Android là gì?

Thảo luận trong 'Học tập' bởi eckshop, 5/12/2010.

  1. victoriasecret

    victoriasecret Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Android là gì?

    Cơ bản là vậy. Ai đã dùng máy cảm ứng điện trở mà chuyển sang điện dung thì sẽ thấy cảm ứng rất nuột.
    Vd như P500 so với GT350i của LG sẽ thấy ngay cảm ứng điện trở và điện dung khác biệt là thế nào
     
    Đang tải...


  2. liptoncanon

    liptoncanon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Android là gì?

    Android được thiết kế trên nền linux nên hoạt động khá ổn định so với các HĐH khác
     
  3. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Android là gì?

    Nền linux là thế nào vậy? có thể giải thích cho mình được không?
     
  4. hipo_luck

    hipo_luck Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Android là gì?

    Nền linux nghe lạ quá? Mình chưa nghe bao h.
     
  5. mebelyxinh

    mebelyxinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Android là gì?

    Cái nào là điện trở cái nào là điện dung hả chị?
     
  6. bố_cháu_Đụt

    bố_cháu_Đụt Thành viên mới

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Android là gì?

    :D Về cơ bản thì nó đúng là đa điểm . Nhưng mà còn tùy là điện thoại có hỗ trợ đa điểm hay ko .

    VD: như con SE X10 siêu phẩm đấy mà đến giờ vẫn chưa được kích hoạt đa điểm :rolleyes:
     
  7. mrtuah

    mrtuah Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Android là gì?

    P500 là điện dung và GT350i là điện trở :)!
     
  8. tomizu.shop

    tomizu.shop Thành viên mới

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Android là gì?

    có mấy điểm cả nhà đang nhầm lẫn về vấn đề cảm ứng em xin mô tả lại tí ti như sau :D
    1. Cảm ứng điện trở và điện dung.

    Cảm ứng điện trở: đơn giản và dễ hiểu nhất là loại cảm ứng này thì cần lực tác động vào màn hình để thực hiện một thao tác. Trong trường hợp này lực tác động có thể là bất ky vật nào, móng tay, đầu ngón tay, bút...

    Cảm ứng điện dung: cần có sự tiếp xúc của một vật thể dẫn điện (nhiều electron) là có thể thao tác được với màn hình. Vật thể dẫn điện là ngón tay người. Tuy nhiên lại manh hình cảm ưng điện dung lại không phản ứng với lực tác động nên khi dùng iphone thì nếu lấy móng tay tác động cũng không có phản ứng gì

    ---> kết luận cảm ứng điện trở kém nhậy hơn điện dung là ko đúng trong nhiều trường hợp: VD: trong th bạn đi găng tay (trùm kín ngón) thì cảm ứng điện dung sẽ không thể điều khiển theo ý muốn nhưng ngược lại cảm ứng điện trở lại ngon lành.

    2. Cảm ứng đa điểm và đơn điểm.

    Đơn điểm: cùng một lúc trên toàn màn hình chỉ nhận chính xác 1 điểm tác động
    Đa điểm: cùng một lúc trên toàn màn hình có thể nhận chính xác nhiều điểm tác động,

    [​IMG]

    hình trên là nhận 4 điểm tác động.

    ---> kết luận đa điểm nhạy hơn đơn điểm cũng không đúng trong nhiều th. Với một điện thoại đơn điểm có tấm cảm ứng tốt thì còn nhạy và chính xác hơn một màn hình đa điểm với tấm cảm ứng tồi. Tuy nhiên hiện nay xu hướng đa điểm đang chiếm ưu thế.

    3. Android

    Là một hệ điều hành mã nguồn mở được phát triển trên nền linux và đang thuộc sở hữu của GOOGLE.

    a. Android có ổn định hơn các hệ điều hành khác?
    Có và không: Do là một hệ điều hành mở nên các ứng dụng của adroid được quản lý thoáng hơn so với ứng dụng của iphone --> độ ổn định của adroid không bằng iOS
    Tuy nhiên so với các hệ điều hành khác như sybian thì nó có độ ổn định cao hơn. Tất nhiên là còn do một phần là kết cấu phần cứng.
    b. Android chỉ dành cho máy điện thoại
    Đúng: tuy nhiên cũng có một số máy tính bảng của samsung sử dụng androi.

    Vài dòng mạo muội mong cả nhà ném đã bổ xung
     
  9. eckshop

    eckshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Android là gì?

