nghe cho bé. Đối với bé, nghe là cách phổ biến để giúp bé làm quen với tiếng Anh. Bằng cách này bạn có thể giúp bé học tiếng Anh một cách dễ dàng như nghe nhạc vậy. Cùng chơi với bé với các trò chơi Tiếng Anh Bạn có thể sắp xếp cho bé tham gia vào một nhóm bạn chơi cùng độ tuổi. Tiếp đến, bạn đưa ra một đồ vật và để các bé đoán tên đồ vật đó bằng tiếng Anh. Bé nào có câu trả lời đúng sẽ được tặng thưởng. Hay rất nhiều trò chơi có thưởng khác vừa tạo cho các bé sự vui vẻ lại là môi trường học tập rất tốt.
Ðề: Kinh nghiệm học Tiếng Anh cùng con Một kinh nghiệm dạy bé ứng dụng vào thực tiễn rất hay, cám ơn chị rất nhiều
Ðề: Kinh nghiệm học Tiếng Anh cùng con Em mới mua 1 cái máy tính bảng sigo kidz cho bé. Ở trong đấy, người ta cài sẵn phần mềm học tiếng anh và các clip học tiếng anh. Bé nhà em thích lắm. hihi
mẹ rldz1102 có thể cho mình biết cụ thể phần mèn mẹ đang dùng là gi không ? minmhf rất muốn cài cho kuti nhà mình , cuti nhà mình cũng rất thích xem máy tính bảng