    Vậy 4 ngón tay chạm vào màn hình thì riêng 4 ngón tay đấy tính là 1 điểm đúng không ạ?
     
  10. mrtuah

    mrtuah Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Android là gì?

    Riêng 4 ngón tay là sao hả bác, mỗi ngón ah :-/
     
  11. bố_cháu_Đụt

    bố_cháu_Đụt Thành viên mới

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Android là gì?

    iOS chưa chắc đã ổn định hơn Android , các ứng dụng trên iOS chạy mượt mà và ít lỗi hơn Android là do việc quản lý và cấp chứng chỉ chặt chẽ của Apple đối với các Soft . Nhưng điều này lại làm nhiều người dùng và nhà phát triển cảm thấy khó chịu . Còn Android thì có cách quản lý thoáng hơn nên số lượng Soft trong Market tăng trưởng chóng mặt , nhưng cũng đồng nghĩa là có nhiều soft chưa được kiểm tra kỹ .

    Theo ý kiến của mình thì hđh chạy ổn định nhất là hđh của Blackberry .
     
  12. hipo_luck

    hipo_luck Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Android là gì?

    Theo e nghĩ đúng là thế bác ạ.
     
  13. hipo_luck

    hipo_luck Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Android là gì?

    Hệ điều hành này nổi tiếng của Google mà bác.
     
  14. blueeyes

    blueeyes Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/1/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Android là gì?

    h cái này đang thịnh hành mà :D
     
  15. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Android là gì?

    Mình thì thích dùng Smart phone (PDA)... và ngày xưa đến giờ chỉ thích dùng O2/HTC để dùng Window Mobile. 1 trong những mục đích của mình khi dùng WM là có thể cài được rất rất nhiều phần mềm.
    Mình cũng dùng qua Iphone, nhưng đã loại ngay sau 2 ngày vì không tải/cài thêm được gì cả. Nhất là Office, Đọc truyện PRC.....
    Trước đó có dùng Nokia, dùng Symbian, cũng có thể tải và cài được nhiều phần mềm.
    Với Mục đích như trên (tải/cài được nhiều phần mềm: Game, Office, tự điển,.....) không biết Android có đáp ứng được nhu cầu không? Mọi người dùng qua vui lòng cho ý kiến vì hiện giờ phần HDH này có vẻ rất phổ biến?
     
  16. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Android là gì?

    IPhone nếu không bẻ khóa và mua phần mềm qua AppStore thì cực kỳ hay vì phần mềm phong phú. Không cài đặt bằng những cách copy nên không lo virus,vì Apple kiểm soát rất kỹ các phần mềm trên đó.

    Android thì khác, hầu hết phần mềm được viết bằng Java nên chạy khá chậm, những máy cao cấp mới chạy tạm ổn còn các máy bình dân chạy chán lắm, chậm. Bàn phím và cảm ứng vẫn kém xa iPhone dù trên máy đắt tiền.

    Android cũng cài đặt qua market khá thuận tiện, nhiều ứng dụng free, nhưng có chứa quảng cáo. Market là chợ ứng dụng của Android nhưng không phải nhà sx nào cũng hỗ trợ nó. Trên một số máy bình dân nhà sx có thể không cho phép truy cập đến Market.

    Các ứng dụng trên Android có thể được đăng lên Market khá thoải mái nên rất khó có thể biết đâu là ứng dụng an toàn, đâu là không an toàn. Có thể môt ứng dụng không tốt có thể âm thầm lấy cắp hết dữ liệu quan trọng trong máy để gửi đến máy chủ của nó ở đâu đó như Trung Quốc chẳng hạn (việc này không ít lần xảy ra và bị phát hiện). Nếu bạn sử dụng Android cho công việc thì phải rất cẩn thận khi cài thêm ứng dụng, và chỉ cài các ứng dụng được review bởi những nguồn có uy tín, và nên tránh các ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

    Một điểm đáng chú ý khác là chế độ đa nhiệm của Android và iPhone là rất khác nhau. Nếu bạn mở nhiều ứng dụng trên Android thì máy chạy rất chậm vì thiếu bộ nhớ, nhưng ngược lại trên iPhone bạn có thể mở rất nhiều ứng dụng mà không cần đóng lại bớt mà máy chạy vẫn rất nhanh. Đa nhiệm cũng làm cho máy chạy Android tốn pin nhanh, nhưng iPhone không bị tốn pin nếu chạy nhiều ứng dụng đồng thời.

    Nói chung nếu không đủ tiền mua iPhone 4 thì iPhone 3Gs vẫn hay hơn Android nhiều, trừ trường hợp bạn thích công nghệ và ưa tò mò, cài đặt và thử nghiệm, dữ liệu với bạn không quan trọng. Còn nếu dùng smartphone cho kinh doanh, công việc thì iPhone hoặc WindowsPhone, Palm WebOS vẫn tốt hơn.
     
    Embinbin thích bài này.
  17. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Android là gì?

    Các hệ điều hành cho smartphone phần lớn phát triển từ nhân Linux trong đó bao gồm iOS chạy trên iPhone, iPad, WebOS chạy trên Palm và Android. Nên nếu nói về hệ điều hành an toàn thì Android không có gì hơn iPhone hay Palm.
     
  18. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Android là gì?

    Thông tin Cực kỳ hữu ích và chính xác, vậy mình đã có chọn lựa cuối cùng.... vẫn phải trung thành với WM rồi. Cám ơn rất nhiều.
     
  19. anhemsinhdoi

    anhemsinhdoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Android là gì?

    Android là hệ điều hành trên điện thoại di động (và hiện nay là cả trên một số đầu phát HD, HD Player, TV) phát triển bởi Google và dựa trên nền tảng Linux. Trước đây, Android được phát triển bởi công ty liên hợp Android ( sau đó được Google mua lại vào năm 2005).

    Các nhà phát triển viết ứng dụng cho Android dựa trên ngôn ngữ Java. Sự ra mắt của Android vào ngày 5 tháng 11 năm 2007 gắn với sự thành lập của liên minh thiết bị cầm tay mã nguồn mở, bao gồm 78 công ty phần cứng, phần mềm và viễn thông nhằm mục đính tạo nên một chuẩn mở cho điện thoại di động trong tương lai.

    Android la gi? - Android logo
    Lịch sử phát triển Anroid

    Tháng 7 năm 2005, Google mua lại Android, Inc., một công ty nhỏ mới thành lập có trụ sở ở Palo Alto, California, Mỹ. Những nhà đồng sáng lập của Android chuyển sang làm việc tại Google gồm có Andy Rubin (đồng sáng lập công ty Danger), Rich Miner (đồng sáng lập công ty Wildfire Communications), Nick Sears (từng là phó chủ tịch của T-Mobile), và Chris White (trưởng nhóm thiết kế và phát triển giao diện tại WebTV). Khi đó, có rất ít thông tin về các công việc của Android, ngoại trừ việc họ đang phát triển phần mềm cho điện thoại di động. Điều này tạo những tin đồn về việc Google có ý định bước vào thị trường điện thoại di động.
    Tại Google, nhóm do Rubin đứng đầu đã phát triển một nền tảng thiết bị di động dựa trên hạt nhân Linux, được họ tiếp thị đến các nhà sản xuất thiết bị cầm tay và các nhà mạng trên những tiền đề về việc cung cấp một hệ thống mềm dẻo, có khả năng nâng cấp mở rộng cao.[cần dẫn nguồn] Một số nguồn tin cho biết trước đó Google đã lên danh sách các thành phần phần cứng và các đối tác phần mềm, đồng thời ra hiệu với các nhà mạng rằng họ sẵn sàng hợp tác ở nhiều cấp độ khác nhau. Ngày càng nhiều suy đoán rằng Google sẽ tham gia thị trường điện thoại di động xuất hiện trong tháng 12 năm 2006. Tin tức của BBC và Nhật báo phố Wall chú thích rằng Google muốn đưa công nghệ tìm kiếm và các ứng dụng của họ vào điện thoại di động và họ đang nỗ lực làm việc để thực hiện điều này. Các phương tiện truyền thông in và online cũng sớm có bài viết về những tin đồn cho rằng Google đang phát triển một thiết bị cầm tay mang thương hiệu Google. Và lại càng có nhiều suy đoán sau bài viết về việc Google đang định nghĩa các đặc tả công nghệ và trình diễn các mẫu thử với các nhà sản xuất điện thoại di động và nhà mạng.
    Tính Năng Mở của hệ điều hành Android là gì?

    Android được xây dựng để cho phép các nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng di động hấp dẫn tận dụng tất cả một chiếc điện thoại đã cung cấp. Nó được xây dựng để được thực sự mở. Ví dụ, một ứng dụng có thể kêu gọi bất kỳ chức năng lõi của điện thoại như thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản, hoặc bằng cách sử dụng máy ảnh, cho phép các nhà phát triển để tạo ra phong phú hơn và nhiều hơn nữa những kinh nghiệm cố kết cho người dùng. Android được xây dựng trên mở Linux Kernel. Hơn nữa, nó sử dụng một máy ảo tuỳ chỉnh được thiết kế để tối ưu hóa bộ nhớ và tài nguyên phần cứng trong một môi trường di động. Android là mã nguồn mở, nó có thể được liberally mở rộng. Nền tảng này sẽ tiếp tục tiến triển như cộng đồng nhà phát triển công việc cùng nhau để xây dựng các ứng dụng di động sáng tạo.
    Tất cả các ứng dụng có thể được tạo ra cho Android?

    Android không phân biệt giữa các ứng dụng lõi của điện thoại và các ứng dụng của bên thứ ba. Họ tất cả có thể được xây dựng để có thể truy cập bằng khả năng của một người cung cấp cho người sử dụng điện thoại với một dải rộng các ứng dụng và dịch vụ. Với các thiết bị xây dựng trên Hệ điều hành Android, người dùng có thể hoàn toàn thích ứng với điện thoại đến lợi ích của họ. Họ có thể trao đổi trên màn hình của điện thoại, những phong cách của dialer, hoặc bất kỳ ứng dụng. Họ thậm chí có thể hướng dẫn điện thoại của họ để sử dụng hình ảnh ưa thích của họ xem các ứng dụng để xử lý xem tất cả các hình ảnh.
    Phá bỏ các rào cản ứng dụng của Android?

    Android phá bỏ rào cản để xây dựng các ứng dụng mới và sáng tạo. Ví dụ, một nhà phát triển có thể kết hợp thông tin từ các trang web với dữ liệu trên điện thoại di động của một cá nhân – ví dụ như địa chỉ liên hệ của người dùng, lịch, hoặc vị trí địa lý – để cung cấp một trải nghiệm người dùng có liên quan hơn. Với Android, một nhà phát triển có thể xây dựng một ứng dụng cho phép người dùng xem vị trí của bạn bè của họ và được cảnh báo khi họ đang có trong vùng phụ cận cho họ một cơ hội để kết nối.
    Với Android tốc độ nhanh & phát triển ứng dụng dễ dàng

    Android cung cấp truy cập đến một loạt các thư viện công cụ hữu ích và có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng phong phú. Ví dụ, Android cho phép các nhà phát triển để có được vị trí của điện thoại, và cho phép các thiết bị để giao tiếp với nhau tạo điều kiện cho đồng đẳng rich-to-peer ứng dụng xã hội. Ngoài ra, Android bao gồm một tập hợp đầy đủ công cụ đã được xây dựng từ mặt đất lên cùng với việc cung cấp nền tảng phát triển, với năng suất cao và cái nhìn sâu vào các ứng dụng của họ.
    Phát triển Android ROM

    Rất nhiều nhà phát triển hệ điều hành Android đã vào cuộc và các ROM cho Android độc đáo được ra đời với nhiều tích năng nổi trội được tích hợp và đầy sáng tạo
    Danh sách các nhà phát triển ROM nổi bật:

    ahmgsk
    Amon_RA
    Benbuchacher
    BH_MAN
    HTCClay
    eViL_D
    domenukk
    OpenTeam

    Ngoài ra cò hàng trăm nhà phát triển ROM đang ngày đêm làm việc cật lực để đưa ra sản phẩm của chính mình.

    Phần mềm điện thoại Android

    Phải nói rằng Android ra đời đã mang lại cho người dùng điện thoại sự cảm nhận khác biệt về 1 chiếc Smartphone, chưa đầy 2 năm kho phần mềm cho Android đã lên đến còn số hơn 30 nghìn ứng dụng.

    Phần mềm hay nhất
    Phần mềm hữu dụng

    ROM Android

    Android 2.2
    Android 2.1
    Android 2.0
    Android 1.6
    Android 1.5
    Theo http://1088.net.vn/Android-la-gi-He-dieu-hanh-android_a_p_316_321_467.html
     

Chia sẻ trang này